Skip to main content

🍓Chương 18: Quà sinh nhật

dathaiPiter

Kiều Ngôn khựng lại. +

Giọng Hạ Yến Chu vang lên lần nữa, lần này rõ ràng mang theo sự không vui: “Buông váy xuống.” +

Kiều Ngôn ngẩng mắt, nhìn màn hình đen, viền mắt càng đỏ hơn. +

“Tôi nói, mặc lại quần áo cho đàng hoàng.” Hạ Yến Chu lặp lại: “Bây giờ.” +

Như vừa tỉnh khỏi cơn mê, Kiều Ngôn đột nhiên ý thức được hành động ban nãy của mình điên rồ và mất mặt đến mức nào. +

Cậu vội vàng rút tay về, kéo khóa váy lên. Ngón tay run rẩy, kéo mấy lần mới xong. Cậu luống cuống chỉnh lại cổ áo lệch, vuốt phẳng vạt váy nhưng càng chỉnh lại càng rối. +

“Em…” Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. +

“Bé Đào.” +

Hạ Yến Chu cắt lời, giọng đã bình ổn hơn. +

“Nghe tôi.” +

Kiều Ngôn khựng lại, quỳ yên trên giường. +

“Tôi không biết vừa rồi cô đã trải qua chuyện gì.” Hắn nói chậm rãi: “Nhưng dù cô có buồn hay tức giận đến đâu, cũng không nên dùng cách đó.” +

“Em không…” Kiều Ngôn phản bác theo bản năng, nhưng giọng yếu ớt. +

“Cô có.” Hạ Yến Chu nói thẳng: “Hôm nay cảm xúc của cô không ổn. Bình tĩnh lại đã. Hôm khác chúng ta nói chuyện.” +

Kiều Ngôn mím môi, không đáp. +

“Bây giờ đi thay bộ đồ đó ra. Rửa mặt bằng nước ấm. Lên giường ngủ.” +

Giọng hắn vững vàng, rõ ràng, từng câu như chỉ dẫn. +

“Nếu không ngủ được thì uống một ly sữa nóng. Sáng mai dậy, nếu vẫn muốn nói chuyện, lại tìm tôi.” +

Không phải giọng dỗ dành, cũng không phải quát mắng. Là kiểu bình tĩnh khiến người ta vô thức muốn nghe theo. +

Kiều Ngôn cúi đầu. +

“…Vâng.” +

“Đi đi.” +

Video bị ngắt. +

Kiều Ngôn ngồi thẫn thờ nhìn màn hình tối một lúc. +

Rồi cậu lặng lẽ bò xuống, cởi chiếc váy Lolita xinh đẹp kia ra, vo lại nhét xuống đáy tủ như thể làm vậy có thể giấu luôn vài phút xấu hổ vừa rồi. +

Cậu ngoan ngoãn đi rửa mặt. +

Nước ấm hắt lên da, nóng đến mức khiến mắt cậu khép lại. +

Sau đó cậu chui vào chăn, chỉ lộ nửa cái đầu. Điều hòa thổi hơi ấm đều đều. +

Cảm xúc dâng trào ban nãy rút sạch sức lực, Kiều Ngôn nhanh chóng thiếp đi. +

. +

Sáng hôm sau. +

Ánh nắng len qua khe rèm chiếu vào mắt. +

Kiều Ngôn vùi mặt vào gối định ngủ thêm, nhưng ký ức hôm qua đột ngột ùa về. +

Cậu mặc váy lòe loẹt. +

Cậu chủ động kéo váy. +

Cậu còn dùng cái giọng sắp khóc đó gọi Daddy. +

“A a a a a a ——!” +

Cậu chui cả đầu vào chăn, lăn lộn trên giường như mèo bị giẫm đuôi. Tóc rối tung, hai cúc áo ngủ bung ra lộ một đoạn xương quai xanh trắng mịn. +

Xong rồi. Xong thật rồi. +

Hôm qua cậu bị gì vậy? Bị nhập à? +

“Kiều Ngôn, mày còn có thể mất mặt hơn nữa không?” Cậu nghiến răng lẩm bẩm: “Hắn bảo ngủ là ngủ? Mày là thú cưng điện tử của hắn à?” +

Trong đầu lại vang lên hai chữ “Dừng lại” và “Mặc lại quần áo.” +

Hừ. Giả vờ chính nhân quân tử. +

Không phải xem rồi mới bảo dừng sao? +

Miệng nói không thích, mắt lại không rời! Ra vẻ đạo mạo! +

Càng nghĩ mặt càng nóng. +

Cuối cùng cậu buông xuôi nằm bẹp trên giường, như con cá muối mất linh hồn. +

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. +

Kiều Ngôn mặt không cảm xúc lăn qua lăn lại trên giường, với tâm trạng như tro tàn mà vươn tay mò điện thoại. +

Quả nhiên là tin nhắn Mạch Ngữ. +

Yan: Tỉnh rồi? +

Kiều Ngôn nhìn hai chữ đó, đầu óc bắt đầu chạy hết công suất. +

Làm sao để trả lời vừa cao quý kiêu kỳ, vừa lịch sự, lại có thể cứu vãn hình tượng sụp đổ hôm qua? +

Ba mươi giây sau, cậu gõ chữ với vẻ bình tĩnh giả tạo. +

bé Đào cắn người siêu đau: Tỉnh rồi nha +

bé Đào cắn người siêu đau: Hôm qua ngủ sớm lắm, hôm nay tinh thần siêu tốt! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo dụi mắt.jpg) +

Cậu cố dùng biểu cảm đáng yêu và giọng điệu đầy sức sống để phủi sạch mọi chuyện đêm qua. +

Yan: Tinh thần khá hơn chưa? +

bé Đào cắn người siêu đau: Ừm ừm! Nắng đẹp lắm luôn! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo phơi nắng.gif) +

Yan: Tối qua sao vậy? +

… +

Sao lại hỏi đúng chỗ đau. +

Kiều Ngôn nhìn câu hỏi đó, cảm giác tủi thân tối qua lại nhúc nhích. Nhưng nhiều hơn là bực bội. Cậu không muốn kể chuyện gia đình cho Hạ Yến Chu nghe. Quá kỳ lạ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Chỉ là hơi giận dỗi chút thôi mà, Daddy đừng cười em QAQ +

bé Đào cắn người siêu đau: Giờ ổn rồi, cảm ơn Daddy quan tâm, bé Đào cảm động lắm luôn +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo cọ cọ.jpg) +

Hạ Yến Chu có lẽ hiểu bé Đào không muốn nói thêm nên không truy hỏi nữa. +

Yan: Ừ. +

Yan: Nghĩ xong quà chưa? +

Kiều Ngôn thấy đề tài được chuyển hướng, thở phào. Ngay sau đó, một ý nghĩ lớn mật lóe lên. +

Dù sao hắn cũng có tiền. Không thịt thì phí. +

Hơn nữa phải chọn thứ đắt một chút. Để hắn cũng đau ví. Ai bảo tối qua… hừ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Nói thật được không? Daddy không chê em tham chứ QAQ +

bé Đào cắn người siêu đau: (hai ngón tay chọc chọc.jpg) +

Yan: Nói. +

bé Đào cắn người siêu đau: Em muốn một chiếc xe! +

bé Đào cắn người siêu đau: Bugatti Bolide bản giới hạn ở Ninh thành đó, màu xanh nước biển! Em thấy quảng cáo siêu ngầu luôn! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo mắt lấp lánh.jpg) +

Yan: Cô lái xe đắt vậy làm gì? +

Ha. Quả nhiên là do dự. +

bé Đào cắn người siêu đau: Em muốn màaaa! Muốn muốn muốn! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo lăn lộn.jpg) +

Cậu gửi xong mà tim đập hơi nhanh. Bugatti Bolide giá ít nhất cũng hàng ngàn vạn. Dù Hạ Yến Chu có giàu, chắc gì đã bỏ ra cho một người qua mạng… +

Yan: Được. +

Kiều Ngôn: ??? +

Được? Thế là xong? +

Chiếc xe đó hồi còn ở Kiều gia cậu còn chưa chắc dám mua. +

bé Đào cắn người siêu đau: Thật ạ? Daddy không đùa chứ? +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo sốc.jpg) +

Yan: Ừ. Sinh nhật tặng cô. +

Kiều Ngôn ngồi chết lặng ba giây rồi “Áaaa!” một tiếng bật dậy trên giường, suýt đập đầu lên trần. +

“Tặng thật luôn?! Bugatti Bolide đó!” +

Cậu lăn lộn như cá mắc cạn, cuộn chăn thành một cục. +

“Lão đàn ông hào phóng thế này sao?!” +

Một thoáng tâm trạng phức tạp lóe qua. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, với Hạ Yến Chu, mấy ngàn vạn có lẽ chỉ như tiền lẻ. Gánh nặng lập tức nhẹ đi. +

Hơn nữa, bé Đào vốn đến để câu tiền mà! +

Đó là Bugatti Bolide đó! +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy tốt nhất!!! Em yêu Daddy!!! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo điên cuồng thả tim.gif) +

Yan: Ừ. +

Yan: Còn một chuyện. +

Tim Kiều Ngôn khựng lại. +

Yan: Bộ váy tối qua. +

Kiều Ngôn: ??? +

Yan: Khá đẹp. +

Yan: Sinh nhật hôm đó, có thể mặc lại không? +

Kiều Ngôn cứng đờ. +

Vậy mà còn bảo không nên dùng cách đó. +

Hóa ra quà sinh nhật chỉ là mở đường cho váy nhỏ. +

Ngoài mặt đứng đắn, bên trong lại muốn nhìn. +

Đúng là sói đuôi to. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)