Skip to main content

🍓Chương 22: Xem cơ bụng

dathaiPiter

Điện thoại trong tay Kiều Ngôn suýt nữa rơi xuống. Cậu bật ra một tiếng “Hả?”, âm cuối vút cao, đầy vẻ khó tin. +

Cậu thậm chí nghi ngờ mình có phải bị tiếng pháo hoa giao thừa làm ù tai đến mức nghe nhầm không. +

“Daddy… Daddy vừa nói gì vậy? bé Đào nghe không rõ.” +

Giọng Hạ Yến Chu truyền qua ống nghe, rõ ràng và vững vàng, còn mang theo ý cười: “Anh nói, anh muốn theo đuổi em.” +

Lần này nghe rõ ràng. +

Đầu Kiều Ngôn như có một vạn con gà đang hét chói tai cùng lúc. Mặt cậu nóng bừng, nhiệt độ từ vành tai lan xuống tận cổ. +

Khoan đã. +

Hạ Yến Chu nói muốn theo đuổi cậu? +

Cái người mắt cao hơn đầu, lúc nào cũng lạnh mặt, còn từng đứng về phía Kiều Vân Quang bắt nạt cậu… lại nói muốn theo đuổi bé Đào? +

Kiều Ngôn hoàn hồn, trong lòng bỗng bùng nổ pháo hoa mừng rỡ. +

Ha ha ha, thành công rồi! +

Kế hoạch câu kim chủ đại thành công. Ngay cả Hạ Yến Chu cấp bậc này cũng bị cậu mê hoặc đến mức muốn chủ động theo đuổi. +

Kiều Ngôn suýt bật cười thành tiếng, vội che miệng, ho khan hai cái, cố giữ giọng bình tĩnh. +

“Daddy… chờ đã.” Cậu hắng giọng, cố ép khóe môi xuống: “Daddy có phải ăn cơm tất niên no quá nên lú luôn rồi không?” +

Hạ Yến Chu cười khẽ. Tiếng cười nhẹ mà trầm khiến tai Kiều Ngôn hơi ngứa. +

“Anh rất tỉnh táo.” Hắn nói: “Trước đó em không phải bảo đang theo đuổi anh sao? Giờ đổi lại để anh theo đuổi em, được không?” +

Trong lòng Kiều Ngôn, một phiên bản tí hon của cậu đang chống nạnh cười như điên. +

Đương nhiên được chứ! Anh càng chủ động, tôi càng dễ câu. Chờ đến lúc anh yêu đến chết đi sống lại, móc sạch tiền túi, tôi mới nói cho anh biết tôi là ai, lúc đó biểu cảm của anh chắc đặc sắc lắm! +

Nhưng… +

Kiều Ngôn đảo mắt. +

Không thể để hắn dễ dàng đạt được như vậy. Thứ gì quá dễ có được, đàn ông sẽ không trân trọng. +

Hơn nữa, bé Đào đây là giáo hoa cũ của đại học Ninh thành, là nhà thiết kế của kế hoạch báo thù, là tuyệt thế câu tiền khiến cả đại lão như Hạ Yến Chu cũng nghiêng ngả. +

Sao có thể tùy tiện được theo đuổi thành công? +

Thế thì rẻ rúng quá. +

Cậu hắng giọng, cố làm giọng mình nghe có vẻ rụt rè mà điềm tĩnh: “Daddy, có hơi đột ngột quá không?” +

“Ừ, là hơi đột ngột.” Hạ Yến Chu thừa nhận rất dứt khoát: “Nhưng anh nghiêm túc.” +

Kiều Ngôn ôm điện thoại lăn nửa vòng trên giường, chui vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh. +

Cậu nhăn mũi nhìn màn hình, nghĩ thầm: Lão đàn ông này cũng biết chơi ghê, kiểu tấn công thẳng mặt thế này, mấy cô bé chắc chịu không nổi. Không chừng với mấy người tình trước cũng dùng một bài này! +

Tiếc là bé Đào không phải mấy cô bé bình thường. +

“Vậy không được đâu.” Kiều Ngôn cố tình kéo dài giọng, mang chút kiêu ngạo nho nhỏ: “Người muốn theo đuổi em nhiều lắm đó, Daddy phải xếp hàng.” +

“Anh xếp thứ mấy?” +

“Ừm…” Kiều Ngôn bắt đầu đếm ngón tay: “Có anh khóa trên bên khoa bên cạnh, rồi phó chủ nhiệm câu lạc bộ rồi còn…” +

Những cái tên này không hoàn toàn bịa. Thật ra từng có người theo đuổi Kiều Ngôn, chỉ là sau khi cậu bị đuổi khỏi Kiều gia, đa số đều tránh xa. +

Cậu chớp mắt hơi chột dạ, vội chuyển chủ đề: “Tóm lại là nhiều lắm! Daddy phải qua vòng khảo sát trước, đâu phải muốn theo đuổi là dễ vậy đâu?” +

“Được.” Hạ Yến Chu đáp rất nhanh: “Em muốn khảo sát thế nào?” +

Kiều Ngôn khựng lại. Cậu chưa nghĩ đến vấn đề này, chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Hạ Yến Chu lại hỏi thật. +

“Em… em còn chưa nghĩ ra!” Cậu hơi bí: “Dù sao Daddy phải thể hiện cho tốt, không được chỉ nói suông.” +

“Ví dụ?” +

Kiều Ngôn vội nói: “Ví dụ phải mỗi ngày nói chào buổi sáng với chúc ngủ ngon, phải nhớ em thích ăn gì, không thích ăn gì, phải dỗ em khi em buồn, còn không được tán tỉnh cô gái khác, à không, con trai cũng không được!!!” +

Hạ Yến Chu đáp từng điều một: “Được, anh nghe em.” +

Kiều Ngôn mím môi, cảm giác đắc ý trong lòng lại trào lên. Cậu cuộn mình trong chăn thành một cục, khóe môi nhếch lên thế nào cũng không ép xuống được. +

“Vi phạm là bị trời đánh đó nha!” Cậu hừ hừ. +

Hạ Yến Chu khẽ cười: “Được, bị trời đánh.” +

Kiều Ngôn vẫn bán tín bán nghi. Loại đàn ông như Hạ Yến Chu, trước giờ luôn giẫm mấy chiếc thuyền cùng một lúc, thật sự sẽ vì một bé Đào mà giữ mình sao? +

Về sau còn phải xem biểu hiện ngoài đời của hắn thế nào! +

“Trước cứ vậy đi. Nhớ đó, phải xem Daddy biểu hiện nha.” +

“Ừ.” Hạ Yến Chu đáp rồi nói thêm: “Muộn rồi, em nên ngủ đi.” +

Kiều Ngôn liếc giờ, đúng là sắp một giờ sáng. +

Hưng phấn qua đi, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Cậu khẽ ngáp: “Ờm… vậy Daddy thì sao?” +

“Anh cũng chuẩn bị nghỉ.” +

“Ngủ ngon nha.” Kiều Ngôn dụi mắt: “Ngày đầu tiên của kỳ khảo sát đó, Daddy phải cố gắng thể hiện nha.” +

“Ngủ ngon.” +

Cúp máy, Kiều Ngôn ném điện thoại sang bên gối, cả người chìm vào chăn. +

Cậu nhìn trần nhà vài giây rồi không nhịn được bật cười. +

“Theo đuổi mình…” Cậu lẩm bẩm, lăn người úp mặt vào gối: “Cũng biết điều phết.” +

Nghĩ thêm một lát, cơn buồn ngủ ngày càng đậm, mí mắt díu lại. Chẳng bao lâu sau cậu đã mơ màng ngủ thiếp đi. +

Trong mơ, hình như còn thấy Hạ Yến Chu tặng cho mình cả một căn phòng đầy siêu xe, cậu ngồi trên xe cười đến mức không khép nổi miệng. +

. +

Kỳ nghỉ Tết trôi qua từng ngày. Ký túc xá càng lúc càng vắng, ngay cả cô quản lý ký túc xá cũng về quê ăn Tết. Kiều Ngôn mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, gọi đồ ăn ngoài, chơi game, xem phim, cuộc sống lười nhác mà nhàm chán. +

Hai ngày đầu còn thấy tự do thoải mái nhưng đến mùng bốn, cậu bắt đầu thấy buồn. +

Cậu nhắn cho Tào Cảnh Đồng: “Lão Tào, bao giờ về vậy? Ký túc còn mỗi mình tôi, sắp mốc meo luôn rồi.” +

Tào Cảnh Đồng trả lời nhanh: “Mùng bảy mới về. Họ hàng đông lắm, đi không nổi. Buồn thì ra ngoài đi dạo đi.” +

“Dạo cái gì, cửa hàng ngoài kia còn chưa mở mấy cái.” Kiều Ngôn nằm ườn trên ghế, uể oải gõ chữ: “Đến người nói chuyện cũng không có.” +

Cậu gửi thêm một sticker mèo nằm bẹp rồi ném điện thoại sang bên. +

Cậu lại chọc Khương Thải: “Này, đang làm gì? Ra ngoài chơi không?” +

Một lúc sau Khương Thải mới trả lời: “Đang ở nhà với mẹ, dạo này mẹ tôi tâm trạng không tốt lắm, tôi phải ở cạnh bà. Cậu tự chơi đi nha, ngoan.” +

Kiều Ngôn nhìn màn hình, thở dài. +

Cậu ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi vòng vòng trong phòng. Sách đọc xong rồi, phim xem hết rồi, game cũng chán. +

Ngoài cửa sổ nắng đẹp, nhưng gió vẫn lạnh. +

“Chán quá đi.” +

Kiều Ngôn ngã phịch xuống giường, nhìn trần nhà ngẩn người. +

Đúng lúc đó, điện thoại reo. +

Tin nhắn từ Mạch Ngữ. +

Yan: Đang làm gì? +

Mắt Kiều Ngôn sáng lên, lập tức chộp lấy điện thoại. +

Tán tỉnh kim chủ cũng là một dạng giải trí còn gì? 1

bé Đào cắn người siêu đau: Nằm trên giường mốc meo đây QAQ +

bé Đào cắn người siêu đau: Chán quá chán quá chán quá +

Yan: Không ra ngoài chơi à? +

bé Đào cắn người siêu đau: Không ai chơi với em, bạn bè đều về quê ăn Tết hết rồi +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo lăn lộn) +

Gửi xong, Kiều Ngôn đợi một lúc mà không thấy trả lời. Cậu bĩu môi, đang định nhắn thêm thì điện thoại rung lên. +

Cuộc gọi thoại. +

Người gọi: Yan. +

Kiều Ngôn sững lại một giây rồi vội vàng ngồi dậy, bật máy đổi giọng, chỉnh lại thành giọng bé Đào ngọt ngào, hắng giọng rồi nhấn nghe. +

“Alo, Daddy?” Giọng cậu còn lười lười. +

“Ừ.” Giọng Hạ Yến Chu truyền đến, rất yên tĩnh: “Chán lắm à?” +

“Chán siêu cấp luôn.” Kiều Ngôn ôm gối, tựa cằm lên đầu gối: “Trong ký túc xá chỉ có mình em, đến người nói chuyện cũng không có.” +

Bên kia im lặng vài giây rồi nói: “Vậy anh nói chuyện với em.” +

Kiều Ngôn chớp mắt: “Daddy không bận sao?” +

“Hôm nay không bận.” +

“Ồ ồ ồ!” +

Kiều Ngôn kéo dài giọng, trong lòng lại dâng lên chút đắc ý. Xem ra lão đàn ông này cũng để tâm thật đấy, kỳ khảo sát biểu hiện không tệ chút nào. +

Kiều Ngôn điều chỉnh lại tư thế ngồi, tìm một dáng thoải mái rồi cuộn mình lại: “Daddy muốn nói chuyện gì?” +

“Gì cũng được.” Hạ Yến Chu dừng một chút rồi bổ sung: “Em muốn nói gì thì nói cái đó.” +

Kiều Ngôn nghĩ một lát rồi bắt đầu lải nhải kể chuyện mấy ngày nay. +

Nào là gọi đồ ăn ngoài gì, trong game lại quay trúng thẻ gì, bộ phim tối qua dở thế nào, thời tiết hôm nay đẹp ra sao nhưng chẳng có ai đi chơi cùng. +

Cậu nói không có trật tự, lúc đông lúc tây nhưng Hạ Yến Chu vẫn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng để chứng tỏ mình đang nghe. +

Nói đến cuối cùng, chính Kiều Ngôn cũng thấy có gì đó không ổn. Không phải đang khảo sát kim chủ sao? Sao đối phương toàn nghe không vậy? +

“Em có nói nhiều quá không?” +

“Không.” Hạ Yến Chu đáp: “Em nói rất tốt.” +

Kiều Ngôn mím môi: “Thế Daddy thì sao? Mấy ngày nay làm gì?” +

“Xử lý vài việc công ty, gặp vài người, không có gì đặc biệt.” +

“À…” Kiều Ngôn nghĩ nghĩ rồi hỏi vòng vo: “Tết của Daddy thế nào? Có náo nhiệt không?” +

Chẳng lẽ là ôm người này trong tay, bên kia có Kiều Vân Quang, thêm mấy tình nhân khác nữa? +

Bên kia điện thoại im lặng một thoáng. +

“Không náo nhiệt.” Giọng Hạ Yến Chu rất bình thản: “Trong nhà không có mấy người.” +

Kiều Ngôn sững lại. +

Bên kia thật sự rất yên tĩnh. Cậu vốn nghĩ kiểu đại lão như Hạ Yến Chu chắc Tết phải đông nghịt người vây quanh, không ngờ lại như vậy. +

“Vậy Daddy… ở một mình?” +

“Có thể nói vậy.” +

Trong lòng Kiều Ngôn bỗng nghèn nghẹn. Trước đây cậu còn ghen tị vì Hạ Yến Chu có tiền có quyền, giờ mới nhận ra người giàu ăn Tết cũng có thể rất quạnh quẽ. Hóa ra ai cũng không tránh khỏi cô đơn. +

Cậu mở miệng định nói gì đó, lại không biết an ủi thế nào. Cuối cùng chỉ khô khan nói: “Thế cũng tốt… yên tĩnh.” +

Hạ Yến Chu dường như nghe ra sự gượng gạo trong giọng cậu, thấp giọng nói: “Không sao, quen rồi.” +

Kiều Ngôn càng không biết nói gì, cậu gãi gãi tóc, ngón tay cào cào lên chăn. +

Hai bên lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ. +

Một lúc sau, Hạ Yến Chu bỗng hỏi, giọng dịu hơn trước: “Tâm trạng em không tốt à?” +

Kiều Ngôn khựng lại, nhỏ giọng: “Chỉ là… hơi buồn thôi.” +

“Vì không có ai bên cạnh?” +

“Ừ.” Kiều Ngôn vùi mặt vào đầu gối: “Ký túc xá trống trơn, ngoài trời lại lạnh, em cũng chẳng muốn ra ngoài.” +

Bên kia im lặng vài giây. +

Lúc này, Hạ Yến Chu đang ngồi trong phòng làm việc, điện thoại bật loa đặt trên bàn. +

Trên màn hình máy tính trước mặt hắn đang mở vài tab tìm kiếm. +

# Con gái tâm trạng không tốt thì dỗ thế nào? +

# Cách làm con gái vui lên +

# Nên chú ý gì khi theo đuổi con gái +

Hắn lướt nhanh qua kết quả tìm kiếm, khẽ nhíu mày. +

Phần lớn đều rất màu mè. Mà mấy kiểu tặng hoa quà cáp, bình thường hắn cũng hay làm rồi, e là bé Đào đã miễn nhiễm, chẳng còn gì đặc biệt. +

Hắn suy nghĩ một lát, đóng trình duyệt lại, cầm điện thoại lên. +

Bỗng hắn nhớ ra bé Đào trước đây từng nhiều lần đòi xem một thứ, lần nào cũng nửa đùa nửa nũng nịu. +

Có lẽ cái đó có thể khiến cô vui hơn? +

Hắn không chắc, nhưng mấy bài viết đều nói đánh trúng sở thích là quan trọng. Nếu bé Đào nhắc nhiều lần như vậy, chắc hẳn là thích. +

Hạ Yến Chu hắng giọng, cố làm cho giọng tự nhiên: “Muốn xem thứ gì đó làm em vui không?” +

Kiều Ngôn chớp mắt: “Là cái gì?” +

Bên kia truyền đến tiếng sột soạt như vải cọ xát. +

Kiều Ngôn dựng tai lên nhưng không hiểu chuyện gì. +

Rồi Hạ Yến Chu nói: “Trước đây không phải em bảo muốn xem cơ bụng sao?” +

Kiều Ngôn: “???” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (6)