Skip to main content

🍓Chương 34: Thuốc

dathaiPiter

Kiều Ngôn từ văn phòng của Lâm Lãng bước ra mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ về câu nói cuối cùng kia, “muốn cảm ơn thì cảm ơn Hạ Yến Chu” là có ý gì? +

Cậu chậm rãi đi xuống cầu thang, đi được nửa chừng lại quay ngược lên, đẩy hé cửa văn phòng thò đầu vào. +

“Anh Lãng.” Kiều Ngôn chớp mắt: “Lúc nãy anh nói vậy là sao? Sao lại phải cảm ơn Hạ Yến Chu?” +

Lâm Lãng đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy ngẩng lên, bật cười: “Cậu cũng tò mò ghê.” +

Anh đặt điện thoại xuống, ngả lưng ra ghế: “Có gì đâu. Phòng tập này Hạ Yến Chu cũng góp vốn. Cậu tới xin việc, tôi dù sao cũng phải báo với đối tác một tiếng chứ.” +

Trong lòng Kiều Ngôn khẽ giật, nhưng ngoài mặt cố giữ bình tĩnh: “Vậy anh nói thế nào?” +

“Tôi nói thiếu gia Kiều gia muốn tìm việc làm thêm.” Lâm Lãng nhún vai: “Tôi nghĩ dù cậu rời khỏi Kiều gia thì cũng không giống kiểu thiếu tiền. Tự nhiên đòi đi làm nên tiện hỏi Hạ Yến Chu một câu.” +

Kiều Ngôn nín thở: “Anh ta nói sao?” +

“Thì nói gì được.” Lâm Lãng làm vẻ mặt “còn phải hỏi à”: “Chỉ nói “Cho cậu ta tới đi”, hết.” +

Kiều Ngôn thở phào nửa hơi, nhưng vẫn chưa yên tâm: “Không hỏi gì thêm à?” +

“Hỏi gì? Hỏi cậu vì sao thiếu tiền?” Lâm Lãng cười: “Cậu cũng biết tính Hạ Yến Chu rồi đấy, nói được bốn chữ thì không nói năm chữ.” +

Nghe cũng hợp lý. +

Kiều Ngôn lắc đầu, cố xua đi cảm giác bất an kỳ lạ trong lòng. +

“Cảm ơn anh Lãng.” Cậu cong mắt cười: “Em xuống làm việc đây.” +

“Đi đi.” Lâm Lãng xua tay: “Làm cho tốt, đừng làm tôi mất mặt.” +

Kiều Ngôn bước nhẹ xuống lầu, đến khu huấn luyện tầng một. +

Văn Hạ đang ngồi xổm lau bao cát trong góc. Thấy Kiều Ngôn xuống, mắt sáng lên: “Kiều Ngôn, sao rồi?” +

“Xong rồi.” Kiều Ngôn cũng ngồi xổm xuống, cầm một miếng giẻ khác lau cùng: “Cuối tuần làm cả ngày, ngày thường không có tiết thì có thể tới, tính theo giờ.” +

“Tốt quá!” Văn Hạ cười lộ hai chiếc răng nanh: “Vậy sau này mình làm chung rồi.” +

Hai người vừa lau bao cát vừa nói chuyện. +

“Anh Lãng cũng được đấy.” Kiều Ngôn thuận miệng nói: “Tôi hỏi sao nhận tôi, anh ấy bảo phòng tập này Hạ Yến Chu cũng có phần nên phải nói với anh ta một tiếng. Điều kiện đưa ra cũng khá ổn.” +

Văn Hạ chớp mắt: “Hạ tổng cũng tốt lắm. Lần trước tôi nằm viện, anh ấy còn tới thăm nữa.” +

Động tác tay Kiều Ngôn khựng lại một chút rồi tiếp tục lau: “Ồ.” +

Cảm giác khó chịu trong lòng cậu lại nổi lên. Sao chỗ nào cũng dính tới Hạ Yến Chu vậy? +

Đang nghĩ thì Văn Hạ bên cạnh đột nhiên hít một hơi, nhíu mày. +

“Sao thế?” Kiều Ngôn quay sang. +

Văn Hạ ôm bụng, mặt hơi tái: “Tự nhiên đau bụng, đau từng cơn.” +

“Ăn gì hỏng à?” Kiều Ngôn buông giẻ lau: “Ngồi nghỉ chút đi?” +

“Chắc vậy.” Văn Hạ cười gượng: “Trưa ăn đồ lạnh.” +

Y vừa định đứng dậy thì loạng choạng. Kiều Ngôn vội đỡ lấy. +

“Đau dữ lắm à? Tôi đỡ cậu ngồi xuống.” +

Cậu dìu Văn Hạ đến ghế dài bên cạnh. Văn Hạ co người lại, trán rịn mồ hôi. +

“Không ổn, càng lúc càng đau…” Giọng Văn Hạ run lên: “Cậu có thể đi mua thuốc giúp tôi không?” +

Kiều Ngôn nhìn đồng hồ trên tường, gần tám giờ tối rồi, không biết hiệu thuốc gần đây còn mở không. +

Cậu còn đang do dự thì Văn Hạ đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, ngón tay lạnh ngắt. +

“Tôi… tôi muốn nôn…” Mặt Văn Hạ càng trắng bệch. +

Lúc này Kiều Ngôn thật sự hoảng: “Cậu đợi, tôi đi gọi anh Lãng!” +

Cậu quay người chạy thẳng lên lầu, gõ ầm ầm cửa văn phòng. +

“Anh Lãng, anh Lãng mở cửa nhanh!” +

Cửa bật mở, Lâm Lãng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt khó hiểu: “Gì vậy, định phá cửa à?” +

“Văn Hạ đau bụng dữ lắm.” Kiều Ngôn nói nhanh như gió: “Ở dưới lầu, anh xuống xem đi.” +

Lâm Lãng: “?” +

Khi Kiều Ngôn cùng anh xuống dưới, Lâm Lãng đã ngồi xổm bên cạnh Văn Hạ. Văn Hạ co quắp trên ghế, tay ôm bụng, môi trắng bệch. +

“Đau bao lâu rồi?” Lâm Lãng hỏi. +

“Mới vừa thôi.” Văn Hạ yếu ớt nói: “Càng lúc càng đau…” +

Lâm Lãng quyết định ngay: “Đi bệnh viện.” +

Anh rút điện thoại gọi xe, rồi nói với Kiều Ngôn: “Xe tôi ở ngoài, đỡ cậu ấy ra.” +

Kiều Ngôn vội giúp dìu Văn Hạ ra ngoài. Văn Hạ đau đến mức gần như không đứng nổi, phần lớn trọng lượng dồn lên người Kiều Ngôn. +

Đến khoa cấp cứu bệnh viện, bác sĩ đưa Văn Hạ đi kiểm tra. Kiều Ngôn và Lâm Lãng ngồi chờ ở hành lang. +

Khoảng bốn mươi phút sau, bác sĩ cầm kết quả bước ra. +

“Hiện tại bệnh nhân đã đỡ hơn, cơn đau giảm bớt rồi.” Bác sĩ nói: “Kết quả kiểm tra cho thấy công thức máu bình thường. Siêu âm bụng phát hiện vùng hạ vị có một nang nhỏ, khoảng một đến hai centimet, vị trí khá đặc biệt. Một vài chỉ số hormone sinh dục có dao động nhẹ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn bình thường.” +

Kiều Ngôn nghe mà như lạc trong sương mù: “Nang? Có nghiêm trọng không ạ?” +

“Hiện tại xem thì lành tính, kích thước không lớn.” Bác sĩ đẩy gọng kính: “Chỉ là vị trí không điển hình, lại kèm theo chỉ số hormone hơi bất thường, có thể là rối loạn nội tiết nhẹ. Chúng tôi đề nghị trước mắt theo dõi, kê thuốc điều chỉnh hormone và tái khám định kỳ.” +

Lâm Lãng hỏi: “Có nhìn ra nguyên nhân gây ra không?” +

Bác sĩ lắc đầu: “Khó nói. Loại nang kết hợp với biến động hormone như vậy không phổ biến. Có thể do một tác động bên ngoài nào đó gây tăng sinh lành tính. Nhưng tổng thể không đáng ngại, đừng quá lo.” +

Đang nói thì phía hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. +

Hạ Yến Chu bước nhanh tới, tà áo khoác mang theo một luồng gió. Hắn nhìn Kiều Ngôn và Lâm Lãng một cái rồi hỏi thẳng bác sĩ: “Cụ thể tình hình thế nào?” +

Bác sĩ lặp lại những điều vừa nói. +

Nghe xong, Hạ Yến Chu nhíu mày: “Gần đây bác sĩ có gặp ca tương tự không?” +

“Thật ra có.” Bác sĩ gật đầu: “Mấy tuần gần đây tiếp nhận vài ca tương tự, đều là nam thanh niên, đột ngột đau bụng. Kết quả kiểm tra gần giống nhau: Nang nhỏ kèm biến động hormone nhẹ. Điều này không giống bệnh tự phát tự nhiên, mà giống bị tác động từ bên ngoài. Chúng tôi cũng thấy lạ, đang cố tìm điểm chung.” 1

Lâm Lãng và Hạ Yến Chu nhìn nhau. +

“Là thuốc của Hoắc Tư Viễn sao?” Lâm Lãng hạ giọng. +

Hạ Yến Chu không đáp, ánh mắt trầm xuống. Hắn quay sang bác sĩ: “Có thể suy đoán mục đích của người bào chế không?” +

Bác sĩ cười khổ: “Thật sự khó đoán. Về mặt y học, loại thuốc này không gây hại rõ rệt, thậm chí khá “ôn hòa”, không giống độc dược. Có vẻ còn chưa hoàn thiện. Nhưng chúng tôi không làm điều tra hình sự, cụ thể dùng để làm gì thì không thể khẳng định. Phải có người chuyên môn điều tra.” +

Hạ Yến Chu gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.” +

Bác sĩ dặn dò thêm vài điều cần lưu ý rồi quay lại phòng khám. +

Lâm Lãng vò tóc: “Thằng cha Hoắc Tư Viễn rốt cuộc muốn làm gì? Chế loại thuốc không đau không ngứa thế này để chơi à?” +

Hạ Yến Chu tựa vào tường, xoa giữa mày: “Tôi cũng không đoán được. Nhưng bác sĩ nói gần đây có vài ca tương tự, nghĩa là rất có thể Hoắc Tư Viễn đang mở rộng phạm vi thử nghiệm.” +

Hắn nhìn Lâm Lãng: “Phải làm rõ mục đích của ông ta trước khi ông ta nghiên cứu ra phiên bản hoàn chỉnh.” +

Lâm Lãng cũng nghiêm túc lại: “Cậu lo ông ta dùng thứ này để khống chế người, hay làm trò gì khác?” +

“Mục đích không rõ mới là nguy hiểm nhất.” Hạ Yến Chu đứng thẳng dậy: “Có thể là khống chế, có thể là tổn hại ngấm ngầm, thậm chí là một cách sử dụng mà chúng ta chưa nghĩ tới. Dù thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục.” +

Lâm Lãng gật đầu: “Hiểu rồi. Tôi sẽ bảo người để ý.” +

Hạ Yến Chu không nói thêm, chỉ nhìn về phía phòng bệnh, mày nhíu chặt, rõ ràng đang suy tính. +

Kiều Ngôn đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện, tim khẽ thắt lại. +

Tác dụng thuốc vẫn còn sao? +

Cậu cứ nghĩ chuyện ở quán bar đã qua rồi. Kiều Vân Quang đi rồi, Văn Hạ cũng tìm được việc, mọi thứ nên trở lại bình thường. Nhưng giờ bác sĩ nói, không chỉ Văn Hạ mà còn nhiều người khác có triệu chứng tương tự, thậm chí có thể liên quan đến thuốc của Hoắc Tư Viễn. +

Thế còn cậu thì sao? +

Kiều Ngôn theo bản năng sờ bụng mình. Hôm đó cậu suýt uống ly rượu kia, dù cuối cùng không uống, nhưng lỡ dính chút nào thì sao? Có khi nào một ngày nào đó cũng đột nhiên đau bụng như vậy? +

Bên kia, Hạ Yến Chu vẫn đang suy tính các khả năng, càng nghĩ mày càng nhíu. Hắn lắc đầu, ép mình ngừng suy đoán lung tung rồi ánh mắt rơi lên người Kiều Ngôn. +

Kiều Ngôn đang cúi đầu, vô thức dùng ngón trỏ cào cào da ở ngón cái. Khi căng thẳng, bé Đào cũng hay làm vậy. +

Hạ Yến Chu quá quen thuộc động tác này. Quen đến mức có thể tưởng tượng ra cô bé bên kia màn hình cắn môi, ngón tay xoay qua xoay lại. +

Nhưng bây giờ là Kiều Ngôn. +

Hắn chợt thấy buồn cười. Chỉ vì một mối quan hệ ảo, hắn lại quen thuộc đến vậy với thói quen nhỏ của một người đàn ông. +

Mặt Kiều Ngôn hơi tái, môi mím chặt, ánh mắt hoang mang. Khi bé Đào sợ hãi cũng như thế. Nếu là trên mạng, chắc chắn đã gửi một loạt biểu tượng khóc lóc, kèm theo giọng mềm nhũn “Daddy em sợ”. +

Nhưng trước mặt hắn là Kiều Ngôn, người sẽ cãi tay đôi với hắn, sẽ thẳng tay hắt cà phê vào người khác. +

Hạ Yến Chu nhắm mắt, đè những suy nghĩ hỗn loạn xuống. +

Hắn bước tới, dừng trước mặt Kiều Ngôn: “Sợ à?” +

Kiều Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn hoảng. Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, nhỏ giọng: “Tôi chỉ không nghĩ tới sẽ thế này. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi.” +

Nhìn bộ dạng rõ ràng sợ chết khiếp mà vẫn cố tỏ ra cứng cỏi ấy, trong đầu Hạ Yến Chu lại hiện lên hình ảnh bé Đào mạnh miệng nói “em không khóc đâu” rồi lập tức gửi biểu tượng khóc to. +

Khóe miệng hắn khẽ giật, không rõ là tự giễu hay gì khác: “Đừng sợ.” +

Nói xong chính hắn cũng khựng lại. Quá dịu dàng, không giống cách hắn thường nói với Kiều Ngôn. +

Nhưng lời đã nói ra, hắn tiếp tục: “Tôi đã cho người điều tra rồi. Sẽ sớm có kết quả.” +

Kiều Ngôn chớp mắt, dường như không ngờ hắn sẽ nói vậy. Nỗi hoảng loạn trong mắt dịu đi một chút. +

Lâm Lãng cũng chen vào, vỗ mạnh lên vai Kiều Ngôn: “Đúng đó, trời sập còn có Hạ tổng đỡ, cậu lo cái gì? Với lại cậu đâu có thật sự uống ly rượu đó.” +

Kiều Ngôn bị vỗ đến lảo đảo, lẩm bẩm: “Lỡ dính một chút thì sao…” +

“Chưa tới lượt cậu phải lo.” Hạ Yến Chu cắt ngang, giọng lại lạnh trở lại: “Điều tra rõ ràng rồi tự nhiên sẽ biết phải làm gì.” +

Khi nói câu đó, hắn nhìn Kiều Ngôn, nhìn đôi mắt rất giống đôi mắt trong ảnh của bé Đào, chỉ khác là giờ không có filter, không có góc chụp, chỉ có sự hoảng hốt chân thật. +

Hạ Yến Chu dời mắt đi, không muốn nhìn nữa. +

Ba người bước vào phòng theo dõi. Văn Hạ dựa vào đầu giường, sắc mặt đã khá hơn. Thấy họ vào, y vội ngồi thẳng: “Xin lỗi, làm phiền mọi người.” +

“Nói linh tinh gì thế.” Lâm Lãng xua tay, kéo ghế ngồi xuống: “Sức khỏe quan trọng.” +

Kiều Ngôn cũng ngồi xuống mép giường, cố làm giọng mình nhẹ nhàng: “Bác sĩ bảo theo dõi một thời gian, kê thuốc uống rồi tái khám định kỳ là được, không có gì nghiêm trọng.” +

Văn Hạ gật đầu. Do dự vài giây, cậu nhỏ giọng hỏi: “Loại thuốc đó… có đáng sợ lắm không?” +

Kiều Ngôn nắm lấy tay cậu, khẽ vỗ mu bàn tay: “Không đáng sợ đâu. Bác sĩ nói là nang lành tính, hormone cũng chỉ lệch nhẹ thôi. Giờ cậu thấy thế nào?” +

Văn Hạ ngẩn ra rồi nói thật: “Đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi tức.” +

“Vậy là đang giảm rồi.” Hạ Yến Chu bước tới, cầm báo cáo xem lướt qua: “Chỉ số đều bình thường, thuốc cũng là loại thông thường. Dù không uống, cơ thể cậu cũng có thể tự điều chỉnh.” +

Giọng hắn từ đầu đến cuối vẫn bình thản, không cố ý dỗ dành, chỉ đơn thuần nói sự thật. Nhưng chính sự khách quan ấy lại khiến người ta an tâm. +

Văn Hạ nghe vậy, bả vai đang căng thẳng dần thả lỏng. Y nhìn Hạ Yến Chu: “Cảm ơn Hạ tổng, lại làm phiền anh.” +

“Không phiền.” Hạ Yến Chu đặt báo cáo xuống: “Cậu xảy ra chuyện ở chỗ Lâm Lãng, chúng tôi có trách nhiệm.” +

Nói xong, hắn nhìn sang Kiều Ngôn. Cậu vẫn cau mày, lo lắng nhìn Văn Hạ, trông còn căng thẳng gấp trăm lần chính người bệnh. +

Thái dương Hạ Yến Chu khẽ giật. +

Hắn bước tới, đặt tay lên vai Kiều Ngôn, lực không nặng nhưng đủ khiến cậu hoàn hồn. +

“Cậu cũng đừng nghĩ nhiều.” Hắn nhìn cậu, giọng hơi bất đắc dĩ: “Có chuyện thì bệnh viện sẽ xử lý. Giờ cậu nên lo chuyện khác.” +

Kiều Ngôn chớp mắt: “Chuyện gì?” +

Hạ Yến Chu không trả lời ngay, chỉ liếc đồng hồ trên tường. +

Lâm Lãng cũng nhìn theo rồi chép miệng. +

“Xong rồi.” Lâm Lãng nói: “Kiều Ngôn, ký túc xá cậu mấy giờ đóng cửa?” +

Theo phản xạ, Kiều Ngôn đáp: “Mười một giờ —” +

Nói được nửa câu, cậu chợt khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì, vội móc điện thoại. +

Màn hình sáng lên, thời gian hiện rõ: 23:47. +

Lâm Lãng bật cười: “Không chỉ quá giờ đâu, quá hơn nửa tiếng rồi. Ký túc xá khóa cửa rồi chứ? Cô quản lý chắc cũng tan làm rồi?” +

Trong đầu Kiều Ngôn xoay tít. Cậu có chỗ ở, căn hộ cao cấp kia, nhưng chuyện đó không thể nói ra được. +

“Tôi có thể ở khách sạn.” Cậu lập tức nói, cố làm giọng mình nghe có vẻ đã tính toán sẵn. +

Lâm Lãng nhướng mày: “Giờ này? Với lại cậu có tiền không?” +

Kiều Ngôn cứng đầu: “Có… chắc vậy.” +

“Thôi đi.” Lâm Lãng lắc điện thoại: “Tôi vừa tra rồi. Khách sạn gần nhất đi taxi cũng hai mươi phút. Giờ này phòng thường hết sạch, chỉ còn phòng hạng sang, một đêm một nghìn rưỡi. Cậu có không?” +

Kiều Ngôn: “……” +

Thật không nói quá, đừng nói một nghìn rưỡi, giờ cậu còn móc không ra năm tệ. +

Hạ Yến Chu đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Lúc này mới thản nhiên lên tiếng: “Hoặc cậu có thể về phòng tập quyền anh ngủ sofa.” +

Mắt Kiều Ngôn sáng lên: “Đúng rồi, tôi ngủ sofa cũng được!” +

“Được thôi.” Lâm Lãng nhún vai: “Nhưng tôi phải ở đây trông Văn Hạ. Phòng tập tôi đã khóa cửa, chìa khóa ở chỗ tôi. Nếu cậu muốn về thì phải chờ tôi xong việc ở đây, chắc phải tới sáng.” +

Trước mắt Kiều Ngôn tối sầm. +

Giờ mới nửa đêm. Chờ tới sáng nghĩa là phải ngồi ở hành lang bệnh viện năm sáu tiếng. Mà sáng mai cậu còn có tiết học. +

Lâm Lãng nhìn vẻ mặt rối rắm của Kiều Ngôn, lại liếc sang Hạ Yến Chu, bỗng nhếch môi cười: “Hay là cậu về với Hạ Yến Chu đi. Nhà cậu ta phòng khách đầy, muốn ngủ đâu thì ngủ.” +

Kiều Ngôn: “???” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)