🍓Chương 32: Rớt áo choàng

Động tác của Hạ Yến Chu chợt khựng lại. +
Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Kiều Ngôn đang nằm trên giường, ánh mắt mơ màng vì men rượu. +
“Cậu nói cái gì?” +
Kiều Ngôn chớp chớp mắt, dường như hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói ra điều gì kinh thiên động địa, vẫn tiếp tục lẩm bẩm trách móc: “Thì là căn ở phía Đông Ninh thành, sát bờ sông đó, 420 mét vuông, cửa kính sát đất nhìn được toàn bộ bên ngoài… Anh còn nói trang trí tùy tôi.” 1
Mỗi một chữ cậu nói ra, biểu cảm trên mặt Hạ Yến Chu lại thêm một phần rạn nứt. +
“Anh nói có hồ bơi riêng với vườn trên không.” Kiều Ngôn vừa đếm trên đầu ngón tay vừa kể, hai má đỏ ửng, trong giọng còn mang chút khoe khoang: “Còn bảo sẽ không đến ở, bảo tôi cứ yên tâm… Anh quên rồi à?” +
Hạ Yến Chu đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích. +
Những gì Kiều Ngôn miêu tả quá cụ thể. Căn penthouse tầng cao nhất ở phía Đông Ninh thành đó, hắn đúng là vừa sang tên không lâu. +
Chỉ mấy tuần trước, chính tay hắn đã chuyển nó cho bé Đào. +
Chìa khóa được gửi qua chuyển phát nhanh, địa chỉ là một tủ nhận hàng do hệ thống tự động tạo. Hắn còn đặc biệt dặn môi giới và ban quản lý tòa nhà không được quấy rầy cư dân, mọi chi phí đều trừ thẳng vào tài khoản của hắn. +
Ngoài hắn và bé Đào, về lý mà nói không thể có người thứ ba biết đến căn hộ đó. +
Càng không thể biết chi tiết đến vậy. +
Hạ Yến Chu nhìn Kiều Ngôn trước mặt, gương mặt ửng đỏ vì say, ánh mắt mơ hồ. Những mảnh ghép vốn rời rạc trong đầu hắn bỗng như được một sợi dây vô hình xâu lại. +
bé Đào luôn hoạt động về đêm, trùng với thói quen thức khuya của Kiều Ngôn. +
bé Đào hay nói bị “người xấu bắt nạt”, “bị cướp đồ”. Mối ân oán giữa Kiều Ngôn và Kiều Vân Quang, hắn vừa tận mắt chứng kiến. +
bé Đào nói bị kỷ luật ở trường. Kiều Ngôn đúng là từng bị ghi lỗi vì hắt cà phê. +
bé Đào từng gửi ảnh cổ tay bầm tím, nói bị kẻ xấu bóp. Hạ Yến Chu nhớ rõ hôm đó ở quán cà phê, vì Kiều Ngôn hắt cà phê vào Kiều Vân Quang, hắn đã vô thức siết chặt cổ tay cậu. +
Quan trọng nhất là, bé Đào luôn né tránh gọi video và chỉnh giọng nói. Thỉnh thoảng nhận cuộc gọi cũng dùng phần mềm biến đổi giọng, hoặc chỉ lộ một phần khuôn mặt. Trước đây hắn chỉ nghĩ là một cô bé ngại ngùng, hoặc tự bảo vệ bản thân. +
Giờ nghĩ lại… +
Hạ Yến Chu cảm thấy thái dương mình giật thình thịch. Một dự cảm hoang đường dâng lên trong lòng. +
“Kiều Ngôn.” Hắn cất tiếng: “Lặp lại lần nữa, căn nhà đó ai cho cậu?” +
Kiều Ngôn bị hắn hỏi dồn đến phát bực. Đầu cậu choáng váng, chỉ muốn ngủ. Sao cứ hỏi mãi chuyện nhà cửa vậy chứ? +
“Đã bảo là anh cho mà!” +
Kiều Ngôn mất kiên nhẫn phẩy tay, muốn xua bóng người lấp ló trước mặt. Kết quả bàn tay mềm nhũn đập trúng cánh tay Hạ Yến Chu, chẳng đau chẳng ngứa. +
“Anh già ngốc rồi hả? Tự mình tặng nhà mà cũng quên? Chìa khóa là chuyển phát nhanh gửi tới đó! Cả cái vòng cổ kim cương đen anh đấu giá, rồi chìa khóa xe cũng là anh bảo người đưa tới nữa mà!” +
Cậu nói một mạch, càng nói càng thấy tủi thân. +
Ngoài đời thì là lão đàn ông hung dữ, trên mạng lại dịu dàng biết tặng quà. Hai nhân cách à? Giờ tặng rồi còn không chịu nhận? +
Hạ Yến Chu đứng im tại chỗ, nghe Kiều Ngôn tố cáo, từng câu từng chữ đều đang lật đổ nhận thức của hắn. +
Vòng cổ kim cương đen, chìa khóa xe… Những chi tiết riêng tư chỉ tồn tại giữa hắn và bé Đào, giờ đây lại tuôn ra từ miệng Kiều Ngôn. +
Trong một khoảnh khắc, Hạ Yến Chu thậm chí tự hỏi có phải mình cũng say, đang gặp ảo giác hay không. +
Nhưng đáng tiếc là hắn vô cùng tỉnh táo. +
Tỉnh táo nhìn đôi mắt ướt át ửng đỏ vì say của Kiều Ngôn, nhìn đôi môi vô thức hơi chu ra, nhìn hai má càng thêm đỏ vì kích động. +
Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta khó dời mắt. Một vẻ đẹp mơ hồ phi giới tính. Nếu đội tóc giả, chỉnh lại đường nét một chút, phối thêm giọng nói ngọt ngào cố tình nắn ra kia, quả thật có thể trùng khớp đáng kinh ngạc với cô bé trên mạng. +
Hạ Yến Chu nhắm mắt lại. Khi mở ra, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp. +
Hắn, Hạ Yến Chu, người đứng đầu tập đoàn Hạ thị, ba mươi năm nay, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ “có lẽ có thể nghiêm túc thử một lần” với ai đó, vậy mà đối tượng lại là một nam sinh viên. +
Còn là một nam sinh mà ngoài đời hắn từng cho là tính khí thất thường, khó chiều, lúc nào cũng gây rắc rối cho hắn. +
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Kiều Ngôn. Kiều Ngôn nghiêng đầu, hai má đỏ hồng vì rượu, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, dường như không hiểu vì sao hắn đột nhiên im lặng. +
“Vì sao cậu lừa tôi?” +
Hạ Yến Chu nghe thấy giọng mình khô khốc. +
Kiều Ngôn nhíu mày, như thể thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn. +
Cậu lắc lắc đầu rồi xoay người nhào về phía chiếc vali nằm ở góc tường. Vừa lục lọi vừa lẩm bẩm: “Ngày mai sinh nhật anh, trên mạng đã hứa sẽ cho xem bé Đào mặc đồ mèo… Tôi khó khăn lắm mới giấu mang theo tới đây…” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu thật sự kéo từ trong vali ra một đống vải màu hồng trắng. +
Đó là một bộ bodysuit liền thân, có tai mèo và cái đuôi lông xù. Hạ Yến Chu từng thấy kiểu tương tự trên Mạch Ngữ, khi ấy bé Đào gửi cho hắn xem, hỏi hắn có thích không. Hắn nói cũng được. Bây giờ bộ đồ ấy đang bị Kiều Ngôn nắm trong tay, vải bị vò nhàu thành một cục. +
Kiều Ngôn cúi đầu nghiên cứu bộ đồ, cố gắng giũ nó ra. Cậu say đến mức động tác vụng về, vải quấn vào tay không gỡ được, bực bội kéo mạnh mấy cái, cuối cùng cũng mở ra được. +
Đó là một bộ liền thân bó sát màu hồng trắng, trước ngực có nơ bướm, sau lưng có khóa kéo, phía sau còn gắn cái đuôi lông mềm. +
Kiều Ngôn giơ bộ đồ lên nhìn một chút rồi bắt đầu mặc vào. +
Cậu xỏ một chân trước rồi đến chân kia. Nhưng quần khá chật, mắc lại ở đùi. Cậu dùng sức kéo lên, lớp vải căng ra ôm lấy đôi chân, phác họa rõ đường nét. +
“Ưm…” +
Cậu khẽ kêu một tiếng, nín thở kéo tiếp. +
Cuối cùng cũng kéo được lên đến eo, nhưng phần thân trên vẫn còn lộ ra. Cậu định luồn tay vào ống tay áo, nhưng vì mặc ngược nên mãi không chui vào được. +
Cậu cuống lên, trán lấm tấm mồ hôi, hai má càng đỏ. +
Loay hoay một hồi, cậu mới nhận ra mình mặc ngược, lại cố sức cởi ra, xoay lại đúng chiều. +
Lần này thuận lợi hơn. Cậu luồn tay vào ống áo, vai chui vào lớp vải bó chặt. Bộ đồ ôm sát cơ thể, đường nét nửa thân trên lộ rõ. Cậu xoay lưng về phía Hạ Yến Chu, với tay ra sau tìm khóa kéo. +
Khóa kéo nằm giữa lưng, cậu với mấy lần đều không tới. Cậu nhón chân, vặn người thành tư thế gượng gạo, đầu ngón tay miễn cưỡng chạm được đầu khóa nhưng không đủ sức kéo lên. +
“Giúp tôi với.” Cậu quay đầu nhìn Hạ Yến Chu, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu: “Không với tới khóa…” +
Hạ Yến Chu vẫn đứng yên. +
Hắn nhìn Kiều Ngôn trong bộ đồ mèo buồn cười ấy, quay lưng về phía mình, lộ ra một đoạn gáy trắng. +
Kiều Ngôn chờ một lúc không thấy ai giúp, có chút bực mình, lại cố tự làm. Cậu vươn tay ra sau hết mức, cơ thể căng chặt, bộ đồ ôm sát vào người, lồng ngực phập phồng rõ rệt. +
Vẫn không với tới. +
Cậu bỏ cuộc, quay lại đối diện Hạ Yến Chu. +
Cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt nhìn hắn: “Anh giúp tôi được không? Không phải anh bảo tôi mặc sao?” +
Hạ Yến Chu vẫn không động đậy. +
Kiều Ngôn lườm hắn một cái, lại quay đi. Lần này cậu đổi cách, định kéo bộ đồ từ trên đầu ra rồi mặc lại. Nhưng vì quá say, động tác rối loạn, bộ đồ quấn trên đầu, mắc lại. +
Cậu giãy mấy cái không thoát, ngược lại suýt loạng choạng ngã. Cuối cùng Hạ Yến Chu không nhìn nổi nữa, bước tới, nắm phần cổ áo phía sau, kéo mạnh xuống. +
“Xoẹt” một tiếng, bộ đồ bị kéo khỏi đầu Kiều Ngôn. +
Tóc cậu rối tung, vài sợi ướt dính trên trán. Cậu thở hổn hển, nhìn bộ đồ trong tay Hạ Yến Chu rồi nhìn xuống người mình. Vừa rồi giằng co khiến áo thun bên trong bị cuốn lên đến ngực, lộ ra một đoạn eo. +
Bộ đồ dán sát cơ thể. +
Lớp lông hồng trắng bao lấy thân hình Kiều Ngôn, từ vai xuống eo mông, đường cong hiện rõ. Băng tai mèo lệch sang một bên trên đầu, cái đuôi mềm phía sau khẽ rũ xuống. +
Kiều Ngôn quay người lại. +
Bộ đồ căng sát trước ngực, cổ áo lệch để lộ một bên xương quai xanh. Cậu đứng đó, trong bộ đồ vừa buồn cười vừa gợi cảm, ngẩng đầu nhìn Hạ Yến Chu, đôi mắt sáng lên. +
“Xem đi.” Cậu nói, trong giọng có chút đắc ý: “Tôi mặc rồi.” +
Cậu xoay một vòng trước mặt hắn. +
Cái đuôi đung đưa theo, quét qua bắp chân. Vải càng căng hơn khi xoay, lộ rõ đường cong eo mông. +
“Bé Đào mặc đấy!” Cậu lặp lại rồi nhíu mày kéo kéo phần vải bên eo: “Chỉ là khó mặc quá, chật chết.” +
Cậu nghiêng đầu nhìn Hạ Yến Chu: “Không phải anh muốn tôi mặc sao? Tôi khó khăn lắm mới mặc được, sao anh trông không vui?” +
Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm cậu, đưa tay nắm lấy cổ tay Kiều Ngôn. +
“Kiều Ngôn.” Giọng hắn trầm thấp: “bé Đào là cậu, đúng không?” +
Kiều Ngôn bị nắm đau, cố rút tay lại: “Đau… anh nhẹ thôi…” +
“Cậu đùa tôi à?” Hắn nhìn cậu, mắt đỏ lên: “Một đứa con trai, giả làm con gái trên mạng nói chuyện với tôi, lừa tiền tôi, lừa cả nhà của tôi?” +
“Tôi không lừa!” Kiều Ngôn giãy giụa, cổ tay bị siết đến đau: “Là anh tự nguyện cho! Trên mạng anh đối xử với tôi tốt như vậy, giờ hung dữ cái gì chứ!” +
“Trên mạng?” Hạ Yến Chu gần như bật cười: “Trên mạng là một cô gái, không phải cậu như thế này!” +
“Tôi chính là bé Đào!” Kiều Ngôn hét lên, nước mắt trào ra: “Anh xem, tôi mặc bộ anh muốn! Tôi…” 1
“Im đi.” Hạ Yến Chu lạnh lùng cắt ngang. +
Hắn siết chặt cổ tay cậu hơn. Kiều Ngôn đau đến rơi nước mắt. +
“Đau…” Cậu nhỏ giọng, cúi xuống nhìn cổ tay mình. +
Hạ Yến Chu nhìn theo ánh mắt cậu. +
Cổ tay Kiều Ngôn rất nhỏ, da trắng. Chỗ bị nắm đã đỏ lên thành một vòng, dưới ánh đèn càng rõ. +
Hắn nới lỏng tay. Kiều Ngôn lập tức giật tay ra. +
Cậu giơ cổ tay lên trước mắt, hít hít mũi, nước mắt rơi xuống. +
“Đỏ rồi.” Cậu nói, giọng nghẹn ngào: “Mai chắc chắn sẽ bầm… lại là anh…” +
Cậu vẫn nhìn cổ tay mình, nước mắt nhỏ xuống da, hòa cùng vết đỏ. Cậu nức nở khe khẽ, vai run lên. Bộ đồ mèo trên người theo từng nhịp run mà phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ. +
“Tôi không lừa anh.” Cậu vừa khóc vừa nói: “Tôi chính là bé Đào. Anh bảo tôi mặc thì tôi mặc. Anh còn hung dữ với tôi…” +
Hạ Yến Chu không nói gì. Hắn nhìn Kiều Ngôn khóc, nhìn bộ đồ buồn cười ấy, nhìn vệt đỏ trên cổ tay, đầu óc rối bời. +
Hắn nên tức giận. Nên nổi giận. Nên bảo Kiều Ngôn cút đi. +
Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn cậu khóc. +
Một lúc lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần. Kiều Ngôn vẫn sụt sịt, nhưng nước mắt đã ít hơn. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình rồi lén ngẩng lên nhìn Hạ Yến Chu. +
Hai người chạm mắt nhau. Đôi mắt ấy vẫn còn ướt, lông mi dính nước, lấp lánh dưới ánh đèn. +
“Cởi đồ ra.” Hạ Yến Chu nói, giọng lạnh lùng. +
Kiều Ngôn sững lại, không nhúc nhích. +
“Tôi nói, cởi đồ ra.” +
Kiều Ngôn cắn môi, xoay lưng lại. +
Cậu đưa tay ra sau lưng tìm khóa kéo, nhưng vì cổ tay còn đau nên động tác rất vụng về. Thử mấy lần vẫn không với tới. +
Hạ Yến Chu nhìn bóng lưng lóng ngóng ấy. Cái đuôi phía sau rũ xuống, theo từng cử động mà khẽ đung đưa. Hắn nhắm mắt một chút rồi đưa tay nắm lấy đầu khóa kéo, kéo thẳng xuống. Khóa trượt xuống êm ái. +
Bộ đồ trên người Kiều Ngôn buông lỏng. Vai cậu khẽ run, không quay đầu lại, chỉ rút tay khỏi ống áo. Bộ đồ tuột xuống chân, nằm chỏng chơ trên sàn. +
Bên trong cậu mặc áo thun trắng và quần đùi. Áo hơi rộng, lỏng lẻo trên người, cổ áo lệch sang một bên, quần ngắn, để lộ đôi chân. +
Cậu cúi xuống nhặt bộ đồ mèo lên, vo lại thành một cục, ném vào góc tường. +
Sau đó cậu xoay người lại, cúi đầu, không nhìn Hạ Yến Chu. +
Vết đỏ trên cổ tay vẫn còn, dưới ánh đèn trông càng rõ. +
Hạ Yến Chu đột nhiên lại nắm lấy cổ tay cậu, lần này không quá mạnh. +
Kiều Ngôn giật mình run lên, ngẩng đầu nhìn hắn đầy hoảng hốt. +
Hạ Yến Chu không nói gì, chỉ kéo cậu lại gần mình. Kiều Ngôn loạng choạng đâm vào ngực hắn, ngẩng đầu, mắt mở to tròn. +
Hai người đứng rất gần. Hạ Yến Chu ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, thấy rõ vành mắt đỏ, hàng mi run rẩy và đôi môi khẽ hé. +
Kiều Ngôn đau đến nhíu mày nhưng không dám giãy, chỉ nhìn hắn, trong mắt là sợ hãi và khó hiểu. +
“Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu cất giọng khàn khàn: “Cậu thấy vui lắm, phải không?” +
Kiều Ngôn há miệng, nhưng chưa kịp nói. +
“Giả làm con gái, nói chuyện với tôi, lừa tôi, muốn tôi cho cậu đồ đạc.” Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm: “Vui lắm sao?” +
“Tôi không…” +
Kiều Ngôn muốn giải thích nhưng men rượu lại dâng lên, đầu óc cậu càng choáng váng. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu thật lâu rồi buông tay. +
Kiều Ngôn lùi lại một bước, tựa vào tường, thở gấp. +
Hạ Yến Chu quay mặt đi, không nhìn cậu nữa. +
Hắn nói, giọng cứng lạnh: “Cút đi ngủ.” +
Kiều Ngôn không nhúc nhích. +
“Không hiểu à?” Hạ Yến Chu quay đầu, lạnh lùng nhìn cậu: “Muốn tôi mời sao?” +
Lúc này Kiều Ngôn mới bước đến mép giường, kéo chăn chui vào, cuộn mình lại, quay lưng về phía hắn. +
Căn phòng chìm vào im lặng. +
Hạ Yến Chu đứng đó, nhìn bộ đồ hồng trắng ở góc tường. Cái băng tai mèo rơi trên sàn, cái đuôi mềm nằm một bên. +
Hắn nhìn rất lâu rồi bước tới, nhặt bộ đồ cùng tai mèo và cái đuôi, ném tất cả vào thùng rác. +
Hắn đi đến bên cửa sổ, mở cửa. Gió đêm lạnh thổi vào. Hắn châm một điếu thuốc, dựa vào khung cửa hút. +
Trên giường vang lên tiếng sột soạt. Kiều Ngôn trở mình, từ trong chăn ló ra đôi mắt, lén nhìn hắn. +
Hạ Yến Chu nhận ra ánh nhìn ấy, lạnh lùng liếc qua. +
Kiều Ngôn lập tức rụt lại vào chăn. Một lúc sau, giọng buồn buồn từ trong chăn vang lên: “Daddy… chúc mừng sinh nhật.” +
Hạ Yến Chu nhìn đồng hồ, đúng là đã qua 0 giờ. +
Hắn không đáp, chỉ cười khẽ đầy chua chát rồi rời khỏi phòng. +
. +
Sau khi về phòng mình, vừa đóng cửa lại, Hạ Yến Chu tựa lưng vào cánh cửa đứng yên một lúc. +
Rồi hắn đi đến cửa sổ, rút bao thuốc, cắn ra một điếu, châm lửa. +
Tiếng bật lửa “tách” vang lên, trong căn phòng quá yên tĩnh nghe càng rõ. +
Khói thuốc lan ra, nhưng hắn không hút mấy, chỉ kẹp giữa ngón tay, nhìn bóng núi đen kịt ngoài cửa sổ. +
Trong đầu vẫn là hình ảnh ban nãy: Kiều Ngôn mặc bộ đồ mèo buồn cười ấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, vết đỏ trên cổ tay và câu chúc mừng sinh nhật nghẹn ngào kia. +
Hạ Yến Chu nhắm mắt. +
Ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn nghiêm túc rung động vì một người. Lần đầu tiên nghĩ rằng “yêu qua mạng cũng được”, lần đầu tiên nghĩ “nếu là cô ấy thì có lẽ cũng không tệ”. +
Kết quả thì sao? +
Kết quả là đối phương là một đứa con trai. +
Hạ Yến Chu cắn điếu thuốc, cười không thành tiếng, nụ cười không chạm đến đáy mắt. +
Hắn nhớ lại những tiếng “Daddy” ngọt ngào của bé Đào, những lời làm nũng, những tấm ảnh giả vờ đáng thương, cả bàn tay trong video khẽ vuốt ve sợi dây chuyền kim cương đen. +
Tất cả đều là diễn. +
Đều là Kiều Ngôn diễn. +
Hạ Yến Chu nặng nề thở ra khói thuốc, làn khói làm mờ cảnh đêm ngoài cửa sổ. +
Hắn thực ra đoán được vì sao Kiều Ngôn làm vậy, thiếu tiền, rời khỏi Kiều gia, không còn học bổng, mất việc, bị dồn vào đường cùng nên mới nảy ra ý định lệch lạc như vậy. +
Quyến rũ hắn, lừa tiền hắn, lừa nhà hắn, lừa xe hắn. +
Thậm chí có thể còn muốn trả thù Kiều Vân Quang. +
Về logic thì hợp lý. +
Nhưng trong lòng Hạ Yến Chu vẫn nghẹn đến khó chịu. +
Không phải vì tiền. Với hắn, chút tiền đó chẳng đáng gì. Mà là cảm giác bị lừa gạt, cảm giác hắn tưởng mình nắm trong tay tất cả, cuối cùng lại bị người ta chơi như một kẻ ngốc từ đầu đến cuối. +
Hắn dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, lực hơi mạnh. +
Hắn không chấp nhận được. +
Không chấp nhận việc mình thật sự động lòng với một kẻ lừa dối. Không chấp nhận việc sự kiên nhẫn và dịu dàng hiếm hoi của mình lại dành cho một người đàn ông. Không chấp nhận việc Hạ Yến Chu cũng có ngày nhìn lầm. +
Sự kiêu ngạo trong xương cốt khiến hắn không muốn thừa nhận. +
Nhưng hắn cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua. +
Hắn muốn xem tiếp. Xem Kiều Ngôn định diễn tiếp thế nào. Xem kẻ lừa đảo này còn giở được trò gì nữa. +
Dù sao người cũng không chạy được. Nhà là của hắn. Xe là của hắn. Tiền cũng là hắn cho. +
Hắn có rất nhiều thời gian để chơi cùng Kiều Ngôn. +
. +
Kiều Ngôn ngủ đến quá trưa mới tỉnh. +
Cậu tỉnh dậy vì đau đầu. Hai bên thái dương giật thình thịch như có ai gõ trống suốt một đêm trong đầu. +
“Ưm…” +
Cậu cau mày vùi mặt vào gối, định trốn tránh thực tại. Nhưng hậu quả của rượu không dễ coi thường. Dạ dày trống rỗng mà lại cồn cào, cả người như bị tháo rời. +
Nằm thêm năm phút, Kiều Ngôn cuối cùng cũng cố gắng ngồi dậy. +
Tóc rối như tổ chim, mắt mở không nổi hẳn, cậu lảo đảo bước xuống giường. Chân chạm đất mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. +
“Sau này không bao giờ uống nữa…” Cậu lẩm bẩm, vừa xoa thái dương vừa đi vào phòng tắm. +
Khi đánh răng, Kiều Ngôn nhìn mình trong gương mà ngẩn ra. +
Sắc mặt hơi tái, trong mắt có tia máu, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, môi khô tróc da. +
Cậu chớp chớp mắt, luôn cảm thấy tối qua như vừa mơ một giấc mơ rất mệt. +
Trong mơ cậu biến thành người rừng, vật lộn với một bộ quần áo. Bộ đồ đó đặc biệt khó mặc, cậu dùng hết sức bình sinh cũng không mặc nổi, cuối cùng tức đến mức ném nó vào thùng rác. +
Mơ linh tinh gì vậy. +
Kiều Ngôn nhổ bọt kem, hắt nước lạnh lên mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút. +
Cậu lau khô mặt bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt vô tình quét qua góc phòng. +
Rồi khựng lại. +
Trong thùng rác, rõ ràng nằm một đống đồ màu hồng trắng. +
Kiều Ngôn chậm rãi bước tới, cúi xuống nhìn. +
Băng tai mèo, cái đuôi lông xù, còn cả bộ bodysuit mèo mà cậu đặc biệt mang đến để chúc mừng sinh nhật Yan. +
Bộ đồ nhăn nhúm, lông trên đuôi còn bị ép xẹp một chỗ. +
Kiều Ngôn: “…” +
Cậu nhìn chằm chằm đống đồ đó gần mười giây, đầu óc bỗng lóe lên. +
Chết rồi. +
Giấc mơ là thật? +
Cậu thật sự đã vật lộn với bộ đồ vì mặc không vào, còn tức giận ném nó đi? +
Kiều Ngôn ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt bộ đồ ra khỏi thùng rác, mở ra xem. +
Bộ đồ vẫn nguyên vẹn, chỉ hơi nhăn. Nhưng khóa kéo đã mở, giống như bị ai đó kéo mạnh ra. +
Tối qua cậu rốt cuộc đã làm gì? +
Kiều Ngôn đang cố nhớ lại thì cổ tay chợt nhói lên một chút. +
Cậu cúi xuống nhìn. Trên cổ tay phải có một vòng vết đỏ nhạt, như bị siết hoặc bị nắm mạnh. +
Chắc chắn là lúc mặc đồ quá dùng sức nên bị siết ra! +
Kiều Ngôn lập tức tự an ủi mình. +
Xem ra tối qua cậu thật sự định mặc bộ này để chúc Yan sinh nhật, nhưng không thành công, còn tức giận ném đi. +
Vậy cậu có chúc Yan sinh nhật không? +
Tim Kiều Ngôn thắt lại. Cậu vội lao tới mép giường tìm điện thoại. +
Màn hình sáng lên. Ứng dụng Mạch Ngữ yên ắng, không có thông báo mới. +
Cậu mở khung chat với Yan. +
Tin nhắn cuối cùng dừng ở tấm ảnh cậu gửi tối qua về việc trang trí nhà mới. Yan trả lời “Đẹp lắm” rồi không còn gì nữa. +
Không có lịch sử gọi thoại, không có video, cũng không có tin nhắn chúc mừng sinh nhật lúc 0 giờ. +
Xong rồi xong rồi xong rồi. +
Cậu thật sự tệ đến mức quên cả sinh nhật Yan. +
Kiều Ngôn bứt rứt vò tóc, gõ rồi xóa, sửa rồi lại gõ, cuối cùng gửi đi. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy buổi sáng tốt lành nha, hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng đó ~ +
Hạ Yến Chu: “……” +
Nhìn tin nhắn này, Hạ Yến Chu thậm chí không biết nên trả lời thế nào. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, chúc mừng sinh nhật nha! 🎂🎂🎂 +
bé Đào cắn người siêu đau: Xin lỗi xin lỗi, hôm qua em đi chơi với bạn, uống nhiều quá, ngủ đến giờ mới dậy QAQ +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy đừng giận bé Đào nha, em không cố ý quên đâu… [hình mèo con quỳ xin lỗi] +
Gửi xong, Kiều Ngôn căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình. +
Khoảng ba phút sau, trạng thái chuyển thành “Đã đọc”. +
Hai phút sau nữa, Yan trả lời. +
Yan: Ừ. +
Kiều Ngôn: “……?” +
Chỉ một chữ “Ừ”. +
Cái này còn khiến người ta hoảng hơn bị mắng. +
Kiều Ngôn vội gõ tiếp. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, anh giận rồi phải không? [mèo con ló đầu thăm dò] +
Yan: Ừ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Hu hu hu xin lỗi mà, lần sau em không dám nữa, Daddy muốn quà sinh nhật gì? bé Đào đền cho anh! +
Yan: Không cần. +
Nhìn hai chữ lạnh nhạt ấy, lòng Kiều Ngôn càng hoảng loạn. +
Xong rồi, kim chủ thật sự giận rồi. +
Cậu ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, tóc càng rối thêm, cuối cùng quyết định xuống lầu tìm gì ăn, tiện thể nghĩ cách dỗ người. +
Khi Kiều Ngôn thay đồ xuống lầu, đã gần hai giờ chiều. +
Phòng ăn không có ai, bàn dài đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn mình cậu chưa ăn trưa. +
Đầu bếp để phần ăn lại cho cậu. Kiều Ngôn mang ra bàn trà nhỏ, ngồi xếp bằng trên thảm mà ăn. +
Vừa xúc cơm vừa tiếp tục nhắn tin cho Yan. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, anh bận à? +
bé Đào cắn người siêu đau: Em sai rồi mà, sau này sinh nhật anh em nhất định đặt mười cái báo thức trước đó, tuyệt đối không quên nữa. +
bé Đào cắn người siêu đau: [mèo con giơ móng thề thốt.jpg] +
Tin nhắn gửi đi, vẫn chìm nghỉm như đá rơi xuống biển. +
Kiều Ngôn bĩu môi, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, má phồng lên nhai nhồm nhoàm. +
Đang ăn thì cửa phòng khách bị đẩy ra. +
Hạ Yến Chu bước vào. +
Hắn thay một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, tóc còn hơi ướt như vừa tắm xong, tay cầm ly cà phê, đi thẳng đến ghế sofa rồi ngồi xuống. +
Kiều Ngôn lập tức ngồi thẳng lưng, trong miệng còn ngậm nửa miếng sườn, nhai cũng không xong mà nuốt cũng không được. +
Hạ Yến Chu liếc cậu một cái, không nói gì, cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên xem. +
Kiều Ngôn lặng lẽ nuốt miếng sườn xuống, trộm liếc hắn một cái. +
Đường nét nghiêng của người đàn ông lạnh lùng, mắt cụp xuống nhìn màn hình, ngón tay thỉnh thoảng lướt nhẹ, hoàn toàn xem cậu như không khí. +
… Thôi vậy, dù sao ngoài đời họ vốn cũng chẳng thân. +
Kiều Ngôn cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng tâm trí lại đặt hết lên điện thoại. +
Yan vẫn chưa trả lời. +
Cậu lại nhắn thêm. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy để ý em đi mà QAQ +
Lần này trả lời khá nhanh. +
Yan: Đang ăn cơm. +
Mắt Kiều Ngôn sáng lên, vội vàng gõ chữ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Em cũng đang ăn cơm nè! Trùng hợp ghê! Daddy ăn gì vậy? +
Gửi xong, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Hạ Yến Chu. Hắn đang nâng ly cà phê, thong thả uống một ngụm. +
Điện thoại rung. +
Yan: Cà phê. +
Kiều Ngôn chớp mắt, nhìn bát cơm với sườn và rau xanh trước mặt mình rồi nhìn ly cà phê đen trong tay Hạ Yến Chu. +
… Đúng là tổng tài, ăn trưa bằng cà phê. +
bé Đào cắn người siêu đau: Chỉ uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu đó, Daddy ăn chút gì đi! +
Yan: Không có khẩu vị. +
bé Đào cắn người siêu đau: Sao lại không có khẩu vị? Có phải vì bé Đào quên chúc Daddy sinh nhật nên Daddy buồn không? +
bé Đào cắn người siêu đau: [mèo con rưng rưng nước mắt.jpg] +
Gửi xong, Kiều Ngôn căng thẳng chờ trả lời. +
Vài giây sau, Yan nhắn lại. +
Yan: Em nghĩ xem. +
Kiều Ngôn: “……” +
bé Đào cắn người siêu đau: Em sai rồi mà, Daddy muốn thế nào mới chịu tha thứ cho em? +
bé Đào cắn người siêu đau: Hay là em mặc đồ mèo cho Daddy xem? Chính là bộ lần trước đó! Lần này em nhất định mặc đàng hoàng! +
Gửi xong, Kiều Ngôn chợt nhớ bộ đồ vẫn đang nằm trong thùng rác. +
Cậu vội bổ sung. +
bé Đào cắn người siêu đau: Nhưng hình như em vò nó hơi nhăn rồi, Daddy chờ em về ủi lại nha! +
Tin nhắn gửi đi, chờ một lúc vẫn không thấy hồi âm. +
Cậu nghi ngờ ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Yến Chu. +
Không biết từ lúc nào hắn đã đặt máy tính bảng xuống, đang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, như đang cố nhịn điều gì đó. +
Kiều Ngôn bị nhìn đến nổi da gà, rụt cổ: “… Gì vậy?” +
Hạ Yến Chu không nói, chỉ thu hồi ánh mắt, cầm lại máy tính bảng. +
Nhưng Kiều Ngôn rõ ràng thấy khóe miệng hắn khẽ giật một cái. +
… Cười cái gì chứ! +
Kiều Ngôn lẩm bẩm trong lòng, cúi xuống tiếp tục nhìn điện thoại. +
Yan cuối cùng cũng trả lời. +
Yan: Không cần. +
bé Đào cắn người siêu đau: Sao lại không cần? Daddy không muốn xem sao? +
Yan: Không hứng thú. +
Kiều Ngôn nhíu mày. +
Không đúng. +
Trước đây Yan rõ ràng rất thích xem cậu mặc váy nhỏ đeo tai mèo, sao giờ đột nhiên không hứng thú? +
Chẳng lẽ việc quên chúc sinh nhật hôm qua ảnh hưởng lớn vậy sao? +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy~~~ (mèo con lăn lộn.gif) +
bé Đào cắn người siêu đau: Đừng mà! Hôm qua là bé Đào sai, Daddy cho em cơ hội chuộc lỗi được không? +
bé Đào cắn người siêu đau: Em chuẩn bị đồ rồi đó! Đồ mới luôn! Siêu dễ thương! Daddy xem một chút thôi, chỉ một chút thôi! +
bé Đào cắn người siêu đau: Không xem là tối nay bé Đào buồn đến mất ngủ đó QAQ +
Một loạt tin nhắn oanh tạc xong, chính Kiều Ngôn cũng thấy nổi da gà vì sự nũng nịu của mình. Cậu lén ngẩng mắt nhìn Hạ Yến Chu phía đối diện. +
Hạ Yến Chu vẫn cúi đầu xem máy tính bảng, vẻ mặt không biểu cảm. Nhưng Kiều Ngôn tinh ý nhận ra, ngón tay cầm iPad của hắn dường như hơi run. +
Điện thoại rung. +
Yan: Nhất định phải xem à? +
Có hi vọng! +
Mắt Kiều Ngôn sáng rực, lập tức trả lời. +
bé Đào cắn người siêu đau: Dạ dạ dạ! Nhất định phải! Daddy xem chắc chắn sẽ thích! +
Lần này bên kia im lặng lâu hơn. +
Lâu đến mức Kiều Ngôn bắt đầu hoang mang, nghi ngờ mình có phải quá quấn người, đang cân nhắc có nên gửi thêm một cái sticker đáng thương để cứu vãn hay không. +
Điện thoại rung. +
Yan: Được thôi. +



Trời ơi, không ai cíu bé Ngôn được lun á :))))
Đánh mung trừng phạt bé Ngôn Ngôn 3 ngày 3 đêm đi Hạ Yến Chu


Tự đào hố chôn mình rồi bé :)))
Tui mà là Hạ tổng chắc tui điên cmnl 🥰 tổng tài nghìn tỷ có khác, tâm bất biến giữa bé Đào vạn biến