Skip to main content

🍓Chương 19: Sàn đấu quyền anh ngầm

dathaiPiter

Kiều Ngôn vốn còn bực vì chuyện Hạ Yến Chu muốn xem lại bộ váy nhỏ nhưng nghĩ tới chiếc siêu xe vừa được hứa tặng, khóe miệng lại không kìm được cong lên. +

Vừa mắng vừa cười, cậu cảm thấy mình sắp phân liệt. Ôm gối lăn thêm hai vòng, cuối cùng nằm dang tay nhìn trần nhà. +

Thôi vậy, mặc thì mặc. +

Dù sao cũng mặc không ít lần rồi, thêm một lần cũng chẳng sao. +

Hơn nữa… đó là Bugatti Bolide. +

bé Đào cắn người siêu đau: Đương nhiên được mà, Daddy muốn xem lúc nào cũng được hết!! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo che mặt ngượng ngùng.jpg) +

Yan: Ngoan. +

Kiều Ngôn vừa mơ mộng xem sau này nhận xe sẽ khoe thế nào thì WeChat vang lên. +

Tào Tháo không dong dài: Ngôn! Tối nay rảnh không? Dẫn cậu mở mang tầm mắt! +

QY: ? +

Tào Tháo không dong dài: Anh họ tôi kiếm được hai vé khu nội bộ. Sàn đấu quyền ngầm! Siêu kích thích! +

Kiều Ngôn chớp mắt, ngồi bật dậy. +

QY: Hợp pháp không? Có bị bắt không? +

Tào Tháo không dong dài: Nghĩ nhiều rồi. Chỉ là câu lạc bộ kín thôi, phải có hội viên dẫn vào. Người trên đài đều đeo mặt nạ. +

QY: Ờ, vậy đi. +

Trả lời xong, Kiều Ngôn chuyển lại Mạch Ngữ. +

Nhìn lịch sử trò chuyện với Yan một lúc, cậu đột nhiên nhớ ra mình dạo này quên chủ động quan tâm kim chủ. Như vậy không tốt cho sự phát triển của mối quan hệ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Lâu rồi không hỏi han Daddy, Daddy giờ đang làm gì đó ~ +

Gửi xong, cậu ném điện thoại qua một bên, mở tủ chọn đồ tối nay. +

Chưa chọn xong thì Alipay “ting” một tiếng. +

50000. +

Ghi chú: Tiêu vặt. 1

Kiều Ngôn: … +

bé Đào cắn người siêu đau: Cảm ơn Daddy! Daddy tốt quá! Nhưng bé Đào không phải có ý đó đâu, chỉ là muốn trò chuyện với Daddy thôi +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo cọ cọ.jpg) +

Yan: Ừ. +

Yan: Ở hội đấu giá. +

Hội đấu giá? +

Kiều Ngôn lập tức hứng thú. +

bé Đào cắn người siêu đau: Oa, Daddy đang đấu giá gì vậy? +

Yan: Một sợi dây chuyền. +

Dây chuyền? +

Trong đầu Kiều Ngôn hiện lên hàng loạt kịch bản tổng tài vung tiền vì hồng nhan. +

Nguy hiểm. +

Không phải mua cho Kiều Vân Quang chứ? Hay là tình nhân nào khác? +

bé Đào cắn người siêu đau: Cho ai vậy ~ +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo nhìn lén.jpg) +

Bên kia im lặng vài giây. +

Yan: Cho cô. +

Tay Kiều Ngôn run lên, suýt làm rơi điện thoại. +

Dạo này Hạ Yến Chu bị sao vậy? Xe thể thao rồi dây chuyền, hoàn toàn không giống phong cách mỗi lần chuyển một vạn trước đây. +

bé Đào cắn người siêu đau: Thật ạ?! Daddy tốt với em quá! Là kiểu dây chuyền gì vậy? +

Yan: Kim cương đen. +

Yan: Đấu được rồi sẽ đưa cho cô. +

. +

Tại hội đấu giá. +

Hạ Yến Chu buông điện thoại xuống, ánh mắt quay lại sân khấu. +

Khương Thải nhịn nãy giờ, cuối cùng vẫn ghé sát lại: “Anh, vừa rồi anh nhắn với bé Đào đúng không? Cười dịu dàng vậy cơ mà!” 1

Hạ Yến Chu không đổi sắc mặt: “Em nhìn nhầm.” +

“Em không nhìn nhầm!” Khương Thải hạ giọng: “Khóe miệng anh cong lên rõ ràng! Tuyệt đối không sai!” +

“Lại còn muốn mua sợi dây chuyền này cho người ta!” Cô ôm ngực làm bộ đau lòng: “Anh biết nó bao nhiêu tiền không? Giá khởi điểm thôi cũng đủ để em mua túi giới hạn cả năm!” +

“Thì sao?” +

“Thì anh động lòng rồi!” Khương Thải mắt sáng rực: “Nói nhanh đi, bé Đào trông thế nào? Xinh không? Giọng ngọt không? Tới bước nào rồi?” +

Hạ Yến Chu chỉnh lại cổ tay áo, không đáp. +

Khương Thải không buông tha: “Đừng giả vờ nữa. Hôm đó em thấy lướt qua album trong điện thoại anh. Tai mèo kia chắc chắn là bé Đào!” +

“Không phải.” +

“Anh còn mua cả Bugatti Bolide cho người ta!” Khương Thải trừng mắt: “Em xin anh ba tháng còn không được!” +

“Em cần xe?” +

“Em cần tấm lòng!” +

Hạ Yến Chu liếc cô: “Tiền tiêu vặt của em đủ rồi. Muốn thì tự mua.” +

Khương Thải bĩu môi nhưng không nói nữa. Thật ra cô rất vui. Bao năm nay bên cạnh anh trai chẳng có ai. Dù chỉ là yêu qua mạng, có chút hơi người vẫn tốt hơn sự lạnh lẽo. +

Hội đấu giá tổ chức tại phòng tiệc của khách sạn cao cấp nhất Ninh thành. Đèn chùm pha lê rực rỡ, hương nước hoa và khí chất xa xỉ lan tỏa khắp không gian. +

Hạ Yến Chu và Khương Thải ngồi ở khu VIP. +

Rất nhanh, sợi dây chuyền kim cương đen được đẩy lên. +

Trên khay nhung, viên kim cương đen hiếm có dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng bí ẩn. Xung quanh nạm kim cương nhỏ tinh xảo. Thiết kế tối giản nhưng đầy lực. +

Người đấu giá nhấn mạnh: Tác phẩm cuối cùng của một nhà thiết kế quá cố, trên thế giới chỉ có một chiếc. +

Giá khởi điểm: 800 vạn. +

Khương Thải hít mạnh: “Anh thật sự muốn mua? Số tiền này mua được cả một căn hộ đấy!” +

Hạ Yến Chu không nói, giơ bảng. +

“900 vạn.” +

“1200 vạn!” +

Giá nhanh chóng bị đẩy lên. Hạ Yến Chu theo nhịp, không vội vàng. +

Khi giá lên tới 2000 vạn, chếch phía trước vang lên một giọng cười: “2500 vạn.” +

Hạ Yến Chu khựng lại. +

Khương Thải quay đầu. +

Người đàn ông khoảng hơn bốn mươi, vest may đo chuẩn chỉnh, tóc chải gọn gàng, đang nghiêng người gật đầu về phía họ, nụ cười giả tạo. +

Hoắc Tư Viễn. +

Sắc mặt Khương Thải lập tức đổi. +

Năm đó khi Hạ Yến Chu mới tiếp quản Hạ thị, Hoắc Tư Viễn là cánh tay phải đáng tin cậy. +

Sau đó? +

Ông ta lợi dụng chức quyền, đánh cắp công nghệ lõi và dữ liệu khách hàng, tự lập công ty riêng, còn quay lại đổ lỗi cho Hạ Yến Chu quản lý kém. +

Khoảng thời gian đó, hội đồng quản trị nghi ngờ, truyền thông công kích. Khương Thải từng nhiều lần thấy anh trai ngồi trong phòng làm việc tới tận sáng. +

Cuối cùng Hạ Yến Chu vẫn thu dọn cục diện bằng thủ đoạn cứng rắn. Nhưng cảm giác bị phản bội, cô nhớ rất rõ. +

Hoắc Tư Viễn giờ còn dám xuất hiện, còn dám tranh? +

Hạ Yến Chu nhìn ông ta hai giây rồi giơ bảng: “3000 vạn.” +

“3500 vạn.” +

“4000 vạn.” +

“4500 vạn.” +

Giá leo thang như tên lửa. +

Cả đại sảnh dần yên lặng. Ai cũng nhìn hai người đàn ông đang trực tiếp đối đầu. Người đấu giá bắt đầu run giọng. Con số đã vượt xa giá trị thực. +

Khương Thải lén kéo tay áo anh trai: “Anh, bỏ đi. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi.” +

Hạ Yến Chu không đáp, giơ bảng: “5000 vạn.” +

Hoắc Tư Viễn hơi do dự, rồi cười: “5500 vạn.” +

Lần này Hạ Yến Chu không lập tức theo. +

Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng người đấu giá. +

Giọng bình tĩnh: “6000 vạn.” +

Toàn trường ồ lên. +

Hoắc Tư Viễn nụ cười cứng lại. Ông ta nhìn chằm chằm Hạ Yến Chu vài giây rồi nhún vai, ra hiệu “cậu thắng”, không giơ bảng nữa. +

Búa hạ xuống. +

“Thành giao! Chúc mừng ngài Hạ!” +

Khương Thải thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại đau lòng hỏi: “6000 vạn, anh điên rồi sao?” +

Hạ Yến Chu không trả lời, chỉ đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo vest rồi bước về phía hậu trường. Khi đi ngang qua Hoắc Tư Viễn, đối phương cười nói: “Hạ tổng vẫn hào phóng như vậy.” +

Bước chân Hạ Yến Chu không dừng lại, chỉ buông một câu: “So ra vẫn kém Hoắc tổng giỏi tính toán.” +

Sắc mặt Hoắc Tư Viễn khẽ thay đổi, nhưng Hạ Yến Chu đã đi xa. +

Rời khỏi buổi đấu giá, Hạ Yến Chu bảo tài xế đưa Khương Thải về nhà trước. +

Khương Thải lén nhìn hắn. Mặt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đêm lướt qua rất nhanh, đường quai hàm căng chặt, rõ ràng tâm trạng không tốt. +

“Anh.” Khương Thải nhỏ giọng nói: “Anh đừng để ý loại người như Hoắc Tư Viễn, ông ta chỉ cố ý chọc tức anh thôi.” +

“Anh biết.” +

“Vậy mà anh còn bỏ 6000 vạn mua cái vòng cổ…” +

“Anh thích.” +

Khương Thải mím môi. Cô hiểu anh trai mình. Người đàn ông này bề ngoài bình tĩnh, tự chủ nhưng trong xương cốt lại kiêu hãnh và cố chấp. Một khi đã quyết định điều gì thì không ai ngăn cản được. Giống như năm đó sau khi bị Hoắc Tư Viễn phản bội, hắn một mình gánh hết áp lực, kéo Hạ thị từ vực sâu đứng dậy, thậm chí còn làm tốt hơn trước. +

Nhưng càng là người như vậy, những điều đè nặng trong lòng lại càng nặng hơn. +

Xe dừng dưới chung cư của Khương Thải. Cô xuống xe, chào tạm biệt hắn. +

Chiếc xe màu đen lại hòa vào dòng xe cộ, lần này hướng về phía đông thành phố. +

Sàn đấu quyền anh Lâm Lãng nằm sâu trong một con hẻm kín đáo, biển hiệu khiêm tốn nhưng bên trong lại khác hẳn. Hạ Yến Chu là khách quen ở đây, từ khi hắn còn là một người trẻ chật vật bước từng bước trong tập đoàn đã bắt đầu lui tới. +

Đẩy cửa bước vào, làn sóng ồn ào và hơi nóng ập tới. Ánh đèn trong quán không quá sáng, trong không khí trộn lẫn mùi mồ hôi, da thuộc và thuốc sát trùng. +

Trên sàn đấu đang có người thi đấu. Tiếng nắm đấm va vào thân thể vang lên trầm đục hòa cùng tiếng reo hò của khán giả, tạo nên cảm giác hoang dã, chân thật. +

Lâm Lãng đang tựa bên quầy bar pha rượu, thấy Hạ Yến Chu thì nhướng mày cười: “Ồ, khách quý hiếm khi ghé. Tâm trạng không tốt à?” +

“Cũng tạm.” Hạ Yến Chu cởi áo khoác, chuẩn bị đi thay đồ. +

“Thôi đi, cái vẻ mặt này tôi quen quá rồi.” Lâm Lãng đẩy cho hắn một ly nước đá: “Sao vậy, lại bị ai chọc vào?” +

Hạ Yến Chu không đáp, ngửa đầu uống cạn nước, yết hầu khẽ động: “Mở một sàn.” +

“Được thôi.” Lâm Lãng hất cằm về phía bên cạnh: “Vị trí cũ, vẫn giữ cho cậu.” +

Sàn đấu Hạ Yến Chu thường dùng nằm ở góc, yên tĩnh hơn một chút. Hắn đeo đồ bảo hộ và găng tay, xoay cổ tay, cổ chân, các khớp xương phát ra tiếng động nhỏ. +

Lâm Lãng dựa vào dây sàn nhìn hắn: “Đánh một mình à? Hay để tôi tìm người tập cùng?” +

“Không cần.” +

Hạ Yến Chu đã bắt đầu khởi động. Cơ vai và lưng dưới lớp áo thun căng lên, tạo thành những đường nét mạnh mẽ. +

Lâm Lãng nhún vai, lùi sang một bên. Anh hiểu tính Hạ Yến Chu. Người này đến đây không phải để so tài mà là để trút giận. Cái kiểu gần như tự hành hạ bản thân, muốn dồn nén mọi cảm xúc rồi nghiền nát chúng trong từng cú đấm, anh đã thấy không ít lần. +

Hạ Yến Chu đeo mặt nạ lên, vì nơi này có nhiều hội viên là nhân vật có tiếng, nếu bị truyền ra ngoài sẽ không hay. +

Chiếc mặt nạ bằng đồng đúc hình đầu sư tử, miệng sư tử hơi hé, lộ ra những chiếc nanh lạnh lẽo, như ám chỉ một sức mạnh vượt khỏi con người. +

Hạ Yến Chu nhảy lên sàn đấu, bắt đầu vòng đấm đầu tiên vào bao cát. +

Bốp! Bốp! Bốp! +

Những cú đấm nhanh và nặng, mỗi cú đều xé gió. Bao cát bị đánh đến lắc lư dữ dội, sợi xích phát ra tiếng rít như sắp chịu không nổi. Trán hắn nhanh chóng lấm tấm mồ hôi, tóc ướt dính vào thái dương. Ánh mắt hắn trầm xuống, toàn bộ sự tập trung dồn vào nắm tay, như thể cả thế giới chỉ còn lại mục tiêu trước mặt cần phải bị phá hủy. +

Gương mặt tươi cười giả tạo của Hoắc Tư Viễn, những ánh mắt nghi ngờ trong phòng họp hội đồng quản trị, cùng những tủi nhục và cam chịu hắn buộc phải nuốt vào từ thuở thiếu niên… +

Tất cả áp lực, u tối và những cảm xúc không muốn để ai nhìn thấy, trong khoảnh khắc này đều hóa thành thứ sức mạnh nguyên sơ nhất, theo từng cú đấm mà trút ra ngoài. +

Mồ hôi theo đường quai hàm chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn đấu. Nhịp thở của Hạ Yến Chu dần trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ nhưng động tác không hề chậm lại, trái lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội. +

Lâm Lãng đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được huýt sáo. +

Nói thật, nếu bộ dạng này của Hạ Yến Chu bị những kẻ trên thương trường vốn sợ hắn đến mức tái mặt nhìn thấy, e rằng có thể bị dọa ngất tại chỗ. Người đàn ông ngày thường mặc vest chỉnh tề ngồi trong văn phòng, giờ phút này lại như một con thú hoang bị chọc giận, từng thớ cơ đều căng tràn sức bùng nổ. Cảm giác tương phản mãnh liệt ấy… +

Chậc chậc, đúng là quá đã mắt. +

. +

Cùng lúc đó, ở lối vào phía bên kia của sàn đấu quyền anh. +

“Kiều Ngôn, nhanh lên! Lề mề cái gì vậy!” Tào Cảnh Đồng kéo tay Kiều Ngôn, hào hứng lôi cậu vào trong. +

Kiều Ngôn mặt đầy miễn cưỡng, bị kéo đến loạng choạng: “Tào Cảnh Đồng, cậu có bị chập mạch không? Tối muộn rồi còn dẫn tôi tới chỗ này? Tôi có biết đấm bốc đâu!” +

“Ai bảo cậu đấm, đến xem thôi!” Hai mắt Tào Cảnh Đồng sáng rực: “Tôi nói cho cậu nghe, chỗ này kích thích lắm! Đàn ông đích thực phải đến đây cảm nhận không khí nhiệt huyết sôi trào chứ!” +

Kiều Ngôn đảo mắt: “Ồn chết đi được.” +

Miệng nói vậy, nhưng cậu vẫn bị Tào Cảnh Đồng kéo vào. +

Vừa bước qua cửa đã bị tiếng reo hò chói tai và mùi mồ hôi xộc lên làm nhíu mày. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len rộng màu trắng ngà, quần jean sáng màu, đứng giữa đám đàn ông cởi trần mồ hôi nhễ nhại, trông hoàn toàn lạc lõng. +

Tào Cảnh Đồng hưng phấn nói: “Đi đi đi, qua bên kia, nghe nói hôm nay có cao thủ!” +

Kiều Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể chen theo cậu ta vào trong. Khi đi ngang quầy bar, cậu thoáng thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi bông đang pha rượu. Anh ta khá điển trai, chỉ là nụ cười nhìn có vẻ hơi không đứng đắn. +

Cùng lúc đó, Lâm Lãng ở phía bên kia cũng chú ý tới Kiều Ngôn. +

Không còn cách nào khác, cậu nhóc này quá nổi bật. Làn da trắng đến mức như phát sáng, đường nét tinh xảo như được vẽ ra. Trong ánh mắt còn vương chút ngây ngô chưa tỉnh ngủ cùng vẻ khó chịu, giống hệt một chú mèo trắng nhỏ lạc vào hang sói. +

Lâm Lãng lập tức nháy mắt với cậu. +

Kiều Ngôn lập tức quay đầu đi. Tào Cảnh Đồng đúng là không đáng tin, dẫn cậu tới cái nơi quái quỷ gì thế này! +

Ngay lúc cậu đang định kéo Tào Cảnh Đồng rời đi cho nhanh, Tào Cảnh Đồng bỗng phát ra một tiếng hét chói tai bên tai cậu. +

“Trời ơi!!! Tôi không nhìn nhầm chứ!” Tào Cảnh Đồng chỉ về phía Hạ Yến Chu ở xa xa: “Đeo mặt nạ sư tử… chẳng lẽ anh ấy chính là No 1. Lion của sàn đấu ngầm sao?!!!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)