Skip to main content

🍓Chương 12: Sốt nhẹ

dathaiPiter

Hạ Yến Chu khẽ thở dài, cúi xuống bế Kiều Ngôn đã ngất xỉu vào lòng. +

Cậu mềm oặt dựa vào người hắn, gương mặt ửng đỏ bất thường, mắt nhắm chặt, mày cau lại. Hạ Yến Chu đưa tay sờ trán cậu, quả nhiên hơi nóng. Chắc do bị thương nên sốt nhẹ. +

“Phiền phức thật.” +

Hắn lẩm bẩm, khom lưng bế người lên. Kiều Ngôn nhẹ đến bất ngờ, nằm trong vòng tay hắn khẽ rên, vô thức dụi cái trán nóng hổi vào vai hắn. +

Hạ Yến Chu đặt cậu lại lên giường, vào phòng tắm nhúng ướt khăn rồi đắp lên trán. Cảm giác lạnh khiến Kiều Ngôn run nhẹ, mơ màng mở mắt. Nhìn rõ là hắn, cậu lại ấm ức nhắm lại, như thể Hạ Yến Chu là thứ gì đó không nên nhìn thấy. +

Hắn bất đắc dĩ, lấy thuốc hạ sốt trong túi ra. Đỡ Kiều Ngôn ngồi dậy, cả người cậu mềm nhũn, gần như hoàn toàn dựa vào cánh tay hắn. +

“Há miệng.” +

Kiều Ngôn đầu óc mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hạ Yến Chu nhét thuốc vào miệng cậu, đưa nước cho uống. +

Nuốt xong, Kiều Ngôn nhăn cả mặt: “Đắng…” +

Hạ Yến Chu không đáp, đặt cậu nằm lại. +

Lúc trước thấy Kiều Ngôn tự bôi thuốc, hắn đã nhận ra là thuốc mỡ bóp ra cả đống nhưng bôi trúng vết thương chẳng được bao nhiêu. +

Vạt áo ngủ bị vén lên, lộ ra vùng eo bụng. Hạ Yến Chu thoáng khựng lại. +

Vết bầm tím nhìn mà phát sợ. Thuốc mỡ dính chỗ đông chỗ tây, có chỗ còn khô trắng lại, hoàn toàn không đều. +

Đúng là ngốc thật, đến bôi thuốc cũng không xong. +

Hạ Yến Chu bóp thêm thuốc lên đầu ngón tay hơi lạnh. Khi chạm vào da, Kiều Ngôn vô thức co lại, bụng dưới khẽ siết, lộ đường cong mảnh mai. +

Eo cậu rất thon, nhưng không phải kiểu gầy yếu mà mang nét mảnh dẻ đặc trưng của thiếu niên. Làn da mịn đến mức gần như không thấy lỗ chân lông, vì sốt và đau nên phủ một lớp hồng nhạt. +

Ngón tay hắn khựng lại một nhịp rồi thả nhẹ lực. Không dám ấn mạnh kẻo cậu lại rên, hắn chỉ dùng lòng bàn tay xoa vòng tròn, làm thuốc tan đều, hơi ấm dần dần thấm vào da. +

Trong cơn mê, Kiều Ngôn dường như dễ chịu hơn, cơ thể dần thả lỏng, nhịp thở cũng trở nên đều đặn. +

Khi tất cả vết bầm đều được bôi thuốc, vùng eo bụng trắng trẻo dưới ánh đèn mờ ánh lên sắc nhạt, những mảng xanh tím trông bớt chói mắt, ngược lại khiến người ta có cảm giác mong manh cần được che chở. +

Hạ Yến Chu cắt ngang suy nghĩ của mình, kéo áo xuống che kín bụng cậu, chỉnh lại chăn cẩn thận. +

Trước khi rời đi, hắn đứng bên giường nhìn vài giây. Sắc đỏ trên mặt Kiều Ngôn đã dịu bớt, nhưng trong giấc ngủ mày vẫn khẽ nhíu, như còn ấm ức điều gì. +

Yếu ớt. Phiền phức. Lại còn ngốc. +

Hạ Yến Chu thầm liệt kê một loạt khuyết điểm rồi đóng cửa lại. +

. +

Sáng hôm sau, Kiều Ngôn tỉnh vì đói. +

Ánh nắng chiếu vào khiến cả người ấm áp. Cậu vươn vai thật dài rồi khựng lại, vẫn còn đau, nhưng so với cảm giác rã rời đêm qua thì đã khá hơn nhiều. +

Tuổi trẻ đúng là hồi phục nhanh. +

Cậu sờ trán mình, hình như không còn sốt. +

Kiều Ngôn xuống giường, soi gương. Vết povidone đã nhạt, vết bầm cũng không còn đậm như trước. +

Kiều đại thiếu gia lại sống sót rồi! +

Ha ha ha ha ha! +

Tâm trạng phơi phới, cậu bước ra khỏi phòng. Hạ Yến Chu đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài. +

“Hạ Yến Chu.” Kiều Ngôn gọi, tuyên bố đầy khí thế: “Tôi khỏe hơn nhiều rồi, về ký túc xá đây.” +

Hạ Yến Chu quay lại nhìn cậu. Trên mặt vẫn còn dấu vết thương, nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn, mắt sáng lấp lánh. +

“Ừ.” +

Hắn gật đầu, không nói thêm gì, xoay người rời đi. +

Lão đàn ông. Lạnh lùng thật. +

Vừa nhét túi thuốc vào ba lô, bên chân Kiều Ngôn đã có cảm giác quen thuộc. Mông Mông không biết từ lúc nào chạy tới, đang dùng đầu dụi vào cẳng chân cậu. +

“Này, Mông Mông mập.” Kiều Ngôn ngồi xổm xuống, cố nhịn đau xoa xoa đầu mèo: “Anh đi đây, ngoan nhé.” +

Mông Mông ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hổ phách tròn xoe, lại kêu một tiếng “meo”, cái đuôi khẽ quấn lấy cổ tay cậu như không nỡ. +

“Được rồi được rồi.” Kiều Ngôn mềm lòng, lại gãi gãi dưới cằm nó: “Lần sau anh lại đến thăm, được chưa?” +

Lúc này Mông Mông mới buông đuôi, nhưng vẫn lẽo đẽo theo cậu ra cửa. +

Khi Kiều Ngôn thay giày, nó ngồi bên tủ, không chớp mắt nhìn chằm chằm. +

“Đi thật đây.” Cậu đeo ba lô, vẫy tay. +

Mông Mông đứng dậy, chạy đến cạnh cửa, ngẩng đầu kêu nhỏ: “Meo ~” +

Giọng mềm mềm, đầy níu kéo. Kiều Ngôn suýt nữa mềm lòng ở lại thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến đây là nhà Hạ Yến Chu, vẫn quyết tâm. +

“Bye em nhé!” Cậu mở cửa, nhanh chóng chuồn đi. +

Về lại ký túc xá quen thuộc, Kiều Ngôn ngã phịch xuống giường, thở dài sảng khoái. +

Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình! +

Nhà Hạ Yến Chu tuy sang trọng nhưng quá tối giản, nhìn đâu cũng là gam màu lạnh nhạt, lại trống trải đến mức khiến người ta thấy hơi… cô quạnh. +

Kiều Ngôn ở ký túc xá dưỡng thương mấy ngày, vết bầm nhạt đi nhiều, chỉ còn lại màu vàng nhạt lờ mờ. +

Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chán đến mức sắp mọc nấm. +

Hôm nay nằm dài lướt điện thoại, cậu đột nhiên giật mình, mấy ngày rồi chưa đăng nhập tài khoản bé Đào cắn người siêu đau! +

Lỡ tia lửa tình với Yan tắt mất thì sao? +

Không được! Liên lạc với kim chủ tuyệt đối không thể gián đoạn! +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy!!! Có nhớ bé Đào không ~ +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con chạy như bay.jpg) +

Đối phương trả lời rất nhanh. +

Yan: Không. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy… QAQ dạo này người ta dưỡng thương mà, sau khi gọi video với Daddy xong là người ta té đó QAQ, đau lắm luôn +

bé Đào cắn người siêu đau: Muốn Daddy thổi thổi mới khỏi +

Gửi xong, Kiều Ngôn vén nhẹ vạt áo lên, chụp một tấm ảnh vết bầm trên eo. +

Không chụp lộ liễu như trước. Chỉ dùng ngón tay kéo nhẹ mép áo trắng mềm mại, lớp vải khẽ lướt qua da. +

Vết bầm ẩn hiện sau lớp vải, không còn là màu tím xanh chói mắt mà mang cảm giác yếu ớt, như đang chờ được ai đó chăm sóc, bảo vệ. +

Hoàn hảo! +

Cậu bấm đại một tấm, không chỉnh sửa, không filter, thậm chí lấy nét cũng tùy tiện. Chính cái cảm giác “chụp bừa” mới chân thật. +

bé Đào cắn người siêu đau: QAQ là thật đó, bé Đào đau lắm +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con lau nước mắt.jpg) +

Yan: Nghỉ ngơi cho tốt. +

Yan: Bôi thuốc chưa? +

bé Đào cắn người siêu đau: Bôi rồi, giờ gần khỏi rồi ( ̄▽ ̄)/ +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy dạo này bận gì thế ~ có nhớ bé Đào không QAQ +

Yan: Bận. +

bé Đào cắn người siêu đau: Vậy là đang nhớ bé Đào đó nha, bé Đào cảm động quá, vết thương cũng hết đau luôn rồi +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con cọ cọ.jpg) +

Yan: Dưỡng thương cho tốt. Sau này đi đường nhớ nhìn đường. +

Yan: Tôi còn việc, off đây. +

Ồ, Hạ Yến Chu offline mà còn biết báo trước, đúng là tiến bộ lớn! +

bé Đào cắn người siêu đau: Bye Daddy nha, bé Đào sẽ luôn nhớ Daddy!! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con trông mòn con mắt.jpg) +

Yan: Ừ. +

Kiều Ngôn lăn một vòng trên giường, vô tình động vào vết thương, đau đến hít mạnh một tiếng. +

Đúng lúc đó, WeChat hiện thông báo mới. +

Thải Thải: Kiều Ngôn, cậu ổn chưa? Anh tôi nói cậu về ký túc xá rồi? +

QY: Lâu rồi, không sao nữa +

QY: Lần trước bảo cậu tra ba thằng kia, tra được gì chưa?? +

Thải Thải: Tôi nhờ anh tôi tra rồi, nghe nói tiện tay xử lý luôn +

QY: …… +

QY: Tiện tay? Xử lý? +

QY: Vậy rốt cuộc là thằng ngu nào đứng sau? +

Thải Thải: Sầm Tử Hạo đó. Anh tôi thuê người đánh ba thằng lưu manh kia một trận cho ra trò rồi tiện thể “nhắc nhở” nhà thằng đó vài câu. Giờ chắc bị gia đình dạy dỗ thê thảm rồi, mấy hôm nay đến cửa cũng không dám bước ra. +

QY: Hạ Yến Chu từ khi nào tốt bụng vậy? +

Thải Thải: Chắc vì Sầm Tử Hạo động vào người có liên quan tới tôi. +

QY: Không ngờ ở chỗ anh ta, cậu có mặt mũi lớn vậy cơ đấy. +

Thải Thải: Đùa à, tôi là em gái anh ta mà. +

Kiều Ngôn nhìn đoạn chat, khẽ hừ một tiếng. Còn tưởng lão đàn ông mặt lạnh vô tình thế nào, hóa ra cũng ngầm ra tay, đã động thủ là làm đến cùng. +

Nhưng mà… đúng là hả giận thật. +

Cậu lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Tâm trạng vui vẻ, Kiều Ngôn ngã xuống giường, dự định làm chút việc nhẹ nhàng để chúc mừng ba gã kia thành công tàn phế. +

Cậu đăng nhập vào trò chơi xây dựng yêu thích nhất, Rừng Mộng Kỳ Ảo. Nửa năm nay, cậu gần như dồn hết tâm huyết vào nó. +

Màn hình tải hiện ra bầu trời sao quen thuộc cùng hộp nhạc du dương. Tâm trạng Kiều Ngôn càng lúc càng tốt. +

Hình ảnh sáng lên, theo lẽ thường, thứ đầu tiên đập vào mắt phải là con đường lát đá ánh sao do cậu tỉ mỉ sắp xếp, hai bên trồng cỏ huỳnh quang phát sáng li ti. +

Cuối con đường là vòng quay ngựa gỗ cầu vồng cậu tích cóp vật liệu giới hạn suốt bao lâu mới đổi được. Đúng giờ còn có kỳ lân nhỏ ngẩng đầu kêu “grừ grừ” đáng yêu. +

Đi sâu vào là căn nhà bánh kem trên mây, mái xanh hồng, tường kem bơ, cửa sổ bằng kẹo, trước cửa có chong chóng kẹo bông gòn quay không ngừng. +

Vì khu vườn này, Kiều Ngôn đã thức đêm đọc hướng dẫn, canh giờ cướp vật phẩm giới hạn, thậm chí còn phải ép mình mềm mỏng với Yan để xin tiền mua gói nguyên liệu. +

Mỗi ngọn cỏ, mỗi viên gạch đều là tâm huyết của cậu. Là chốn đào nguyên trong thế giới mạng. +

Nhưng… +

Khoảnh khắc tải xong, nụ cười trên môi Kiều Ngôn đông cứng lại. +

Cậu chớp mắt. Rồi dụi mắt. +

Trên màn hình, trang viên mộng mơ từng tinh xảo ấy giờ tan hoang như vừa bị quái vật giẫm nát. +

Vườn hoa bị giẫm đạp, hàng rào đổ sập, căn nhà thủng một lỗ lớn. Con tinh linh phát sáng cậu nuôi cũng co rúm trong góc, trên đầu hiện biểu tượng “bị thương” đang khóc. +

Kiều Ngôn điều khiển nhân vật đứng giữa đống đổ nát. Nhân vật “Kiến trúc sư mèo con” trên màn hình liên tục bật bong bóng biểu cảm kinh ngạc và buồn bã. +

Cậu mở hòm thư, quả nhiên đầy ắp thông báo hệ thống: +

【Cảnh báo: Trang viên của bạn bị người chơi khác ác ý phá hoại!】 +

【 Nhắc nhở: Phát hiện nhiều công trình hư hỏng. Có sử dụng “Tinh linh sửa chữa” để khôi phục nhanh? (Cần 5000 vàng) 】 +

… +

… +

Kéo xuống cuối cùng, dòng thông báo hiện rõ: +

【Trang viên của bạn bị người chơi [anh Quang vô địch] ác ý tấn công, tổn thất nghiêm trọng. Việc khôi phục cần nhiều vật liệu và thời gian.】 +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm cái ID [anh Quang vô địch] rồi nhìn lại trang viên đổ nát của mình. +

Im lặng đúng mười giây. +

Sau đó, cậu đập mạnh điện thoại xuống gối. +

“SẦM — TỬ — HẠO —!!!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)