🍓Chương 15: Ôm

“Sao có thể?!” Kiều Ngôn giật mình, phản xạ có điều kiện phủ nhận ngay. +
“Có gì không thể?” Khương Thải cũng sững ra vì phản ứng quá khích của cậu: “Mấy hôm trước tôi thấy anh tôi đang chơi game mà.” +
Tim Kiều Ngôn lộp bộp một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Chơi game thì bình thường mà.” +
“Game kiểu ấm áp chữa lành ấy, dạo này hot lắm, là Rừng Mộng Kỳ Ảo.” Khương Thải liếc cậu một cái: “Ơ mà tôi nhớ cậu cũng chơi đúng không?” +
Kiều Ngôn phủ nhận ba lần: “Không phải tôi. Tôi không có. Cậu nhớ nhầm.” +
“Chẳng phải cậu chơi acc nữ mặc váy hồng phấn à? Ngoài đẹp ra thì vô dụng?” Khương Thải trừng mắt: “Đừng tưởng tôi không thấy.” +
“Dựa vào đâu nói người ta ngoài đẹp ra thì vô dụng!” Kiều Ngôn lập tức bảo vệ nhân vật của mình rồi chột dạ chuyển chủ đề: “Không phải đang nói Hạ Yến Chu à, lôi tôi vào làm gì?” +
Khương Thải nhớ ra mục đích ban đầu, ghé sát tai cậu thì thầm: “Nghe tôi nói này. Dạo trước tôi tiện tay add cho anh tôi một cô gái trên mạng, ai ngờ anh tôi còn nói chuyện với người ta thật.” +
Cô cười ha ha: “Biết đâu thành công thì sao? Cây vạn tuế sắp nở hoa rồi!” +
Kiều Ngôn: “……” +
Hóa ra đầu sỏ là cậu đấy à, đồng chí Khương Thải! +
Biểu cảm Kiều Ngôn cực kỳ phong phú, mặt nghẹn đến xanh lè. Cậu thật sự muốn nói cho Khương Thải biết. +
Anh cậu là tra nam đó!!! +
Trước bao nuôi Kiều Vân Quang, sau lại lên mạng tán tỉnh bé Đào, thế này mà không phải tra nam thì là gì?! +
Kiều Ngôn vỗ vai Khương Thải đầy ẩn ý. +
Yên tâm. Tôi sẽ thay cậu giáo dục lại anh trai cậu. +
Đúng lúc đó, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. +
Hạ Yến Chu không ngẩng đầu: “Vào.” +
Một người đàn ông mặc vest bước vào, tay cầm xấp tài liệu. +
“Hạ tổng, đây là bản dự thảo báo cáo tài chính quý ba của chi nhánh nước ngoài, còn có phương án ngân sách quý tới.” Giọng anh ta hơi run: “Bộ phận tài vụ hy vọng hôm nay có thể nhận được ý kiến sơ bộ từ ngài.” +
Hạ Yến Chu đặt bút điện tử xuống, cầm tài liệu lên. +
Hắn không nói gì, chỉ mở trang đầu, ánh mắt lướt nhanh qua số liệu và biểu đồ. +
Người đàn ông đứng thẳng trước bàn, hai tay đan trước người, tư thế tiêu chuẩn như huấn luyện quân sự. Kiều Ngôn còn thấy rõ mồ hôi mỏng nơi gáy anh ta. +
Khoảng nửa phút sau, ngón tay Hạ Yến Chu dừng ở một hàng số liệu. +
“Con số này.” Hắn lên tiếng bình thản: “Giảm 12% so với quý trước, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo ghi điều chỉnh bình thường do biến động thị trường.” +
Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. +
“Anh cho rằng đây là điều chỉnh bình thường?” +
“Chi nhánh nước ngoài phản hồi rằng do chính sách địa phương thay đổi và cạnh tranh từ đối thủ…” +
“Tôi không cần nghe lý do.” +
Giọng hắn trầm xuống, khí áp trong phòng như hạ thấp vài độ. +
“Tôi cần phương án giải quyết. Thị trường biến động là khách quan, nhưng vì sao chiến lược ứng phó của chúng ta mất hiệu lực? Vì sao đối thủ cùng kỳ chỉ giảm 3%?” +
Hắn đặt tài liệu xuống bàn, phát ra tiếng “cạch” khô khốc. +
“Mang về. Yêu cầu chi nhánh nước ngoài phối hợp với phòng thị trường làm lại báo cáo phân tích.” +
Hắn cầm bút ký tiếp tài liệu khác, không nhìn đối phương. +
“Trước trưa mai, tôi muốn thấy ít nhất ba phương án cải thiện có thể triển khai, kèm đánh giá rủi ro và điều chỉnh ngân sách.” +
“Vâng… vâng, Hạ tổng.” +
“Còn nữa.” +
Người đàn ông vừa quay đi lại dừng bước. +
“Lần sau báo cáo, đặt nguyên nhân biến động số liệu quan trọng lên đầu. Tôi không muốn lãng phí thời gian cho phần tô điểm vô nghĩa.” +
“Rõ.” +
Người đàn ông gần như chạy trốn khỏi văn phòng. +
Kiều Ngôn vẫn đang ngồi xổm dưới đất, tay còn đặt trên lông Mông Mông. +
Cậu chớp mắt, nhìn Khương Thải, khẩu hình không tiếng động: “Anh cậu ngày thường đều vậy hả? Hung dữ thế?” +
Khương Thải nhún vai, vẻ mặt “cậu mới biết à”. +
Cô ghé sát tai Kiều Ngôn, thì thầm: “Đây còn là nhẹ đấy. Cậu chưa thấy lúc anh tôi sa thải người đâu. Lúc đó mới thật sự đáng sợ.” +
Kiều Ngôn bĩu môi, cũng hạ giọng đáp lại: “Làm lãnh đạo mà phải nói chuyện nặng nề vậy sao? Cứ như Diêm Vương ấy.” +
Câu còn chưa dứt, Hạ Yến Chu bỗng nhiên liếc sang phía bọn họ. +
Kiều Ngôn lập tức câm miệng, giả vờ hết sức chăm chú gãi cằm cho Mông Mông. +
Mông Mông thoải mái phát ra tiếng gừ gừ, trong văn phòng yên tĩnh nghe càng rõ. +
Hạ Yến Chu nhìn hai người vài giây, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Ngôn một thoáng. +
Hôm nay cậu mặc áo len cashmere màu trắng sữa, cổ áo hơi rộng. Lúc ngồi xổm lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng nõn, phía trên vẫn còn vệt bầm nhạt chưa tan hẳn. +
Khương Thải khẽ kéo tay áo Kiều Ngôn, ra hiệu bằng ánh mắt: Rút lui. +
Kiều Ngôn gật đầu, hai người nhẹ chân rời đi như làm chuyện xấu. +
Ra tới hành lang, cửa vừa khép lại, Kiều Ngôn mới thở phào. +
“Trời ạ.” Cậu vỗ ngực: “Ở trong đó thêm một phút nữa chắc tôi nghẹt thở mất.” +
Hai người vào thang máy. +
Khương Thải thở dài. +
“Thật ra trước đây anh ấy không như vậy. Hoặc là… không phải sinh ra đã vậy.” +
Kiều Ngôn nhướng mày. +
“Ý gì?” +
Khương Thải lắc đầu, không nói tiếp. +
Kiều Ngôn hiểu ý, cũng không hỏi thêm. +
. +
Đúng 11 giờ tối, Kiều Ngôn đăng nhập Rừng Mộng Kỳ Ảo. +
Vừa online đã nhận được lời mời tổ đội. +
【Hệ thống】Người chơi [YYYan] mời bạn gia nhập đội. +
Kiều Ngôn lập tức đồng ý. +
Trong đội chỉ có hai người. +
YYYan đã lên cấp 45. Trang bị chưa phải đỉnh cấp, nhưng rõ ràng được phối rất cẩn thận, thuộc tính cân bằng, đều là lựa chọn tối ưu ở cấp độ hiện tại. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Anh lên cấp nhanh thật đó! +
【Đội】YYYan: Ừ. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Hôm nay đi báo thù đúng không? (*^3^) +
【Đội】YYYan: Ừ. +
Hạ Yến Chu gửi tọa độ. +
Đó là bản đồ trung lập mang tên Hẻm núi U Linh, nơi người chơi có thể PK tự do, nhưng tử vong thì bị phạt khá nặng, thường dùng để giải quyết ân oán cá nhân. +
Kiều Ngôn truyền tống qua, thấy Hạ Yến Chu đã đứng sẵn. +
Bầu trời màu tím đen treo hai vầng trăng máu, đá nhọn lởm chởm đổ bóng dị dạng. Xa xa vang lên tiếng quái vật gầm. +
YYYan đứng trên một mỏm đá nhô ra, áo choàng tung nhẹ trong gió, tay cầm trường kiếm. +
Tạo hình cũng rất ra dáng. +
Kiều Ngôn điều khiển nhân vật hồng phấn chạy tới. +
【kênh gần】anh Quang vô địch: Ồ, thật sự dám tới cơ à? +
【kênh gần】Quang Quang Đóa Đóa: Lần này đừng nằm dưới đất giả chết nữa nhé ~ +
Sầm Tử Hạo và Kiều Vân Quang đã chờ sẵn, phía sau còn bốn năm người nữa. Cấp độ cao, trang bị sáng loáng. +
Đội hình rõ ràng chuẩn bị kỹ: Tanker phía trước, sát thương đứng giữa, trị liệu phía sau. +
Kiều Ngôn lần này cố ý dùng PC chơi để chiến đấu, dù biết kỹ thuật của mình vẫn không khá hơn bao nhiêu. +
Cậu nắm chặt chuột. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy… họ đông quá QAQ +
【Đội】YYYan: Theo tôi. +
Vừa dứt câu, nhân vật của Hạ Yến Chu đã lao thẳng về phía trước. +
Động tác của hắn nhanh đến mức gần như không nhìn rõ. +
Kiếm quang xé gió, vẽ ra một đường cong lạnh lẽo, đâm thẳng vào điểm yếu của tanker đứng trước. Đối phương không ngờ hắn dám lao thẳng chính diện, phản đòn chậm nửa nhịp, thanh máu lập tức tụt một đoạn lớn. +
“Chết tiệt!” Sầm Tử Hạo gào lên trong【kênh gần】. +
Kiều Ngôn cuống cuồng điều khiển nhân vật hồng phấn đứng sau hồi máu cho Hạ Yến Chu, nhưng lượng hồi phục của cậu thực sự chỉ như muối bỏ bể. +
Ngay khi mấy kỹ năng sát thương của đối phương chuẩn bị dồn thẳng lên đầu YYYan thì hắn đột ngột nghiêng người lướt sang một góc cực kỳ quỷ dị, né trọn hai đòn chí mạng. Cùng lúc, trường kiếm trở tay vung lên, chuẩn xác chém trúng cổ pháp sư máu mỏng của đối phương. +
Bạo kích! +
Thanh máu pháp sư về 0 ngay lập tức. +
“Đẹp!” Kiều Ngôn không kìm được hét lên. +
Ba phút tiếp theo giống như một màn trình diễn cá nhân. +
Hạ Yến Chu dường như dự đoán được từng bước di chuyển của đối thủ. Mỗi lần né tránh đều chuẩn xác, mỗi nhát kiếm đều gãi đúng chỗ ngứa. +
Kiều Ngôn chỉ cần đứng sau hồi máu, phần lớn thời gian còn lại đều há hốc mồm nhìn. +
【kênh gần】anh Quang vô địch: Bao vây hắn! Bao vây hắn lại! +
【kênh gần】Quang Quang Đóa Đóa: Healer đâu? Hồi máu cho tôi! +
Nhưng đã muộn. +
Hạ Yến Chu xé toạc đội hình họ, hạ gục thêm một sát thương chủ lực, tiện tay chém thêm hai nhát vào mục sư. +
Quang Quang Đóa Đóa ngã xuống. +
Chỉ còn Sầm Tử Hạo hấp hối, thanh máu chạm đáy. +
【kênh gần】anh Quang vô địch: Mày chờ đó! +
Anh ta còn chưa kịp dứt lời, nhát kiếm cuối cùng đã rơi xuống. +
Cuồng chiến sĩ cao lớn ầm ầm ngã xuống, rơi ra đầy đất trang bị và vật liệu. +
YYYan thu kiếm, đứng giữa chiến trường. +
Xung quanh hắn là những thi thể nằm ngang dọc, trên đầu mỗi người hiện đếm ngược màu xám. +
Nhân vật hồng phấn của Kiều Ngôn đứng phía sau, váy bay phần phật trong gió ở hẻm núi. +
Ba giây trôi qua. +
Trong ký túc xá, Kiều Ngôn hét to: “Thắng rồi!!!” +
Ngón tay cậu gõ điên cuồng. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Thắng thắng thắng!!! Daddy là thần của em!!! Em phải lập bàn thờ bái mỗi ngày!!! +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: (mèo tung hoa.gif) (mèo xoay vòng.gif) (mèo bắn pháo hoa.gif) +
Vẫn chưa đủ. +
Kiều Ngôn điều khiển nhân vật lao tới. +
Trong game, nhân vật nữ mặc váy hồng dang tay, như quả cầu màu hồng đâm “phịch” vào ngực YYYan. +
Hiệu ứng ôm tự động bật lên. +
Trên đầu nhân vật bé Đào cắn người siêu đau bật ra trái tim hồng khổng lồ lò xo rung rung. +
Hạ Yến Chu rõ ràng không dự đoán được. Nhân vật của hắn lùi lại nửa bước, kiếm suýt rơi. +
【Hệ thống】Phát hiện tương tác thân mật. Có lựa chọn [An ủi dịu dàng] để đáp lại? +
【Có】(1 bạc) / 【Không】 +
Hạ Yến Chu nhìn nhân vật nữ váy hồng đang cọ đầu vào ngực mình. +
Con trỏ dừng một giây. +
Rồi nhấn【Có】. +
Chiến sĩ cứng người hai nhịp, sau đó chậm rãi nâng tay, vỗ nhẹ đầu rồi vỗ lưng cô. +
Xung quanh hoa phát sáng tụ lại, ánh sáng dịu đi. Bướm mộng bay vòng quanh hai người, rơi xuống những hạt sáng như mưa sao băng nhỏ. +
Mặt hồ phản chiếu bóng hai người ôm nhau dưới ánh trăng. +
Cuối cùng, Hạ Yến Chu chủ động làm thao tác buông ra. +
【Đội】YYYan: Đi nhặt đồ. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Vâng vâng!!! +
Kiều Ngôn cúi đầu nhặt đồ chiến lợi phẩm. +
Ngay lúc đó, cửa sổ chat riêng của Hạ Yến Chu sáng lên. +
【Chat riêng】Quang Quang Đóa Đóa: Anh trai lợi hại quá ~ thao tác vừa rồi đẹp trai chết mất, người ta xem mà tim đập nhanh luôn đó (,,>﹏<,,) +



ảo thậc
Đù, nhỏ thiếu gia kia đúng trà lun á má :)))
Kiều Ngôn 🐱: (mèo tung hoa.gif) (mèo xoay vòng.gif) (mèo bắn pháo hoa.gif)
Gì đây nhỏ kia, đi ga chỗ khác chơi luôn
Nó tới r :))
Ê jz cha =))))