🍓Chương 53: Tôi mang thai

Khoảnh khắc Kiều Ngôn ngã xuống, Hạ Yến Chu cảm thấy tim mình như ngừng đập nửa nhịp. +
Người trong lòng hắn mặt trắng bệch như tờ giấy, trán đầy mồ hôi lạnh. Tối qua còn nhảy nhót cãi nhau đòi gắn định vị với hắn, giờ lại mềm nhũn ngã vào vòng tay hắn, hơi thở yếu ớt đến mức khiến người ta hoảng sợ. +
Đặc biệt là đôi tay Kiều Ngôn theo bản năng ôm chặt bụng, mày nhíu lại vì đau đớn. Cảnh tượng ấy khiến tim Hạ Yến Chu như bị bóp nghẹt. +
Cảm giác hối hận ập đến như sóng lớn. Hắn không nên mềm lòng để Kiều Ngôn tự vào một mình! +
Rõ ràng hắn biết Kiều gia là loại người gì, rõ ràng đoán được bữa cơm này không hề có ý tốt. Lẽ ra hắn nên đi theo vào, hoặc ngay từ đầu phải cứng rắn giữ cậu ở nhà. +
Hạ Yến Chu siết chặt vòng tay, cẩn thận bế ngang Kiều Ngôn lên, quay người rời đi, đến cả một ánh nhìn cũng không buồn dành cho Kiều Hồng Tín và Vương Nam Trân đang hớt hải chạy theo phía sau. +
“Hạ tổng, Hạ tổng dừng lại đã! Đứa nhỏ này chỉ hay làm mình làm mẩy thôi, từ bé được nuông chiều quen rồi, sức khỏe nó tốt lắm, ngài đừng…” Kiều Hồng Tín đuổi đến cửa, lời còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Hạ Yến Chu ghim chặt tại chỗ. +
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, mang theo sát khí không hề che giấu. Kiều Hồng Tín rùng mình, nửa câu sau mắc nghẹn trong cổ họng, không dám nói thêm một chữ. +
Hạ Yến Chu ôm Kiều Ngôn, không quay đầu lại, đi thẳng về phía chiếc xe đang đỗ ven đường. +
Tài xế đã nhanh trí mở sẵn cửa sau. Hạ Yến Chu nhẹ nhàng đặt Kiều Ngôn vào ghế rồi cũng nhanh chóng ngồi vào, để đầu cậu tựa vào vai mình, trầm giọng nói với tài xế: “Đến bệnh viện gần nhất. Nhanh lên.” +
Xe lao đi vun vút. +
Trên đường, Hạ Yến Chu nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Kiều Ngôn, tay kia nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt mồ hôi dính trên trán cậu. +
Kiều Ngôn nhắm mắt, lông mi run run bất an, môi tái nhợt không còn chút máu, hơi thở vừa nông vừa gấp. Nhìn khuôn mặt trắng bệch ấy, lòng Hạ Yến Chu vừa đau vừa hoảng. +
Bình thường khi ngủ, Kiều Ngôn luôn hồng hào, môi hơi chu ra, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hai tiếng. Đâu có như bây giờ, tái nhợt đến đáng sợ. +
“Chạy nhanh hơn nữa.” +
Giọng Hạ Yến Chu khàn lại khi thúc giục thêm lần nữa, dù tài xế đã đạp ga hết cỡ. +
. +
Bệnh viện là một bệnh viện tư nhân cao cấp quen thuộc với Hạ Yến Chu, môi trường yên tĩnh, hiệu suất làm việc rất cao. +
Xe vừa dừng, Hạ Yến Chu đã bế Kiều Ngôn xông thẳng vào khu cấp cứu. Nhân viên y tế đã được thông báo trước, đẩy sẵn băng ca chờ ở đó. +
Hạ Yến Chu nói nhanh: “Đau bụng đột ngột. Sáng nay đã hơi khó chịu, sau khi kích động thì ngất.” +
Bác sĩ vừa kiểm tra vừa hỏi: “Gần đây ăn uống, sinh hoạt thế nào? Có bị chấn thương không?” +
“Gần đây ăn uống không tốt, hay buồn ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ.” Hạ Yến Chu ép mình bình tĩnh, nhớ lại những biểu hiện bất thường của Kiều Ngôn: “Trước trưa hôm nay em ấy nói bụng hơi khó chịu, nhưng rất nhẹ. Vừa rồi có cãi nhau với gia đình, có xô đẩy, lưng có thể va vào ghế.” +
Bác sĩ gật đầu, nhanh chóng ghi chép. Y tá báo chỉ số ban đầu: “Huyết áp thấp, nhịp tim nhanh.” +
Tim Hạ Yến Chu như chìm xuống. +
“Truyền dịch trước để ổn định. Cần làm thêm kiểm tra tổng quát, thêm siêu âm bụng.” Bác sĩ nhanh chóng chỉ định: “Ngài Hạ, mời ngài đi làm thủ tục.” +
Hạ Yến Chu nhìn Kiều Ngôn vẫn chưa tỉnh trên giường, dặn y tá bên cạnh: “Nhờ chăm sóc kỹ giúp tôi, tôi quay lại ngay.” +
Hắn vừa quay người đi đóng phí thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói khiến hắn cực kỳ khó chịu. +
Kiều Hồng Tín và Vương Nam Trân cũng đuổi đến bệnh viện. +
Trên mặt Vương Nam Trân vẫn còn nét hoảng hốt lo lắng, mắt liên tục nhìn về phía phòng cấp cứu. Kiều Hồng Tín thì cau mày, sắc mặt không mấy dễ coi. +
“Hạ tổng.” Kiều Hồng Tín bước tới, giọng dò hỏi: “Kiều Ngôn thế nào rồi? Đứa nhỏ này thật là, chuyện nhỏ cũng làm ầm lên, còn giả vờ ngất xỉu, quá không hiểu chuyện. Đều tại trước đây chúng tôi nuông chiều nó quá!” +
Động tác làm thủ tục của Hạ Yến Chu không hề dừng lại, ánh mắt vẫn dừng trên biên lai, giọng bình thản: “Em ấy thế nào, có liên quan gì đến các người?” +
Kiều Hồng Tín nghẹn lời, mặt thoáng chốc mất tự nhiên, vẫn cố nói: “Hạ tổng, không thể nói vậy được. Dù sao nó cũng là người Kiều gia.” +
“Người nhà họ Kiều?” Hạ Yến Chu rốt cuộc ngẩng mắt nhìn ông ta: “Từ lúc các người đuổi em ấy ra khỏi nhà, đã không còn là nữa rồi.” +
Hắn không buồn để ý đến sắc mặt khó coi tức thì của Kiều Hồng Tín, quay sang trợ lý bên cạnh, khẽ hất cằm: “Mời ông Kiều và bà Kiều ra khu chờ nghỉ ngơi. Đừng đứng đây cản trở điều trị.” +
Trợ lý hiểu ý, lập tức tiến lên, không cho hai người cơ hội tiếp tục dây dưa, mời họ rời đi. +
Hạ Yến Chu nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi quay người bước thẳng về phía phòng khám. +
. +
Kiều Ngôn đã tỉnh lại. +
Cậu nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường đã được nâng cao. Mu bàn tay đang truyền dịch, sắc mặt vẫn trắng bệch, môi gần như không còn chút huyết sắc, hốc mắt đỏ hoe. +
Vốn dĩ cậu cố nhịn không khóc, sợ mất mặt trước mặt y tá, chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà. Nhưng khi cửa phòng khám bị đẩy ra, Hạ Yến Chu bước nhanh vào, ánh mắt hai người chạm nhau. +
Khóe miệng Kiều Ngôn đang cố mím chặt lập tức run lên rồi trễ xuống. Mắt nhanh chóng phủ đầy hơi nước, đuôi mắt đỏ lên. Sự tủi thân và nỗi sợ hãi vốn bị đè nén cuối cùng cũng không kìm được nữa. Nước mắt “tách” một cái rơi xuống. +
“Hạ Yến Chu…” Giọng cậu nghẹn lại, đặc sệt giọng mũi: “Bụng… bụng vẫn đau lắm… Tôi bị làm sao vậy? Tôi sẽ không… sắp chết chứ…” +
“Nói linh tinh gì vậy.” Tim Hạ Yến Chu thắt lại. Hắn vội đưa tay lau nước mắt cho cậu: “Không sao đâu. Chỉ là kiểm tra thôi. Bác sĩ nói có thể là rối loạn chức năng dạ dày hoặc vấn đề nhỏ khác. Đừng tự dọa mình.” +
Trong lòng hắn cũng đang căng như dây đàn, lo lắng đến mức không yên. Nhưng nhìn Kiều Ngôn khóc đến mức lông mi dính vào nhau, hắn buộc phải ép toàn bộ hoảng loạn xuống, cố giữ giọng bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. +
Đúng lúc đó, y tá bước vào, nói cần lấy máu xét nghiệm. +
Vừa nhìn thấy ống tiêm, Kiều Ngôn càng ỉu xìu, mắt ầng ậc nước nhìn Hạ Yến Chu, ngón tay lén lút kéo nhẹ ống tay áo hắn. +
Hạ Yến Chu hiểu ngay. Hắn ngồi xuống mép giường, vòng một tay ra sau lưng ôm hờ lấy cậu, tay kia che mắt cậu lại. +
“Đừng nhìn, sẽ nhanh thôi.” +
Khi kim đâm vào, cơ thể Kiều Ngôn khẽ cứng lại, nhưng không kêu một tiếng. Cậu chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực Hạ Yến Chu. Hơi thở nóng ẩm phả lên áo sơ mi hắn. +
Lấy máu xong, y tá nói cần đi siêu âm bụng. +
Kiều Ngôn được đỡ ngồi lên xe lăn, đẩy đến phòng siêu âm. Hạ Yến Chu định đi theo vào nhưng bị y tá lễ phép chặn lại: “Người nhà vui lòng chờ bên ngoài.” +
Cửa phòng khép lại. +
Hạ Yến Chu đứng tựa vào tường, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín ấy. Thời gian dường như bị kéo dài vô tận. +
. +
Trong phòng siêu âm. +
Kiều Ngôn nằm trên giường kiểm tra. Gel lạnh được bôi lên bụng, khiến cậu không khỏi rụt người. +
Bác sĩ cầm đầu dò, chăm chú nhìn màn hình. +
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường. Bác sĩ di chuyển đầu dò theo quy trình, thỉnh thoảng hỏi. +
“Chỗ này có đau không?” +
“Gần đây đại tiện thế nào?” +
Kiều Ngôn trả lời từng câu. Trong lòng còn nghĩ chắc là viêm dạ dày hoặc viêm ruột thừa gì đó, thở phào nhẹ nhõm. +
Nhưng một lát sau, động tác của bác sĩ chậm lại. Lông mày hơi nhíu, ánh mắt dừng trên màn hình lâu hơn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. +
Tim Kiều Ngôn khẽ thắt lại. +
“Bác sĩ…” Giọng cậu hơi run: “Có vấn đề gì sao?” +
Bác sĩ không trả lời ngay, lại nhìn thêm vài giây rồi quay đầu, biểu cảm có phần phức tạp: “Cậu Kiều, cho phép tôi hỏi… gần đây cậu có quan hệ tình dục không?” +
Kiều Ngôn: “…… Hả?” +
Đầu óc cậu trống rỗng một giây. Mặt lập tức đỏ bừng. +
“Ơ? Tôi… tôi đang đau bụng mà? Sao lại hỏi cái này?” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đỏ lan đến tận mang tai. +
Bác sĩ nghiêm túc lặp lại: “Trong vòng hai tháng gần đây, cậu có quan hệ không?” +
Kiều Ngôn chỉ muốn chui xuống gầm giường. Giọng nhỏ như muỗi: “Có… khoảng hai tháng trước… một lần.” +
Nói xong, cậu vội vàng hỏi lại: “Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị gì vậy? Viêm dạ dày hay viêm ruột thừa? Đừng dọa tôi…” +
Bác sĩ gật đầu, lại hỏi tiếp: “Gần đây cậu có thấy đặc biệt dễ mệt, buồn ngủ nhiều? Ăn uống thay đổi, buồn nôn không?” +
Kiều Ngôn chớp mắt, nhớ lại: “Dạo này ngủ mãi không tỉnh. Buổi chiều xem TV cũng ngủ gục. Ăn uống không tốt lắm, trước kia thích ăn đồ nướng, giờ nghe thôi đã thấy ngấy.” +
Nghe xong, vẻ kinh ngạc trên mặt bác sĩ càng rõ rệt. Ông thậm chí khẽ lắc đầu, lẩm bẩm: “Quả nhiên là…” +
Nhìn biểu cảm đó, nỗi hoảng sợ trong lòng Kiều Ngôn lập tức lên đến đỉnh điểm. +
Giọng cậu run run, nắm lấy ống tay áo blouse của bác sĩ: “Bác sĩ! Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Có phải bệnh nan y không? Ông cứ nói đi, tôi chịu được!” +
Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra đủ loại bệnh hiểm nghèo, nước mắt lại muốn trào ra. +
Bác sĩ vội giữ tay cậu lại: “Cậu Kiều, bình tĩnh! Không phải bệnh nan y!” +
“Vậy là gì?” Kiều Ngôn mắt đỏ hoe, nhìn ông đầy chờ đợi. +
Bác sĩ đẩy gọng kính, cố giữ giọng điềm tĩnh: “Từ hình ảnh siêu âm có thể thấy trong cơ thể cậu có một túi thai, phù hợp với biểu hiện thai kỳ sớm. Kết hợp với các triệu chứng như buồn ngủ nhiều, thay đổi khẩu vị… nên theo chẩn đoán ban đầu…” +
Ông dừng một chút rồi nói rõ ràng: “Chúc mừng cậu. Có khả năng cậu đang mang thai.” +
Kiều Ngôn: “………………” +
Kiều Ngôn há hốc miệng, mắt mở to tròn xoe, cả người cứng đờ. +
Mang thai. +
Ai mang thai? +
Cậu… mang thai ư?! +
Vài giây sau, cậu như sực tỉnh: “Không thể nào! Bác sĩ có nhìn nhầm không? Tôi là nam mà, nam sao có thể mang thai được?!” +
Bác sĩ thấy cậu bị đả kích quá lớn, giọng dịu lại: “Hiện tại túi thai nằm ở vị trí và hình thái tạm ổn. Nhưng dựa trên việc cậu có đau bụng và dấu hiệu ra máu nhẹ, rất phù hợp với biểu hiện dọa sảy thai. Trường hợp của cậu nếu sảy sẽ rất nguy hiểm. Cậu cần lập tức nằm nghỉ tuyệt đối, cảm xúc phải ổn định, không được kích động nữa.” +
Dọa… sảy thai? +
Kiều Ngôn cảm thấy mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Vừa bị ném cho một quả bom chấn động, ngay sau đó lại thêm một quả nữa. +
“Tôi… tôi…” +
Bác sĩ nhìn sắc mặt trắng bệch mà hỗn loạn của cậu, thở dài: “Thôi vậy, cậu ra ngoài bàn bạc với người yêu đi, xem có giữ đứa bé này hay không.” +
“Người yêu?” Mặt Kiều Ngôn càng đỏ bừng, vội xua tay: “Anh ấy không phải người yêu tôi…” +
Chưa kịp nói hết, y tá đã tới lau gel trên bụng cho cậu, đỡ cậu ngồi dậy, chuẩn bị đẩy ra ngoài. +
“Khoan đã, bác sĩ, tôi…” Kiều Ngôn còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị nhanh chóng đẩy ra khỏi phòng siêu âm. +
Ngoài cửa, Hạ Yến Chu lập tức bước tới. Thấy sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt đờ đẫn, tim hắn chìm xuống: “Sao rồi? Kết quả thế nào? Bác sĩ nói gì?” +
Kiều Ngôn được đẩy về phòng bệnh, nằm lại trên giường, đầu óc vẫn như một nồi cháo đặc. +
Hạ Yến Chu theo vào, cúi người nhìn cậu, mày nhíu chặt, đầy lo lắng: “Kiều Ngôn, nói anh nghe. Rốt cuộc là sao? Đừng sợ, có vấn đề thì mình chữa.” +
Kiều Ngôn ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt mông lung một lúc lâu mới lấy lại tiêu cự trên gương mặt Hạ Yến Chu. +
Cậu nuốt nước bọt, môi mấp máy mà không phát ra tiếng. +
“Kiều Ngôn?” Hạ Yến Chu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu: “Bác sĩ nói gì? Đừng làm anh sợ.” +
Nhìn gương mặt lo lắng ở ngay trước mắt, tim Kiều Ngôn đập loạn xạ như sắp nhảy ra ngoài. +
Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, vươn tay không truyền dịch ra nắm lấy cánh tay Hạ Yến Chu. Đầu ngón tay lạnh buốt. +
“Hạ Yến Chu.” Giọng cậu lơ mơ, từng chữ nói ra vô cùng khó khăn: “Anh phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Nghe tôi nói.” +
Hạ Yến Chu càng thêm căng thẳng, nắm ngược lại tay cậu: “Em nói đi, tôi nghe.” +
“Anh hít sâu trước đã.” Kiều Ngôn chỉ huy, bản thân cũng hít sâu theo: “Hít vào… thở ra…” +
Hạ Yến Chu: “… Anh đang thở đây. Rốt cuộc là gì?” +
Kiều Ngôn liếm môi khô khốc, mắt đảo lung tung, không dám nhìn thẳng hắn. +
Giọng cậu nhỏ xíu, nói một tràng không nghỉ: “Bác sĩ nói tôi có thể có cái túi nhỏ gì đó nhưng vị trí hơi đặc biệt rồi hormone cũng có chút vấn đề, tóm lại là ý đó đó, anh hiểu mà, tức là…” +
Hạ Yến Chu chẳng nghe rõ được gì, chỉ bắt được mấy chữ “túi”, “hormone”. Tim hắn chìm hẳn xuống. +
Chẳng lẽ là u? +
Sắc mặt hắn lập tức tái đi, siết chặt tay Kiều Ngôn: “Kiều Ngôn, nói chậm lại. Nói rõ ràng. Không sao cả, có bệnh thì mình chữa. Dù là gì anh cũng ở bên em.” +
Giọng nói đầy căng thẳng và quyết tâm ấy khiến mũi Kiều Ngôn cay xè, càng nói không nên lời. +
“Không phải… không phải cái đó…” Kiều Ngôn cuống quýt, lắp bắp: “Siêu âm… bác sĩ nói thấy một cái gì đó… không phải u! Ai da, hình như cũng không phải bệnh nặng đâu… tôi… tôi giống như… tức là…” +
Hạ Yến Chu: “……?” +
Lần này hắn thậm chí không bắt được từ khóa nào, chỉ thấy môi Kiều Ngôn mấp máy như đang ngậm kẹo. +
“Kiều Ngôn, nói chậm từng chữ.” Hạ Yến Chu siết tay cậu, lực có phần mất kiểm soát: “Có gì mình cùng giải quyết. Nhưng em phải cho anh biết là chuyện gì.” +
Thấy hắn hoàn toàn hiểu sai hướng, Kiều Ngôn càng hoảng. Lại thấy vẻ mặt như trời sắp sập của Hạ Yến Chu, trong bụng mình còn đang ôm một bí mật long trời lở đất, cảm xúc dâng lên, bụng lại nhói đau. +
Cậu nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Hạ Yến Chu phản chiếu gương mặt mình đang sắp sụp đổ, kinh ngạc, hoảng loạn, xấu hổ trộn lẫn. +
Cuối cùng bùng nổ. +
“Tôi… nói…” +
Cậu hít thật sâu, mắt tròn xoe, mặc kệ đây là phòng bệnh, dồn hết sức lực hét thẳng vào mặt Hạ Yến Chu: “TÔI MANG THAI!!! Con là của anh! Nghe rõ chưa?! Anh chính là thủ phạm, đừng hòng chạy!!!” +
Phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng chết chóc. +
Y tá đang sắp xếp thuốc bên cạnh cũng run tay, bông gòn rơi đầy đất. +
Bác sĩ vừa bước vào định thông báo kết quả xét nghiệm máu khựng lại ngay cửa, kính trượt xuống giữa sống mũi. +
Giọng hét trong trẻo pha lẫn vỡ tiếng vang xuyên qua cửa phòng, vọng ra hành lang. +
Hạ Yến Chu hoàn toàn hóa đá. +
Hắn vẫn giữ tư thế nâng mặt Kiều Ngôn, không nhúc nhích. Đồng tử hơi giãn ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu. Trên gương mặt luôn điềm tĩnh lần đầu tiên xuất hiện vết nứt. +
“… Em vừa nói gì?” +



Sắp lên chức rồi. Chúc mừng Hạ tổng nhe * o ≧ ▽ ≦ o * ╰ (* ▽ *) ╯ ¯\(*^▽^*)/¯ 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊
Hẹ hẹ
Shocku