🍓Chương 20: Sàn đấu nghẹt thở

Kiều Ngôn nhìn theo hướng Tào Cảnh Đồng chỉ, suýt nữa thì nhảy dựng tại chỗ. +
Trên sàn đấu ở góc kia, người đàn ông đeo mặt nạ sư tử bằng đồng đang điên cuồng nện bao cát, từng cú đấm rất nhanh và tàn nhẫn. +
Mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo ba lỗ đen, dính sát vào người hắn, phác họa rõ những đường cơ bắp rắn chắc. Mỗi lần vung tay, cơ vai và lưng lại căng lên thành một đường cong đầy sức mạnh. Động tác dứt khoát, gọn ghẽ, mang theo vẻ hung hãn như muốn đánh thủng cả bao cát. +
Kiều Ngôn vô thức rụt cổ lại. +
Cậu vừa mới bị đám côn đồ đánh, vết bầm trên người còn chưa tan hết. Giờ nhìn cảnh này, dạ dày cậu hơi khó chịu. Cảm giác nắm đấm nện xuống người như quay trở lại, âm ỉ đau. +
“Thế nào? Ngầu không?” Tào Cảnh Đồng mắt sáng rực: “Đó chính là Lion trong truyền thuyết! No. 1 của sàn đấu ngầm! Nam thần của tôi đó!” +
“Ngầu cái gì mà ngầu.” Kiều Ngôn mạnh miệng, vùi mặt sâu hơn vào khăn quàng cổ: “Đánh hung dữ như vậy, nhìn là biết chẳng phải người tốt lành gì.” +
Nói xong cậu định lùi lại, chân lặng lẽ dịch ra sau. +
Tào Cảnh Đồng túm lấy cậu: “Đừng đi mà! Khó lắm mới tới được, xem thêm chút đi! Cơ hội này đâu phải ngày nào cũng có.” +
“Tôi… tôi hơi lạnh.” Kiều Ngôn bịa đại một lý do. +
“Lạnh cái gì, trong này sưởi ấm đầy đủ thế kia.” Tào Cảnh Đồng chẳng nhận ra sự căng thẳng của cậu, còn hưng phấn chen lên phía trước: “Đi đi, lại gần xem!” +
Kiều Ngôn bị kéo theo, tim đập thình thịch. Trên đài, người đeo mặt nạ sư tử vừa xoay người tung một cú đá ngang, bao cát bị đá văng lên cao, sợi xích phát ra tiếng rít chói tai. +
Kiều Ngôn nuốt nước bọt, lén siết chặt tay áo Tào Cảnh Đồng. +
Đúng lúc đó, người đàn ông trên đài dừng lại. Hắn tháo găng tay, ném sang một bên rồi chống tay vào dây sàn nhảy xuống. +
Tào Cảnh Đồng lập tức kích động, kéo Kiều Ngôn lao tới. +
“Lion! Tôi là fan của anh!” Tào Cảnh Đồng rút từ túi ra cây bút và quyển sổ đã chuẩn bị sẵn: “Anh ký cho tôi được không?” +
Đôi mắt sau lớp mặt nạ liếc cậu ta một cái. Giọng nói truyền qua mặt nạ, trầm và hơi khàn: “Không ký.” +
Hắn thậm chí không nhìn thêm vào cuốn sổ đưa tới, xoay người định rời đi. +
Còn Kiều Ngôn, ngay từ khoảnh khắc Hạ Yến Chu nhảy xuống sàn, đã theo bản năng “vèo” một cái lẩn ra sau một cây cột trụ to, chỉ ló nửa cái đầu ra, nơm nớp lo sợ nhìn trộm. +
Đáng sợ quá. +
Nhìn ở khoảng cách gần, bờ vai rộng đến mức như có thể che kín cả người cậu. Khi hắn bước đi, cơ tay và lưng dưới lớp vải ướt đẫm lúc ẩn lúc hiện, tràn đầy sức bật dữ dội. +
Kiều Ngôn gần như có thể tưởng tượng đôi tay ấy khi siết lại thành nắm đấm sẽ cứng đến mức nào, nện xuống người sẽ đau đến mức nào. +
Ký ức đêm đó bị đám côn đồ đè xuống đất đánh lại ùa về trong đầu. Giờ cậu chỉ muốn lập tức rời khỏi đây. +
Cậu lùi sâu hơn ra sau cây cột, hận không thể biến thành một tờ giấy dán thẳng lên đó. +
Hạ Yến Chu bước về phía phòng thay đồ, vừa lúc đi ngang qua chỗ Kiều Ngôn đang nấp. +
Tiếng bước chân vững vàng, mạnh mẽ, mỗi bước như giẫm lên dây thần kinh đang căng chặt của Kiều Ngôn. Bóng hắn lại phủ xuống. Kiều Ngôn nín thở, cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn mũi giày thể thao màu nhạt của mình. +
Cậu có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của đối phương càng lúc càng gần, mang theo mùi mồ hôi và da thuộc, cùng một khí thế đàn ông đầy áp lực và xâm lấn. +
“Tránh ra một chút.” +
Giọng nói trầm thấp vang ngay trên đỉnh đầu, gần đến mức như chạm vào tai. +
Kiều Ngôn giật bắn mình, như con thỏ bị giật mình mà nhảy vọt sang bên. Cậu luống cuống lùi lại một bước dài, gót chân vướng phải chân ghế bar, loạng choạng suýt ngã. Trong lúc hoảng hốt, cậu vội bám vào mép quầy bar mới đứng vững. +
Cậu hốt hoảng ngẩng đầu, đối diện với chiếc mặt nạ sư tử bằng đồng lạnh lẽo kia. +
Khoảng cách rất gần, Kiều Ngôn thậm chí có thể nhìn rõ những vết mài mòn li ti trên mặt nạ, cùng đôi mắt lộ ra qua hai lỗ mắt, sâu thẳm và sắc bén, vẫn còn đọng lại chút hoang dã chưa tan sau khi vận động mạnh. +
Hạ Yến Chu không lập tức rời đi. Hắn khẽ hạ mắt, ánh nhìn dừng trên gương mặt hơi tái đi vì căng thẳng của Kiều Ngôn rồi đến đôi mắt mở to ánh lên hơi nước. Chiếc cổ mảnh khảnh của cậu dưới ánh đèn trắng đến chói mắt, theo từng nhịp thở gấp mà khẽ phập phồng. +
… +
Kiều Ngôn bị nhìn đến tê cả da đầu, một chữ cũng không thốt nên lời. +
Hạ Yến Chu nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt ấy, chậm rãi nói từng chữ: “Cậu không nên đến đây.” +
“Hả?” Kiều Ngôn ngẩn người, theo bản năng bật ra một âm tiết ngắn ngủi. +
“Những nơi như thế này.” Ánh mắt Hạ Yến Chu lướt qua gương mặt quá đỗi tinh xảo của cậu rồi dừng lại ở chiếc áo len sáng màu chất liệu mềm mại, nhìn qua cũng biết giá không rẻ: “Không an toàn với cậu.” +
Ý gì đây?! +
Con sư tử thối này coi thường ai chứ? +
Kiều Ngôn há miệng định cãi, muốn nói mình không đến một mình, có Tào Cảnh Đồng đi cùng, lại chỉ đến xem thôi. Nhưng dưới ánh mắt kia, mọi lời biện bạch đều nghẹn lại nơi cổ họng. +
Cậu mím môi, ánh nhìn lảng tránh, không dám đối diện ánh mắt sau lớp mặt nạ, càng không dám cãi lại. +
Hạ Yến Chu dường như cũng không chờ cậu trả lời. Nói xong câu đó, hắn không dừng lại thêm giây nào, xoay người sải bước dài về phía phòng thay đồ. +
“Cậu chạy cái gì vậy?” Tào Cảnh Đồng lúc này mới tìm tới, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Cơ hội tốt thế mà! Đó là Lion đấy!” +
“Tôi đau bụng.” Kiều Ngôn nói bừa: “Muốn đi vệ sinh.” +
“Thật không?” Tào Cảnh Đồng nhìn cậu nghi ngờ. +
“Thật mà!” Kiều Ngôn cố nhấn mạnh, còn ôm bụng cho thêm phần thuyết phục: “Chắc tối nay ăn phải gì không sạch.” +
Tào Cảnh Đồng lúc này mới tin: “Vậy cậu đi đi, tôi ở đây chờ.” +
“Không cần chờ đâu.” Kiều Ngôn lập tức nói: “Tự nhiên tôi thấy khó chịu quá, chắc về ký túc xá trước. Cậu cứ xem đi, tôi đi trước.” +
Nói xong không đợi Tào Cảnh Đồng phản ứng, Kiều Ngôn quay đầu bước thẳng ra cửa, nhanh đến mức như đang bỏ chạy. +
“Ê? Kiều Ngôn! Kiều Ngôn!” +
Tào Cảnh Đồng gọi phía sau, nhưng Kiều Ngôn giả vờ không nghe thấy, đẩy cửa sàn đấu quyền anh lao thẳng vào làn gió lạnh. +
Bên ngoài yên tĩnh hơn trong kia rất nhiều. Kiều Ngôn hít sâu một hơi không khí lạnh buốt, cảm giác cả người như được hồi sinh. +
Cậu quấn chặt áo khoác, bước dọc theo con hẻm. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh con sư tử kia. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ khi nhìn về phía mình… cảm giác áp bức ấy thật sự khiến người ta nghẹt thở. +
“Dữ cái gì mà dữ.” Kiều Ngôn lẩm bẩm: “Biết đấm bốc thì ghê gớm lắm sao.” +
Miệng nói vậy nhưng bước chân vẫn rất nhanh, như thể chỉ muốn rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt. +
Vừa đến đầu hẻm, đang định gọi xe thì điện thoại rung lên. +
Kiều Ngôn rút ra xem, là tin nhắn của Mạch Ngữ. +
Yan: Đang làm gì? +
Kiều Ngôn chớp mắt, cảm giác căng thẳng vừa rồi tan đi một chút. Cậu tựa vào cột đèn đường, ngón tay nhanh chóng gõ chữ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vừa mới từ ngoài về nè, Daddy nhớ bé Đào rồi à? +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con chạy như bay tới.jpg) +
Yan: Ừ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Hôm nay Daddy bận không nha ~ có nhớ bé Đào không ~ +
Yan: Vừa vận động xong. +
bé Đào cắn người siêu đau: Oa! Daddy tự giác quá! Vận động xong có mệt không nha? Phải nghỉ ngơi cho tốt đó! +
Yan: Không mệt. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy Daddy lúc vận động trông như thế nào? Tò mò quá! +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy dáng người đẹp vậy chắc phải có tám mươi múi bụng quá!!! Muốn xem quá đi mất!!! +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con chảy nước miếng.jpg) +
Gửi xong, Kiều Ngôn không tự chủ được mà tưởng tượng. Người đàn ông như Hạ Yến Chu chắc vận động cũng chỉ là đánh golf hay cưỡi ngựa gì đó thôi nhỉ? +
Tóm lại chắc chắn không phải kiểu hung hăng như ở sàn đấu quyền anh ngầm kia. +
Yan: Nghĩ gì vậy, không có gì đặc biệt. +
bé Đào cắn người siêu đau: Hừ, Daddy keo kiệt, chẳng kể gì cho em nghe ~ +
bé Đào cắn người siêu đau: Mà nè, bé Đào vừa gặp một người, dữ ơi là dữ, dọa chết luôn QAQ +
Kiều Ngôn gửi xong, thấy như tìm được người để trút bầu tâm sự, lại tiếp tục gõ. +
bé Đào cắn người siêu đau: bé Đào bị dọa luôn rồi, tim nhỏ giờ vẫn còn đập thình thịch đây nè +
Cậu còn gửi kèm biểu cảm mèo con ôm ngực. +
Yan: Không bị thương chứ? +
Yan: Bị dọa thật à? +
bé Đào cắn người siêu đau: Không bị thương, nhưng đáng sợ lắm luôn! Daddy phải an ủi em đi! QAQ +
Yan: An ủi thế nào? +
Mắt Kiều Ngôn sáng lên. +
Cơ hội tới rồi! +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy kể chuyện cho em đi, kể chuyện dịu dàng thôi, ru bé Đào ngủ đi! +
Yan: Không biết kể chuyện. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy Daddy hát cho em nghe! +
Yan: Cũng không biết hát. +
bé Đào cắn người siêu đau: Thế Daddy nói một câu dễ nghe đi! Nói “bé Đào đừng sợ, có anh ở đây”! +
Gửi xong, chính Kiều Ngôn cũng nổi da gà. +
Nhưng vì giữ hình tượng, phải liều thôi! +
Lần này Yan im lặng lâu hơn. +
Ngay khi Kiều Ngôn nghĩ chắc không được rồi, đang định đổi chiến thuật thì tin nhắn mới hiện lên. +
Yan: Đừng sợ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy là tốt nhất! +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy là bé Đào không sợ nữa rồi! Một câu của Daddy chữa lành em luôn đó! +
Yan: Ừ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Hôm nay Daddy sao mà dịu dàng thế ~ có phải cũng nhớ bé Đào không? +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con che mặt thẹn thùng.jpg) +
Yan: Đi tắm đây. +
bé Đào cắn người siêu đau: Dạ dạ, vậy Daddy đi đi! Tắm xong nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha! +
bé Đào cắn người siêu đau: Ngủ ngon nhe Daddy! Trong mơ cũng phải có bé Đào đó! +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con đắp chăn ngủ ngon.jpg) +
Yan: Ừ, ngủ ngon. +
Nhìn hai chữ cuối cùng, tâm trạng Kiều Ngôn bỗng nhiên tốt lên. Cảm giác khó chịu vì bị con sư tử kia dọa nạt cũng tan đi quá nửa. Hạ Yến Chu tuy là lão dê xồm, nhưng ít ra vẫn còn đội lốt người, còn dễ chịu hơn nhiều so với con sư tử hung dữ lúc nãy. +
Cậu nhét điện thoại vào túi, bắt xe về trường. +
. +
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến trước ngày sinh nhật giả của Kiều Ngôn một hôm. +
Buổi chiều, Kiều Ngôn đang nằm ườn trong ký túc xá chơi game thì nhận được cuộc gọi lạ, nói có chuyển phát nhanh của cậu, cần đích thân ký nhận. +
Cậu khó hiểu đi xuống lầu, thấy nhân viên giao hàng đang cầm một hộp quà nhung đen trông vô cùng cao cấp. +
“Cô Kiều phải không? Ký nhận giúp tôi.” +
Lúc ký tên, nhân viên giao hàng còn nhìn cậu đầy nghi ngờ, chắc cũng không ngờ “cô Kiều” lại là một chàng trai. +
Kiều Ngôn ký xong, ôm hộp trở về phòng. Hộp không lớn lắm nhưng khá nặng. Bên ngoài không có logo gì, chỉ có một dấu ép kim nhỏ ở góc, nhìn là biết giá trị không hề tầm thường. +
Cậu cẩn thận mở ra. Bên trong lót nhung đen, một chiếc vòng cổ nằm yên. +
Kiều Ngôn gần như ngừng thở. +
Mặt dây là thiết kế vòng tròn tối giản nhưng đầy cảm giác nghệ thuật. Viên đá chủ đạo là một viên kim cương đen sâu thẳm, dưới ánh đèn ký túc xá phản chiếu ánh sáng vừa huyền bí vừa lấp lánh. Xung quanh đính những viên kim cương trắng nhỏ li ti như sao vây quanh mặt trăng. Sợi dây làm bằng bạch kim, được đánh bóng mịn màng đến hoàn hảo. +
Dù Kiều Ngôn không rành trang sức, cậu cũng biết chiếc vòng này chắc chắn đáng giá một gia tài. +
Tay cậu run run, lấy điện thoại chụp vài tấm rồi lên mạng tìm kiếm thiết kế tương tự. +
Không tìm thì thôi, vừa tìm đã giật mình. +
“Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, Hạ Yến Chu mạnh tay chi 6000 vạn, đấu giá thành công vòng cổ kim cương đen hiếm có.” +
Bài báo kèm hình ảnh tại buổi đấu giá. Dù hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ bóng dáng cao lớn của Hạ Yến Chu khi giơ bảng, và chiếc vòng kim cương đen trên bục trưng bày. Bài viết mô tả chi tiết quá trình đấu giá, nhắc đến việc hắn cạnh tranh gay gắt với một thương nhân khác, cuối cùng chốt giá 6000 vạn. Tin còn đặc biệt nhấn mạnh đây là tác phẩm cuối cùng của một bậc thầy quá cố, độc nhất vô nhị. +
6000 vạn. +
“Trời ơi…” Kiều Ngôn lẩm bẩm, khóe miệng không kìm được mà cong lên, cuối cùng bật cười thành tiếng: “Hạ Yến Chu ơi là Hạ Yến Chu, lão đàn ông này cũng dễ dụ quá rồi!” +
Cậu cảm thấy mình đúng là thiên tài. Cái gì mà giáo hoa Ninh thành, cái gì trà xanh nhỏ, trước mặt bé Đào đây đều chỉ là tép riu. 1
Tiền của Hạ Yến Chu giờ đang ào ào chảy vào túi cậu! +
Kiều Ngôn hưng phấn xoay vài vòng trong phòng ký túc xá, suýt nữa muốn đăng mạng khoe ngay lập tức. Cậu cẩn thận lấy vòng cổ ra, đứng trước gương ướm thử. Viên kim cương đen làm làn da nơi cổ cậu càng thêm trắng mịn, toát lên vẻ đẹp vừa lạnh lẽo vừa mê hoặc. +
“Không tệ, thật sự không tệ.” Kiều Ngôn soi gương hết nhìn trái lại nhìn phải, càng ngắm càng hài lòng. Số tiền đó tiêu quá đáng giá, thẩm mỹ của lão đàn ông này đúng là vẫn còn ổn. +
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mạch Ngữ. +
Yan: Nhận được vòng cổ rồi? +
bé Đào cắn người siêu đau: Nhận được rồi nhận được rồi!!! Daddy!!! Vòng cổ đẹp quá! Em thích lắm!!! +
Yan: Thích là được. +
bé Đào cắn người siêu đau: Siêu cấp siêu cấp thích luôn! Daddy tốt nhất! Hun hun hun hun hun hun! +
Yan: Đeo lên chưa? +
Quả nhiên mà, lão đàn ông bỏ ra nhiều tiền như vậy, chẳng phải là muốn nhìn chút thành quả sao? +
bé Đào đây hiểu nhất thế nào là biết ơn báo đáp! +
bé Đào cắn người siêu đau: Chưa đâu ~ Daddy muốn xem không? +
Yan: Ừ. +
Kiều Ngôn cẩn thận thay váy, buộc lại dây phía sau, chỉnh từng lớp ren cho ngay ngắn. Màu xanh lam làm lộ ra phần cổ và xương quai xanh trắng nõn hơn hẳn. Sau đó cậu đeo chiếc vòng cổ lên. +
Dây bạch kim mát lạnh cùng viên kim cương đen nặng trĩu chạm vào da khiến cậu khẽ rùng mình. +
Cậu bước tới trước gương lớn, điều chỉnh góc quay. Ánh đèn vàng ấm chỉ chiếu sáng từ cổ xuống ngực, cổ áo ren xanh lam, làn da trắng lạnh và viên kim cương đen lấp lánh tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút. +
Cậu không để lộ mặt, chỉ bật chế độ quay video. +
Trong khung hình, ngón tay thon dài của cậu khẽ lướt dọc theo sợi dây lạnh băng rồi trượt xuống, như vô tình chạm qua xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở viên kim cương đen sáng lấp lánh. +
Ngón tay không dừng lại mà vòng quanh viên đá chậm rãi di chuyển. Lòng bàn tay lúc chạm vào bề mặt cứng lạnh của kim cương, lúc lại lướt nhẹ qua vùng da mảnh mai phía dưới. Mép ren xanh lam khẽ cọ vào da theo từng chuyển động nhỏ, mang lại cảm giác lành lạnh lẫn ngứa nhẹ. +
Cậu nghiêng đầu, kéo dài đường cong cổ. Viên kim cương đung đưa theo, phản chiếu những tia sáng mờ ảo. Nhịp thở cố ý chậm lại và nhẹ hơn, làm lồng ngực phập phồng rõ rệt dưới ánh phản chiếu của viên đá, từng chuyển động đều như một lời mời không thành tiếng. +
Cậu thậm chí còn hơi hé môi, thở ra một làn hơi ấm về phía ống kính, ánh mắt mê mẩn và chuyên chú, như thể thật sự đang nhìn người phía sau màn hình. +
Video ba mươi giây, mỗi khung hình đều được tính toán kỹ lưỡng, đẩy bầu không khí mập mờ lên đến đỉnh điểm. +
Nhấn gửi. +
bé Đào cắn người siêu đau: +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy ~ em đeo vòng rồi. Đẹp không? +
Vừa gửi thành công giây trước, giây sau yêu cầu gọi video đã bật lên. +
Người gọi: Yan. +
Nhanh vậy sao? Kiều Ngôn nhướng mày. Xem ra hiệu quả không tồi. Cậu khẽ hắng giọng, chỉnh lại bộ đổi giọng rồi nhấn nhận cuộc gọi. +
Màn hình sáng lên, phía bên kia vẫn là một khoảng đen không thấy mặt. +
“Daddy?” Kiều Ngôn nắn giọng, âm thanh ngọt đến mức như có thể nhỏ ra mật, xen chút e thẹn: “Anh xem rồi à?” +
Bên kia không trả lời ngay. +
Chỉ có tiếng thở. +
Nặng nề, trầm thấp, từng nhịp một, mang theo cảm giác kiềm nén rõ rệt. Mỗi lần hít vào đều gấp và sâu, còn khi thở ra lại phảng phất một chút run rẩy khó nhận ra. 1
Nụ cười trên mặt Kiều Ngôn cứng lại trong chớp mắt. +
Cậu áp điện thoại sát tai hơn, tiếng thở kia như được phóng đại lên gấp mấy lần, lẫn với những âm thanh rối loạn khác. +
Kiều Ngôn đột nhiên mở to mắt, gương mặt lập tức nóng bừng lên. +



Không phải tui nghĩ bậy đúng không :)))
Nhiệm vụ quyến rũ của Đào Đào hôm nay: hoàn thành ✅️ ✅️ ✅️
Ảnh làm cái gì dẫy
Làm j đấy 🌚🌚
Làm quả lọ =)))