🍓Chương 16: Tự mình công lược

Hạ Yến Chu liếc qua tin nhắn làm phiền của Quang Quang Đóa Đóa, không đáp. +
【chat riêng】Quang Quang Đóa Đóa: Anh trai sao không trả lời người ta vậy? Là người ta chưa đủ tốt sao? Người ta sửa được mà. +
【chat riêng】Quang Quang Đóa Đóa: Đúng rồi, gần đây người ta chụp vài tấm hình, anh trai có muốn xem không? +
Hạ Yến Chu trực tiếp mở danh sách chặn. +
Nhưng ngay trước khi hắn bấm xác nhận, hệ thống bật thông báo. +
Một tấm ảnh. +
Chính xác hơn là ảnh riêng tư trong game. Rừng Mộng Kỳ Ảo có chức năng chụp ảnh cá nhân trong trang viên, có thể thiết lập chỉ định người xem. +
Rõ ràng, ảnh của Quang Quang Đóa Đóa chỉ định YYYan xem. +
Trong ảnh, Kiều Vân Quang đội tóc giả, mặc bộ trang phục giới hạn cực kỳ hở hang: Váy voan bán trong suốt, xẻ cao gần tới eo. Nhân vật nằm nghiêng trên giường phủ đầy cánh hoa hồng, tóc dài buông xõa, ánh mắt mơ màng. +
Phía trên có dòng chữ nhỏ: [Quang Quang Đóa Đóa] chia sẻ với bạn một kỷ niệm riêng tư. +
【chat riêng】Quang Quang Đóa Đóa: Anh trai thích không? Đây là bộ giới hạn người ta mới quay được hôm qua đó, chỉ cho một mình anh trai xem thôi ~ +
【chat riêng】Quang Quang Đóa Đóa: Nếu anh trai chịu dẫn người ta chơi, ảnh còn có thể táo bạo hơn nữa đó. Anh trai thích kiểu gì người ta cũng có ~ +
Hạ Yến Chu nhìn bức ảnh hai giây. +
Xét một cách khách quan, kỹ thuật chụp của đối phương khá giống bé Đào. Nhưng trong mắt hắn, mười tấm của Quang Quang Đóa Đóa cũng không bằng một tấm của bé Đào cắn người siêu đau. +
Hắn bình thản bấm [Xác nhận chặn]. +
【Hệ thống】Bạn đã thêm Quang Quang Đóa Đóa vào danh sách chặn. +
Cùng lúc đó, bé Đào cắn người siêu đau nhặt xong chiến lợi phẩm, vui vẻ chạy lại. +
Nhớ đến vẻ tức giận của cô khi nhắc tới Quang Quang Đóa Đóa trước đó, Hạ Yến Chu thấy thú vị. Hắn chụp lại màn hình gửi qua. +
Yan: Có người gửi cho tôi cái này. +
Trong ký túc xá, Kiều Ngôn đang ngồi xếp bằng ăn khoai tây chiên, xem video hài. +
Thấy tin nhắn từ Yan, cậu vui vẻ mở ra. +
Một giây sau. +
Phụt! +
Khoai tây suýt văng khỏi miệng. +
Kiều Vân Quang! +
Thật sự đi quyến rũ YYYan?! +
Kiều Ngôn lập tức xù lông, ném luôn túi snack sang một bên, ngón tay gõ điên cuồng. +
Không thể để họ thêm bạn bè! +
Nếu Hạ Yến Chu thêm Kiều Vân Quang, hai người nói chuyện một hồi, với tính cách của Kiều Vân Quang chắc chắn sẽ dò hỏi thân phận thật ngoài đời của YYYan. +
Dù Hạ Yến Chu không nói, kiểu người thích khoe khoang như Kiều Vân Quang cũng sẽ tự hào khoe mình quen tổng tài tập đoàn Hạ thị. +
Đến lúc đó, chẳng phải thân phận của Quang Quang Đóa Đóa sẽ lộ sao? +
Rồi hai “người yêu” nhận ra nhau, ngọt ngào đoàn tụ… +
Còn bé Đào đứng giữa gió lạnh cô đơn? +
Không được. Tuyệt đối không được. +
bé Đào cắn người siêu đau: A a a Daddy mau xóa đi, mù mắt mất! +
bé Đào cắn người siêu đau: Người này là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, chuyên đi lừa tiền trên mạng! Daddy tuyệt đối đừng để ý tới! Đừng thêm bạn bè! +
bé Đào cắn người siêu đau: Cô ta tìm Daddy chắc chắn không có ý tốt! Daddy tránh xa cô ta ra được không? Xin Daddy đó QAQ +
Hạ Yến Chu nhìn chuỗi tin nhắn gần như muốn nhảy ra khỏi màn hình, khẽ nhướng mày. +
Phản ứng lớn đến vậy? +
Ban đầu hắn chỉ định trêu bé Đào một chút, xem cô có mắng “trà xanh” như trước hay gửi mấy icon khinh bỉ hay không. +
Không ngờ lần này giữa những dòng chữ không chỉ là ghét bỏ mà còn lộ rõ hoảng loạn và sợ hãi. +
Sợ hắn tiếp xúc với người khác đến thế sao? +
Hắn nhớ lại lần trước chỉ vì một câu “thái độ lễ tân không tốt” mà cô giận đến mức chặn hắn rồi lại lén lút thêm lại xin lỗi. +
Nhớ cô vụng về hái hoa bị lợn rừng đuổi, vẫn nói muốn tặng hoa cho hắn. +
Nhớ khoảnh khắc vừa thắng PK đã nhào vào ôm. +
. +
Có lẽ cô đối với hắn, không chỉ đơn thuần là câu tiền. 1
Ít nhất trong những tính toán nhỏ của cô, có một phần nào đó thật sự hướng về hắn. +
Nhận thức ấy khiến tâm trạng Hạ Yến Chu hơi phức tạp. +
Hắn vốn ghét rắc rối, đặc biệt là cảm xúc xen vào giao dịch. Một khi quan hệ trao đổi pha thêm chân tình, bản chất sẽ thay đổi. +
Thế nhưng sự để ý thẳng thắn, vụng về kia lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu. +
【chat riêng】YYYan: Biết rồi. +
【chat riêng】YYYan: Không thêm. +
Kiều Ngôn đọc được tin nhắn, lập tức thở phào. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy tốt nhất luôn! ( ̄3)(ε ̄) +
【chat riêng】YYYan: Ừ, off. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy ngủ ngon, mai gặp! +
Ảnh đại diện nhanh chóng tối đi. +
Tâm trạng Kiều Ngôn rất tốt, còn dạo quanh trang viên vài vòng ngắm công trình đập tiền của mình, đến khi buồn ngủ mới tắt máy. +
. +
Vài ngày sau, cuộc sống lại trôi theo nhịp bình thường. +
Ban ngày thi thoảng đi bệnh viện thú cưng, phần lớn thời gian ở trong ký túc xá. +
Hạ Yến Chu dường như bận hơn. Thời gian online game thất thường, trả lời trên Mạch Ngữ ngắn gọn nhưng tiền chuyển lại càng lúc càng hào phóng: Từ một vạn, năm vạn rồi mười vạn. +
Alipay của Kiều Ngôn lặng lẽ nhiều thêm vài khoản “tiêu vặt”. +
Gần Tết, đại học Ninh thành nghỉ đông, khuôn viên vắng lặng. Ký túc xá còn lại rất ít người. Ngoài cửa sổ thi thoảng vang lên tiếng pháo lẻ tẻ khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh. +
Kiều Ngôn xé gói khoai tây chiên, ngồi xếp bằng trên ghế xem chương trình giải trí. Cậu bật cười mấy tiếng nhưng tiếng cười vang lên trong phòng trống nghe hơi khô. +
Đúng lúc đó, điện thoại reo. +
Số lạ, thuộc Ninh thành. +
Giọng Kiều Hồng Tín vang lên từ đầu dây bên kia: “Kiều Ngôn, là ba.” +
Kiều Ngôn ngồi thẳng lưng, nụ cười biến mất. +
“…Ba.” +
“Ừ.” Giọng ông có vẻ hài lòng vì cậu không cúp máy: “Sắp Tết rồi, lại nghỉ đông, trường học cũng không ở mãi được. Ở ký túc xá không phải lâu dài, điều kiện kém. Con trai tính tình cũng nên có chừng mực.” +
Kiều Ngôn im lặng. +
Trong mắt Kiều Hồng Tín, việc cậu bị đuổi ra khỏi nhà, phải ở nhờ phòng sắp hết hạn thuê và ký túc xá, chỉ là vì “tính tình”. +
Ông tiếp tục bằng giọng điệu như thể hợp tình hợp lý: “Vân Quang là đứa nhỏ hiền lành, vẫn nhớ đến con. Còn nhớ sinh nhật con nữa. Nói con sắp tới sinh nhật, không thể để anh trai một mình bên ngoài. Ba với mẹ cũng thấy nó nói đúng.” +
Lại là Kiều Vân Quang. +
Kiều Ngôn gần như tưởng tượng được vẻ “thiện lương” của Kiều Vân Quang khi nhắc tới mình, như đang thương hại một con chó rơi xuống nước. +
“Vậy thì sao?” +
“Vậy nên Tết về nhà đi.” Kiều Hồng Tín nói như ra quyết định: “Phòng vẫn để lại cho con, phòng cũ đó. Về ở vài hôm, hết giận rồi thì đâu vào đấy. Trong nhà không thiếu con một bữa cơm.” +
Nghe những lời nhẹ bẫng ấy, Kiều Ngôn cảm thấy như bị dội nước lạnh từ đầu xuống. +
Trong mắt Kiều Hồng Tín, tất cả chỉ là trò trẻ con có thể lật qua lật lại bất cứ lúc nào. +
Về rồi thì sao? +
Tiếp tục nhìn Kiều Vân Quang như cá gặp nước trong nhà đó? +
Tiếp tục chịu đựng những so sánh, những xa lánh? +
Chờ đến lần “vô ý” tiếp theo bị hãm hại rồi lại bị đuổi đi? +
“Ba.” Giọng cậu bình tĩnh đến lạ: “Ba nghĩ con còn quay về được sao?” +
“Có gì mà không về được?” Giọng Kiều Hồng Tín bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Chẳng qua chỉ là hiểu lầm với Vân Quang. Nó là em con, nhường nó một chút thì sao? Nó đã chủ động hòa giải, cho con bậc thang xuống rồi, con còn muốn gì? Con định làm gia đình gà chó không yên sao?” +
“Hiểu lầm?” +
Giọng Kiều Ngôn rốt cuộc nhuốm màu cảm xúc. Cậu hít sâu một hơi. +
“Ba, đó không phải hiểu lầm. Là cậu ta vu hãm con. Là các người không tin con. Bây giờ bảo con quay về, con quay về với thân phận gì? Thiếu gia giả của Kiều gia, hay là một vị khách phải nhìn sắc mặt của thiếu gia thật mới được ở lại ăn cơm?” +
“Con nói bậy bạ gì đó!” Giọng Kiều Hồng Tín đột ngột nghiêm khắc: “Thiếu gia giả, thiếu gia thật gì chứ, lời như vậy cũng dám nói? Vân Quang là con trai ba, con cũng là con trai ba. Người một nhà phân hơn kém cái gì? Nó bảo con về là còn coi con là anh, con đừng có không biết điều!” +
“Ba.” +
Giọng Kiều Ngôn khàn lại. +
“Ba thử đặt tay lên ngực mình nói thật xem. Từ ngày Kiều Vân Quang trở về, căn nhà đó còn chỗ cho con không? Hộp trang sức của mẹ, miếng ngọc bà để lại cho con… có phải đã đeo trên cổ Kiều Vân Quang rồi không? Ngay cả dì Lưu nấu ăn cũng nhớ rõ Kiều Vân Quang không ăn rau mùi. Con ăn thế nào suốt hai mươi năm, còn ai nhớ không?” +
“Con nhất định phải tranh mấy chuyện này với em mình sao?” +
“Con không tranh!” +
Giọng Kiều Ngôn nghẹn lại, cố nén không để vỡ ra. +
“Con chỉ thấy… nơi đó không còn là nhà của con nữa. Con quay về, đứng ở đâu cũng thấy mình thừa thãi. Các người mới là người một nhà. Con giống như kẻ ngoài xông vào.” +
Đầu dây bên kia vang lên giọng yếu ớt của mẹ Kiều mẫu – Vương Nam Trân: “Kiều Ngôn, con đừng nghĩ nhiều như vậy. Sao trong nhà lại không có chỗ cho con? Về đi, mẹ nấu cho con sườn heo chua ngọt con thích nhất.” +
Giọng bà đầy mâu thuẫn, có quan tâm nhưng nhiều hơn là hoảng loạn. Câu “con thích sườn heo chua ngọt” nói ra cũng không chắc chắn. +
Hốc mắt Kiều Ngôn nóng lên. Nhưng tim lại càng lạnh. +
“Mẹ… Kiều Vân Quang không ăn đồ ngọt. Sườn heo chua ngọt trong nhà lâu lắm rồi không nấu nữa, đúng không?” +
Bên kia im lặng. +
Một khoảng lặng dài đến mức khiến người ta nghẹt thở. +
Giọng Kiều Hồng Tín lạnh hẳn xuống: “Con nhìn xem mình đi. Chuyện nhỏ xíu cũng nhớ rõ như vậy, là chờ bắt lỗi sao? Sức khoẻ Vân Quang yếu, trong nhà chú ý ăn uống cho nó thì sao? Con không thể hiểu chuyện hơn một chút à? Nhất định phải cả nhà xoay quanh con mới vừa lòng?” +
Kiều Ngôn chậm rãi hạ điện thoại khỏi tai. +
“Ba, mẹ. Tết này con không về. Con tự lo được. Các người… cứ đoàn viên vui vẻ.” +
“Kiều Ngôn! Con—” +
Tút. Tút. Tút. +
Cậu đã cúp máy trước. +
Tiếng cười khoa trương trong chương trình giải trí vẫn tiếp tục phát ra, lúc này nghe chói tai đến trào phúng. +
Kiều Ngôn từ từ trượt xuống sàn nhà lạnh buốt, tựa lưng vào cạnh giường, co người lại. +
Má ướt đẫm, cậu cũng không buồn lau. Hai tay ôm chặt đầu gối, vùi mặt xuống, bả vai gầy khẽ run không tiếng động. +
Cả ký túc xá trống trải đến mức chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng tim đập. +
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên. +
Một tin nhắn từ Mạch Ngữ lặng lẽ hiện ra. +
Yan: Tôi thấy Mạch Ngữ nhắc nhở, hình như sắp đến sinh nhật cô? +
Yan: Cô muốn quà gì không? +



má xàm zữ, kiểu này chắc gọi lại vì danh tiếng chứ đc mấy phần tin tưởng vs yêu thương như xưa
Đang buồn mà có người nhắn tới, còn muốn tặng quà sinh nhật. Có thể xem là an ủi lắm luôn á
Mình cũng thắc mắc trong mấy truyện thật giả thiếu gia như này. Không quan tâm người ta thì cứ nằng nặc đòi đem người về làm cái đ gì 😏 😏 😏
Bé ngoan hông khóc hông khóc nha
😭😭😭
Đọc tin nhắn xong khóc còn dữ hơn ý