Skip to main content

🍓Chương 23: Trời ơi… sao lại to thế này

dathaiPiter

Kiều Ngôn lập tức ngồi bật dậy, mắt tròn xoe: “Daddy… Daddy định cho em xem cái gì vậy?!” +

Hạ Yến Chu nói: “Trước đó em chẳng phải cứ nhắc mãi muốn xem sao?” +

Toàn là nói đùa thôi mà a a a, tôi là trai thẳng đó!! +

Mặt Kiều Ngôn đỏ bừng. Cậu đúng là từng nhắc rất nhiều lần nhưng chỉ là tiện miệng trêu chọc, ai ngờ Hạ Yến Chu lại nhớ kỹ, còn chủ động đề cập. +

“Em… ờm…” Nhưng thiết lập bé Đào không thể sụp, cậu lắp bắp một chút rồi lí nhí: “Muốn xem…” +

“Được.” Hạ Yến Chu nói: “Chờ anh chút.” +

Bên kia điện thoại vang lên tiếng vải sột soạt rõ hơn rồi tiếng khóa kéo được kéo xuống. +

Kiều Ngôn nghe thấy hắn dường như đổi vị trí, sau đó là tiếng chụp ảnh rất khẽ. +

Vài giây sau, khung chat Mạch Ngữ bật lên một tấm hình. +

Kiều Ngôn bấm mở. +

Ảnh chụp khá tùy ý, ánh sáng không quá mạnh nhưng vẫn thấy rõ đường nét cơ bụng săn chắc. Cơ bắp rõ ràng nhưng không phô trương quá mức, làn da màu lúa mì khỏe khoắn, hai đường cơ chạy xuống ẩn vào cạp quần, mang theo sức hút khó tả. 1

Ánh mắt Kiều Ngôn trượt xuống rồi đột ngột khựng lại. +

Khoan đã… cái đường nét kia… +

Ngón tay cậu run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại. +

“Trời ơi! Lão đàn ông chụp ảnh cũng không biết chú ý chút sao!” Kiều Ngôn lẩm bẩm. +

Cậu nhìn chằm chằm thêm hai giây rồi nhíu mày. +

Không đúng. +

Hạ Yến Chu không phải suốt ngày ngồi văn phòng làm tổng tài sao? Lấy đâu ra thời gian tập ra cơ bụng thế này? Còn phần đường nét lờ mờ dưới lớp vải kia, chỉ nhìn hình dáng thôi đã thấy quá mức nổi bật, mấy nghìn người đàn ông chưa chắc chọn được một. +

Kiều Ngôn nheo mắt, phóng to thu nhỏ bức ảnh mấy lần, càng nhìn càng nghi. +

Không phải ảnh trên mạng đấy chứ? +

Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Lão đàn ông bận rộn như vậy, tập gym lúc nào? Biết đâu lấy đại ảnh trên mạng lừa cậu. +

Ha, bị mình bắt bài rồi. +

Ngón tay Kiều Ngôn gõ nhanh. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, là ảnh của anh thật hả QAQ +

Gửi xong, đợi một lúc không thấy trả lời. Cậu đang định nhắn thêm thì điện thoại rung lên. +

Cuộc gọi video từ Mạch Ngữ. +

Kiều Ngôn giật mình, cuống cuồng ngồi thẳng dậy. Nhìn yêu cầu cuộc gọi đang nhấp nháy trên màn hình, cậu vội bật bộ lọc tóc giả, kéo max hiệu ứng làm đẹp, kết nối máy đổi giọng, do dự ba giây rồi nhấn nhận. +

Màn hình sáng lên, bên kia vẫn là một mảng tối, camera bị che. +

“Daddy?” Kiều Ngôn thử gọi. +

“Ừ.” +

“Sao Daddy không mở camera?” +

“Em mở trước đi.” +

Kiều Ngôn chớp mắt, ngoan ngoãn bật camera của mình. Hôm nay cậu mặc đồ ở nhà màu xám nhạt, tóc hơi rối, trên mặt còn vương chút vẻ ngái ngủ. +

Bên kia im lặng vài giây rồi Hạ Yến Chu nói: “Cầm điện thoại ra xa chút, để anh nhìn rõ em.” +

Kiều Ngôn làm theo, đặt điện thoại trên bàn, lùi người lại. +

Vài giây sau, camera phía Hạ Yến Chu cũng bật. +

Lần này hắn thật sự lộ mặt. Hắn tựa đầu vào đầu giường, mặc đồ ở nhà màu xám đậm, cổ áo hơi rộng, để lộ xương quai xanh rõ nét. +

Hắn chưa nhìn thẳng vào camera mà hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở đâu đó. Ánh sáng chiếu từ bên cạnh sang, tạo bóng đổ trên sống mũi cao. +

“Thấy rõ chưa?” +

Hạ Yến Chu bỗng quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào ống kính. +

Kiều Ngôn bất ngờ đối diện đôi mắt sâu thẳm ấy, sững lại một nhịp rồi mới phản ứng: “Ơ… sao Daddy lại bật camera vậy?” +

“Ừ, còn nghĩ là ảnh trên mạng nữa không?” +

Kiều Ngôn mím môi, lí nhí: “Ai mà biết… biết đâu anh tìm người có dáng giống mình chụp hộ…” +

Chưa nói hết câu, cậu đã thấy Hạ Yến Chu nhướng mày. +

Rồi hắn nhúc nhích, chỉnh lại tư thế, giơ tay cởi thêm hai nút áo trên cùng. Vải áo trượt sang một bên, lộ ra đường nét cơ ngực rắn chắc. +

Kiều Ngôn mở to mắt. +

Trời ơi… sao lại to thế này. +

Hạ Yến Chu khẽ chạm ngón tay vào vị trí dưới xương quai xanh, giọng mang chút hài hước: “Chỗ này, thấy nốt ruồi không?” +

Kiều Ngôn theo phản xạ ghé sát màn hình. Quả nhiên dưới xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ, màu rất nhạt, không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện. +

“Trong ảnh cũng có.” Hạ Yến Chu nói, cầm chiếc điện thoại khác, chắc là máy vừa chụp ảnh, giơ lên trước camera: “Muốn đối chiếu không?” +

Kiều Ngôn vội rụt lại, lắp bắp: “Không cần không cần…” +

Hạ Yến Chu khẽ cười. Hắn tựa lại vào đầu giường, cổ áo của đồ ở nhà vẫn mở, vùng da đó dưới ánh đèn ánh lên sắc khỏe khoắn. +

“Giờ tin chưa?” Hắn hỏi, giọng có chút trêu chọc. +

Kiều Ngôn không dám nhìn phần da lộ ra kia, ánh mắt lảng sang góc màn hình: “Tin rồi…” +

“Vậy còn giận không?” +

“Em có giận đâu!” Kiều Ngôn cứng miệng. +

Hạ Yến Chu lại cười một tiếng, không tiếp tục chủ đề đó nữa. Hắn cài lại nút áo, đổi sang tư thế thoải mái hơn: “Sự kiện Tết trong game sắp kết thúc rồi, muốn làm cùng anh không?” +

Kiều Ngôn ngơ ngác: “Sự kiện gì?” +

“Sự kiện mừng xuân của Rừng Mộng Kỳ Ảo.” Hạ Yến Chu nói: “Phần thưởng rất nhiều, có thú cưỡi và trang phục bản giới hạn.” +

Mắt Kiều Ngôn sáng lên. Mấy ngày nay chán đến phát ngán, đúng lúc cần việc gì đó để làm. +

“Được chứ!” Cậu lập tức đồng ý: “Khi nào?” +

“Bây giờ luôn.” +

“Đợi em chút, em mở máy tính!” +

Kiều Ngôn cúp video, nhảy xuống giường bật máy tính. Đăng nhập game, quả nhiên thấy thông báo sự kiện mừng xuân, danh sách phần thưởng toàn đồ lấp lánh bản giới hạn. +

Cậu lập tức gửi lời mời tổ đội cho YYYan. +

Vài giây sau, đối phương gia nhập. +

【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Em tới rồi! +

【Đội】YYYan: Ừ, đi nhận nhiệm vụ trước. +

Hai người truyền tống đến bản đồ sự kiện, nơi đã tụ tập rất nhiều người chơi. +

Sự kiện là chế độ hai người hợp tác, phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ rồi dựa vào điểm số để nhận thưởng. +

Kiều Ngôn hưng phấn xoa tay, điều khiển nhân vật nhỏ màu hồng phấn chạy theo sau YYYan. +

Nhiệm vụ đầu tiên là thu thập đồ Tết, phải tìm vật phẩm rải rác trên bản đồ. Kiểu chạy nhiệm vụ này là sở trường của Kiều Ngôn, cậu như chú ong nhỏ vui vẻ bay khắp nơi, chẳng mấy chốc đã gom được hơn một nửa. +

【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy xem! Em tìm được nhiều lắm! +

【Đội】YYYan: Ừ, giỏi lắm. +

Kiều Ngôn hí hửng tiếp tục tìm, hoàn toàn quên mất sự ngượng ngùng khi nãy. Trong game, YYYan vẫn là đại lão ít nói nhưng cực kỳ đáng tin, dẫn cậu làm nhiệm vụ nhanh và chắc. +

Nhiệm vụ thứ hai là đánh Niên Thú, cần hai người phối hợp tấn công. Hạ Yến Chu phụ trách đánh chính, Kiều Ngôn ở phía sau hồi máu, thỉnh thoảng tung vài kỹ năng nhỏ. +

Máu của Niên Thú tụt rất nhanh. Kiều Ngôn đang chăm chú nhìn màn hình chuẩn bị tung kỹ năng cuối cùng thì đột nhiên nghe bên phía Hạ Yến Chu có tiếng động nhỏ. +

Như tiếng mở cửa. +

Rồi một giọng nam trầm thấp, nghiêm khắc vang lên, qua mạng nghe hơi rè nhưng rõ ràng là không vui: “Tết mà chơi game à?” +

Tay Kiều Ngôn run lên, kỹ năng lệch sang bên, trúng vào tảng đá cạnh đó. +

Cậu nín thở, nghe bên kia im lặng vài giây rồi giọng Hạ Yến Chu bình tĩnh đáp: “Cha.” +

Người đàn ông kia nói thêm gì đó, Kiều Ngôn không nghe rõ nhưng có thể cảm nhận được sự bất mãn và mỉa mai trong giọng điệu. +

Hạ Yến Chu đáp lại vài câu ngắn gọn, giọng lạnh hơn bình thường. +

Trên màn hình game, nhân vật YYYan đột nhiên đứng im tại chỗ. +

Kiều Ngôn có chút lo lắng, gõ trong kênh đội. +

【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy? Bên anh không sao chứ? +

Không có hồi đáp. +

Vài giây sau, Kiều Ngôn nghe tiếng ghế kéo chói tai rồi giọng Hạ Yến Chu lạnh nhạt: “Tôi về phòng trước.” +

Tiếp đó là tiếng bước chân, tiếng cửa đóng lại. +

Trong game, nhân vật YYYan vẫn đứng yên nhưng trạng thái hiển thị đã rời đi. +

Kiều Ngôn nhìn màn hình hồi lâu mới nhận ra chắc Hạ Yến Chu có việc đột xuất nên thoát game. +

Cậu đứng lặng trong bản đồ sự kiện, xung quanh người chơi khác vẫn náo nhiệt đánh Niên Thú, chỉ có nhân vật nhỏ màu hồng phấn của cậu cô độc đứng một mình. +

. +

Bên kia, Hạ Yến Chu đóng cửa phòng làm việc lại, sải bước băng qua hành lang xuống lầu. +

Hạ Tân Lập vẫn ngồi trên sofa phòng khách, trong tay cầm một tập tài liệu. Nghe tiếng bước chân, ông ta cũng không ngẩng đầu: “Mùng bốn Tết, không đi gặp người, lại trốn trong phòng chơi game?” +

Hạ Yến Chu không dừng lại, đi thẳng về phía cửa ra vào: “Tôi có việc, về trước.” +

“Đứng lại!” Hạ Tân Lập đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tao cho mày đi chưa?” +

Hạ Yến Chu dừng ở sảnh, xoay người lại, mặt không biểu cảm: “Còn việc?” +

“Vừa rồi mày gọi video với ai?” Hạ Tân Lập hỏi, giọng mang ý dò xét: “Con gái?” +

Hạ Yến Chu không trả lời. +

“Dạo này mày mua không ít thứ.” Hạ Tân Lập bước đến gần: “Vòng cổ, siêu xe… đều là cho cô ta?” +

Hạ Yến Chu vẫn im lặng. +

“Chơi bời thì được.” Hạ Tân Lập nhìn chằm chằm hắn: “Đừng có thật lòng. Người Hạ gia, hôn nhân không phải chuyện riêng của mày.” +

Cuối cùng Hạ Yến Chu lên tiếng, giọng lạnh băng: “Ông là người không có tư cách nhất để nói câu đó.” +

Sắc mặt Hạ Tân Lập lập tức trầm xuống. Năm đó chỉ vì thèm muốn Khương Lệ Hoa mà ông ta cưỡng ép chiếm lấy bà, quả thực không có tư cách nói đến hôn nhân. +

Hạ Yến Chu nhìn ông ta, trong đôi mắt giống hệt ông ta không có chút ấm áp nào, chỉ còn một màu đen nặng nề. +

“Sao?” Hạ Tân Lập nhếch môi: “Mày cho rằng tao nói sai?” +

“Ông nghĩ sao?” Hạ Yến Chu hỏi ngược lại: “Chuyện năm đó, ông có tư cách phán xét ai?” +

Một lúc lâu sau, Hạ Tân Lập mới chậm rãi nói: “Vậy giờ mày định học theo mấy thằng không tiền đồ, vì một đứa con gái còn chưa từng gặp mặt mà chống đối tao?” +

“Không liên quan đến cô ấy.” +

“Không liên quan?” Hạ Tân Lập cười khẩy: “Không liên quan mà mày vung tiền như nước? Không liên quan mà Tết trốn trong phòng gọi video với người ta?” +

Hạ Yến Chu không đáp. +

“Tao nói cho mày biết, Hạ Yến Chu.” Hạ Tân Lập bước lên một bước, giọng trầm xuống: “Khi đó tao đã đứng vững rồi, tao muốn ai mà chẳng được —” +

Hạ Yến Chu cắt ngang: “Đứng vững thế nào? Không phải nhờ mẹ tôi sao?” +

Lời của Hạ Tân Lập mắc nghẹn trong cổ họng. Ông ta nhìn Hạ Yến Chu, thấy trong mắt hắn cuộn lên thứ gì đó. +

Đó là thứ mà Hạ Tân Lập rất quen thuộc. +

Hận ý. +

Hai cha con đối diện nhau, không ai nói thêm lời nào. +

Cuối cùng Hạ Yến Chu phá vỡ sự im lặng trước, quay người đi về phía cửa. +

Hạ Tân Lập ngồi lặng trên sofa, không ngăn cản nữa. +

Hạ Yến Chu bước nhanh đến gara, mở cửa xe ngồi vào. Hắn không lập tức khởi động mà tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. +

Những lời Hạ Tân Lập nói vẫn vang bên tai. +

Hắn hít sâu một hơi, ngực có chút khó chịu. Những ký ức cố tình không chạm đến lại trào lên. +

Khuôn mặt tái nhợt của mẹ, thiết bị lạnh lẽo bên giường bệnh và biểu cảm bình tĩnh đến tàn nhẫn của Hạ Tân Lập. +

Hắn mở mắt, lấy điện thoại ra. +

Màn hình vẫn dừng ở giao diện game. Nhân vật bé Đào cắn người siêu đau vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên đầu hiện một biểu tượng dấu hỏi, như đang chờ hắn. +

Hạ Yến Chu nhìn nhân vật nhỏ màu hồng phấn ấy, cảm giác bực bội trong lòng dần lắng xuống. +

Hắn khởi động xe, lái ra khỏi nhà cũ. +

. +

Bốn mươi phút sau, Hạ Yến Chu về đến căn hộ của mình. +

Hắn cởi áo khoác ném lên sofa, đi thẳng vào phòng làm việc bật máy tính. Đăng nhập game, quả nhiên thấy bé Đào cắn người siêu đau vẫn online, đang ngồi xổm trong góc bản đồ sự kiện, xung quanh là mấy con thỏ hệ thống vừa xuất hiện. +

【chat riêng】YYYan: Anh về rồi. +

Kiều Ngôn đang chán chường trêu thỏ, thấy tin nhắn thì bật dậy. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Anh không sao chứ? +

【chat riêng】YYYan: Không sao. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Vậy tốt rồi! Daddy, mình tiếp tục làm sự kiện không? +

Hạ Yến Chu nhìn nhân vật nhỏ màu hồng phấn trên màn hình, ngón tay dừng lại trên bàn phím vài giây. +

Sau đó hắn mở bản đồ, chọn một tọa độ. +

【chat riêng】YYYan: Theo anh. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Đi đâu vậy? +

Hạ Yến Chu không giải thích, trực tiếp gửi lời mời tổ đội. +

Kiều Ngôn tuy thắc mắc nhưng vẫn đồng ý. +

Nhân vật nhỏ màu hồng phấn tự động đi theo sau YYYan. Hai người một trước một sau băng qua bản đồ sự kiện, truyền tống về chủ thành rồi cưỡi thú bay. +

Bay khoảng hai ba phút, Kiều Ngôn thấy tên khu vực dưới bản đồ thay đổi. +

【Hệ thống】Bạn đã tiến vào khu vực đặc biệt: Cây Tam Sinh. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)