Skip to main content

🍓Chương 43 (1): Chạy trốn

dathaiPiter

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm dòng chữ “Chúng ta gặp mặt đi” trên màn hình, cảm giác máu trong người như lạnh đi một nửa. +

Gặp mặt?! Sao lại đột ngột như vậy? +

Trò đùa quốc tế gì thế này! +

Gặp mặt đồng nghĩa với lộ mặt ngay tại chỗ. Lộ mặt tức là toàn bộ kế hoạch “câu cá” bao lâu nay của cậu sẽ tan tành. Đồng nghĩa Hạ Yến Chu sẽ phát hiện mình bị một nam sinh viên xoay như chong chóng, còn tặng cả nhà lẫn xe. +

Đến lúc đó đừng nói bị quăng xuống sông cho cá ăn, Kiều Ngôn nghi ngờ mình sẽ bị Hạ Yến Chu băm nhỏ làm thức ăn cho mèo! +

Không được không được không được, tuyệt đối không được. Cái mạng nhỏ này còn muốn sống thêm vài năm nữa! +

Ngón tay Kiều Ngôn gõ bàn phím như bay, gần như bắn ra tia lửa. +

bé Đào cắn người siêu đau: Không được không được không được! Daddy, chúng ta không phải nói từ từ sao QAQ +

bé Đào cắn người siêu đau: Chuyện gặp mặt có thể chờ thêm một chút không? Người ta còn chưa chuẩn bị xong mà +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo chắp tay.jpg) +

Yan: Tuần sau anh rảnh. +

bé Đào cắn người siêu đau: Tuần sau cũng không được! Trang viên của em còn chưa xây xong! Đã nói là phải cho Daddy xem phiên bản hoàn hảo nhất mà! +

Gửi xong câu này, Kiều Ngôn tự thấy mình đúng là thiên tài. Cứ kéo dài, kéo cho đến khi Hạ Yến Chu quên luôn chuyện này. +

Nhưng rõ ràng Hạ Yến Chu không định để cậu lảng tránh. +

Yan: Trang viên có thể xem sau. +

Yan: Gần đây em luôn tránh anh. +

Kiều Ngôn đúng là đang tránh. Trên mạng thì trả lời chậm, ngoài đời càng thấy Hạ Yến Chu là muốn đi đường vòng. Nhưng cậu không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy. +

bé Đào cắn người siêu đau: Em đâu có tránh, chỉ là dạo này bận thôi mà, sắp thi rồi, còn đi làm nữa, Daddy có phải không thích bé Đào không +

bé Đào cắn người siêu đau: (mắt ngấn nước.jpg) +

Yan: Gặp mặt rồi nói. +

Kiều Ngôn: “……” +

Cậu lăn một vòng trên giường, bật dậy, nghiến răng quyết định tung đòn sát thủ. +

Cậu lôi bộ váy Lolita màu xanh đã mua nhưng không dám mặc lần thứ hai ra, vật lộn mãi mới mặc xong, đội tóc giả dài, đeo kính áp tròng màu xanh. Đứng trước gương, nhìn “thiếu nữ” trong đó, hít sâu một hơi. +

Mở camera, chỉnh góc, bật ánh sáng dịu nhất, kéo bộ lọc lên tối đa. +

Cậu gửi trước vài tấm ảnh chụp cận cảnh: Lọn tóc xoăn nhẹ lướt qua vai, găng tay ren ôm lấy đầu ngón tay, dưới làn váy là bắp chân trắng lộ ra từ mép tất. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy nhìn nè, váy mới đó ~ đẹp không? +

bé Đào cắn người siêu đau: [hình ảnh][hình ảnh] +

Bên kia hiện “đang nhập”, nhập rất lâu. +

Yan: Ừ. +

Kiều Ngôn không hài lòng. Sao chỉ “Ừ”? Qua loa quá vậy! +

Cậu lập tức gọi video. +

“Daddy~~~” Kiều Ngôn nhéo giọng, cố làm cho mềm và ngọt nhất có thể: “Anh nhìn đi, em mặc riêng cho anh xem đó.” +

Cậu dựng điện thoại, xoay nhẹ một vòng trước ống kính, váy xanh bồng bềnh xoè ra. +

Cậu chớp mắt, ghé sát camera, hàng mi giả dài rung rung: “Thích không?” +

Bên kia im lặng vài giây rồi giọng Hạ Yến Chu vang lên, khàn hơn bình thường một chút: “Thích.” +

“Vậy Daddy còn vội gặp mặt không?” Kiều Ngôn tranh thủ làm nũng: “Đợi em xây xong trang viên đã, em muốn để lại ấn tượng đầu tiên tốt nhất với Daddy mà ~” +

Vừa nói, tay cậu lén đưa lên cổ váy. Cổ áo có một hàng nút ngọc trai nhỏ. +

Kiều Ngôn cúi đầu, dùng răng khẽ cắn nút trên cùng, mắt ngước lên nhìn camera, hạt ngọc trai kẹp giữa môi răng ánh lên sự dịu dàng. +

Cậu nói mơ hồ vì đang cắn nút, giọng dính dính: “Được không mà ~” +

Bên kia, tiếng thở của Hạ Yến Chu khựng lại rõ ràng, nặng hơn một chút. +

Trong lòng Kiều Ngôn có chút đắc ý nho nhỏ. Cậu buông nút, chuyển sang dùng tay lần lượt tháo từng chiếc, cố ý làm thật chậm, đầu ngón tay lướt qua vùng da gần xương quai xanh. +

Hạ Yến Chu đột nhiên hỏi: “Nóng sao?” +

“Có một chút.” Kiều Ngôn cố ý kéo nhẹ cổ áo, để lộ một mảng da trắng: “Váy này dày lắm, Daddy quạt cho em đi?” +

Cậu vừa nói vừa xoay lưng về phía camera, với tay ra sau lưng như muốn tháo dây buộc: “Nóng thật mà, Daddy giúp em…” +

“Đừng động.” Hạ Yến Chu cắt ngang, giọng hơi gấp: “Cài lại nút áo.” +

Kiều Ngôn dừng tay, xoay lại, nghiêng đầu nhìn màn hình, ánh mắt lấp lánh tinh quái. +

“Daddy không muốn xem sao?” +

“……” +

“Nhưng hơi thở của Daddy rối loạn rồi kìa.” Kiều Ngôn cố ý nói vậy, còn ghé tai sát vào loa điện thoại như thể đang nghe thật kỹ, dù thực ra chẳng nghe rõ gì. Cậu chỉ muốn nói thế thôi. +

Bên kia im lặng lâu hơn. +

Cuối cùng, giọng Hạ Yến Chu lại vang lên, trầm và thấp hơn trước, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng: “Tuần sau gặp mặt. Thời gian địa điểm anh sẽ gửi cho em.” +

Kiều Ngôn: “……” +

Toang rồi. +

“Daddy!” Kiều Ngôn cuống lên, chẳng còn tâm trí diễn nữa: “Sao anh vẫn nhớ chuyện đó vậy chứ!!!” +

“Phải gặp.” Giọng Hạ Yến Chu không hề có đường lùi, mang theo sự cứng rắn quen thuộc: “Có vài lời, phải nói trực tiếp.” +

“Nhưng mà…” +

“Nghe lời.” Giọng hắn dịu lại một chút, nhưng vẫn rất kiên định: “Mặc lại quần áo vào. Nghỉ ngơi sớm đi. Tuần sau gặp.” +

Nói xong, cuộc gọi video bị cắt dứt khoát. +

Kiều Ngôn nhìn màn hình tối đen vài giây rồi ủ rũ gào lên một tiếng, ngã vật ra giường, vùi mặt vào gối. +

Xong đời rồi. +

Lão đàn ông này quyết tâm gặp mặt thật rồi. +

Nằm một lúc, cậu mới chậm chạp bò dậy, vất vả cởi bộ váy phức tạp kia ra, thay áo thun quần đùi cho thoải mái. +

Tháo tóc giả, tháo kính áp tròng, trong gương lại là chính mình với vẻ nam sinh quen thuộc. Cậu đưa tay xoa trán bị tóc giả cọ đỏ, trong lòng trống rỗng. +

Phải bỏ trốn thôi. +

Lần này nhất định phải bỏ trốn. +

. +

Kiều Ngôn đăng nhập lại vào game. Ngón tay lơ lửng trên biểu tượng vài giây mới bấm xuống. +

Nhân vật bé Đào cắn người siêu đau xuất hiện tại điểm hồi sinh trong trang viên. Nhìn thế giới mộng ảo do chính tay mình tạo dựng, tim cậu bỗng thắt lại. +

Sau khi bỏ trốn, tài khoản này đương nhiên cũng bỏ luôn. Cả trang viên mà cậu từng hào hứng lên kế hoạch, từng viên gạch từng mái nhà dựng lên, cũng sẽ cùng tài khoản im lặng này trở thành một chuỗi số vô nghĩa trên máy chủ. +

Cậu điều khiển nhân vật chậm rãi bước đi. +

Trước tiên đi ngang qua cánh đồng hoa phát sáng. Ánh xanh dịu lấp lánh yên tĩnh trên màn hình, giống hệt đêm hôm đó Yan dẫn cậu đến. +

Kiều Ngôn dừng lại, cho nhân vật cúi xuống hái hoa, lặp đi lặp lại. Hoa ảo không biến mất thật, nhưng hai người từng đứng đây hái hoa, có lẽ sẽ chẳng còn quay lại nữa. +

Cậu buông tay khỏi bàn phím. Nhân vật đứng yên, đối diện biển ánh sáng. +

Rồi cậu đổi hướng, đi tới bên đài phun nước ước nguyện. Con mèo cam bé Quýt đang cuộn tròn ngủ trên bệ, trên đầu nổi bong bóng “zzz”. Kiều Ngôn nhìn chằm chằm bong bóng đó một lúc mới nhớ ra đây là quà sinh nhật Yan tặng. +

Khi đó sao cậu lại vui đến thế nhỉ? +

Đi vòng qua đài phun nước là cây Tam Sinh. Dải ruy băng đỏ tượng trưng cho quan hệ bạn lữ của hai người đang bay lất phất trong gió. +

Cậu nhìn màu đỏ ấy, chợt nhớ ngày kết duyên. +

Khi hiệu ứng hệ thống nổ tung đầy cánh hoa trên màn hình, cậu đang ngậm dĩa mì gói, trong lòng dâng lên niềm vui nho nhỏ vì kế hoạch thành công. +

Sau này, có bao đêm cậu vừa buồn ngủ vì bài toán cao cấp, vừa treo nhân vật ở đây, nhìn nhân vật kiếm khách trầm mặc của Yan đứng bên cạnh. Vậy mà cậu lại cảm thấy thế giới ảo này cũng không quá trống rỗng. +

Cậu để nhân vật đứng yên đó, bản thân cũng bất động. +

Mới bao lâu chứ? Tính ra đã bốn tháng. +

Bốn tháng đủ để cậu dựng lên một thân phận giả tên bé Đào, đủ để cậu nhéo giọng nói những câu đến chính mình sau này cũng muốn nổi da gà, đủ để cậu mặt dày nhận những món quà đắt đỏ đến nhói tim. +

Bốn tháng đủ để cậu quen mỗi ngày đăng nhập xem trang viên, tưới hoa, chơi với mèo, quen có người ở bên trong game, dù ngoài đời người đó hung dữ như vậy. +

Bốn tháng, cậu suýt quên đây chỉ là một cái bẫy do mình bày ra. +

Nhưng mơ rồi cũng phải tỉnh. +

Kiều Ngôn ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối. +

Cậu nghĩ người như Hạ Yến Chu chắc chẳng thiếu người bên cạnh. Đẹp, dịu dàng, thông minh, muốn gì có nấy. bé Đào chỉ là một thú cưng điện tử hắn chơi cho vui lúc rảnh rỗi. Giờ thú cưng không nghe lời, có lẽ hắn cũng sắp chán rồi. +

Nghĩ vậy, sống mũi cậu hơi cay. +

Cậu thoát game, mở ứng dụng ngân hàng, gom hết tiền làm thêm mấy tháng nay. Con số hiện ra: 37682,5 tệ. +

Còn cách 20 vạn xa lắm. +

Nhưng cậu không chờ được nữa. +

Cậu chuyển hết tiền sang một thẻ ít dùng rồi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc vòng cổ kim cương đen. +

Dưới ánh đèn, nó lấp lánh. Từng viên kim cương nhỏ sáng rực, viên chủ đạo màu đen ở giữa như bầu trời đêm. +

Kiều Ngôn nắm trong tay, cảm giác lạnh buốt khiến ngón tay cậu co lại. +

Theo kế hoạch, cậu phải trả lại nó. Món đồ này quá đắt, cậu không thể giữ. +

Nhưng… chỉ lần này thôi. +

Kiều Ngôn đeo vòng lên cổ. +

Viên kim cương lạnh áp lên da rồi dần dần được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. +

“Chỉ giữ lại cái này.” Cậu tự nói với mình: “Làm kỷ niệm thôi.” +

. +

Sáu ngày sau. +

Yan: 3 giờ chiều ngày mai, gặp ở cửa Trung tâm Nghệ thuật Ninh thành. +

Ngày mai. +

Chính là ngày mai. +

Ngày mai sẽ bỏ trốn. Chờ bình chọn trang viên kết thúc, nhận danh hiệu xong là biến mất hoàn toàn. +

Như vậy cũng coi như có đầu có đuôi. +

Kiều Ngôn chuyển sang giao diện game, nhìn lại trang viên mà mình đã tỉ mỉ bày trí suốt thời gian qua. Biển hoa, đài phun nước, cầu nhỏ nước chảy, còn có nhà cây ba tầng cho bé Quýt. Dù nó chỉ là một chuỗi dữ liệu, cậu vẫn xây rất nghiêm túc. +

“Tối nay công bố xong là đi.” Kiều Ngôn lẩm bẩm, chọc chọc vào bé Quýt đang ngủ gật trên màn hình: “Em phải ngoan đó.” +

bé Quýt kêu “meo” một tiếng, lật người, để lộ cái bụng mềm mềm. +

Bình chọn bắt đầu lúc 8 giờ tối. Cậu định đợi kết quả, nói với Yan một tiếng tạm biệt rồi thu dọn mọi thứ biến mất. +

7 giờ 50 phút, cậu đăng nhập, đứng trước cổng trang viên, hồi hộp xoa tay. +

“Nhất định phải có giải đó.” Cậu nhìn màn hình lẩm bẩm: “Lấy giải xong là chạy, kết thúc hoàn hảo.” +

Đếm ngược mười phút. +

Kiều Ngôn đi dạo một vòng trong trang viên, cuối cùng dừng lại trước tấm biển gỗ khắc dòng chữ “Nhà của bé Đào và Daddy”. +

Cậu nhìn dòng chữ đó thật lâu, đưa tay chạm lên màn hình. +

Đếm ngược năm phút. +

Cậu mở balô, kiểm tra lại những thứ phải trả: Tiền game, vật liệu, còn có vài bộ trang phục giới hạn Yan tặng. +

8 giờ đúng. +

Thông báo hệ thống bật lên đúng giờ: +

“Bình chọn “Trang viên mộng ảo” chính thức bắt đầu! Xin người chơi kiên nhẫn chờ kết quả……” +

Kiều Ngôn vừa thở ra, định chuyển qua diễn đàn xem thảo luận thì giữa màn hình bỗng bật lên một dòng cảnh báo đỏ chói: +

Cảnh báo: Trang viên “bé Đào” của bạn bị nghi ngờ sử dụng tài nguyên gian lận, đã bị khoá tạm thời, không thể tham gia bình chọn lần này. Vui lòng liên hệ quản trị viên để biết chi tiết. +

Kiều Ngôn: “???” +

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ, chớp mắt rồi chớp mắt lần nữa. +

“Gian lận tài nguyên?!” Cậu lẩm bẩm: “Tôi gian lận hồi nào?” +

Từng đóa hoa, từng viên gạch đều là cậu tự mua trong cửa hàng, tự tay bày trí từng chút một. Lấy đâu ra gian lận? +

Cậu lập tức mở giao diện chăm sóc khách hàng, gõ chữ như bay. +

bé Đào cắn người siêu đau: Quản trị viên có đó không? Tại sao trang viên của tôi bị khoá? Tôi không gian lận! +

Vài phút sau, có hồi đáp. +

Quản trị viên 007: Nhận được tố cáo từ người chơi khác, đang xác minh, vui lòng chờ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Ai tố cáo tôi? +

Quản trị viên 007: Thông tin người tố cáo được bảo mật nhé~ +

bé Đào cắn người siêu đau: Vậy phải chờ bao lâu? Bình chọn sắp kết thúc rồi! +

Quản trị viên 007: Vui lòng kiên nhẫn chờ nhé~ +

Nhìn cái dấu lượn sóng kia, Kiều Ngôn tức đến mức muốn đập chuột. +

Cậu vất vả xây trang viên suốt bao lâu, chỉ vì một tố cáo vô lý mà mất cả quyền tham gia bình chọn? +

Dựa vào đâu? +

Đúng lúc đó, tin nhắn của Yan bật lên. +

Yan: Chuyện gì vậy? +

Sống mũi Kiều Ngôn cay xè, tay gõ chữ cũng run run. +

bé Đào cắn người siêu đau: Em không biết, họ nói em gian lận, trang viên bị khoá, không được tham gia bình chọn. +

Yan: Ai tố cáo? +

bé Đào cắn người siêu đau: Hệ thống không nói. +

Bên kia im lặng một lúc. +

Yan: Anh đi nói chuyện với quản trị viên. +

Nhìn dòng chữ đó, trong lòng Kiều Ngôn dâng lên một cảm giác khó tả. +

Cậu muốn nói không cần, dù sao cậu cũng sắp đi rồi, danh hiệu có hay không cũng chẳng sao. +

Nhưng cuối cùng cậu chỉ trả lời: “Ừm.” +

Yan không nhắn thêm gì nữa, chắc là thật sự đi tìm quản trị viên. +

Kiều Ngôn chuyển lại giao diện game, nhìn trang viên đang bị khoá. Biển hoa vẫn ở đó, đài phun nước vẫn phun, bé Quýt vẫn ngủ trong ổ. Mọi thứ vẫn như cũ. +

Chỉ là không vào được. +

Cậu nhìn màn hình rất lâu rồi điều khiển nhân vật đi đến cổng trang viên, đứng trước tấm biển gỗ. +

“Nhà của bé Đào và Daddy”. +

Kiều Ngôn mím môi, mở chế độ chỉnh sửa, chọn tấm biển, nhấn xóa. +

Tấm biển biến mất, chỉ còn khoảng trống. +

Như thể chưa từng tồn tại. +

Cậu đứng trước cổng thêm một lúc rồi thoát game, offline. +

Điện thoại rung lên. +

Kiều Ngôn cầm lên xem, là tin nhắn của Yan. +

Yan: Quản trị viên nói bằng chứng tố cáo đầy đủ, cần thời gian mới mở khoá được. Xin lỗi, anh không giúp được. +

Yan: Ngày mai gặp rồi nói. +

Kiều Ngôn nhìn hai dòng chữ đó rất lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình. +

Cuối cùng cậu gõ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Thôi. +

bé Đào cắn người siêu đau: Bị khoá thì bị khoá vậy. +

Gửi xong, cậu đợi một lúc. +

Yan không trả lời ngay. +

Kiều Ngôn lại gõ thêm. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, hôm nay em có thể nói ngủ ngon sớm không? +

Lần này trả lời rất nhanh. +

Yan: Mới hơn 8 giờ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Em buồn ngủ mà~ +

bé Đào cắn người siêu đau: Với lại ngày mai phải gặp mặt, em muốn ngủ sớm để dưỡng tinh thần. +

Bên kia lại im lặng một lúc. +

Yan: Được. +

Yan: Ngủ ngon. +

Kiều Ngôn nhìn hai chữ “Ngủ ngon” ấy, mắt bỗng nóng lên. +

Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi gõ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Ngủ ngon nhé, tối nay trong mơ cũng phải có bé Đào đó (≧▽≦) +

Gõ xong, cậu khựng lại rồi xóa đoạn sau cùng với biểu tượng dễ thương kia. +

bé Đào là một kẻ lừa đảo. Lần cuối cùng này, chỉ cần chúc ngủ ngon là đủ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Ngủ ngon, Daddy. +

Gửi xong, cậu thoát khỏi khung chat, mở phần cài đặt của Mạch Ngữ, tìm đến mục “Chặn / Xóa liên hệ”, chọn “Yan”, nhấn xác nhận. +

“Bạn có chắc muốn chặn người dùng này không? Sau khi chặn sẽ không thể nhận tin nhắn từ đối phương.” +

Kiều Ngôn nhìn dòng nhắc nhở, ngón tay dừng lại một giây rồi vẫn ấn xuống. +

Chặn thành công. +

Cậu mở WeChat, tìm tài khoản Hạ Yến Chu, chặn. +

Alipay, chặn. +

Danh bạ điện thoại, đưa số của Hạ Yến Chu vào danh sách đen. +

Danh sách bạn trong game, tìm YYYan, xóa. +

Từng bước một, cắt đứt toàn bộ. +

Làm xong, Kiều Ngôn ném điện thoại sang một bên, nằm thẳng ra giường, nhìn trần nhà trống rỗng. +

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe ngoài cửa sổ. +

Cậu gom chìa khóa xe, chìa khóa nhà, cùng một thẻ ngân hàng có mấy vạn bỏ vào phong thư, viết “Người nhận: Hạ Yến Chu” lên mặt ngoài, chuẩn bị ngày mai gửi đi. +

Xong xuôi, cậu nằm xuống, nhắm mắt lại. +

Ngày mai 3 giờ chiều, trước cửa Trung tâm Nghệ thuật Ninh thành, Hạ Yến Chu sẽ đợi một bé Đào vĩnh viễn không xuất hiện. +

Còn cậu, Kiều Ngôn, cũng chỉ là thiếu gia giả của Kiều gia, người từng có một đoạn giao thoa ngắn ngủi với hắn, và mãi mãi chỉ đem đến phiền toái. +

Dừng ở đây thôi. +

. +

Buổi chiều, nắng vừa đẹp. +

Gạch trắng trước quảng trường Trung tâm Nghệ thuật bị mặt trời hong nóng, không khí mang theo mùi ấm áp. Hạ Yến Chu đứng trong vùng sáng ấy, nhìn bóng mình co lại thành một vệt ngắn dưới chân. +

Hắn đến quá sớm. +

Điện thoại rất yên tĩnh. Ảnh đại diện màu hồng kia đã xám suốt mười sáu tiếng. +

Đêm qua hắn đã phát hiện. Hai giờ sáng, sau khi kết thúc công việc, như bị ma xui quỷ khiến, hắn mở biểu tượng màu hồng kia, gõ “Ngày mai gặp” rồi gửi đi. +

Dấu chấm than đỏ bật lên, giống cái mũi chú hề, buồn cười mà chói mắt. +

Hắn nhìn ký hiệu đó rất lâu rồi thử Alipay, điện thoại, game, tất cả đều không gửi được. +

Hắn cầm điện thoại, ngồi yên trong thư phòng tối om, chợt nhớ đến vài chuyện nhỏ. +

Nhớ giọng nói Kiều Ngôn gửi qua, hát lạc tông đến mức không cứu nổi mà vẫn cố hát hết, cuối cùng tự cười trước. Giọng ngọt như mật, lúc ấy hắn đeo tai nghe, nghe câu “Daddy, em hát được không”, khóe môi bất giác cong lên. +

Nhớ trong game, bé Đào vụng về bị lợn rừng đuổi chạy khắp nơi, tức giận gõ chữ: “Daddy cứu mạng!!!” Hắn di chuyển nhân vật, hai nhát kiếm đã giải quyết xong, nhân vật váy hồng phấn nhảy nhót quanh hắn, trên đầu hiện một chuỗi trái tim. +

Sau đó hắn làm gì? À, hình như đã ôm bé Đào một cái. +

Lại nhớ đêm giao thừa, bên kia điện thoại vang tiếng đếm ngược, lẫn tiếng người reo hò và pháo hoa nổ. Giọng bé Đào sát bên loa, vừa mềm vừa trong: “Daddy! Chúc mừng năm mới!!!” +

Khi ấy hắn cầm điện thoại, ngoài cửa sổ là khu vườn tĩnh mịch của nhà cũ Hạ gia, bỗng thấy năm mới cũng không quá lạnh lẽo. +

Những mảnh ký ức ấy giờ ùa về, mỗi mảnh đều phủ một lớp ánh sáng ấm áp, như khung phim cũ bị cháy sáng. +

Nhưng tất cả đều là giả. +

Chuông trên quảng trường gõ ba tiếng. +

Hạ Yến Chu ngẩng đầu, nắng chói làm hắn nheo mắt. +

Ba giờ đúng, nhưng không có ai đến. +

Thực ra hắn cũng không mong Kiều Ngôn thật sự đến. Một kẻ lừa đảo tinh quái như vậy, sao có thể tự chui đầu vào lưới. +

Nhưng hắn vẫn đứng đây, dưới ánh nắng gay gắt này, như một kẻ ngốc mà chờ. +

Chờ điều gì? +

Có lẽ Kiều Ngôn sẽ đến? Có lẽ kẻ lừa đảo ấy sẽ lương tâm trỗi dậy, hoặc chỉ muốn trêu hắn một phen, có lẽ sẽ đeo tai mèo, nhảy ra giữa quảng trường, mắt sáng long lanh gọi “Daddy” rồi bị hắn vạch trần tại chỗ, sợ đến tái mặt mà vẫn cứng miệng. +

Hắn thậm chí đã nghĩ sẵn cách đối phó. Sẽ không làm ầm ĩ nơi công cộng, như vậy quá mất mặt. Hắn có thể đưa người về, đóng cửa lại rồi từ từ hỏi. +

Nhưng bây giờ, dường như tất cả đều không còn ý nghĩa. +

Điện thoại rung. +

Trợ lý gửi ảnh gói hàng. Phong bì giấy vàng, chữ viết xiêu vẹo, thẻ ngân hàng, giấy nợ và 3 vạn. +

Và chiếc vòng cổ không được trả lại. +

Hạ Yến Chu nhìn ảnh, khẽ bật cười. +

Ba vạn, đúng là biết tính toán. +

Thứ hắn đưa ra, món nào chẳng sáu con số trở lên, Kiều Ngôn lại chỉ trả ba vạn, còn nghiêm túc viết giấy nợ, lăn tay, như trẻ con chơi trò đóng vai. +

Nhưng chiếc vòng cổ thì không trả. Món đắt nhất bị giữ lại. Giờ không biết đã bị bán ở chợ đồ cũ nào rồi? +

Hắn tắt màn hình. +

Thực ra, ý định ban đầu của hắn khi muốn gặp mặt chỉ vì nghĩ Kiều Ngôn có lẽ hơi cô đơn. Sự ỷ lại mềm mại trên mạng, cái đuôi nhỏ luôn bám theo trong game khiến hắn cảm thấy Kiều Ngôn cần có người bên cạnh. +

Vì thế hắn đến, mang theo một ý nghĩ buồn cười: Có lẽ khi gặp mặt, Kiều Ngôn ngoài đời, người luôn giương nanh múa vuốt nhưng đôi lúc lộ ra yếu ớt, có thể chồng khít với sự ỷ lại trên mạng. Dù chỉ là ngồi xuống nói vài câu, không cần qua màn hình và bộ lọc giọng nói nữa. +

Giờ nghĩ lại, đúng là tự mình đa tình. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)