Skip to main content

🍓Chương 31: Say rượu

dathaiPiter

Bữa tối chính thức bắt đầu, không khí thực ra khá hòa hợp. +

Chiếc bàn dài được đặt giữa phòng khách của phòng suite, phủ khăn trải bàn trắng tinh. Kiều Ngôn cố ý chọn chỗ ngồi xa Hạ Yến Chu nhất. +

Bây giờ cứ nhìn thấy người này là cậu lại thấy gượng gạo, nhất là nghĩ tới nửa đêm mai còn phải mặc đồ nữ để gọi video chúc mừng sinh nhật, tâm trạng càng thêm phức tạp. +

“Kiều Ngôn, thật sự không uống chút nào à?” Khương Thải lắc nhẹ ly champagne trong tay: “Ngày mai là sinh nhật anh tôi rồi, ít nhất cũng nên có chút không khí chứ.” +

Kiều Ngôn ôm cốc nước chanh trong lòng, kiên quyết lắc đầu: “Không uống. Mùi cồn hôi lắm.” +

“Hôi?” Lâm Lãng nhướng mày, đẩy ly rượu vang đỏ của mình về phía cậu: “Nhóc con, đây là rượu xịn đấy. Ngửi thử xem, hương trái cây thuần lắm.” +

Kiều Ngôn nhăn mũi ghé lại gần ngửi thử, lập tức lùi ra: “Vẫn hôi mà!” +

“Không biết thưởng thức.” Lâm Lãng cười, rút ly về nhấp một ngụm: “Thôi, không ép cậu. Bọn tôi uống.” +

Hạ Yến Chu cắt miếng bò bít tết, ngước mắt nhìn Kiều Ngôn: “Không muốn uống thì đừng uống.” +

Vốn dĩ Kiều Ngôn đã hạ quyết tâm không đụng vào rượu, nhưng biểu cảm “tùy cậu” kia của Hạ Yến Chu lại khiến sự bướng bỉnh trong lòng cậu trỗi dậy. +

Dựa vào đâu mà lúc nào cũng xem cậu như trẻ con? +

Cậu hai mươi tuổi rồi, thử uống chút thì sao? +

Cùng lắm say thì ngủ thôi. +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm chai vang đỏ trên bàn vài giây rồi đột nhiên vươn tay: “Rót cho tôi một ly.” +

Cả ba người đều khựng lại. +

Lâm Lãng cười như không cười: “Không phải vừa bảo hôi sao?” +

“Giờ tôi lại muốn uống.” +

Khương Thải chớp mắt: “Kiều Ngôn, cậu chắc không? Rượu này hậu vị mạnh lắm đấy.” 1

“Rót đầy!” Kiều Ngôn lặp lại, vẻ mặt như thể ai sợ ai. +

Hạ Yến Chu đặt dao nĩa xuống. Nhìn dáng vẻ này, hắn có linh cảm thiếu gia nhỏ này lại chuẩn bị làm chuyện bốc đồng: “Kiều Ngôn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.” +

“Ai cố chứ.” Kiều Ngôn ghét nhất cái giọng điệu quản lý đó của hắn: “Tôi trưởng thành rồi, uống chút rượu thì sao?” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu một lúc rồi không nói thêm gì. +

Lâm Lãng thì rất sảng khoái, rót cho cậu non nửa ly: “Uống thử trước đi, thấy ổn thì uống tiếp.” +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ sẫm trong ly, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt ngửa đầu uống một ngụm lớn. +

“Khụ —— khụ khụ khụ!” +

Rượu vừa trôi qua cổ họng, mặt cậu lập tức nhăn lại thành một cục. Cậu che miệng ho sặc sụa, nước mắt cũng trào ra. Vất vả lắm mới nuốt được xuống, cậu vội vàng chộp lấy cốc nước chanh uống ừng ực. +

“Trời ơi…” Cậu thở hổn hển, khóe mắt đỏ lên: “Cái gì thế này, vừa đắng vừa chát, khó uống chết đi được.” +

Lâm Lãng và Khương Thải cười nghiêng ngả. +

Khương Thải nói: “Có ai uống như cậu không? Rượu vang đỏ phải nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức, chứ có phải Coca đâu mà tu một hơi vậy?” +

Kiều Ngôn chán ghét nhìn rượu còn lại trong ly, rơi vào tình thế cưỡi hổ khó xuống. +

Uống thì thật sự khó nuốt, không uống thì lời mạnh miệng ban nãy đã nói ra rồi, mất mặt lắm. +

Cậu khẽ nghiến răng, lại cầm ly lên. Lần này rút kinh nghiệm, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. +

Nói thật, vẫn đắng, vẫn chát nhưng ít ra không bị sặc. +

Kiều Ngôn cau mày, uống như đang nuốt thuốc, vậy mà vẫn từng ngụm từng ngụm uống hết ly vang đỏ. +

Khi ly cạn đáy, hai má cậu đã ửng hồng nhàn nhạt, ánh mắt cũng bắt đầu lơ đãng. +

“Sao rồi?” Lâm Lãng cố ý hỏi: “Uống nữa không?” +

“Uống!” Kiều Ngôn mạnh miệng, nhưng giọng đã mềm đi nhiều: “Rót… rót thêm một ly!” +

Hạ Yến Chu khẽ nhíu mày. Nhưng thấy bộ dạng “tôi càng muốn uống” của Kiều Ngôn, biết có khuyên cũng vô ích, đành mặc cậu. +

Ly vang đỏ thứ hai xuống bụng, Kiều Ngôn hoàn toàn không ổn nữa. +

Tư thế ngồi thẳng ban đầu dần dần sụp xuống. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ cằm, mắt nửa khép, nhìn chằm chằm đóa hồng trắng ở giữa bàn ăn mà ngẩn người. +

Khương Thải đưa tay quơ quơ trước mặt cậu: “Mấy ngón?” +

Kiều Ngôn chớp mắt chậm chạp, một lúc lâu mới nhìn rõ gương mặt Khương Thải: “Hả?” +

“Cậu ổn không đấy?” +

“Ổn mà.” Kiều Ngôn kéo dài giọng, mặt đỏ bừng: “Chỉ hơi choáng thôi… Sao lại thế nhỉ?” +

Vừa nói xong, cậu khẽ ợ một tiếng rồi ngượng ngùng che miệng, tự mình bật cười. +

Lâm Lãng cười hớn hở: “Say thật rồi à?” +

“Đã bảo không say mà.” Kiều Ngôn lắc đầu, tóc cũng lắc theo. Vài sợi mái rơi xuống trán, cậu đưa tay vén nhưng vén mấy lần không được, dứt khoát bỏ luôn: “Chỉ là hơi nóng thôi.” +

Vừa nói, cậu vừa kéo cổ áo mình. Ngón tay vụng về loay hoay mở cúc, nhưng tay người say chẳng nghe lời, loay hoay nửa ngày không cởi được, ngược lại còn kéo cổ áo lệch sang một bên. +

Hạ Yến Chu đặt bộ đồ ăn xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu: “Đừng uống nữa, về phòng nghỉ đi.” +

“Không cần.” Kiều Ngôn quay người né tay hắn, chộp lấy ly rượu trên bàn. Trong ly còn lại chút đáy, cậu ngửa đầu uống hết. +

Uống xong, cậu đặt ly xuống bàn, phát ra tiếng “cạch” lanh lảnh rồi đắc ý nhìn Hạ Yến Chu. Đôi mắt sáng lấp lánh như vừa phát hiện điều gì kỳ diệu: “Thấy chưa, tôi vẫn uống được!” +

Hạ Yến Chu nhìn bộ dạng say khướt mà còn cố chấp ấy, vừa bất lực vừa buồn cười. +

“Ừ, cậu uống được.” Hắn thuận theo: “Giờ về phòng được chưa?” +

“Tôi mới không…” Kiều Ngôn chưa nói hết câu thì bỗng lảo đảo, cả người nghiêng sang một bên. +

Hạ Yến Chu nhanh tay đỡ lấy. +

Kiều Ngôn tựa vào cánh tay hắn, mắt nửa khép, miệng vẫn lẩm bẩm: “Tôi không say, tôi vẫn đi được.” +

Nói rồi đẩy Hạ Yến Chu ra, loạng choạng đứng lên. Nhưng vừa đứng thẳng, chân mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống ghế. +

“Ơ?” Kiều Ngôn ngơ ngác chớp mắt, cúi xuống nhìn chân mình rồi ngẩng lên nhìn Hạ Yến Chu: “Sao chân tôi không nghe lời?” +

Hạ Yến Chu thở dài, cúi người: “Tôi cõng cậu về.” +

“Không cần cõng!” Kiều Ngôn đột nhiên cao giọng: “Ai cần anh cõng? Tôi tự đi được.” +

Cậu lại cố đứng dậy. Lần này đứng được thật, nhưng người lắc lư như cây non trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã. +

Hạ Yến Chu sợ cậu ngã, đưa tay đỡ, lại bị Kiều Ngôn hất ra. +

“Đừng chạm vào tôi.” Kiều Ngôn trừng hắn. Dù ánh mắt say rượu chẳng có chút uy lực nào, nhưng vẻ mặt thì rất hung dữ: “Tôi đã nói tôi không say, tôi tỉnh táo lắm!” +

“Được được, cậu không say.” Hạ Yến Chu dỗ theo: “Vậy tự mình về phòng nhé?” +

“Về thì về!” +

Kiều Ngôn bước đi, nhưng vừa bước đầu tiên đã vấp hai chân vào nhau, suýt nữa ngã. May mà Hạ Yến Chu kịp thời kéo lại. +

“Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu bị cậu làm cho thái dương giật giật, giọng mang chút mất kiên nhẫn: “Đừng quậy nữa.” +

Kiều Ngôn nghe vậy thì sững lại. Rồi môi mím xuống, vành mắt chợt đỏ lên. +

“Anh lại mắng tôi.” Cậu nhỏ giọng, trong giọng đầy tủi thân: “Anh lúc nào cũng mắng tôi…” +

Hạ Yến Chu: “…?” +

Khi nào hắn mắng cậu? +

Kiều Ngôn càng nói càng tủi thân, hít hít mũi: “Đối với Kiều Vân Quang thì tốt thế, với tôi thì hung dữ…” +

Hạ Yến Chu đau đầu xoa trán, quyết định không đôi co với người say. Hắn cúi xuống, vòng tay qua đầu gối Kiều Ngôn, bế cậu lên lưng. +

“Buông tôi ra.” Kiều Ngôn lại bắt đầu giãy giụa: “Tôi không cần anh cõng, ghét anh!” +

Hạ Yến Chu không đáp, vẫn vững vàng giữ cậu, bước ra cửa. +

Giãy một lúc, có lẽ mệt rồi, Kiều Ngôn dần im lặng. Cậu vùi mặt vào cổ Hạ Yến Chu, không động đậy nữa, chỉ còn hơi thở ấm nóng phả lên da anh. +

Nhưng vào phòng, vừa đặt cậu xuống giường, Kiều Ngôn lại bắt đầu không yên. +

“Ưm…” Kiều Ngôn nhíu mày, tay ấn lên trán, giọng mềm nhũn, dính lấy: “Đầu… choáng quá…” +

Hạ Yến Chu đứng bên giường, nhìn Kiều Ngôn cuộn mình trong chăn, nghĩ thầm: Người này say rồi cũng không làm loạn quá mức, chỉ là hơi phiền một chút thôi. +

“Ai bảo cậu uống nhiều như vậy?” Hạ Yến Chu tức giận nói, nhưng vẫn quay người đi rót một ly nước ấm: “Không uống được mà cứ cố.” +

Nghe thấy giọng hắn, Kiều Ngôn chậm chạp mở mắt, đôi mắt ướt long lanh nhìn hắn, nhỏ giọng cãi lại: “Tôi đâu có uống nhiều.” +

Giọng nói mềm như bông, chẳng có chút sức thuyết phục nào. +

Hạ Yến Chu đưa ly nước tới: “Cầm đi.” +

Kiều Ngôn đưa tay nhận, nhưng ngón tay mềm nhũn, căn bản không giữ nổi cái ly. Hạ Yến Chu đành ngồi xuống mép giường, đỡ lưng cậu nâng lên một chút rồi đưa miệng ly tới bên môi cậu. +

“Uống nước đi.” Hắn nói: “Không thì ngày mai càng khó chịu.” +

Kiều Ngôn ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nhỏ. Uống được mấy ngụm thì nhăn mặt: “Không uống nữa… muốn ói.” +

Hạ Yến Chu rút ly nước ra, nhìn Kiều Ngôn lại rúc vào trong chăn, cả khuôn mặt nhăn lại thành một cục, trông đúng là rất khó chịu. +

Hắn thở dài, với lấy thùng rác đặt sẵn bên cạnh đề phòng. +

Kiều Ngôn không chịu yên, cảm thấy nóng nên bắt đầu đá chăn: “Nóng quá…” +

Cậu lẩm bẩm, đưa tay kéo cổ áo mình. +

Hạ Yến Chu giữ lại đôi tay đang quờ quạng: “Đừng nghịch nữa, ngủ đi sẽ hết nóng.” +

“Nhưng nóng thật mà…” Kiều Ngôn tủi thân, lại muốn cởi quần áo: “Anh giúp tôi cởi một chút đi.” +

Thái dương Hạ Yến Chu giật giật: “Tự cởi.” +

“Tôi không có sức.” Kiều Ngôn làm nũng, nhắm mắt, tay quờ quạng nắm lấy cánh tay hắn: “Anh giúp tôi đi.” +

Hạ Yến Chu nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng mái tóc ướt mồ hôi của cậu, biết cậu thực sự khó chịu vì nóng. Do dự một chút, hắn vẫn đưa tay, cởi hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi cho Kiều Ngôn. +

Cổ áo được nới lỏng, Kiều Ngôn thở ra thoải mái. Nhưng khi ngón tay Hạ Yến Chu chạm tới cúc thứ ba, Kiều Ngôn đột nhiên nắm lấy tay hắn. +

“Anh!” Kiều Ngôn mở mắt, như thể đột nhiên tỉnh táo hẳn: “Anh muốn làm gì? Đồ háo sắc!” +

Hạ Yến Chu: “…” +

Rốt cuộc là ai nhờ ai cởi? +

Hắn rút tay lại, lười tranh cãi với một con ma men: “Thôi, tự chịu nóng đi.” +

Nhưng Kiều Ngôn lại nghiêng người qua, kéo tay áo hắn lắc lắc, giọng mềm như bông: “Đừng đi… tôi chóng mặt, muốn ói.” +

Kiều Ngôn không ói thật, chỉ nhăn mặt khó chịu, cuộn tròn người lại. +

“Tôi đi pha cho cậu chút nước giải rượu.” Hạ Yến Chu đứng dậy: “Nằm yên đó, đừng động đậy.” +

Kiều Ngôn không đáp, vùi nửa khuôn mặt vào gối, chỉ để lộ đôi mắt dõi theo bóng lưng Hạ Yến Chu. +

Hạ Yến Chu vào bếp nấu một bát nước mật ong chanh đơn giản. Khi trở lại, Kiều Ngôn đã tự mình ngồi dậy, ôm đầu gối cuộn ở đầu giường, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Nghe tiếng mở cửa, cậu chậm rãi quay đầu lại. +

“Uống hết đi.” Hạ Yến Chu đưa bát đến bên miệng cậu. +

Kiều Ngôn dựa vào tay hắn, từng ngụm từng ngụm uống. Chất lỏng ấm nóng trôi qua cổ họng, làm dịu cảm giác nóng rát như bị thiêu đốt, cậu thoải mái nheo mắt lại. +

Uống xong một bát, Hạ Yến Chu rút khăn giấy lau khóe miệng cho cậu. Kiều Ngôn ngoan ngoãn ngẩng mặt mặc hắn lau. Cảm giác say dường như vơi đi một chút, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn nhưng lại nổi lên vẻ làm nũng. +

“Còn muốn uống nữa.” Cậu liếm môi, nhỏ giọng đòi. +

“Hết rồi.” Hạ Yến Chu đặt bát sang một bên: “Lần sau còn dám uống nhiều thế nữa không?” +

Kiều Ngôn không trả lời, lại tựa cằm lên đầu gối. Cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hàng mày cuối cùng cũng giãn ra. Cậu dựa vào lòng Hạ Yến Chu, nghỉ một lát. +

Hạ Yến Chu đang định đặt cậu nằm lại thì Kiều Ngôn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn hắn chăm chăm. +

“Hạ Yến Chu.” +

“Nói.” +

“Anh với Kiều Vân Quang…” Kiều Ngôn nói, giọng rõ ràng hơn vừa rồi một chút, nhưng rõ ràng vẫn còn say, vì nói xong câu đó lại khẽ ợ một tiếng: “Rốt cuộc là có ý gì?” +

Hạ Yến Chu không ngờ cậu uống xong nước giải rượu, câu đầu tiên lại hỏi chuyện này. +

Hắn kéo ghế ngồi xuống bên mép giường, nhìn Kiều Ngôn: “Sao cậu cứ mãi bận tâm chuyện đó vậy?” +

“Tôi chỉ muốn biết.” Kiều Ngôn bướng bỉnh nhìn hắn: “Tại sao anh lại giúp cậu ta đuổi tôi đi?” +

Hạ Yến Chu khựng lại một chút: “Chuyện đó là hiểu lầm.” +

“Hiểu lầm? Anh cho người tới thu nhà tôi, cái đó gọi là hiểu lầm à?” +

“Tôi không định đuổi cậu đi.” Hạ Yến Chu giải thích, giọng vẫn còn kiên nhẫn: “Lúc đó Kiều Vân Quang đến tìm tôi, nói căn nhà đó có vấn đề, tôi mới bảo bộ phận pháp chế đi xử lý. Tôi không biết người ở trong đó là cậu.” +

“Thế sau khi anh biết rồi thì sao?” Kiều Ngôn truy hỏi, trong giọng mang theo nỗi buồn và tủi thân rõ rệt: “Anh biết là tôi mà anh vẫn mặc kệ. Tôi bị đuổi ra ngoài…” +

Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại nhưng cố nén xuống. Chỉ có đôi mắt càng đỏ hơn, như sắp khóc. +

Hóa ra cậu lại để tâm chuyện này đến vậy. +

“Lúc đó tôi không biết cậu…” Hạ Yến Chu hiếm khi cảm thấy lúng túng như vậy. Hắn không giỏi giải thích những hiểu lầm liên quan đến tình cảm: “Sau đó tôi cũng cho người đưa tiền bồi thường cho cậu, nhưng hình như cậu không nhận. Tôi tưởng cậu chỉ tạm thời không có chỗ ở, Kiều gia sẽ lo cho cậu.” +

“Kiều gia mới không lo cho tôi.” Kiều Ngôn nhỏ giọng nói: “Họ chỉ mong tôi cút đi càng xa càng tốt.” +

Hạ Yến Chu im lặng. +

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kiều Ngôn, chợt nhận ra lúc đó mình thật sự không coi chuyện này ra gì. +

Với hắn, đó chỉ là xử lý một hợp đồng cho thuê lại không hợp lệ. Nhưng với Kiều Ngôn, đó là chỗ ở duy nhất sau khi bị đuổi khỏi nhà. +

“Xin lỗi.” Hạ Yến Chu nói, giọng rất nghiêm túc. +

Kiều Ngôn sững người. +

Cậu không ngờ Hạ Yến Chu lại xin lỗi, còn nói thẳng thắn như vậy. Men rượu khiến phản ứng của cậu chậm chạp đi. Cậu chớp mắt, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được câu nói ấy. +

“Còn… còn cái ô nữa.” Cậu nói, đưa tay làm động tác như khi mở ô hôm đó: “Anh nghiêng ô về phía cậu ta. Tôi nhìn thấy rồi.” +

“Cậu nhìn nhầm.” Hạ Yến Chu kiên nhẫn giải thích: “Hôm đó mưa nghiêng, gió lớn, tôi chỉ cầm ô bình thường thôi.” +

“Rõ ràng là nghiêng về phía cậu ta!” Kiều Ngôn cố chấp phản bác: “Tôi thấy mà!” +

“Cậu đứng trong phòng, ánh sáng lại tối nên nhìn nhầm thôi.” Giọng Hạ Yến Chu vẫn bình thản. +

Kiều Ngôn ngơ ngác nhìn hắn, như đang cố hiểu những lời đó. Một lúc sau, cậu bực bội quay mặt đi: “Tôi mặc kệ.” +

Nhìn đôi mắt ửng đỏ của cậu, chút áy náy mơ hồ trong lòng Hạ Yến Chu lại dâng lên. +

Hắn thở dài, thật sự không biết phải làm sao: “Chuyện này là lỗi của tôi. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu một căn hộ. Ở Ninh thành, cậu muốn ở đâu cũng được.” +

“Ai cần anh tìm chỗ ở cho tôi.” Kiều Ngôn không suy nghĩ đã phản bác ngay. Lúc này đầu óc cậu như một mớ hỗn độn, thân phận trên mạng và ngoài đời dưới tác dụng của men rượu bắt đầu lẫn lộn. +

“Không phải anh đã cho tôi một căn nhà rồi sao!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)