Skip to main content

🍓Chương 42: Chúng ta gặp mặt đi

dathaiPiter

“Đừng nhìn.” Giọng Hạ Yến Chu vang bên tai Kiều Ngôn, trầm thấp mà dịu dàng: “Không đau đâu.” +

Trước mắt bỗng tối lại, Kiều Ngôn sững ra một chút. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Hạ Yến Chu, cùng mùi hương sạch sẽ quen thuộc trên người hắn. +

Hình như… cũng không đáng sợ đến vậy. +

Y tá nhân lúc đó nhanh chóng sát trùng, dứt khoát chích một mũi. +

“Ư…” Kiều Ngôn không nhịn được khẽ nức nở, nước mắt lập tức trào ra, thấm ướt lòng bàn tay Hạ Yến Chu. +

Cảm nhận được hơi ẩm, tim Hạ Yến Chu khẽ thắt lại. Hắn buông tay xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Kiều Ngôn, nước mắt lăn dài, một tay còn lại đang ấn chặt vào chỗ vừa test da. +

“Đừng ấn.” Hạ Yến Chu nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo ra: “Ấn vào càng đau.” +

Hắn cúi đầu nhìn vết sưng nhỏ trên tay Kiều Ngôn rồi lại nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt, giọng vô thức dịu đi: “Đau lắm à?” +

Kiều Ngôn gật đầu, nghẹn ngào oán trách: “Anh lừa tôi… rõ ràng đau lắm…” +

Hạ Yến Chu hiếm khi bị nghẹn lời. Hắn rút một tờ khăn giấy, có phần vụng về lau nước mắt cho cậu: “Ừ, tôi lừa cậu.” +

Y tá đứng bên cạnh nhìn mà bật cười, nhắc nhở: “Quan sát hai mươi phút, không sao thì sang truyền dịch.” +

Hai mươi phút sau, kết quả test da bình thường. Hạ Yến Chu đưa Kiều Ngôn sang phòng truyền dịch. Khi cắm kim truyền, Kiều Ngôn lại nhắm chặt mắt, vùi mặt vào cánh tay Hạ Yến Chu, từ đầu đến cuối không dám nhìn. +

Cuối cùng cũng ngồi xuống ghế mềm trong phòng truyền dịch, Kiều Ngôn mệt đến mức mí mắt nặng trĩu. Nước thuốc từng giọt chảy vào tĩnh mạch, thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ ập đến như sóng lớn. +

Đầu cậu gật gù, cơ thể nghiêng sang một bên, sắp trượt khỏi ghế. +

Hạ Yến Chu đưa tay đỡ lấy đầu cậu, khẽ nói: “Ngủ đi, tôi trông cho.” +

Kiều Ngôn mơ màng “Ừ” một tiếng, cơ thể theo bản năng dựa về phía nguồn nhiệt và điểm tựa. +

Cậu nghiêng đầu, áp trán nóng hổi vào cổ Hạ Yến Chu, tìm được một tư thế thoải mái rồi không nhúc nhích nữa. +

Khoảnh khắc Kiều Ngôn dựa vào, cả người Hạ Yến Chu cứng lại. +

Hơi thở nóng rực của thiếu niên phả vào bên cổ hắn, từng nhịp từng nhịp, mang theo độ ẩm và hơi nóng. Mái tóc mềm cọ nhẹ vào cằm hắn, vì sốt mà hơi ướt mồ hôi. +

Nhưng chưa hết. +

Có lẽ vì cảm thấy mát mẻ, trong lúc ngủ Kiều Ngôn khẽ cọ má vào cổ hắn. Làn da mềm mại lướt qua yết hầu, môi thỉnh thoảng chạm gần xương quai xanh, nhẹ như lông vũ lại khiến một luồng điện nhỏ chạy dọc toàn thân. +

Hạ Yến Chu cúi mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng gần trong gang tấc. Hàng mi dài ướt nước mắt dính vào nhau, má ửng đỏ vì sốt, môi hơi hé, từng hơi thở phả ra đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng. +

Ánh mắt hắn hạ xuống thấp hơn. +

Bên ngoài là áo của hắn đang khoác trên người Kiều Ngôn, bên trong là chiếc sơ mi cậu mặc vội, cả hàng nút cài lệch, cổ áo xộc xệch, để lộ một mảng da trắng nõn. Làn da ấy vì sốt mà ửng hồng nhạt, kéo dài xuống tận ngực. +

Hạ Yến Chu nhìn thật lâu, ánh mắt dần trầm xuống. +

Hắn cảm nhận rõ nhịp tim mình nhanh hơn, dòng máu trong người như chảy gấp gáp. Một loại xung động bị kìm nén cuộn lên trong lồng ngực. +

Cuối cùng, Hạ Yến Chu nhắm mắt, hít sâu rồi chậm rãi thở ra. Khi mở mắt lại, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh như thường. +

Hắn đưa tay, ngón tay chạm vào hàng nút áo sơ mi của Kiều Ngôn. Đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào làn da ấm nóng. Trong mơ, Kiều Ngôn khẽ rên một tiếng, lại vùi sâu hơn vào cổ hắn. +

Động tác Hạ Yến Chu khựng lại trong thoáng chốc rồi ổn định lại. Hắn cởi từng chiếc nút cài sai, rồi cài lại ngay ngắn. +

Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua da thịt, nhịp thở hắn lại rối thêm một phần. Nhưng hắn vẫn giữ được sự khắc chế, động tác nhẹ nhàng và vững vàng, không để lộ bất kỳ khác thường nào. +

Ngẩng lên, hắn thấy tóc Kiều Ngôn rối bời, những lọn tóc trên trán và thái dương ướt mồ hôi dính vào da, trông rất khó chịu. +

Hạ Yến Chu nhìn một lúc rồi đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt ấy sang một bên. +

Ngón tay chạm vào tóc, mềm và ẩm. Hắn không dừng lại, tiện tay xoa nhẹ đỉnh đầu Kiều Ngôn, động tác khẽ khàng như một sự dỗ dành. +

Trong giấc ngủ, Kiều Ngôn khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn, mái tóc cọ qua da tạo cảm giác nhồn nhột. +

Hạ Yến Chu rút tay về, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm mềm mại ấy. +

Hắn tựa lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng nhợt của phòng truyền dịch, yết hầu khẽ động. +

Bên cổ hắn, Kiều Ngôn ngủ say, hơi thở dần đều đặn. +

Hạ Yến Chu giữ nguyên tư thế ấy, ngồi bất động, mặc cho thiếu niên coi mình là chỗ dựa an tâm nhất. +

. +

Truyền dịch xong đã gần năm giờ sáng. Khi bị gọi dậy, Kiều Ngôn vẫn còn lơ mơ. Sốt đã hạ bớt một chút, nhưng đầu vẫn choáng váng dữ dội. +

Hạ Yến Chu đỡ cậu ra ngoài. Gió đêm thổi tới, Kiều Ngôn lạnh đến mức vô thức nhích sát lại phía hắn. +

“Xe ở bên kia.” Hạ Yến Chu nói, nửa dìu nửa ôm đưa cậu đi. +

Vừa lên xe, Kiều Ngôn gần như ngủ ngay. Cậu quấn trong áo gió của Hạ Yến Chu, cuộn mình ở ghế sau, mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở nặng nề. +

Xe chạy vào tầng hầm chung cư. Kiều Ngôn ngủ rất sâu. Hạ Yến Chu đỗ xe, tháo dây an toàn, nghiêng người nhìn cậu một lúc. Cậu co trong áo gió, trông nhỏ xíu thành một cục. +

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cậu rồi luồn tay qua dưới đầu gối và sau lưng, khẽ dùng lực bế bổng lên. +

Kiều Ngôn mơ màng hừ một tiếng, đầu cọ vào ngực hắn, không tỉnh lại. +

Khoảnh khắc bế lên, Hạ Yến Chu khựng lại. +

Quá nhẹ. +

Hắn nhớ lần trước cõng cậu, tuy gầy nhưng vẫn có chút trọng lượng. Còn bây giờ nhẹ bẫng, như thể mấy tháng nay chẳng hề ăn uống tử tế. +

Mày hắn khẽ nhíu. Khi ôm người bước vào thang máy, hắn không kìm được cúi nhìn Kiều Ngôn trong lòng. +

Cậu co trong áo khoác của hắn, chỉ lộ nửa gương mặt. Hàng mi cụp xuống, khóe mắt đỏ ửng vì sốt. Mặt nhỏ đi thấy rõ, cằm nhọn hơn. Gần đây rốt cuộc cậu làm gì? Không nhận tiền, không nhận quà, ngày nào cũng bận rộn chẳng rõ làm gì, thần thần bí bí. +

Trong lòng Hạ Yến Chu bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, như đang nắm một nắm cát. Càng muốn siết chặt, càng thấy nó sắp trượt khỏi kẽ tay. +

Về đến nhà, hắn bế Kiều Ngôn thẳng vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt lên giường. Vừa chạm giường, Kiều Ngôn đã cuộn lại, lẩm bẩm gì đó không rõ. +

Hạ Yến Chu chỉnh lại chăn cho cậu, vừa định đứng dậy thì tay áo bị giữ lại. +

“Đừng đi…” Kiều Ngôn nửa tỉnh nửa mê, giọng khàn đặc: “Phòng này tối quá…” +

“Tôi bật đèn.” Hạ Yến Chu đáp. +

“Bật cũng tối…” Kiều Ngôn siết chặt tay áo hắn không buông, sốt đến mức mơ hồ: “Đầu tôi choáng lắm… sao vẫn chưa hạ sốt…” +

“Hạ sốt cần thời gian.” Hạ Yến Chu ngồi xuống mép giường: “Ngủ đi, ngủ rồi sẽ đỡ.” +

Kiều Ngôn “Ừ” một tiếng, nhưng mày nhíu chặt hơn, cả người rúc sâu vào chăn, vừa khó chịu vừa đáng thương. +

Nhìn cậu như vậy, ngực Hạ Yến Chu bỗng nặng trĩu. +

Hắn nghĩ, nếu tối nay Kiều Ngôn không nhắn tin cho hắn thì sao? Nếu hắn không đến bệnh viện thì sao? Cậu sẽ phải một mình chịu đựng đau dạ dày và choáng váng, tự gọi taxi đi viện, tự đăng ký, test da, truyền dịch, mặc chiếc sơ mi mỏng ngồi trong bệnh viện lúc rạng sáng. +

Rồi một mình về nhà, trở lại căn hộ rộng thênh thang trống rỗng, đến một cốc nước ấm cũng chẳng ai rót cho. +

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Hạ Yến Chu nghẹn thở. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không chấp nhận nổi cảnh đó. +

Hắn đột nhiên rất muốn biết, gần đây Kiều Ngôn sống thế nào. Ngày nào cũng làm thêm muộn như vậy, ăn uống không ra gì, ngủ không đủ, ốm đau cũng không ai bên cạnh. Vì sao nhất định phải tự dày vò mình như thế? +

“Kiều Ngôn.” Hắn nghe chính mình gọi. +

Kiều Ngôn mơ màng đáp: “Ừm?” +

“Ngày nào cũng một mình… sống có ổn không?” +

Im lặng vài giây, Kiều Ngôn mới khẽ nói: “Không ổn. Một chút cũng không.” +

“Có cô đơn không?” +

Kiều Ngôn vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn: “Ừ.” +

Hạ Yến Chu nhìn bóng lưng cuộn tròn của cậu, phần cổ lộ ra ngoài gầy đến mức thấy rõ xương. +

Hắn nhớ đến bé Đào trên mạng luôn nũng nịu, nhớ những tin nhắn “Daddy nói chuyện với em đi”, “Daddy ở với em đi”. Trước kia hắn chỉ nghĩ đó là cô gái nhỏ thích làm nũng, bây giờ mới muộn màng nhận ra có lẽ không chỉ là làm nũng. +

Có lẽ Kiều Ngôn thật sự cần ai đó ở bên. +

Hình ảnh trên mạng và ngoài đời chồng lên nhau. bé Đào muốn được ôm, muốn được dỗ dành, và Kiều Ngôn lúc này, khi ốm yếu chỉ có thể nắm lấy tay áo hắn mà nói đừng đi… là cùng một người. +

Nhận thức ấy khiến ngực Hạ Yến Chu như bị một con vật nhỏ cọ vào, âm ấm và căng lên. +

“Vậy…” Hắn dừng một chút, giọng càng nhẹ hơn: “Cậu muốn có người ở bên không?” +

“Muốn chứ…” Giọng Kiều Ngôn gần như chỉ còn thì thào, giống như nói mớ: “Ai mà muốn một mình…” +

Hạ Yến Chu trầm mặc rất lâu. +

Bên ngoài, bầu trời dần chuyển xám. Bóng tối sâu nhất trước bình minh đang rút lui. Hắn nhìn gương mặt nghiêng say ngủ của Kiều Ngôn, hàng mi đổ bóng nhạt trước mắt. +

Như bị ma xui quỷ khiến, hắn hỏi câu hỏi đã quanh quẩn trong lòng suốt thời gian qua. +

“Vậy tôi ở bên em… được không?” +

Không có trả lời. +

Kiều Ngôn đã ngủ say, hơi thở dài và đều, ngón tay vẫn lỏng lẻo nắm lấy tay áo hắn. +

Hạ Yến Chu ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ không chút phòng bị ấy, bỗng thấy có chút buồn cười. +

Trên thương trường, hắn luôn quyết đoán, muốn gì thì trực tiếp ra tay. Khi nào từng cẩn thận hỏi một câu “được không” như thế? +

Nhưng đối với Kiều Ngôn, dường như mọi thứ đều khác. +

Trên mạng là vậy, ngoài đời cũng vậy. +

Hạ Yến Chu khẽ thở dài, đặt tay Kiều Ngôn lại vào trong chăn, đứng dậy rót một cốc nước ấm đặt ở đầu giường. Hắn chỉnh đèn ngủ xuống mức dịu nhất rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. +

Hắn không ngủ. Cứ thế ngồi trông. +

Trời dần sáng. Ánh bình minh len qua khe rèm, kéo những vệt sáng nhạt trên sàn. Kiều Ngôn ngủ rất sâu, thỉnh thoảng khẽ chép miệng hoặc trở mình. +

Hạ Yến Chu ngồi đó, nhìn gương mặt ngủ yên của cậu thật lâu rồi khẽ thở ra. +

Hắn không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. +

Chờ Kiều Ngôn khỏi bệnh, hắn sẽ nói rõ mọi chuyện. Trên mạng hay ngoài đời, tất cả đều phải đưa ra ánh sáng. Hắn muốn dùng thân phận Hạ Yến Chu, đường đường chính chính ở bên cạnh người này, ít nhất không thể để cậu tiếp tục tự dày vò mình như vậy nữa. +

Lừa hay không lừa, hoang đường hay không hoang đường, trong khoảnh khắc này, đột nhiên đều không còn quan trọng. +

. +

Kiều Ngôn sốt đi sốt lại suốt hai ngày. +

Mỗi lần cậu cảm thấy khá hơn một chút, đến tối nhiệt độ lại âm thầm tăng lên. Hai ngày nay Hạ Yến Chu hoãn không ít công việc, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Kiều Ngôn. +

Nói là chăm sóc, thật ra cũng không làm gì đặc biệt. Chỉ là canh cậu uống thuốc đúng giờ, nấu vài món thanh đạm, lúc cậu sốt mê man thì thay khăn ướt đắp trán. +

Nhưng Kiều Ngôn lại thấy xấu hổ vô cùng. +

Đặc biệt là mỗi lần nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Hạ Yến Chu đặt lên trán mình để đo nhiệt độ. +

Hoặc khi cậu không có sức ngồi dậy, Hạ Yến Chu bưng bát cháo, từng thìa từng thìa đút cho cậu. Lúc ấy cậu dựa đầu giường, mắt nhìn chằm chằm bát cháo, ngoan ngoãn há miệng chờ đút, hoàn toàn không thấy có gì sai. Nhưng bây giờ nhớ lại, đúng là không dám nhìn thẳng. +

Chưa kể có một lần nửa đêm cậu sốt khó chịu, lẩm bẩm nói lạnh. Hạ Yến Chu thật sự ngồi bên giường cả đêm, thỉnh thoảng lại sờ trán cậu, kéo lại chăn. +

Mỗi lần nghĩ tới, Kiều Ngôn lại cảm thấy mình sắp chín vì xấu hổ. +

Sao cậu có thể dính người đến thế chứ?! +

Dù là lúc bệnh không kiểm soát được, nhưng như vậy cũng mất mặt quá rồi! +

Sáng ngày thứ ba, Kiều Ngôn cảm thấy mình thực sự đã khỏi. Đầu không còn choáng, dạ dày không đau, nhiệt kế chỉ 36,8 độ, hoàn toàn bình thường. +

Nhưng cậu không muốn khỏi bệnh. +

Không được, đối diện với những ký ức xấu hổ kia, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý. +

Cậu không muốn đối mặt. +

Tuyệt đối không muốn. +

Vì thế khi Hạ Yến Chu gõ cửa bước vào, hắn vẫn thấy Kiều Ngôn cuộn trong chăn, chỉ lộ nửa đỉnh đầu. +

“Tỉnh rồi?” Hạ Yến Chu đi đến bên giường, đặt tay lên trán cậu: “Còn khó chịu không?” +

Kiều Ngôn nhắm mắt, lẩm bẩm: “Ừm… choáng đầu…” +

Bàn tay Hạ Yến Chu dừng trên trán cậu vài giây, lông mày khẽ nhướng. +

Không hề nóng. +

Không những không nóng, mà nhiệt độ còn bình thường đến không thể bình thường hơn. +

Hắn rút tay lại, ngồi xuống mép giường: “Đo nhiệt độ chưa?” +

Kiều Ngôn vội lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ hơi choáng thôi, nằm một chút là ổn.” +

Hạ Yến Chu nhìn hàng mi khẽ rung của cậu, trong lòng đã hiểu. +

Hắn không vạch trần, chỉ hỏi: “Sáng muốn ăn gì?” +

Tai Kiều Ngôn khẽ giật. +

Cậu lén mở một mắt nhìn hắn rồi lập tức nhắm lại: “Hoành thánh nhỏ.” +

Hạ Yến Chu đứng dậy: “Mười phút nữa xuống ăn.” +

Chờ hắn ra ngoài, Kiều Ngôn mới chui khỏi chăn, thở phào nhẹ nhõm. +

May quá, không bị phát hiện. +

Cậu chậm rãi rời giường, rửa mặt đánh răng thay đồ. Trong gương, sắc mặt đã bình thường, chỉ còn quầng mắt hơi xanh nhạt vì mấy ngày bệnh, tổng thể trông khá ổn. +

Kiều Ngôn làm mặt quỷ với gương rồi lập tức thu lại, khoác lên vẻ yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, lảo đảo đi xuống lầu. +

Hạ Yến Chu đã ngồi ở bàn ăn. Hai bát hoành thánh nhỏ nóng hổi, nước dùng trong veo, da mỏng nhân tôm, hành lá nổi lơ lửng, hương thơm xộc thẳng lên mũi. +

Kiều Ngôn ngồi xuống đối diện, mắt sáng rực nhìn bát hoành thánh rồi chợt nhớ mình vẫn đang “ốm”, vội thu lại biểu cảm, nâng bát húp từng ngụm nhỏ. +

“Hôm nay cảm thấy thế nào?” Hạ Yến Chu hỏi. +

“Đỡ hơn…” Kiều Ngôn múc một viên hoành thánh, thổi thổi: “Chỉ là không có sức.” +

“Sốt đã hạ, viêm cũng đang giảm. Còn lại là dưỡng sức.” Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều.” +

“Ừ.” Kiều Ngôn đưa hoành thánh vào miệng. +

Hai người im lặng ăn một lúc. Hạ Yến Chu đột nhiên hỏi: “Hôm trước cậu nói đồ ăn ngoài không sạch?” +

Tay Kiều Ngôn khựng lại: “À… chắc là do quán đó.” +

“Quán nào?” +

“Quán gà rán ở sau trường.” +

Hạ Yến Chu gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nói: “Tôi sẽ cho người kiểm tra. Sau này ăn ít đồ ngoài thôi, không vệ sinh.” +

Kiều Ngôn bĩu môi: “Biết rồi.” +

Ăn thêm vài miếng, Hạ Yến Chu đặt đũa xuống, nhìn cậu: “Kiều Ngôn.” +

“Ừ?” +

“Thật ra cậu khỏi rồi.” +

Kiều Ngôn suýt nữa phun cả miếng hoành thánh ra ngoài. +

Cậu ngẩng đầu, tim đập thình thịch: “Tôi… tôi chưa mà…” +

“Sốt hạ rồi, sắc mặt bình thường.” Hạ Yến Chu hơi ngả lưng ra sau: “Lúc nãy xuống cầu thang bước cũng khá vững.” +

Kiều Ngôn: “…” +

Cậu há miệng định cãi, nhưng ánh mắt Hạ Yến Chu quá chắc chắn khiến cậu chột dạ. +

Cuối cùng cậu bất chấp, đặt mạnh thìa xuống bát: “Được rồi được rồi! Tôi khỏi rồi đó! Thì sao!” +

“Khỏi rồi thì tốt.” Hạ Yến Chu nói: “Không cần giả vờ.” +

“Ai giả vờ chứ.” Kiều Ngôn cãi: “Chỉ là lười động thôi.” +

Cậu nói rồi đứng phắt dậy để chứng minh mình khỏe. Nhưng có lẽ vì đứng quá nhanh, lại vừa mới khỏi bệnh, trước mắt bỗng tối sầm, cả người ngồi phịch trở lại. +

Hạ Yến Chu vươn tay đỡ cậu: “Cẩn thận.” +

Kiều Ngôn che mắt, đợi cơn choáng qua đi mới buông tay, bực bội lẩm bẩm: “… Tôi còn chưa ăn xong bữa sáng.” +

Rồi cậu ngoan ngoãn cầm lại cái thìa. +

Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ của cậu, chợt nhớ tới hai ngày trước lúc đút cơm, người này vừa chê nhạt miệng không ngon, vừa ngoan ngoãn há miệng chờ đút. +

Hắn bỗng nổi hứng muốn trêu Kiều Ngôn một chút, bèn thản nhiên hỏi: “Có muốn tôi đút không?” +

Kiều Ngôn: “!!!” +

Cái, cái gì cơ? +

Đút hoành thánh á?! +

Cậu bây giờ tuy còn hơi yếu, nhưng! Là đang tỉnh táo! Là có thể tự ăn cơm! +

Mặt Kiều Ngôn đỏ bừng, tai nóng ran như sắp bốc cháy. Cậu luống cuống cầm lại cái thìa, lắp bắp: “Không cần, tôi có tay, tự ăn được!” +

Trong mắt Hạ Yến Chu thoáng hiện ý cười, nhưng gương mặt vẫn bình thản: “Hai ngày trước chẳng phải đút rất ổn sao?” +

“Lúc đó là đang bệnh!” Kiều Ngôn gần như xù lông: “Bệnh với bây giờ giống nhau được à?” +

“À.” Hạ Yến Chu kéo dài giọng, gật đầu: “Vậy tự ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực.” +

Kiều Ngôn: “……” +

Cậu cảm thấy Hạ Yến Chu cố ý, nhưng không có chứng cứ. +

Chỉ đành cúi đầu ăn hùng hục, tiếng húp canh vang lên rõ mồn một, cố tình dùng âm thanh che giấu sự ngượng ngùng của mình. +

Ăn xong viên hoành thánh cuối cùng, Kiều Ngôn thấy người có sức hơn chút. Cậu giành thu dọn bát đũa. Dù Hạ Yến Chu bảo để hắn làm, cậu vẫn nhất quyết bưng bát vào bếp. +

“Cái đó…” Cậu đứng ở cửa bếp, nhìn Hạ Yến Chu đang rửa bát: “Cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc tôi.” +

Hạ Yến Chu dừng tay, quay lại: “Không có gì.” +

“Tiền thuốc với tiền ăn, tôi sẽ chuyển lại cho anh.” +

“Không cần.” +

“Cần.” Kiều Ngôn rất kiên quyết: “Đã làm phiền anh đủ rồi.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu vài giây, không từ chối nữa: “Được.” +

Kiều Ngôn thở phào. Thật ra cậu thấy hơi khó xử. Hạ Yến Chu chăm sóc chu đáo đến mức… hơi quá. +

Theo lý mà nói, quan hệ hai người chưa đến mức đó. Ngoài đời gặp nhau không cãi thì cũng lạnh lùng. Ánh mắt Hạ Yến Chu nhìn cậu luôn mang ý “đứa nhỏ này thật phiền”. Dù vì chuyện Kiều Vân Quang mà hắn có áy náy thì cũng nên trả hết rồi. +

Thế mà mấy ngày nay thì sao? +

Đút thuốc, đút cháo, đo nhiệt độ, thay khăn, nửa đêm bị gọi dậy cũng không cáu gắt, còn canh cậu suốt một đêm. +

Kiểu chăm sóc tỉ mỉ ấy, giống như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ. +

Kiều Ngôn nghĩ mãi không ra. +

Chẳng lẽ Hạ Yến Chu thật sự là kiểu ngoài lạnh trong nóng? Hay người giàu đều vậy, tiền nhiều nên tốt bụng vô điều kiện? +

Không đúng. Rõ ràng hắn là kiểu tư bản lạnh lùng, đến cha ruột còn chẳng muốn để ý. +

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cuối cùng Kiều Ngôn chỉ có thể kết luận chắc do mình chưa quen được người khác đối xử dịu dàng như vậy. +

“Vậy tôi về đây.” Kiều Ngôn nói: “Quần áo tôi giặt xong sẽ trả anh.” +

“Ừ.” +

Cậu lên lầu lấy đồ, chào tạm biệt rồi rời đi. +

Ra khỏi khu chung cư, Kiều Ngôn quay đầu nhìn lại tòa nhà cao tầng phía sau. +

Trong lòng thoáng hụt hẫng. +

Nhưng cậu lập tức xua đi ý nghĩ ấy. Chắc là do bệnh làm đầu óc chưa tỉnh táo nên mới sinh ra cảm giác lưu luyến kỳ quái như vậy. +

Đúng, chắc chắn là thế. +

. +

Về đến căn hộ lớn, Kiều Ngôn nhào lên sofa, ôm gối lăn hai vòng. +

Vẫn là ổ của mình thoải mái hơn. +

Nằm một lát, cậu lấy điện thoại ra, thấy Yan gửi tin nhắn. +

Yan: Đỡ hơn chưa? +

Kiều Ngôn lúc này mới nhớ, mấy ngày nay chỉ lo xấu hổ ngoài đời, quên béng còn có một Daddy trên mạng cần ứng phó. +

Cậu vội trả lời. +

bé Đào cắn người siêu đau: Đỡ nhiều rồi ạ! Cảm ơn Daddy đã quan tâm ~ +

Yan: Ừ, nghỉ ngơi cho tốt. +

bé Đào cắn người siêu đau: Biết rồi! +

Thoát khung chat, Kiều Ngôn tiện tay mở biểu tượng game. +

Mấy ngày không đăng nhập, tuần sau là chấm giải cuộc thi xây dựng trang viên rồi. Cậu phải lên chăm chút lại, nếu không cái nhà trong game chắc cỏ mọc um tùm mất. +

Cậu trèo lên giường, ngồi xếp bằng, mở máy tính, đăng nhập game. +

Nhạc đăng nhập quen thuộc vang lên, nhân vật váy hồng phấn xuất hiện giữa màn hình. +

Kiều Ngôn điều khiển bé Đào chạy một vòng trong trang viên. Quả nhiên, mấy ngày không chăm sóc, hoa trong vườn hơi héo, đài phun nước ngừng chảy, con mèo cam tên bé Quýt nằm bẹp dưới đất, trên đầu nổi bong bóng “Đói bụng”. +

“Trời ơi bé Quýt của tôi!” Kiều Ngôn vội mở cửa hàng, mua một đống thức ăn và đồ chơi cho mèo rồi vào cửa hàng công cụ mua hạt giống mới và dụng cụ sửa chữa. +

Đang bận rộn thì góc phải màn hình hiện thông báo. +

【Hệ thống】Bạn của bạn [YYYan] đã online. +

Mắt Kiều Ngôn sáng lên. Cậu mở danh sách bạn bè, nhắn tin. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Buổi tối tốt lành nha! +

【chat riêng】YYYan: Ừ, buổi tối tốt lành. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy có muốn qua trang viên chơi không? Chúng ta cùng sửa lại một chút, tiện nâng cấp luôn! +

【chat riêng】YYYan: Được. +

Ngay giây sau, trong game, nhân vật kiếm khách nam xuất hiện ở cổng trang viên của bé Đào. +

Kiều Ngôn lập tức điều khiển bé Đào nhảy chân sáo chạy tới, trên đầu nhân vật bật lên một biểu tượng mặt cười to đùng. +

Cậu điều khiển nhân vật váy hồng phấn chạy vào giữa trang viên, mở giao diện nâng cấp. +

【Hệ thống】Có muốn tiêu hao “Pha lê mộng ảo x50”, “Đá cầu vồng x30”, “Tơ lụa ánh trăng x20” để nâng cấp trang viên? +

Kiều Ngôn nhấn đồng ý. +

Màn hình tối đi trong chốc lát, khi sáng lên thì căn nhà gỗ ban đầu đã biến thành một căn nhà nhỏ hai tầng có vườn. Mái hồng, tường trắng, cửa sổ đặt chậu hoa nhỏ, trước cửa còn có xích đu. +

Mắt Kiều Ngôn sáng rực: “Oa! Đẹp quá!” +

Cậu điều khiển nhân vật chạy vào tham quan. Tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là phòng ngủ và phòng đọc sách. Nội thất tông hồng trắng, dễ thương vô cùng. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy vào xem đi! +

Nhân vật YYYan cũng bước vào. Một nhân vật nam mặc đồ đen đứng giữa căn phòng toàn màu hồng, trông càng nổi bật. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Sao sao? Đẹp không? +

【chat riêng】YYYan: Ừ. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Vậy mình ra vườn trang trí tiếp đi! Em mua rào mới với hạt giống hoa rồi! +

Kiều Ngôn lúc này tràn đầy hứng khởi, hoàn toàn quên mất chuyện trước đó còn định xa cách rồi bỏ chạy. Cậu kéo YYYan bận rộn suốt gần một tiếng, sửa sang khu vườn cho xinh xắn. +

Trồng hoa hồng, dựng hàng rào trắng, đặt thêm tổ chim ở một góc. +

Làm xong hết, Kiều Ngôn chụp màn hình định khoe thì thấy YYYan gửi tin trong kênh riêng. +

【chat riêng】YYYan: Có chuyện muốn nói với em. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Hả? Chuyện gì vậy? +

【chat riêng】YYYan: Chuyện quan trọng. +

Kiều Ngôn nghiêng đầu, không mấy để tâm. Trong đầu cậu giờ toàn là trang viên mới. +

【Chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Để em làm nốt chút đã được không? Em muốn đặt thêm cái đài phun nước nhỏ ngoài vườn, nguyên liệu mua hết rồi, hôm nay không làm xong chắc em ngủ không nổi! +

Bên kia im lặng vài giây. +

【chat riêng】YYYan: … Được. +

Kiều Ngôn vui vẻ tiếp tục bận rộn. +

Cậu bỏ ra 1000 vàng sửa đài phun nước. Khi kích hoạt, cột nước phun lên, lấp lánh dưới ánh trăng. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Đẹp không đẹp không? +

【chat riêng】YYYan: Đẹp. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Đợi em chút nữa, em vào nhà đổi giấy dán tường! Màu hiện tại nhạt quá, đổi sang màu hồng xanh phối chắc sẽ đẹp hơn! +

Nói xong, cậu điều khiển nhân vật chạy vào nhà. +

【chat riêng】YYYan: … +

【chat riêng】YYYan: Em đổi đi, đổi xong mình nói chuyện. +

Kiều Ngôn “ừ ừ” mấy tiếng, chẳng để trong lòng. Cậu hào hứng chọn giấy dán tường, còn hỏi ý kiến YYYan. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy thấy cái sao trời đẹp hay biển cả đẹp? +

【chat riêng】YYYan: Biển cả. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Thảm thì sao? Thảm lông trắng hay viền hoa nhỏ? +

【chat riêng】YYYan: … Cái nào cũng được. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy đừng trả lời qua loa vậy chứ! Cho ý kiến đi! +

Bên kia lại im lặng, một lúc sau mới đáp. +

【chat riêng】YYYan: Trắng đi. +

Kiều Ngôn vui vẻ chọn thảm lông trắng, trải trong phòng ngủ. Nhân vật vừa nằm xuống, trên đầu hiện ký hiệu “zzz”. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Oa! Thảm này còn có hiệu ứng tương tác! Dễ thương quá! +

Cậu tiếp tục nghịch thêm một lúc, sửa trong sửa ngoài khắp nơi, cuối cùng mới thỏa mãn dừng lại. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Xong rồi! Tuần sau chấm giải, trang viên đẹp thế này chắc chắn có thành tích tốt!! ( ̄︶ ̄) +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: (mèo tung hoa.jpg) +

【chat riêng】YYYan: Ừ. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: À đúng rồi, Daddy lúc nãy nói có chuyện gì? +

Kiều Ngôn lúc này mới nhớ ra, vừa rồi Hạ Yến Chu hình như có bảo muốn nói chuyện quan trọng. +

Cậu mở điện thoại, ứng dụng Mạch Ngữ rung lên. +

Yan: Giờ rảnh không? +

bé Đào cắn người siêu đau: Rảnh mà! Daddy nói đi ~ +

Kiều Ngôn ôm điện thoại, mở tủ lạnh lấy một lon Coca, chờ tin nhắn tiếp theo. +

Trong lòng cậu đoán, chẳng lẽ lại muốn chuyển tiền? Hay hỏi có muốn mua đồ mới? +

Ôi trời, lão đàn ông này dạo này tiêu tiền ngày càng mạnh tay, cậu thật sự có hơi chống đỡ không nổi. +

Nhưng tin nhắn Hạ Yến Chu gửi tới khiến cả người cậu sững lại. +

Lon Coca vừa mở bật khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng “phịch”, nước ngọt bắn tung tóe. +

Yan: Chúng ta gặp mặt đi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)