Skip to main content

🍓Chương 10: Trách móc đầy ái muội

dathaiPiter

Video? Ngay bây giờ? +

Kiều Ngôn lúc này đang mặc bộ đồ mèo bó sát đến nghẹt thở, vừa mới tháo tóc giả xuống, mái tóc rối tung, trên mặt vì vừa lăn lộn mà ửng đỏ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, bây giờ sao? Bạn cùng phòng của em có thể sắp về rồi… +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con hoảng loạn.jpg) +

Yan: Trước đó cô nói ký túc xá chỉ còn mình cô. +

Kiều Ngôn: “……” +

Ờ… quên mất. +

bé Đào cắn người siêu đau: Ây da, chuyện này cũng hơi đột ngột mà… QAQ +

Yan: Không muốn chứng minh? +

Yan: Vậy thôi. +

Đừng thôi mà!!!! +

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn lúc này, đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh không gợn sóng ấy cùng vẻ thờ ơ kiểu “thích thì nói, không thích thì thôi”. +

Tiền! Máy sưởi! Đồ ăn ngon! +

Tất cả đều đang vẫy tay tạm biệt cậu a a a a. +

Video thì video! +

Kiều Ngôn nghiến răng, cúi xuống nhặt điện thoại. +

Ai sợ ai chứ! +

Dù sao cậu cũng có filter và bộ đổi giọng. +

Cậu luống cuống đeo lại chiếc băng đô tai mèo màu hồng, trùm tóc giả lên thật kín, vuốt lại mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán, tỉ mỉ tạo ra cảm giác “người đẹp lười biếng vừa mới ngủ dậy”. +

Tiếp đó, cậu nhanh chóng điều chỉnh bộ đổi giọng. Xác nhận hiệu ứng giọng thiếu nữ đã bật, hít sâu một hơi, kéo tấm chăn dày bên cạnh, quỳ ngồi trên giường, dựng giá đỡ điện thoại đối diện, cố gắng để khung hình chỉ bao trọn nửa người trên và đống gối phía sau. +

Mọi thứ đã sẵn sàng. +

Kiều Ngôn nhìn vào màn hình, trong đó là một cô gái đeo tai mèo, mặc đồ mèo bó sát, gò má ửng hồng. Cậu cắn nhẹ môi dưới. +

Thiếu nữ ngoan ngoãn bé Đào, liều một phen vậy! +

Cậu nhấn nút gọi video. +

Tút, tút, tút. +

Khoảng bốn, năm tiếng chuông sau, cuộc gọi được kết nối. +

Nhưng trên màn hình không hề xuất hiện gương mặt của hắn. +

Chỉ là một mảng đen thuần túy, có lẽ điện thoại bị úp xuống bàn, hoặc camera bị che lại. Dù vậy cuộc gọi đã kết nối, trong ống nghe yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ từ phía bên kia. +

Này, đại ca, sao anh không bật camera vậy. +

Kiều Ngôn nhìn màn hình đen thui phía đối diện, trong lòng bỗng dâng lên chút hoảng loạn khó tả. +

Hắn chắc chắn đang nhìn cậu. +

Nhận thức này khiến toàn thân Kiều Ngôn trở nên mất tự nhiên, như thể có một ánh mắt vô hình đang dán chặt lên người cậu, có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang. +

“Daddy?” Kiều Ngôn bóp giọng, cố làm cho âm thanh nghe vừa ngọt vừa mềm, còn pha chút rụt rè lấy lòng: “Anh… anh nhìn thấy em không?” +

Bên kia im lặng hai giây. +

Ngay khi Kiều Ngôn nghĩ rằng tín hiệu có vấn đề, hoặc hắn đơn giản là đang trêu cậu thì trong ống nghe vang lên giọng nam trầm ổn và bình tĩnh. +

“Ừ.” +

Kiều Ngôn lập tức bắt đầu màn giả đáng thương, cố nặn ra nụ cười vô tội. +

“Daddy… anh xem, em thật sự biết sai rồi mà.” Kiều Ngôn kéo tấm chăn mỏng: “Ký túc xá lạnh lắm, em đã trùm chăn rồi mà vẫn thấy gió lùa vào.” +

Vừa nói, cậu vừa ngước mắt nhìn màn hình đen kia, mong nhận được chút phản hồi, nhưng chẳng có gì. +

“Với lại… với lại em đã cả ngày chưa ăn uống tử tế…” Kiều Ngôn càng nói càng thấy mình tội nghiệp, trong giọng nói cũng lẫn thêm chút tủi thân thật sự. Cậu hít hít mũi, giọng càng mềm hơn: “Bụng đói lắm… bé Đào thật sự đáng thương lắm đó…” +

Nói rồi, cậu còn cố ý nghiêng người về phía trước, để hắn nhìn rõ hơn sắc mặt nhợt nhạt của mình. Cậu chớp đôi mắt long lanh, đôi tai mèo hồng nhạt theo động tác mà khẽ lay động. +

Phía bên kia màn hình vẫn yên tĩnh đến lạ. +

Trong lòng Kiều Ngôn bắt đầu bồn chồn. Lão đàn ông này rốt cuộc có ý gì? Xem cũng đã xem rồi, cậu cũng diễn đủ trò đáng thương, vậy mà hắn vẫn không có chút phản ứng nào. +

“Daddy~” Cậu lặng lẽ hạ giọng, mang theo chút dò hỏi và làm nũng: “Anh không nói gì… có phải vẫn còn giận bé Đào không? Nếu vậy… nếu vậy em cho anh xem thêm chút nữa…” +

Nói rồi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, ngón tay cậu trượt xuống bên eo, làm bộ muốn chỉnh lại bộ đồ mèo bó sát, đồng thời hơi xoay người, để ống kính có thể bắt được nhiều “thành ý” hơn như trong tấm ảnh lúc nãy. +

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến bên hông mình, giọng Hạ Yến Chu bất ngờ vang lên. +

“Không cần, dừng lại đi.” +

Động tác của Kiều Ngôn khựng lại. Cậu không chắc hắn thật sự không muốn xem, hay chỉ đang giả vờ từ chối. +

“Daddy không thích sao?” +

“Nếu lạnh thì mặc thêm đồ vào.” Giọng hắn vẫn trầm ổn: “Ký túc xá không cho bật điều hòa à?” +

“Có cho mà…” Kiều Ngôn lẩm bẩm. Nói thừa! Có tiền thì ai mà không bật: “Chỉ là… chỉ là…” +

Hạ Yến Chu nói nốt phần còn lại: “Chỉ là không có tiền.” +

“Ngẩng đầu lên.” Hắn đột nhiên nói. +

Kiều Ngôn theo phản xạ ngẩng đầu, nhìn vào màn hình đen trước mặt. Ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt hơi ửng hồng của cậu và đôi mắt mở to vì ngơ ngác. Đôi tai mèo màu hồng dựng lên, trông như con vật nhỏ vừa cảnh giác vừa ngây thơ. +

“Nhìn tôi.” Hạ Yến Chu lại nói. +

Kiều Ngôn chớp chớp mắt trước màn hình tối đen. +

Rõ ràng phía hắn chỉ là một mảng đen, vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn nhìn vào đó, như thể có thể xuyên qua màn hình mà đối diện với đôi mắt sâu thẳm, trầm tĩnh kia. +

“Nói.” Giọng hắn chậm lại, mang theo chút dẫn dắt, thậm chí có hơi dụ dỗ: “Cô sai rồi, sau này sẽ ngoan.” +

Ngoan cái gì chứ? +

Cậu đâu phải đứa trẻ ba tuổi! +

Kiều Ngôn định phản kháng nhưng nghĩ đến thân phận kim chủ và số tiền còn chưa chuyển khoản, mặt nhỏ khẽ nhíu lại, cuối cùng vẫn mềm lòng. +

Cậu mở miệng, giọng hơi khô: “Em…” +

“Nói đầy đủ.” Hạ Yến Chu nghe có vẻ rất kiên nhẫn, nhưng trong giọng lại ẩn ẩn một sự ép buộc. +

Tim Kiều Ngôn đập thình thịch hai cái. Cậu hít sâu một hơi, bất chấp tất cả, lắp bắp trước màn hình. +

“Em sai rồi… sau này sẽ ngoan… sẽ không chọc Daddy giận nữa…” +

Nói rất nhanh, rất mơ hồ, như thể sợ người bên kia nghe rõ. Gương mặt Kiều Ngôn đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ như phủ sương. +

“Nghe không rõ.” Hạ Yến Chu nói. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng trong giọng hắn dường như có một tia cười rất khẽ: “Nói lại lần nữa. Nhìn tôi. Nói rõ ràng.” +

Kiều Ngôn: “……” +

Lão đàn ông này sao lắm chuyện vậy! +

Cậu nhắm mắt, liều luôn! +

Mở mắt ra lần nữa, trừng vào màn hình đen kia, từng chữ từng chữ, mang theo chút xấu hổ lẫn tức tối: “Em sai rồi! Sau này sẽ ngoan ngoãn, không chọc Daddy giận nữa!” +

Nói xong, Kiều Ngôn lập tức quay mặt đi, cảm giác cả tai cũng nóng rực. +

Cậu chưa từng cúi đầu nhận lỗi mềm mỏng trước mặt ai như thế này. Hạ Yến Chu đúng là người đầu tiên. +

Hạ Yến Chu đáp một tiếng, “Ừ.” +

Gần như cùng lúc đó, điện thoại Kiều Ngôn vang lên âm báo vui tai. +

Alipay nhận được 20000 tệ. 1

“Oa!” Sống lại rồi! Kiều Ngôn không nhịn được khẽ kêu lên. Đôi mắt sáng rực như sao, mọi xấu hổ và bực bội vừa rồi lập tức bay sạch. Nụ cười nở rộ trên môi: “Cảm ơn Daddy!!” +

Khi cười, cậu trông vừa ngọt ngào vừa sinh động, đôi tai mèo màu hồng cũng như sáng bừng theo. +

“Tiền là để giải quyết vấn đề thực tế, đừng tiêu bậy.” Giọng hắn truyền tới: “Điều hòa cần bật thì bật, ăn cơm đúng giờ.” +

“Biết rồi biết rồi.” Vừa nhìn thấy tiền, mọi khó chịu trong lòng Kiều Ngôn đều tan biến. Cậu ôm điện thoại, nhìn số dư, vui vẻ gật đầu: “Daddy là tốt nhất đó ~” +

“Nghỉ ngơi sớm đi.” +

Hạ Yến Chu không nói thêm gì nữa, trực tiếp ngắt cuộc gọi video. +

Vừa nhận được hai vạn tệ nóng hổi, Kiều Ngôn cảm thấy lưng mình cũng thẳng lên không ít. +

Cậu nằm trên chiếc giường trong ký túc xá đã ấm trở lại, lướt app đặt đồ ăn, ánh mắt lướt qua những nhà hàng sang trọng mà bình thường thèm đến chết nhưng lại không nỡ gọi. +

Hôm nay nhất định phải tự thưởng cho mình! +

Cậu tiếp tục bật dậy như cá chép hóa rồng, dứt khoát thay bộ đồ mèo khiến cậu ám ảnh kia ra, mặc vào chiếc hoodie thời thượng đẹp trai nhất cùng áo phao, quyết định đi ăn tại nhà hàng Tây nổi tiếng với món steak Tomahawk ở trung tâm thành phố. +

Khi miếng bít tết bò còn xèo xèo, hương thơm ngào ngạt được bưng lên, Kiều Ngôn cảm thấy cuộc đời mình viên mãn rồi. +

“Đây mới gọi là sống chứ!” +

Cậu cắt một miếng thịt bò tươi mềm, mọng nước cho vào miệng, hạnh phúc đến mức nheo cả mắt. Tráng miệng, rượu vang đỏ, không thiếu thứ gì. +

Lúc thanh toán, nhìn hóa đơn bốn chữ số, tay cậu khẽ run một chút. Nhưng nghĩ đến con số còn lại trong Alipay, cậu lại thản nhiên quét mã trả tiền. +

Dù sao cũng là tiền của lão đàn ông, không tiêu thì phí! +

Ăn uống no say, cả người Kiều Ngôn ấm áp dễ chịu. Cậu hài lòng gọi xe về trường. +

Xe chỉ có thể dừng ở ngã tư gần trường, đoạn đường còn lại phải đi bộ qua một con hẻm khá sâu và tối, đây là lối tắt cậu tình cờ phát hiện ra để về ký túc xá. +

Gió đêm mùa đông thổi qua khiến đầu óc hơi nóng vì men rượu của cậu tỉnh táo hơn nhiều. +

Cậu vừa đi vừa ngân nga, bước chân nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường kéo dài cái bóng của mình. Có tiền thật tốt, có ký túc xá ấm áp thật tốt, không phải ăn mì gói trong phòng thật tốt! +

Cậu thậm chí còn bắt đầu tính xem ngày mai có nên thử một quán Nhật khác không. +

Nhưng ngay khi đi đến đoạn giữa con hẻm, nơi trước sau đều vắng bóng người, từ bóng tối nơi khúc ngoặt bên cạnh bỗng xuất hiện ba bóng người cao lớn, chắn ngang trước mặt cậu. +

Kiều Ngôn khựng bước, tiếng hát nghẹn lại trong cổ họng. +

Cậu cảnh giác ngẩng đầu lên. +

Người đứng đầu là một gã đầu trọc. Dưới ánh sáng mờ mờ, cái đầu bóng lộ ra sắc xanh lờ mờ, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đầy vẻ bất thiện. +

Hai kẻ bên cạnh, một tên đầu húi cua, một tên đội mũ lưỡi trai. Cả ba đều mặc áo thun đen bó sát, để lộ bắp tay rắn chắc. Nhìn qua là biết không phải dạng du côn vặt vãnh. +

Tim Kiều Ngôn thắt lại, men say hoàn toàn tan biến. Không lẽ là cướp? +

Cậu theo bản năng ôm chặt ba lô đựng điện thoại và số tiền mặt còn lại, lùi về sau một bước nhỏ, đầu óc nhanh chóng tính xem nên chạy hay nên kêu cứu. +

“Kiều Ngôn?” Gã đầu trọc lên tiếng, giọng thô ráp, gọi chính xác tên cậu. +

Nghe vậy, tim Kiều Ngôn chìm xuống đáy. +

Bọn họ không phải cướp ngẫu nhiên. Họ nhắm thẳng vào cậu! +

“Các người là ai? Muốn làm gì?” +

Kiều Ngôn cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn không giấu được chút run rẩy. +

Cậu nhanh chóng liếc quanh. Con hẻm trống không, một mảnh tối đen, ngoài bọn họ ra không còn ai khác, vốn dĩ con đường này rất ít người biết đến. +

Ba gã đàn ông cao lớn chặn trước mặt, ép cậu sát vào góc tường trong con hẻm vắng lặng. +

Không ai có thể cứu cậu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)