🍓Chương 35: Gặp ác mộng

Kiều Ngôn vẫn còn muốn vùng vẫy thêm một chút, cậu thật sự không muốn đi cùng Hạ Yến Chu. +
Không phải vì lý do gì khác, mà là vì… không được tự nhiên. Ở ngoài đời, mỗi lần ở gần Hạ Yến Chu, cậu đều thấy chỗ nào cũng gượng gạo. Rõ ràng trên mạng có thể ngọt ngào gọi “Daddy”, nhưng vừa gặp mặt là chỉ muốn cách xa hắn tám trượng. +
Hạ Yến Chu đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì. Còn không phải nhớ tới căn hộ cao cấp nhìn ra sông kia sao? +
Nghĩ đến đó, Hạ Yến Chu lại thấy bực. Căn nhà hắn tặng giờ thành ổ sung sướng của tên lừa đảo này, mà hắn còn phải giả vờ như không biết. +
“Tôi cho cậu mười phút suy nghĩ.” Giọng Hạ Yến Chu thản nhiên, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ: “Hoặc là về với tôi, hoặc tự cậu nghĩ cách.” +
Kiều Ngôn: “……?” +
Ơ kìa, còn chơi cả giới hạn thời gian? +
Lâm Lãng vỗ vai cậu: “Quyết nhanh đi, kiên nhẫn của cậu ta có hạn.” +
Kiều Ngôn tức đến mức trong lòng hừ hừ. Cậu nhìn bóng lưng Hạ Yến Chu sắp tới cửa thang máy, lại nhìn Văn Hạ còn yếu ớt bên cạnh, cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái, chạy theo. +
“Chờ tôi với!” Giọng cậu ủ rũ. +
. +
Ra khỏi bệnh viện, gió đêm thổi tới, Kiều Ngôn lập tức rụt cổ. +
Hôm nay cậu mặc cũng không ít, hoodie lót lông, bên ngoài thêm áo khoác nhưng đêm khuya nhiệt độ xuống quá nhanh, vẫn lạnh đến mức run cầm cập. +
Cậu lén liếc nhìn Hạ Yến Chu đi phía trước. +
Hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác đen trông không dày lắm, bên trong thậm chí chỉ là áo sơ mi. Nhưng dáng người hắn thẳng tắp, bước chân thong dong. Gió đêm lùa vào vạt áo, hắn cũng không nhíu mày. +
Kiều Ngôn trong lòng mất cân bằng. Người này là thể chất đặc biệt gì vậy? Tại sao mình quấn như bánh chưng vẫn lạnh như chó, còn hắn mặc ít như thế vẫn ung dung như đi dạo? +
Thật vô lý! +
Cậu nghiến răng, không muốn tỏ ra mình yếu đuối, lập tức cố thẳng lưng, kìm lại không run. Nhưng cơ thể thì rất thành thật. Đi được một đoạn, cậu vẫn không nhịn được vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo, tay cũng lặng lẽ thụt vào trong tay áo. +
Xe của Hạ Yến Chu đỗ ven đường. Hắn mở cửa ghế phụ, nhìn Kiều Ngôn: “Lên xe.” +
Kiều Ngôn vội chui vào. Trong xe ấm hơn bên ngoài một chút, nhưng ghế da lạnh buốt, vừa ngồi xuống cậu đã khẽ “xì” một tiếng. +
Hạ Yến Chu ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Cửa kính chưa đóng kín, còn hé một khe, gió lạnh lùa vào, Kiều Ngôn lại rụt vai. +
Cậu không muốn mở miệng kêu lạnh, mất mặt lắm. Nhưng ngón tay đã cứng lại vì lạnh. Cậu lén đưa tay ra chỗ cửa gió điều hòa, giả vờ nghiên cứu nút bấm. +
Hạ Yến Chu liếc thấy những động tác nhỏ ấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng hẳn cửa kính rồi tăng nhiệt độ điều hòa. +
Luồng gió ấm thổi ra, Kiều Ngôn thoải mái híp mắt. Nhưng miệng vẫn không chịu thua: “Đóng cửa kính làm gì, tôi đâu có lạnh.” +
Hạ Yến Chu nghiêng đầu nhìn cậu một cái. +
Kiều Ngôn lập tức ngồi thẳng, cố làm ra vẻ mình rất chịu lạnh. +
Hạ Yến Chu không vạch trần, chỉ quay lại lái xe, thản nhiên nói: “Tôi lạnh.” +
Kiều Ngôn: “…… Ờ.” +
Cậu sờ sờ mũi, không nói nữa, ngoan ngoãn co mình trong ghế, cảm nhận hơi ấm dần bao trùm toàn thân. +
Thoải mái thì có thoải mái, nhưng vẫn thấy hơi lạ. Gần đây Hạ Yến Chu sao càng ngày càng dễ nói chuyện thế? +
. +
Căn hộ của Hạ Yến Chu nằm trong tòa cao tầng ở trung tâm thành phố. Nội thất đúng như Kiều Ngôn tưởng tượng, phong cách tối giản lạnh lẽo, tông đen trắng xám chủ đạo, sạch sẽ nhưng thiếu hơi người. +
Cậu vừa cởi giày, một cục lông cam tròn vo đã “vèo” một cái từ sau ghế sofa lao ra, chính xác ôm lấy bắp chân cậu. +
“Mông Mông!” Mắt Kiều Ngôn sáng lên. Cậu chẳng còn giữ kẽ gì, ngồi xổm xuống ôm lấy con mèo cam nặng trịch: “Nhớ anh không? Hả? Có phải lại mập lên rồi không?” +
Mèo cam trong lòng cậu kêu gừ gừ sung sướng, dùng đầu cọ mạnh vào cằm cậu, đuôi vểnh cao. +
Kiều Ngôn bị cọ đến ngứa, cười khanh khách, ngồi bệt xuống thảm lăn lộn với mèo. +
“Đứng lên.” Giọng Hạ Yến Chu vang lên bên cạnh. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng đó, từ trên cao nhìn xuống một người một mèo dưới sàn. +
Kiều Ngôn đang bị Mông Mông dẫm dẫm bằng bàn chân thịt mềm mềm, cũng chẳng ngẩng đầu: “Chơi thêm năm phút thôi, đúng năm phút!” +
Hạ Yến Chu không nói gì, quay đi. +
Kiều Ngôn được yên tĩnh, vui vẻ gãi cằm Mông Mông, nhỏ giọng thì thầm: “Trên mạng anh ta dịu dàng thế, ngoài đời sao hung dữ vậy, còn thích quản người…” +
Mông Mông “meo” một tiếng, không biết là đồng ý hay phản đối. +
Bất tri bất giác đã gần nửa tiếng trôi qua. +
Kiều Ngôn đang định dạy Mông Mông bắt tay thì một bóng người phủ xuống trước mặt. Hạ Yến Chu đã thay đồ ở nhà, tóc còn hơi ướt, trông như vừa tắm xong, trên người thoảng mùi sữa tắm mát lạnh. +
Giọng hắn bình thản: “Đến giờ ngủ rồi.” +
Kiều Ngôn ôm mèo, ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong chờ: “Cho tôi thêm…” +
“Phòng khách đã dọn xong.” Hạ Yến Chu cắt ngang, liếc đồng hồ treo tường: “Mai cậu không phải có tiết sớm sao?” +
Sao hắn biết cả chuyện này! +
Kiều Ngôn bực bội buông Mông Mông xuống. Con mèo cam bất mãn “meo” một tiếng, quẫy đuôi quét vào cổ chân cậu. +
“Ngủ ngon nhé, Mông Mông.” Kiều Ngôn xoa đầu mèo rồi lẽo đẽo theo Hạ Yến Chu về phía phòng khách bên kia hành lang. +
. +
Phòng khách thật sự rất rộng, rộng đến mức hơi trống trải. Ngoài chiếc giường, tủ quần áo và một bàn làm việc, gần như không có trang trí gì. +
Rèm cửa màu xám đậm kéo kín mít, không lọt một tia sáng. +
Kiều Ngôn trèo lên giường. Nệm rất mềm, chăn có mùi nắng phơi dễ chịu. +
Cậu tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường ánh vàng nhạt rồi cuộn mình trong chăn. +
Có lẽ vì ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện, cơ thể mệt rã rời mà đầu óc lại tỉnh như sáo. Hình ảnh lộn xộn chen chúc trong đầu. +
Cậu nhắm mắt, cố đếm cừu. +
Một con cừu, hai con cừu, ba con… Trong đàn cừu đột nhiên xuất hiện một con đeo tai mèo hồng, mặc bộ đồ ren mèo, còn quay sang “meo” với cậu. +
Kiều Ngôn: “???” +
Cậu trở mình, tiếp tục đếm. +
Bốn con cừu, năm con cừu… Cừu biến thành mặt Hạ Yến Chu, lạnh lùng nhìn cậu, tay cầm ly cà phê đen, giọng thản nhiên: “Cậu chơi tôi à?” +
Kiều Ngôn bật mở mắt, nhìn trần nhà tối om, thở hắt ra một hơi. +
Đều tại cái bộ đồ mèo chết tiệt đó! +
Cậu nhắm mắt lại lần nữa, nhưng lần này hình ảnh còn quái dị hơn. +
Cậu mơ thấy mình bị nhốt trong một mê cung khổng lồ, tường toàn lông hồng mềm mại, đi mãi không ra. Rồi mê cung bắt đầu thu hẹp, những bức tường mềm ép sát lại. Hoắc Tư Viễn xuất hiện, tay cầm ống tiêm, cười âm u, nói sẽ tiêm cho cậu loại thuốc khiến mọc tai mèo… +
“Tôi không muốn mọc tai mèo!” Kiều Ngôn hét lên trong mơ, giật mình ngồi bật dậy. +
Căn phòng tối đen, chỉ còn tiếng thở dốc của cậu. Mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc, dính bết lên trán, lưng áo cũng ướt sũng. +
Kiều Ngôn với tay bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng ấm xua bớt bóng tối, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch. +
Cậu ôm đầu gối ngồi trên giường, nhìn căn phòng khách quá rộng và quá yên tĩnh. Bóng tối như có hình dạng, len lỏi từ các góc. Cảm giác nghẹt thở trong mơ như quay lại. +
Cậu không chịu nổi nữa. +
Kiều Ngôn chân trần bước xuống giường, khẽ mở cửa phòng. Hành lang tối om, chỉ có phía phòng khách hắt ra chút ánh sáng mờ. +
Cậu rón rén đi tới, men theo tường nhìn ra rồi khựng lại. +
Hạ Yến Chu vẫn còn ở phòng khách. +
Hắn mặc đồ ở nhà màu xám đậm, dựa lưng vào sofa, chân dài bắt chéo, trên đùi đặt laptop. +
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêng không biểu cảm. Bên cạnh sofa là chiếc đèn cây ánh vàng, tạo một quầng sáng ấm áp, hoàn toàn tách biệt với bóng tối lạnh lẽo xung quanh. +
Mông Mông nằm cuộn tròn dưới chân hắn trên tấm thảm, thành một cục lông cam hoàn hảo, ngủ say, bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở. +
Kiều Ngôn lại thấy mất cân bằng. +
Người này sao vậy? Thúc người ta đi ngủ thì hăng lắm, còn mình thì thức đêm làm việc, bật đèn ấm áp, có mèo bầu bạn? +
Rộng với mình, nghiêm với người! +
Cậu đang âm thầm lẩm bẩm thì Hạ Yến Chu như cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu lại. +
Bốn mắt chạm nhau. +
Trên mặt Kiều Ngôn vẫn còn nét ngơ ngác sau giấc ngủ và chút hoảng sợ chưa tan. Viền mắt hơi đỏ, tóc vểnh mấy chỗ, chân trần đứng trên sàn lạnh, trông đáng thương vô cùng. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, nhướng mày: “Gặp ác mộng à?” +
Tim Kiều Ngôn hẫng một nhịp, cố giữ giọng bình tĩnh: “Ai gặp ác mộng chứ? Tôi ra uống nước thôi.” +
Nói xong, để tăng độ tin cậy, cậu thật sự quay vào bếp mở, lấy ly thủy tinh, rót nửa cốc nước rồi ừng ực uống cạn. +
Nước lạnh trôi qua cổ họng khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng cũng càng lộ rõ vẻ chột dạ. +
Hạ Yến Chu không vạch trần, ánh mắt quay lại màn hình laptop, ngón tay lướt trên bàn di chuột. +
Uống xong, Kiều Ngôn lò dò đến gần phòng khách, không ngồi xuống, chỉ đứng đó. +
Cậu nhìn bóng lưng chăm chú của Hạ Yến Chu, nhìn Mông Mông ngủ ngon, nhìn chiếc đèn vàng ấm áp. Chân như mọc rễ, không muốn quay về căn phòng tối om kia. +
“Khụ.” Kiều Ngôn hắng giọng, bắt đầu kiếm chuyện nói: “Anh chưa ngủ à?” +
Hạ Yến Chu không ngẩng đầu: “Xử lý chút việc.” +
“Việc gì mà muộn vậy còn làm?” Kiều Ngôn lén nhích thêm hai bước. +
Lần này Hạ Yến Chu mới ngẩng lên khỏi màn hình, nhìn cậu: “Việc công ty.” +
“Chuyện Hoắc Tư Viễn à?” Kiều Ngôn buột miệng. +
Ngón tay Hạ Yến Chu đang gõ phím khựng lại. Hắn “ừ” một tiếng, coi như thừa nhận. +
Hắn đúng là đang điều tra Hoắc Tư Viễn. Chuyện của Văn Hạ tối nay như một cái gai. Không làm rõ, hắn cũng chẳng yên tâm ngủ. Sự bực bội và lo lắng âm ỉ nằm dưới đáy lòng, nhưng hắn quen không để lộ ra ngoài, nhất là trước mặt người nhỏ tuổi hơn. +
Kiều Ngôn thấy hắn không tỏ vẻ khó chịu hay đuổi mình đi, gan lớn thêm một chút. Cậu nhích lại gần hơn, cẩn thận ngồi xuống đầu kia của sofa, ôm một chiếc gối vào lòng. +
“Vậy anh điều tra được gì chưa? Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Loại thuốc đó thật sự sẽ không biến người ta thành quái vật chứ?” +
Hạ Yến Chu xoa giữa mày, cảm thấy thái dương lại bắt đầu giật. +
Hắn khép laptop lại, đặt sang một bên, ngả người ra sofa, ánh mắt dừng trên gương mặt đầy bất an của Kiều Ngôn. +
“Hiện tại thì không.” Hắn nói ngắn gọn: “Cách sử dụng cụ thể vẫn đang điều tra. Nhưng bác sĩ nói những trường hợp trước mắt không gây tổn thương vĩnh viễn, chủ yếu là khó chịu ngắn hạn và dao động hormone.” +
“Ừm ừm.” Kiều Ngôn gật đầu: “Vậy tốt rồi. Văn Hạ chắc sẽ không sao chứ?” +
“Uống thuốc đúng giờ, tái khám định kỳ thì không vấn đề lớn.” +
“Vậy thì tốt.” Kiều Ngôn lặp lại lần nữa, như thể nói vậy sẽ khiến mình yên tâm hơn. +
Phòng khách lại rơi vào im lặng. +
Kiều Ngôn ôm gối, mắt nhìn đông nhìn tây, tránh nhìn Hạ Yến Chu, cũng không nhắc tới chuyện quay về phòng. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi ánh mắt rơi xuống chiếc đèn bàn. +
“Đèn nhà anh sáng thật đấy.” Cậu nói khô khan. +
“Ừ.” +
“Sáng hơn cái đèn ngủ trong phòng khách nhiều.” +
“……” +
“Mông Mông ngủ ngon ghê. Bình thường nó cũng ngủ sớm thế à?” +
“Tùy tâm trạng.” +
“Nó hình như mập hơn rồi. Anh cho ăn nhiều quá à?” +
“…… Nó tự biết điều chỉnh lượng ăn.” +
Kiều Ngôn hỏi hết câu này đến câu khác, chủ đề nhảy loạn xạ, rõ ràng là không muốn kết thúc cuộc trò chuyện. +
Hạ Yến Chu nhìn ánh mắt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn giấu không nổi hoảng loạn của cậu, cùng viền mắt hơi đỏ kia. Sự bực bội còn sót lại vì bị lừa gạt trong lòng hắn không hiểu sao lại bị một cảm xúc phức tạp khác lấn át. +
Tên lừa đảo này, trên mạng thì gan to thật, làm nũng bày trò rất trơn tru. Ngoài đời chỉ vì một cơn ác mộng đã bị dọa thành thế này. +
“Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu cắt ngang lần suy đoán thứ năm của cậu về việc “có nên đổi thức ăn cho mèo không”. +
“Hả?” Kiều Ngôn lập tức quay đầu. +
“Muộn rồi.” Giọng hắn dưới ánh đèn vàng dường như bớt lạnh hơn: “Về phòng ngủ đi.” +
Kiều Ngôn lập tức ôm chặt gối hơn, lùi lại một chút, mặt viết rõ chữ “không muốn”. +
“Tôi ngồi đây thôi.” Cậu kéo gối lên cao, cằm tì vào lớp vải mềm, giọng đầy kiên quyết: “Tôi không về.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, bất lực. +
Kiều Ngôn nhìn thẳng lại, cố mở to mắt để tăng sức thuyết phục: “Tôi thích ngồi đây, không được à? Phòng khách nhà anh, sofa nhà anh, tôi ngồi một chút thì sao?” +
Càng nói càng nhanh, chẳng còn logic gì, giọng có chút bướng bỉnh: “Tôi ngủ dậy thấy tỉnh, ra ngoài đi dạo chút thôi.” +
Nói xong, cậu còn co cả chân lên sofa, cuộn mình vào một góc, tư thế như đã cắm rễ tại chỗ. +
“Ồ.” Hạ Yến Chu gật đầu, cầm lại laptop: “Dạo xong rồi thì về ngủ.” +
“Tôi không buồn ngủ.” Kiều Ngôn lập tức phản bác. Để chứng minh, cậu còn ngồi thẳng hơn: “Tôi thật sự không buồn ngủ.” +
Khóe môi Hạ Yến Chu khẽ cong. +
“Tùy cậu.” Hắn nói xong thật sự không để ý tới Kiều Ngôn nữa, tập trung xử lý công việc. +
Kiều Ngôn: “……” +
Người này sao vậy! +
Cậu tức giận ôm đầu gối, ngồi thêm năm phút. Hạ Yến Chu thật sự không nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đều. +
Thực ra Kiều Ngôn đã bắt đầu buồn ngủ. Cơn sợ hãi sau ác mộng qua đi, cơn buồn ngủ lại trào lên. Cậu ngáp một cái nhỏ, nước mắt cũng trào ra. +
Cậu lén nhìn Hạ Yến Chu. +
Người đàn ông vẫn chăm chú như cũ. Ánh đèn vàng ấm phác họa gương mặt nghiêng rõ nét, trông bỗng nhiên rất đáng tin. +
Kiều Ngôn chớp mắt, tựa đầu vào tay vịn sofa. +
Dù sao cậu cũng không muốn quay lại căn phòng tối om kia. Ở đây tốt hơn, có ánh sáng, có người, có mèo. Dù người kia có hơi đáng ghét, nhưng ít ra vẫn có hơi người. +
Cậu điều chỉnh tư thế, cuộn mình cho thoải mái hơn. Không biết từ lúc nào Mông Mông tỉnh dậy, chậm rãi nhảy lên sofa, tìm chỗ bên chân cậu cuộn lại, phát ra tiếng gừ gừ mãn nguyện. +
Kiều Ngôn xoa đầu lông xù của nó, cảm thấy chút bất an cuối cùng cũng tan biến. +
Mi mắt càng lúc càng nặng. +
Cậu cố gắng nhìn Hạ Yến Chu thêm vài lần, tầm nhìn dần mờ đi. Tiếng gõ phím như xa dần, ánh đèn vàng cũng trở nên mơ hồ… +
Khi Hạ Yến Chu xử lý xong công việc, khép laptop lại và quay đầu, hắn thấy Kiều Ngôn đã ngủ trên sofa. +
Thiếu niên cuộn trong góc, đầu tựa tay vịn, má bị ép nên hơi phồng lên, hàng mi dài rủ xuống tạo bóng nhỏ. Một tay vẫn đặt trên người mèo. +
Ngủ rồi thì ngoan thật. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu vài giây, đứng dậy vào phòng khách lấy một tấm chăn dày. +
Hắn nhẹ nhàng đắp lên người Kiều Ngôn. Trong mơ cậu khẽ chép môi, rúc sâu hơn vào chăn rồi tiếp tục ngủ. +
Hạ Yến Chu tắt đèn cây, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi nhẹ bước về phòng mình. +
. +
Kiều Ngôn bị đánh thức bởi mùi hương thơm nức. +
Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện mình vẫn cuộn trên sofa, trên người đắp chăn mềm. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, đổ những vệt sáng xuống sàn. +
Mông Mông không còn bên cạnh. +
Cậu hít hít mũi. +
Thơm quá. +
Mùi trứng chiên và bánh mì nướng, xen lẫn hương cà phê đậm đà. +
Kiều Ngôn dụi mắt ngồi dậy, tóc rối như tổ chim. Cậu ôm chăn ngồi ngơ ngác một lúc mới hoàn toàn tỉnh. +
Cậu vén chăn, lần theo mùi hương đi tới. +
Trong căn bếp mở, Hạ Yến Chu đứng quay lưng về phía cậu trước bếp. Tay áo đồ ở nhà xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay với đường nét rõ ràng. +
Hắn khẽ lắc chảo, quả trứng chiên trong đó lật lên thành một đường cong đẹp mắt rồi rơi gọn gàng trở lại mặt chảo. +
Ánh nắng chiếu lên vai hắn. Trong chảo vang tiếng xèo xèo vui tai, máy pha cà phê kêu ục ục tỏa hơi nóng. +
Khung cảnh này… có hơi giống một gia đình quá mức rồi đấy? +
Kiều Ngôn bám vào mép bàn bếp, thò nửa cái đầu vào: “Anh biết nấu ăn luôn à?” +
Hạ Yến Chu không quay đầu: “Chứ không thì sao?” +
“Tôi tưởng kiểu người như anh…” Kiều Ngôn nuốt lại câu “giàu có ngốc nghếch”, đổi cách nói: “Tôi tưởng kiểu người bận rộn như anh, bữa sáng toàn trợ lý chuẩn bị sẵn hoặc là bỏ qua luôn.” +
Hạ Yến Chu đặt quả trứng ốp la hoàn hảo lên đĩa sứ trắng, xoay người đặt xuống bàn bếp, lúc này mới nhìn cậu: “Thỉnh thoảng có thời gian thì tự làm.” +
Sự chú ý của Kiều Ngôn lập tức bị đĩa bữa sáng hút lấy. +
Trứng ốp la vàng óng, viền ngoài hơi cháy xém vừa phải, lòng đỏ căng mọng. Bên cạnh là hai lát bánh mì nguyên cám nướng vừa tới, kèm một đĩa nhỏ trái cây cắt sẵn. +
Cậu không khách sáo, kéo ghế cao ngồi xuống, mắt sáng rực, xoa xoa tay: “Vậy tôi không khách khí nhé!” +
Cậu thật sự đói. Vì muốn tiết kiệm tiền trả nợ cho Hạ Yến Chu, dạo này cậu sống kham khổ, đã lâu lắm chưa ăn một bữa sáng ra hồn. +
Kiều Ngôn cầm nĩa, không đợi nổi cắt một miếng trứng cho vào miệng. Hương thơm của trứng hòa với chút tiêu đen cay nhẹ bùng lên trên đầu lưỡi. Bên ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm mịn. +
“Ưm!” Cậu hạnh phúc híp mắt, ăn nhanh hơn, má nhanh chóng phồng lên vì nhai. +
Hạ Yến Chu rót cho mình một ly cà phê đen, ngồi xuống đối diện. Nhìn bộ dạng ăn như chết đói của cậu, hắn khẽ nhướng mày: “Trông cậu có vẻ rất đói?” +
Kiều Ngôn đang cúi đầu ăn, nghe vậy khựng lại. +
Còn không phải vì muốn trả tiền cho anh sao? Trên mạng thì nhẹ nhàng tán tỉnh, ngoài đời thì nghèo rớt mồng tơi. Nỗi khổ này biết kể với ai! +
Nhưng câu đó đánh chết cũng không thể nói ra. Cậu vội nuốt thức ăn xuống, ánh mắt lảng đi, bắt đầu bịa: “À… có sao? Có thể do dạo này vận động nhiều quá…” +
Hạ Yến Chu nhìn biểu cảm chột dạ rõ ràng của cậu, không hỏi thêm, chỉ nhấp một ngụm cà phê. +
Sợ hắn tiếp tục truy hỏi, Kiều Ngôn vội nhét thêm một miếng bánh mì, nói lấp liếm: “Tay nghề anh ổn đấy, học của ai vậy?” +
“Tự học.” +
“Ồ.” Kiều Ngôn lại cúi đầu ăn. +
Cậu ăn tập trung và thỏa mãn đến mức không để ý khóe miệng dính chút sữa. +
Ánh mắt Hạ Yến Chu dừng lại ở vệt sữa đó vài giây rồi lặng lẽ dời đi. +
Kiều Ngôn nhanh chóng xử lý xong phần của mình, chưa đã thèm còn liếm môi một cái. Cậu đặt dao nĩa xuống, theo thói quen lấy điện thoại ra xem giờ. +
Màn hình sáng lên: 9:36. +
Nụ cười trên mặt cậu lập tức đông cứng, mắt mở to. +
“Chết tiệt!” Cậu kêu lên, bật dậy khỏi ghế: “Tiết sáng, mười giờ học! Muộn rồi!!!” +
Cậu luống cuống nhìn quanh: “Ba lô đâu? Cặp đâu?!” +
Hạ Yến Chu bị màn hỗn loạn này làm cho bất lực, giơ tay chỉ về phía sofa. +
Kiều Ngôn lúc này mới thấy chiếc ba lô cô độc nằm ở góc. Cậu lao tới như gió, quăng lên vai rồi lại vội vàng quay về bàn bếp, bưng cốc sữa còn nửa ly, ngửa đầu uống ừng ực. +
“Khụ khụ khụ…” Uống quá nhanh, cậu sặc, mặt đỏ bừng. +
Hạ Yến Chu không nhịn được lên tiếng: “Chậm lại.” +
Kiều Ngôn vừa ho vừa chạy ra cửa, giày còn chưa mang tử tế đã kéo lê đi. Đến cửa, cậu chợt nhớ ra gì đó, khựng lại, quay đầu. +
Trong nắng sớm, Hạ Yến Chu vẫn ngồi ở bàn bếp, tay cầm cà phê, lặng lẽ nhìn bộ dạng cuống cuồng của cậu. +
Mặt Kiều Ngôn hơi nóng lên. Cậu vẫy tay nhanh: “Ờ… cảm ơn bữa sáng nhé, ngon lắm! Tôi đi đây, tạm biệt!” +
Nói xong, cậu mở cửa chạy biến. +
“Cạch.” Cửa đóng lại. +
Hạ Yến Chu: “……” +
Hắn ngồi yên một lúc, khẽ lắc đầu, nâng cốc cà phê lên uống cạn ngụm cuối đã nguội. +
. +
Kiều Ngôn lao vào giảng đường đúng lúc chuông reo, trong ánh mắt “lại đến muộn à” của cả lớp, khom lưng lẻn về chỗ Tào Cảnh Đồng giữ sẵn ở hàng sau. +
“Hà… hà…” Cậu ngả lưng vào ghế, ngực phập phồng dữ dội, cảm giác như phổi sắp nổ tung. +
Tào Cảnh Đồng đẩy sách sang phía cậu, nhỏ giọng cà khịa: “Thiếu gia, khả năng canh giờ của cậu ngày càng chuẩn đấy.” +
“Bớt nói nhảm.” +
Cảm giác sống sót qua cửa ải dâng lên. Cậu gục xuống bàn thở lại, trong đầu lại bất chợt hiện ra hình ảnh sáng nay Hạ Yến Chu ngồi trong nắng sớm uống cà phê. +
Khoan đã, sao lại nghĩ tới hắn? +
Kiều Ngôn lắc đầu, xua gương mặt lạnh nhạt kia khỏi đầu. Cậu chán nản mở điện thoại, theo thói quen bấm vào biểu tượng màu hồng của Mạch Ngữ. +
Cậu lướt lên trên. Gần một tuần nay, hầu như đều là cậu chủ động nhắn trước. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy chào buổi sáng nha! Hôm nay trời đẹp lắm luôn đó ~ +
Yan: Ừ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy đang bận à? +
Yan: Ừ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Em mới mua váy mới! [hình ảnh] +
Yan: Cũng được. +
bé Đào cắn người siêu đau: … +
Kiều Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình, mày dần dần nhíu lại. +
Không ổn. +
Trước đây tuy Yan cũng không quá nhiệt tình, nhưng ít nhất sẽ đáp lại “Chào buổi sáng”, sẽ hỏi “Ăn cơm chưa?”, sẽ nói “Dễ thương lắm” khi cậu gửi ảnh. +
Còn dạo gần đây là sao vậy? Tin nhắn trả lời càng lúc càng ngắn, thậm chí có phần qua loa. +
Hình như từ khi cậu bắt đầu lên kế hoạch xa cách, đối phương lại thật sự nhạt dần? +
Ban đầu cậu tính toán mình sẽ từ từ rút lui, làm lạnh dần, cuối cùng hoàn mỹ rời sân. Nhưng giờ sao lại có cảm giác đối phương rút lui còn nhanh và dứt khoát hơn cả cậu? +
Kiều Ngôn dùng khuỷu tay huých Tào Cảnh Đồng đang lén lướt điện thoại bên cạnh, hạ giọng: “Này, hỏi cậu chuyện này.” +
“Nói đi.” Tào Cảnh Đồng không ngẩng đầu. +
“Là thế này, tôi có một người bạn.” Kiều Ngôn bắt đầu bằng câu mở đầu kinh điển: “Bạn tôi yêu qua mạng, à không, cũng coi như yêu qua mạng đi. Dù sao trên mạng nói chuyện khá hợp, nhưng gần đây nó phát hiện đối phương không còn chủ động nhắn nữa, trả lời tin cũng lạnh nhạt hẳn. Như vậy có bình thường không?” +
Tào Cảnh Đồng cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Còn phải hỏi à? Chắc chắn không bình thường rồi. Hết giai đoạn cuồng nhiệt, chán rồi chứ gì. Quan hệ trên mạng mà, đến nhanh thì đi cũng nhanh, ai rảnh mà chơi lâu dài với cậu.” +
Chán? +
Hạ Yến Chu chán nhanh vậy sao? Mới bao lâu chứ? Chẳng lẽ bé Đào của cậu mất sức hút nhanh thế? Mấy màn làm nũng, bộ đồ mèo hôm nọ đều vô ích? +
Một cảm xúc khó tả dâng lên, không phải vui mừng vì kế hoạch thuận lợi mà là hơi buồn bực, pha chút không phục. +
Dựa vào cái gì chứ? Muốn nhạt thì cũng phải là cậu nhạt trước! Cậu còn chưa chính thức triển khai kế hoạch “chết tự nhiên” kia mà! +
“Nhưng mà.” Kiều Ngôn cố vớt vát: “Trước đó rõ ràng vẫn ổn mà, sao nói lạnh là lạnh luôn?” +
Tào Cảnh Đồng nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc: “Anh hai, cậu cũng là đàn ông mà, tâm lý đàn ông mày không hiểu sao? Cảm giác mới mẻ chỉ được một thời gian thôi. Nhất là chưa gặp mặt, dựa vào bộ lọc với tưởng tượng mà sống. Bộ lọc vỡ, tưởng tượng mệt thì chẳng lạnh? Bảo bạn cậu sớm nhìn thấu đi, tìm người khác ngon hơn.” +
Thấy sắc mặt Kiều Ngôn thay đổi liên tục, Tào Cảnh Đồng tưởng cậu đang buồn thay cho “người bạn”, tốt bụng an ủi: “Thôi đừng nghĩ nữa. À mà nói cậu nghe cái này mới, đảm bảo quên hết phiền não.” +
“Gì?” Kiều Ngôn không mấy hứng thú. +
“Thằng Sầm Tử Hạo ngu đó, hôm qua ở quán bar bị người ta đánh!” Tào Cảnh Đồng hạ giọng, không giấu nổi vẻ hả hê. +
Kiều Ngôn khựng lại: “Sầm Tử Hạo?” +
“Ừ, chính nó. Nghe nói bị đập chai rượu vào đầu, khâu bảy tám mũi, giờ còn nằm viện.” +
“Ai đánh?” +
Kiều Ngôn có chút tỉnh táo hơn. Dù sao trước đây Sầm Tử Hạo cũng không ít lần hùa theo Kiều Vân Quang châm chọc cậu. Nghe anh ta xui xẻo, tâm trạng tự dưng dễ chịu hơn. +
Tào Cảnh Đồng nhìn quanh rồi hạ giọng thấp hơn nữa, đầy hào hứng như chia sẻ đại bát quái: “Hoắc Ngọc Thành.” +
“Hoắc Ngọc Thành?” Kiều Ngôn ngơ ngác: “Ai vậy? Chưa nghe bao giờ.” +
“Con trai út của Hoắc Tư Viễn!” +
Lại là Hoắc Tư Viễn. +
Kiều Ngôn bĩu môi. Mấy ngày nay cái tên xui xẻo này xuất hiện quá nhiều, cậu không muốn nghe thêm nữa nên không tiếp lời. +
Cậu gục xuống bàn, định ngủ một giấc. Vừa đưa tay ra sau gáy, cậu chợt thấy có gì đó không đúng. +
Xong đời rồi. +
Chiếc vòng cổ Hạ Yến Chu tặng bị cậu bỏ quên trong phòng dành cho khách! +



Gay cấn quá ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘
Gòi xong
Đó