Skip to main content

🍓Chương 48: Một cái tát

dathaiPiter

Câu “kim chủ ba ba” của Kiều Ngôn khiến Hạ Yến Chu nghẹn một hơi, mày càng nhíu chặt. +

Hắn bước lên một bước, định xoay người cậu lại để nói chuyện đàng hoàng mặt đối mặt, nhưng tay vừa chạm vào vai Kiều Ngôn đã bị cậu “bốp” một cái hất ra. +

“Đừng chạm vào tôi.” Giọng Kiều Ngôn bị vùi trong đầu gối, nghe nặng nề. +

Hạ Yến Chu vòng ra trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, cố nhìn thẳng vào mắt cậu: “Kiều Ngôn, nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ. Bảo em chuyển đến không phải để…” +

“Không phải để cái gì?” Kiều Ngôn đột ngột ngẩng đầu: “Không phải để giám sát tôi? Không phải để khống chế tôi? Hạ Yến Chu, trong miệng anh có câu nào là thật không? Anh cứ nói tôi có nguy hiểm, có nguy hiểm, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Ai muốn hại tôi? Anh nói đi! Anh không nói gì cả, chỉ coi tôi như thằng ngốc mà xoay vòng. Anh có từng coi tôi là con người không?!” +

Cậu càng nói càng kích động, lồng ngực phập phồng. Cả đêm dồn nén tủi thân, sợ hãi và phẫn nộ vì bị xem nhẹ trộn lẫn, dâng thẳng lên đầu. +

“Anh có biết hôm qua tôi sợ thế nào không?!” Giọng Kiều Ngôn run lên: “Tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, tỉnh dậy là đã… đã…” +

Cậu không nói tiếp được. Cảm giác hoảng loạn vì cơ thể bị kiểm soát lại ập đến. Cậu nhìn Hạ Yến Chu, người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt cậu, vẻ mặt dường như có áy náy và muốn giải thích, nhưng trong mắt Kiều Ngôn chỉ thấy bực bội. +

Lại là như vậy. Luôn ở vị trí cao hơn, luôn tự cho mình là đúng, cho rằng mình làm vậy là vì tốt cho cậu, nhưng lại không thể cho cậu sự tôn trọng và thẳng thắn cơ bản nhất. +

“Anh chỉ biết anh phải bảo vệ tôi.” Kiều Ngôn cười lạnh, chống tay vịn sofa đứng dậy. Chân còn hơi mềm nhưng cậu vẫn cố chống đỡ, nhìn xuống Hạ Yến Chu: “Nhưng cái “bảo vệ” của anh là lén cài định vị vào điện thoại tôi, là nhân lúc tôi bị bỏ thuốc mà chiếm lấy tôi, là bây giờ dùng cái giọng điệu vì tốt cho tôi ép tôi ở cùng anh? Hạ Yến Chu, anh coi tôi là cái gì? Tài sản của anh à?” +

Lửa giận và thất vọng dồn nén đạt tới đỉnh điểm. Nhìn gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh của Hạ Yến Chu, nhớ lại đêm qua hỗn loạn và buổi sáng nhục nhã, nhớ đến cuộc sống mình bị theo dõi như người trong suốt, một luồng máu nóng xộc lên đầu. Cậu không kịp nghĩ ngợi, giơ tay lên… +

“Bốp!” +

Tiếng tát giòn vang nổ tung trong phòng khách trống trải, dư âm kéo dài. +

Mặt Hạ Yến Chu bị đánh lệch sang một bên, dấu tay hiện rõ trên gò má, nóng rát đau đớn. Hắn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu vài giây, không nhúc nhích. +

Đánh xong, chính Kiều Ngôn cũng sững sờ. Bàn tay giơ lên còn run nhẹ, lòng bàn tay tê dại. Nhìn vết đỏ nhanh chóng sưng lên trên mặt Hạ Yến Chu, nỗi hoảng loạn muộn màng ập tới. +

Cậu đã tát Hạ Yến Chu. +

Hắn sẽ làm gì? Nổi giận sao? Hay ném cậu ra ngoài? +

Hạ Yến Chu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Kiều Ngôn. +

Kiều Ngôn mím chặt môi, sắc mặt hơi tái, trong ánh mắt ngoài cơn giận chưa tan còn thoáng qua một tia sợ hãi. +

Cậu đang sợ. Sợ Hạ Yến Chu đánh trả, sợ bị trả thù bằng cách đáng sợ hơn. +

Hạ Yến Chu cuối cùng cũng nhìn thấy nỗi sợ ấy. +

Khoảnh khắc đó, hắn mới bừng tỉnh. Kiều Ngôn không phải đang giận dỗi, cũng không phải thực sự hận hắn muốn cắt đứt hoàn toàn. Cậu chỉ đang sợ, sợ những gì xảy ra tối qua, sợ nguy hiểm chưa rõ ràng, sợ thái độ áp đặt của hắn, càng sợ một lần nữa bị vứt bỏ, bị coi là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. +

Còn hắn vừa làm gì? Dùng tư thế của kẻ ở trên, dùng giọng mệnh lệnh lạnh lùng, nghiền nát chút cảm giác an toàn mong manh của cậu. +

Hắn quá vội. Vội vàng muốn che chở đối phương dưới cánh mình mà quên mất Kiều Ngôn là một con người bằng xương bằng thịt vừa trải qua chuyện ngoài ý muốn, mới hai mươi mốt tuổi. +

Trong lòng Hạ Yến Chu co thắt dữ dội, hối hận dâng lên như thủy triều. +

Hắn hít sâu một hơi, không để ý đến dấu tay trên mặt, bước thêm một bước về phía trước. +

Kiều Ngôn theo bản năng lùi lại, lưng chạm vào tay vịn sofa. +

“Đừng sợ.” Hạ Yến Chu dừng bước, giọng hạ xuống rất nhẹ: “Anh sẽ không đánh trả.” +

Kiều Ngôn cắn môi, không nói, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn. +

“Xin lỗi.” Hạ Yến Chu nói, giọng nghiêm túc: “Vừa rồi thái độ của anh không đúng. Anh không nên nói chuyện với em bằng giọng đó, cũng không nên giấu em.” +

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Kiều Ngôn, em không phải một mình, cũng không cần một mình đối mặt với những chuyện này. Anh muốn bảo vệ em không phải vì anh nghĩ em yếu đuối, mà vì anh… anh quan tâm. Anh sợ em xảy ra chuyện.” +

Hàng mi Kiều Ngôn khẽ run. +

“Chuyện tối qua là anh mất kiểm soát. Anh xin lỗi.” Hạ Yến Chu nói tiếp: “Nhưng chuyện anh nói có nguy hiểm là thật. Anh không nói chi tiết là vì sợ làm em hoảng, chứ không phải nghĩ em không có quyền biết. Nếu em muốn, anh có thể kể hết những gì anh đã điều tra được.” +

“Còn chuyện định vị điện thoại, cũng là anh sai.” Hắn tiếp tục: “Anh chỉ muốn chắc chắn em an toàn, để khi em cần anh có thể lập tức tìm được em. Nhưng anh nên hỏi ý kiến em trước.” +

Kiều Ngôn vẫn không lên tiếng, nhưng bờ vai căng cứng dần dần thả lỏng. +

“Việc anh nói em có nguy hiểm không phải để dọa em.” Hạ Yến Chu nhìn nghiêng gương mặt cậu, nói chậm lại: “Hoắc Tư Viễn là người anh từng tiếp xúc, thủ đoạn không sạch sẽ. Anh thừa nhận anh đã phản ứng hơi quá, vì vài chuyện trước đây khiến anh dễ mất kiểm soát khi nhắc đến ông ta. Nhưng việc anh sợ em xảy ra chuyện là thật.” +

Hắn dừng lại một chút, đưa tay ra, thử chạm vào mu bàn tay Kiều Ngôn đang đặt trên đầu gối. Ngón tay Kiều Ngôn khẽ co lại, nhưng không tránh đi. +

“Kiều Ngôn, anh không xin em tha thứ.” Hạ Yến Chu nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay hắn ấm áp, lực rất nhẹ: “Anh chỉ muốn nói với em rằng em không phải một mình, cũng không cần tự mình gánh hết mọi thứ. Anh sẽ không làm em tổn thương, về sau cũng sẽ không ép em làm bất cứ điều gì em không muốn. Chờ những rắc rối trước mắt qua đi, em có thể chuyển về. Được không?” +

Nghe vậy, mắt Kiều Ngôn dần đỏ lên. Nhưng cậu không khóc, chỉ hít mạnh một hơi, cố nuốt cảm giác chua xót xuống. +

Thấy cậu như vậy, trong lòng Hạ Yến Chu càng khó chịu. Vừa rồi hắn còn hung dữ với cậu như thế. Rõ ràng Kiều Ngôn chỉ đang sợ, chỉ dùng vẻ ngoài xù lông để che giấu bất an. +

Cậu cần được dỗ dành, cần ai đó nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, đừng sợ, có người đứng sau lưng cậu. +

Cậu không cần những lời lý giải dài dòng và những lý lẽ khô khan. Cậu chỉ cần một cái ôm. +

Hạ Yến Chu hối hận vô cùng. +

Hắn thử nhẹ nhàng kéo Kiều Ngôn vào lòng. Cơ thể Kiều Ngôn khựng lại một chút, nhưng không né tránh. +

Hạ Yến Chu siết tay, ôm cậu vào ngực. Trán Kiều Ngôn tựa lên vai hắn, hơi thở ấm áp phả nhẹ nơi cổ. +

Hạ Yến Chu ôm cậu, từng nhịp vỗ nhẹ lưng: “Đừng sợ, Kiều Ngôn. Có anh ở đây.” +

Kiều Ngôn vùi mặt vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn: “… Ai sợ chứ.” +

“Ừ, em không sợ.” Hạ Yến Chu thuận theo: “Là anh sợ. Anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em bị thương, sợ em giận anh.” +

Kiều Ngôn khẽ động trong vòng tay hắn, giọng vẫn buồn buồn: “Hừ, đừng tưởng nói vài câu dễ nghe là tôi tin.” +

Hạ Yến Chu khẽ cười, tay vẫn vỗ lưng cậu: “Vậy phải làm sao em mới tin?” +

“Tôi không dễ gì tha thứ cho anh đâu.” Giọng Kiều Ngôn vẫn nghèn nghẹn, pha chút giọng mũi: “Anh phải biểu hiện cho tốt, còn tùy tâm trạng tôi.” +

“Được.” Hạ Yến Chu đáp rất dứt khoát: “Thế nào cũng được.” +

Kiều Ngôn hơi tách khỏi hắn, ngẩng lên nhìn: “Thật không?” +

“Thật.” +

“Vậy…” Kiều Ngôn đảo mắt, đang định nhân cơ hội đưa thêm điều kiện bất bình đẳng thì chuông cửa vang lên đúng lúc. +

Cả hai đều khựng lại. +

Hạ Yến Chu phản ứng trước, đi mở cửa: “Chắc bác sĩ tới rồi.” +

Kiều Ngôn lập tức thoát khỏi vòng tay hắn, ngồi thẳng dậy, tiện tay vuốt lại mái tóc rối, bày ra vẻ bình thường như không có chuyện gì, chỉ có vành tai hơi đỏ bán đứng cậu. +

Bên ngoài quả nhiên là bác sĩ xách theo hòm thuốc. Cửa vừa mở, nụ cười nghề nghiệp của ông mới nhếch lên được một nửa, ánh mắt lướt qua má trái Hạ Yến Chu, lập tức khựng lại. Khóe miệng khẽ run. +

Trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của Hạ Yến Chu lúc này in rõ một dấu tay đỏ ửng. +

Bác sĩ cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn cong lên và ánh mắt tò mò, nỗ lực giữ vẻ mặt chuyên nghiệp: “Ngài Hạ, cậu Kiều, có thể bắt đầu kiểm tra.” +

Hạ Yến Chu sắc mặt vẫn bình thường, nghiêng người mời ông vào. +

Kiều Ngôn thấy bác sĩ thì ngồi thẳng hơn. +

Bác sĩ đặt hòm xuống, vừa chuẩn bị dụng cụ vừa ôn hòa nói: “Cậu Kiều đừng căng thẳng, chỉ lấy máu làm kiểm tra cơ bản, rất nhanh, không đau.” +

Kiều Ngôn mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi đâu có sợ đau…” +

Cậu chỉ sợ di chứng, sợ thứ thuốc hỗn loạn tối qua để lại vấn đề gì kỳ quái. +

Quá trình lấy máu rất nhanh, tay nghề bác sĩ tốt, Kiều Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì kim đã rút ra, chỉ để lại một chấm đỏ nhỏ. Cậu lén thở phào. +

Kiểm tra xong, bác sĩ thu dọn đồ, dặn dò vài điều cần chú ý rồi lịch sự ra về. Cửa đóng lại, phòng khách chỉ còn lại hai người họ. +

Hạ Yến Chu bước tới: “Đau không?” +

“Không đau.” Kiều Ngôn lắc đầu: “Chỉ hơi chóng mặt.” +

“Có thể thuốc chưa hết hẳn, lại thêm tối qua ngủ muộn nên hơi tụt huyết áp.” Hạ Yến Chu nhìn sắc mặt còn nhợt nhạt của cậu: “Hay hôm nay đừng về ký túc xá lấy đồ nữa? Về nghỉ ngơi trước, đồ đạc anh sẽ cho người đi lấy sau.” +

Kiều Ngôn quả thật mệt rã rời, toàn thân như rã ra. Bớt phải đi lại một chuyến đương nhiên là tốt. +

Cậu gật đầu, giọng uể oải: “Được.” +

“Ăn hết cháo rồi uống thuốc đi.” Hạ Yến Chu đứng dậy vào bếp, hâm lại bát cháo còn hơi ấm rồi mang ra. +

Kiều Ngôn ôm bát, từng ngụm nhỏ uống nhưng mí mắt càng lúc càng trĩu xuống, đầu gật gà gật gù như gà con mổ thóc. +

Hạ Yến Chu nhìn mà vừa buồn cười vừa xót xa, nhận lấy bát và muỗng từ tay cậu: “Buồn ngủ thì đi ngủ, ăn nốt mấy thìa này đã.” +

Kiều Ngôn mơ màng “ừ” một tiếng, theo tay hắn miễn cưỡng ăn hết cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc. +

Hạ Yến Chu rút khăn giấy lau khóe miệng cho cậu. Kiều Ngôn buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, đầu nghiêng một cái, tựa thẳng lên vai Hạ Yến Chu. +

“Đi thôi, ra xe ngủ.” Hạ Yến Chu nói khẽ, cẩn thận đỡ cậu dậy. +

Kiều Ngôn nửa tỉnh nửa mê đi theo, chân bước lảo đảo, gần như hoàn toàn dựa vào Hạ Yến Chu. Đến bãi đỗ xe ngầm, tài xế đã chờ sẵn từ lâu. Thấy Hạ Yến Chu nửa đỡ nửa ôm một thiếu niên xinh đẹp đi ra, mắt anh ta tròn xoe. +

Hạ tổng đưa người về nhà? Lại còn là nam? Đẹp thế này? Hạ tổng còn tự tay đỡ? Mình có phải vừa chứng kiến tin chấn động gì không?! +

Hạ Yến Chu không để ý ánh mắt kinh ngạc ấy, nhẹ nhàng đặt Kiều Ngôn vào ghế sau rồi cũng ngồi vào, để cậu tựa đầu lên vai mình. +

“Ngủ đi.” Hắn nói nhỏ. +

Kiều Ngôn đáp mơ hồ, gần như ngủ ngay lập tức. Xe chạy êm ái, cậu ngủ say như chết, đầu cọ cọ trên vai Hạ Yến Chu tìm vị trí thoải mái. Một sợi nước miếng trong suốt chậm rãi chảy xuống khóe miệng, thấm ướt chiếc sơ mi đắt tiền của hắn. +

Hạ Yến Chu: “……” +

Hắn cúi nhìn vệt ướt trên vai rồi nhìn gương mặt mềm mại đang ngủ say của Kiều Ngôn. Không những không thấy bẩn, ngược lại còn thấy… hơi đáng yêu. +

Hắn không nhịn được, đưa ngón tay nhẹ nhàng chọc má cậu. +

Mềm, đàn hồi. +

“Đến rồi.” Hạ Yến Chu khẽ gọi. +

Kiều Ngôn không nhúc nhích, ngủ như heo con, còn vô thức phẩy tay như xua ruồi. +

Hạ Yến Chu lại chọc: “Kiều Ngôn, dậy đi, tới nơi rồi.” +

“Đừng ồn…” Kiều Ngôn khó chịu hất tay hắn ra. +

Trong mắt Hạ Yến Chu thoáng ý cười. Hắn ghé sát tai cậu, hạ giọng: “Không dậy là anh bế lên đấy.” +

Vừa dứt lời, Kiều Ngôn bật mở mắt. Dù còn ngái ngủ nhưng tỉnh hẳn: “Tôi tự đi!!” +

Nói xong thì lóng ngóng mở cửa xe, chân tuy còn mềm nhưng vẫn cố gắng bước về phía thang máy. +

Hạ Yến Chu nhanh chóng theo sau đỡ cậu. Hai người cùng vào thang máy. +

Về tới căn hộ trên tầng cao nhất, Hạ Yến Chu dẫn Kiều Ngôn vào phòng khách đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng bài trí đơn giản, ấm áp, giường đệm mềm mại. +

Vừa nhìn thấy giường, mắt Kiều Ngôn sáng lên. Cậu không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, đá dép ra, trèo lên giường. Đầu vừa chạm gối chưa đầy ba giây, hơi thở đã đều đều trở lại. +

Hạ Yến Chu đứng bên giường nhìn cậu một lúc, chỉnh lại góc chăn rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi. +

. +

Sắp xếp xong cho Kiều Ngôn, nét dịu dàng trên mặt Hạ Yến Chu nhanh chóng biến mất, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. +

Hắn còn việc phải làm. +

Ba tên lưu manh đã ra tay với Kiều Ngôn, nhất định phải khiến chúng mở miệng. +

Hắn liên lạc với Lâm Lãng. Lâm Lãng hành động rất nhanh, đã đưa người tới một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Nơi đó hẻo lánh, yên tĩnh, rất thích hợp để “nói chuyện”. +

Khi Hạ Yến Chu lái xe tới, Lâm Lãng đang dựa vào cửa kho hút thuốc. Thấy hắn đến, anh hất cằm: “Trong đó. Miệng còn cứng lắm.” +

Ánh sáng bên trong nhà kho mờ tối. Ba tên lưu manh bị trói tay chân, ném ở góc. Mặt mũi đều bầm dập. Thấy Hạ Yến Chu một mình bước vào, chúng liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường và khiêu khích. +

Trong mắt chúng, loại đàn ông mặc vest chỉnh tề như Hạ Yến Chu chỉ là hổ giấy, có khi đấm một cái là khóc. +

“Ê, mày là ai?” Tên tóc vàng nhổ nước bọt: “Bắt bọn tao đến chỗ quái quỷ này làm gì? Tao nói cho mày biết, thả bọn tao ra mau, không thì mày không yên đâu!” +

Gã còn chưa nói xong, tên tóc đỏ bên cạnh đảo mắt, nhớ tới cậu thiếu niên đẹp đến chói mắt tối qua. Nhìn người đàn ông rõ ràng là kẻ đứng sau trước mặt, gã nở nụ cười bỉ ổi: “À… tao hiểu rồi! Mày là người nó gọi đến cứu à? Hay mày chính là kim chủ của nó? Chậc chậc, thằng đó đúng là ngon thật, da trắng, eo nhỏ, lúc rên chắc là…” +

Gã còn chưa kịp nói hết, không khí trong kho như đông cứng lại. +

Ban đầu Hạ Yến Chu chỉ lạnh lùng nhìn chúng. Nhưng khi những lời thô bỉ, những suy đoán hạ lưu kia như bùn bẩn muốn bắn lên người Kiều Ngôn, chút nhiệt độ cuối cùng trong mắt hắn biến mất. +

Hắn không lập tức ra tay. Chỉ riêng ánh mắt dừng lại trên người tên tóc đỏ đã đủ khiến gã lạnh sống lưng, những lời tục tĩu còn lại nghẹn cứng trong cổ họng. +

“Nói tiếp đi.” Giọng Hạ Yến Chu bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn bước lên một bước: “Sao không nói nữa?” +

Tên tóc đỏ bị ánh mắt ấy nhìn đến tê cả da đầu, nhưng ỷ có đồng bọn bên cạnh, vẫn cứng cổ cãi lại: “Nói thì nói! Thằng đó nhìn cái là biết bị người…” +

Chữ “chơi” vừa bật ra khỏi miệng, thậm chí âm cuối còn chưa kịp dứt, Hạ Yến Chu đã động. +

Tên tóc đỏ còn chưa kịp nhìn rõ hắn đến trước mặt bằng cách nào, chỉ cảm thấy một luồng gió dữ ập tới. Ngay giây sau, cơn đau dữ dội nổ tung ở cằm! +

“Áaaaa!!!” +

Một cú đấm nện thẳng vào cằm gã, lực mạnh đến mức cả người gã bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống nền bê tông, trước mắt tối sầm. +

Miệng đầy vị tanh của máu và sắt gỉ. Máu tươi lẫn vài mảnh răng vỡ phun ra khỏi khuôn miệng méo mó. Tiếng kêu thảm bị cú đấm chặn lại trong cổ họng, chỉ còn tiếng thở khò khè do khí quản bị máu bít lại. +

Tên tóc vàng và tên đầu trọc còn chưa kịp phản ứng. +

Hạ Yến Chu đã xoay người. +

Tên tóc vàng chỉ thấy một bóng đen ập tới, bụng như bị xe tải tông thẳng. Nội tạng như xoắn lại, lệch vị trí. Gã há miệng nhưng không thốt nổi tiếng kêu. Tròng mắt vì đau mà lồi ra, cơ thể co quắp thành tư thế méo mó, chỉ còn run rẩy dữ dội. +

Tên đầu trọc sợ đến hồn bay phách lạc, theo bản năng lùi lại. Nhưng chân Hạ Yến Chu đã giẫm thẳng lên cổ tay gã, nơi gã định chống để bò đi. +

Rắc! +

Gương mặt tên đầu trọc vặn vẹo đến đáng sợ. Một tiếng “ặc” ngắn ngủi bật ra khỏi cổ họng, sau đó gã trợn trắng mắt, gần như ngất xỉu, chỉ còn thân thể co giật theo phản xạ. +

Từ lúc Hạ Yến Chu ra tay đến khi cả ba hoàn toàn mất khả năng phản kháng hoặc nói chuyện, chỉ gói gọn trong vài nhịp thở. +

Hạ Yến Chu đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn ba kẻ nằm la liệt như những đống rác méo mó. +

Hắn đi đến góc kho, xách thùng nước đá lên, quay lại, cánh tay vững vàng nghiêng xuống. +

Ào! +

Nước đá lạnh buốt lẫn bụi bẩn trên sàn xối thẳng lên người ba tên, tràn vào miệng chúng đang há vì đau, rửa trôi vết máu. +

Cái lạnh cực độ khiến chúng giật mình tỉnh khỏi cơn đau nửa mê nửa tỉnh. Cơ thể điên cuồng co giật nhưng vì xương gãy và dây trói, chỉ có thể vặn vẹo vô ích, đến tiếng rên cũng chẳng phát ra trọn vẹn. +

Hạ Yến Chu buông thùng rỗng. Thân kim loại rơi xuống nền, phát ra tiếng vang trầm đục. +

Hắn bước đến trước mặt chúng, ngồi xổm xuống. Tư thế ấy khiến hắn càng gần đống máu và nước đá lẫn lộn, mùi tanh và hơi lạnh quyện vào nhau. Nhưng sắc mặt hắn không đổi, như thể đứng ngoài tất cả. +

Hắn nhìn về phía tên tóc vàng, kẻ còn miễn cưỡng mở mắt được. Hạ Yến Chu đưa tay, dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào chỗ cánh tay bị vặn gãy lệch hẳn. +

“A… ư…” Tên tóc vàng run bắn lên, tiếng đau đớn méo mó bật ra từ cổ họng. Nước mắt hòa với nước đá chảy xuống không ngừng. +

“Thuốc.” Hạ Yến Chu lên tiếng, giọng không cao nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của nhà kho: “Ai đưa?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)