Skip to main content

🍓Chương 9: Ảnh riêng tư

dathaiPiter

Khi Hạ Yến Chu đưa Mông Mông về đến nhà thì trời đã tối hẳn. +

Mèo cam nằm trong túi vận chuyển ngủ nghiêng ngả. Sau khi tiêm thuốc thì tinh thần có vẻ khá hơn một chút nhưng vẫn còn uể oải. +

Hắn đặt túi mèo xuống thảm phòng khách, kéo khóa ra. Mông Mông chậm chạp bò ra, cọ vào ống quần hắn rồi lại cuộn thành một cục nằm im. +

Hạ Yến Chu nới lỏng cổ áo, ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra. Trên màn hình vẫn là khung chat với bé Đào. Tin nhắn cuối cùng là một câu “Tạm biệt” đầy lạnh lùng rồi xóa hắn khỏi danh sách bạn bè. +

Hạ Yến Chu thấy hơi buồn cười. +

Hắn cũng không biết mình nói câu nào chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của cô. Có lẽ cô cũng làm trong ngành dịch vụ? +

Hắn thoát khỏi ứng dụng Mạch Ngữ. Vốn dĩ hắn chỉ giữ tài khoản đó để chơi cho vui, xem ảnh, giết thời gian. Gương mặt bé Đào quả thật hợp gu hắn, thỉnh thoảng nhìn vài tấm cũng coi như điều hòa tâm trạng. Tính cách lại thú vị, vừa làm nũng vừa mè nheo, còn có chút tươi sống chưa bị đời mài mòn. So với những người trong giới toàn toan tính sâu xa, nói chuyện vòng vo, cô thú vị hơn nhiều. +

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. +

Xóa thì xóa vậy. Đỡ cho Khương Thải suốt ngày lải nhải bên tai hắn là “Anh có phải thích người ta rồi không”. +

Chỉ là hơi tiếc một chút. +

Tấm ảnh đeo tai mèo, đôi mắt ướt nhìn vào ống kính, hắn đã lưu lại. Cả tấm sau đó ngồi nghiêng, váy nắm nơi đầu ngón tay. +

Khá đẹp, lưu cũng chẳng tốn dung lượng. +

Hạ Yến Chu tắt điện thoại, đứng dậy rót nước cho Mông Mông. +

Trong bát nước vẫn còn hơn nửa, nhưng hắn vẫn theo lời dặn của bác sĩ chỉ cho thêm một ít thức ăn ướt. Mèo cam ngửi thấy mùi, tai giật giật, chậm rãi bò lại, liếm từng chút một. +

Hạ Yến Chu ngồi xổm trước ổ mèo, đưa tay xoa đầu Mông Mông. Mèo cam nheo mắt, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái. +

Vẫn là mèo đơn giản hơn. +

Hắn nghĩ. +

. +

Bên phía Kiều Ngôn thì tình hình không mấy tốt đẹp. +

Ngày chặn Hạ Yến Chu, cậu thật sự sướng suốt hai mươi bốn tiếng. Đi ngoài đường còn muốn huýt sáo. Cảm thấy mình ngầu, có cốt khí, không vì năm đấu gạo mà khom lưng. +

Sau đó cậu phát hiện Alipay hết tiền. +

Thật ra một vạn Hạ Yến Chu cho, cậu đã tính toán khá ổn: Ăn uống ngon lành mỗi ngày, còn có thể để dành chút tiền phí ở ký túc xá cho học kỳ sau. Nhưng vấn đề duy nhất là: Định nghĩa “ăn ngon uống tốt” của Kiều đại thiếu gia hoàn toàn khác người thường. +

Bữa sáng không thể là bánh bao với sữa đậu nành, phải là suất điểm tâm kiểu khách sạn năm sao. Bữa trưa tùy tiện cũng phải là set cơm Nhật, cá hồi cắt dày, tôm ngọt tươi ngon. Bữa tối càng không thể qua loa, Pháp – Ý thay phiên, thỉnh thoảng còn mở thêm một chai rượu vang đỏ cho có không khí. +

Quần áo thì dù chẳng có dịp mặc, nhưng thấy áo hoodie collab bản giới hạn đang giảm giá là không nhịn được. +

Game ra skin mới, mua. +

Truyện tranh ra hàng giới hạn, mua. +

Trong phòng livestream quảng cáo dầu gội có thể một tháng không bết tóc, mua. 1

Tóm lại, một vạn trong tay Kiều Ngôn tiêu như một trăm. Trước khi vào làm ở bệnh viện thú cưng đã gần cạn, giờ không còn Hạ Yến Chu, chẳng mấy chốc sạch bách. +

Một buổi sáng nọ, Kiều Ngôn tỉnh dậy, định gọi một phần bánh bao cua làm bữa sáng, Alipay bật lên thông báo số dư không đủ. Cậu bật ngồi dậy trên giường, kiểm tra số dư. +

Con số. +

Chỉ còn là con số. +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm màn hình, chớp mắt một cái rồi không tin mà chớp thêm cái nữa. +

Cậu bò xuống giường, ngồi phịch xuống ghế trong ký túc xá, cảm thấy cuộc đời lại tối sầm. +

Cậu thử suy ngẫm về cuộc đời, nghĩ về tương lai, nghĩ xem làm sao sống đến tháng sau với số tiền ít ỏi kia. +

Suy nghĩ thất bại. +

Trong đầu toàn là mùi bơ thơm nức của tiệm bánh hôm qua đi ngang qua. +

“Không được…” Kiều Ngôn đau khổ nhắm mắt, vò tóc: “Cứ thế này chắc mình chết đói trong ký túc xá mất. Vì chưa đóng tiền điều hòa nên xác sẽ không bốc mùi quá nhanh, có khi tới lúc khai giảng mới bị phát hiện.” +

“Hắt xì——” +

Cậu hít mũi, kéo chăn quấn chặt hơn nhưng vẫn lạnh đến run cầm cập. +

Kiều Ngôn cố dùng ý chí để tự sưởi ấm… thất bại. Cậu lại thử làm vài cái hít đất cho nóng người, nhưng chưa được mấy cái đã mềm nhũn nằm bệt xuống sàn. +

Cuối cùng, cậu bò lại lên giường, cuộn mình thành một cục, bàn tay đỏ ửng vì lạnh mò dưới gối lấy điện thoại. Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt đầy giằng co của cậu. +

Biểu tượng Mạch Ngữ nằm im lìm ở góc màn hình. +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu như có hai phe đang đánh nhau. +

Thật sự phải thêm lại sao? +

Không được!!! +

Mất mặt lắm! Mấy hôm trước còn hùng hổ xóa người ta, hôm nay đã quay lại kết bạn? Kiều Ngôn này không cần mặt mũi à?!! +

Không thêm? +

Vậy thì chuẩn bị uống gió Tây Bắc mà sống. Hoặc ở ký túc xá gặm tường qua ngày. +

Kiều Ngôn: “……” +

Năm phút sau. +

[bé Đào cắn người siêu đau gửi lời mời kết bạn đến Yan] +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy…… em sai rồi QAQ có thể thêm lại không, bé Đào thật sự nhớ Daddy lắm…… hu hu hu hu hu +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo lặng lẽ rơi lệ.jpg) +

Kiều Ngôn mặt không cảm xúc ném điện thoại lên giường, chờ hồi âm. +

Nhưng đợi hơn nửa tiếng, điện thoại vẫn im thin thít. +

Lão đàn ông này không phải nhỏ mọn vậy chứ? +

Chẳng qua chỉ chặn có một lần thôi mà? +

Rõ ràng là hắn nói cậu quản lý cảm xúc kém, thái độ kém trước cơ mà! Sao lại thế này!! +

Đúng lúc Kiều Ngôn định gửi lại yêu cầu kết bạn, điện thoại rung lên. +

[Yan đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.] +

Yan: ? +

Sao lạnh lùng thế. +

Ngón tay Kiều Ngôn gõ lia lịa. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Cuối cùng anh cũng thêm em rồi!! Em biết Daddy rộng lượng nhất mà +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo nhào tới cọ cọ.jpg) +

Yan: Lại thiếu tiền? +

bé Đào cắn người siêu đau: Không thiếu tiền thì không được tìm Daddy sao ~ người ta nhớ anh mà ~ +

Yan: Ừ. +

Ừ cái đầu anh! +

Kiều Ngôn nhe răng với màn hình, nhưng tin nhắn gửi đi lại cực kỳ ngoan ngoãn. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy dạo này ổn không ~ Mông Mông đã khỏe lại chưa ~ +

Yan: Ừ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Vậy tốt rồi nha, mà Daddy ơi, dạo này bé Đào hơi túng tiền chút QAQ ký túc xá lạnh quá, điều hòa cũng không bật nổi +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo quấn chăn run lẩy bẩy.jpg) +

Gửi xong, cậu hồi hộp chờ đợi. +

Theo lẽ thường, Hạ Yến Chu sẽ chuyển tiền. +

Nhưng lần này, đối phương im lặng. +

Không phải chứ? Chơi thật à? +

Thế là bỏ mình luôn? +

Kiều Ngôn đợi đến mức ruột gan nóng như lửa đốt, lại không dám giục, chỉ có thể tiếp tục bán thảm. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, anh còn đó không? +

bé Đào cắn người siêu đau: bé Đào thật sự biết sai rồi, sau này không dám giận dỗi lung tung nữa, Daddy trả lời em đi mà…… +

Yan: Tôi dựa vào cái gì phải cho cô tiền? +

Dựa vào việc tôi là cha anh! +

Kiều Ngôn tức tối gõ một dòng rồi xóa, sửa lại. +

bé Đào cắn người siêu đau: Hu hu hu Daddy em thật sự sai rồi QAQ sau này không dám nữa đâu hu hu hu hu +

Yan: Thể hiện thành ý đi. +

Đều là đàn ông, Kiều Ngôn gần như lập tức hiểu câu đó có ý gì. +

Lão đàn ông ngoài mặt giả vờ lịch thiệp, sau lưng lại trực tiếp đòi ảnh riêng tư của “con gái nhà lành” bé Đào. +

Ghê tởm quá đi! +

Nhưng vì miếng cơm manh áo, Kiều Ngôn không thể không cúi đầu. +

Cậu đi vòng quanh ký túc xá hai lượt, cuối cùng nghiến răng, lôi bộ đồ mèo ra, giũ thẳng rồi mang vẻ mặt như sắp ra trận mà mặc vào. +

Lớp vải vẫn chật đến quá đáng, Kiều Ngôn hít thở cũng thấy khó. Cậu đứng trước gương lớn, chỉnh góc, nghiêng người, hơi trũng eo xuống, cố làm cho đường cong phần hông dưới lớp vải ôm sát trông đầy đặn hơn. +

Cậu giơ điện thoại từ phía sau, chụp lấy một đoạn eo, ngón tay khẽ đặt bên sườn. Đầu ngón tay vì lạnh mà ửng hồng nhạt. Ảnh kéo dài xuống phần hông đầy đặn nhưng không chụp trọn, chỉ để lộ lấp lửng một đoạn, đủ để người ta tự tưởng tượng. +

Cậu chỉnh góc ánh sáng từ bên hông chiếu vào, tạo một mảng bóng mờ ở hõm eo, vừa mập mờ vừa gợi cảm. +

bé Đào cắn người siêu đau: (hình ảnh) +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy~ như vậy được không +

Lúc này Hạ Yến Chu đang ngồi trong thư phòng. Nhìn tấm ảnh bật lên trên màn hình, ngón tay hắn khựng lại. +

Tấm ảnh chụp rất có chủ ý. +

Chỉ lộ ra một đoạn eo và nửa phần hông, gầy, trắng, đường cong mượt mà, hõm eo phơn phớt hồng. Nhưng ở những chỗ cần thiết lại đầy đặn vừa đủ. Ngón tay hồng nhạt đặt bên eo như một lời mời chạm vào. +

Phông nền tối và lộn xộn. +

Chính vì thế mà mảng da trắng ấm ở giữa càng nổi bật, như đang dụ người ta sa vào. +

Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm vài giây, ánh mắt trầm xuống. +

Hắn biết bé Đào đang làm gì. Thiếu tiền, làm nũng không hiệu quả nên bắt đầu gửi kiểu ảnh thế này. +

Thủ đoạn thật ra khá vụng. +

Nhưng hắn không thể phủ nhận, chiêu này với hắn lại có tác dụng. +

Hạ Yến Chu không phải thánh nhân, cũng bị thân thể đẹp thu hút. Hơn nữa bé Đào đúng là đánh trúng gu thẩm mỹ của hắn. +

Cô rất biết cách tận dụng lợi thế của mình, biết góc nào gợi nhất, biết thái độ nào khiến người ta mềm lòng. +

Hắn vốn nghĩ sau khi bị chặn, mọi chuyện đã dừng lại. Không ngờ cô nhanh chóng thêm lại, còn gửi ảnh trực diện như vậy. +

Là đang chắc chắn hắn sẽ mắc câu sao? +

Khóe môi Hạ Yến Chu khẽ nhếch, nhưng đáy mắt không có ý cười. +

Hắn đặt điện thoại xuống, không trả lời ngay mà đứng dậy ra bên cửa sổ, châm một điếu thuốc. +

Khói thuốc lượn lên, làm mờ bóng hắn trong cửa kính. +

Khoảng năm phút sau, hắn quay lại bàn làm việc, mở điện thoại. +

Yan: Đây là thái độ nhận lỗi của cô? +

Kiều Ngôn đang cuộn mình trên giường, lạnh đến run. Thấy tin nhắn, tim càng đập nhanh. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy không thích sao? QAQ +

Yan: Cô nghĩ sao? +

bé Đào cắn người siêu đau: bé Đào đáng yêu thế này, Daddy sao lại không thích chứ (tủi thân.jpg) +

Yan: Cô nói cô biết sai. +

Yan: Sai ở đâu? +

bé Đào cắn người siêu đau: Em không nên tùy tiện chặn Daddy… không nên tùy hứng… QAQ Daddy nói em sai ở đâu thì em sai ở đó +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo nhận lỗi.jpg) +

Yan: Hết tiền? +

Yan: Rất lạnh? +

Cuối cùng tên này cũng định chuyển tiền sao! +

Kiều Ngôn lập tức gõ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, em thật sự sắp chết cóng trong ký túc xá rồi… cứu bé Đào đáng thương đi QAQ +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo chắp tay.jpg) +

Yan: Nói suông không có chứng cứ. +

Vậy anh còn muốn gì nữa? +

Sao còn chưa chuyển tiền, có thể đừng giày vò nữa không! +

Nhưng ngay giây sau, tin nhắn của Yan khiến Kiều Ngôn xù lông. Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất kêu “cạch” một tiếng. +

Yan: Video. +

Yan: Ngay bây giờ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (6)