Skip to main content

🍓Chương 52: Vậy rốt cuộc cậu là gì?

dathaiPiter

Kiều Ngôn bị hắn hỏi đến sững người, ngay sau đó tai bắt đầu nóng lên. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Không lẽ tôi không được quản anh à? Chúng ta ở chung dưới một mái nhà, chỉ cho phép anh quản tôi, đặt giờ giới nghiêm cho tôi, mà tôi lại không được quản anh sao?” +

Càng nói cậu càng thấy mình có lý. Đầu nóng lên, buột miệng nói tiếp: “Anh còn có thể cài định vị vào điện thoại tôi, vậy tôi cũng phải cài vào điện thoại anh, như thế mới công bằng!” +

Rõ ràng Hạ Yến Chu không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện này. Hắn khựng lại một chút rồi ý cười trong mắt càng sâu hơn. Không những không thấy bị xúc phạm, hắn còn gật đầu rất phối hợp. +

Giọng điệu thậm chí còn có chút vui vẻ: “Được thôi. Ngày mai đi cài. Cần anh chọn kiểu cho em hay em tự chọn?” +

Kiều Ngôn: “……?” +

Toàn bộ những lời phản bác và trách móc cậu chuẩn bị sẵn đều bị một câu “được thôi” sảng khoái ấy chặn lại nơi cổ họng. Một luồng tức nghẹn lại trong ngực, lên không được mà xuống cũng không xong, mặt đỏ bừng. +

Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì cậu tưởng tượng. Hạ Yến Chu chẳng phải nên từ chối, giải thích, hoặc ít nhất là thấy khó xử sao? Sao lại đồng ý dễ dàng như vậy, còn trông như rất vui vẻ? +

Người này có phải có xu hướng thích bị kiểm soát không? Bị đòi cài định vị mà còn vui thế kia? +

Cậu há miệng mấy lần, nửa ngày không nói được câu tiếp theo, cuối cùng chỉ có thể tức tối trừng mắt: “Anh vô lại!” +

Hạ Yến Chu bật cười khẽ: “Được rồi, không trêu em nữa. Chuyện định vị tùy em. Còn chuyện giờ giới nghiêm, anh sẽ cố gắng.” +

“Dạo này đúng là bận thật.” Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, hiếm khi hắn giải thích thêm vài câu: “Có vài việc đến giai đoạn quan trọng, nhưng cũng sắp xong rồi.” +

Hắn nói khá mơ hồ, nhưng Kiều Ngôn lờ mờ đoán được có liên quan đến Hoắc Tư Viễn hoặc mấy chuyện rắc rối của Hạ gia. Sự bận rộn và đôi khi lạnh lùng của Hạ Yến Chu dạo này hẳn đều vì những việc đó. +

Cậu cũng từng nghe loáng thoáng, hình như dự án nghiên cứu thuốc của Hoắc Tư Viễn gặp vấn đề, rơi vào bế tắc, vừa hay tạo cơ hội cho Hạ Yến Chu phản công. +

“Sau này anh sẽ cố gắng về sớm hơn.” Hạ Yến Chu nói, giọng nghiêm túc hơn một chút: “Nhưng có những buổi xã giao như hôm nay không thể từ chối được.” +

Nghe hắn nói vậy, cảm giác bực bội trong lòng Kiều Ngôn bất giác vơi đi hơn nửa. Cậu mím môi, không nói gì. +

“Nhưng mà…” Hạ Yến Chu đổi giọng, nhìn cậu: “Em có phải cũng nên để anh quản lại một chút không?” +

Kiều Ngôn cảnh giác: “Tôi làm sao?” +

“Dạo này tôi về, mười lần thì tám lần thấy em ngủ trên sofa hoặc trong phòng làm việc.” Hạ Yến Chu chỉ ra: “Mà tư thế ngủ thì cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần lăn đến sát mép ghế, chỉ cần nhúc nhích thêm chút nữa là rơi xuống đất. Ngủ thế rất dễ bị cảm. Em không thể ngoan ngoãn về phòng mình ngủ trên giường sao?” +

Tim Kiều Ngôn khẽ giật một cái, mặt hơi nóng lên, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. +

Đương nhiên là cậu cố ý. +

Ngủ ở phòng khách hoặc phòng làm việc, như vậy Hạ Yến Chu về muộn sẽ phát hiện ra rồi bế cậu về phòng. Cái cảm giác mơ màng được bế lên, được bao bọc trong mùi hương quen thuộc dễ chịu ấy khiến cậu có chút… mê mẩn. +

Nhưng tuyệt đối không thừa nhận! +

“Thì… tôi học mệt quá, hoặc xem TV rồi ngủ quên thôi mà.” Kiều Ngôn giải thích khô khan rồi miễn cưỡng gật đầu: “Ừ ừ, biết rồi, lần sau chú ý.” +

Trong lòng lại nghĩ: Anh mơ đi. Không đời nào. Lần sau vẫn dám ngủ đấy! Dù sao anh nhìn thấy cũng sẽ bế tôi, đâu phải tôi xin anh, là anh tự nguyện ôm. +

Hạ Yến Chu nhìn bộ dạng rõ ràng qua loa cho có lệ của cậu, biết ngay cậu chẳng nghe lọt tai. +

Hắn nhướng mày, cố tình nghiêm mặt: “Nếu em còn không nghe lời, cứ ngủ lung tung buổi tối thì anh cũng không về sớm nữa.” +

“Anh…!” Kiều Ngôn không ngờ hắn lại dùng chiêu này, lập tức cuống lên: “Nhưng mà… nhưng mà…” +

Cậu “nhưng mà” mãi vẫn không nói ra được lý do. Không thể nói là cậu chỉ muốn hắn ôm thôi. +

Cuối cùng chỉ có thể ấm ức trừng Hạ Yến Chu, vành mắt hơi đỏ. +

Thấy cậu như vậy, tim Hạ Yến Chu mềm đi một nửa. Hắn thở dài, nhượng bộ: “Vậy ít nhất cũng phải nhớ đắp chăn. Chỉ cần em tự quấn mình kỹ một chút, đừng để bị lạnh, anh thấy vẫn sẽ bế em về phòng.” +

“Ai cần anh bế.” Kiều Ngôn mạnh miệng phản bác, nhưng rõ ràng thiếu tự tin. Cậu vội vàng chuyển chủ đề, hung hăng nhấn mạnh: “Dù sao anh nhớ về sớm một chút! Nếu không tôi thật sự lăn xuống đất ngủ, bị cảm sốt thì tự tôi chịu khổ đấy!” +

Hạ Yến Chu dở khóc dở cười trước lời đe dọa trẻ con ấy, đưa tay xoa xoa mái tóc dựng lên vì ngủ của cậu. +

“Biết rồi. Nhưng mà…” Hắn nhìn Kiều Ngôn: “Dạo này em sao thế? Trước kia chẳng phải có thể thức đến nửa đêm chơi game sao? Sao bây giờ dễ buồn ngủ vậy, chỗ nào cũng có thể ngủ được?” +

Chính Kiều Ngôn cũng không rõ, ậm ừ đáp: “Chắc tại mùa hè tới rồi, người lười thôi?” +

“Không giống.” Hạ Yến Chu nhíu mày. Nghĩ đến chuyện gần đây cậu ăn uống thất thường, lại hay mệt mỏi, trong lòng có chút lo lắng: “Hai ngày nữa anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.” +

“Tôi không đi!” Vừa nghe đến bệnh viện, da đầu Kiều Ngôn đã tê dại, lập tức từ chối: “Tôi khỏe mạnh thế này, đi bệnh viện làm gì? Tôi không muốn tiêm đâu!” +

“Không phải tiêm đâu, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, xem có thiếu vi chất gì không, hay dạ dày có vấn đề nhỏ gì không.” Giọng Hạ Yến Chu rất ôn hòa: “Dạo này em ăn uống thất thường, lại hay buồn ngủ. Đi khám cho yên tâm.” +

“Tôi không đi, tôi có bệnh gì đâu!” Kiều Ngôn bắt đầu giở trò ăn vạ, nhảy dựng lên: “Chỉ là mấy hôm trước thi mệt quá thôi, ngủ vài ngày là khỏe!” +

“Kiều Ngôn.” Giọng Hạ Yến Chu trầm xuống, mang theo chút uy nghiêm kiểu phụ huynh: “Kiểm tra một chút là tốt cho em. Sáng ngày kia anh vừa hay rảnh, anh đưa em đi. Anh đặt lịch rồi.” +

“Anh đặt khi nào? Tôi đồng ý chưa?” Kiều Ngôn trừng mắt. +

“Vừa rồi.” Hạ Yến Chu bình thản đáp: “Không cần em đồng ý. Ngoan nào.” +

“Anh độc đoán! Chuyên chế!” Kiều Ngôn nhào tới định giật điện thoại xóa lịch hẹn, nhưng bị Hạ Yến Chu dễ dàng dùng một tay giữ lại, ấn nhẹ vai xuống. +

“Phản kháng vô hiệu.” Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn khuôn mặt tức tối của cậu, đáy mắt thoáng ý cười: “Còn quậy nữa thì ngày mai không có đồ ngọt.” +

Kiều Ngôn: “……” +

Đáng ghét! Nắm đúng điểm yếu của cậu! +

Cậu giãy giụa vài cái, phát hiện chênh lệch sức lực quá lớn, Hạ Yến Chu chỉ cần một tay đã giữ cậu không nhúc nhích nổi. +

Cuối cùng chỉ có thể ủ rũ từ bỏ, như con mèo bị túm gáy, cúi đầu không cam lòng hừ một tiếng: “…Đi thì đi. Hung dữ cái gì.” +

Lúc này Hạ Yến Chu mới buông tay, tiện thể xoa xoa tóc cậu: “Ngủ sớm đi. Ngày mai đâu có việc gì, nghỉ ngơi cho tốt.” +

Kiều Ngôn làm mặt quỷ với hắn, ôm hộp bánh ngàn lớp nhân xoài chạy thẳng về phòng, đóng cửa cái rầm. +

. +

Sáng hôm sau, Kiều Ngôn đang ngủ rất ngon. Trong mơ có đồ ngọt ăn mãi không hết, game chơi mãi không xong, Hạ Yến Chu còn biến thành một con mèo khổng lồ cho cậu tha hồ ôm. +

Sau đó điện thoại vang lên như bùa đòi mạng. +

Cậu mơ màng sờ lấy điện thoại, mắt còn chưa mở đã bấm nghe, giọng lơ mơ: “A lô?” +

“Tiểu Ngôn à, mẹ đây.” Bên kia truyền đến giọng nữ quen thuộc nhưng đã lâu không nghe. +

Cơn buồn ngủ lập tức bay mất quá nửa. Kiều Ngôn mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, không nói gì. +

“Tiểu Ngôn, con nghe không?” Giọng Vương Nam Trân tiếp tục vang lên: “Dạo này con thế nào? Cha mẹ nhớ con lắm.” +

Trong lòng Kiều Ngôn lập tức vang lên chuông cảnh báo. Giọng điệu này quá bất thường. +

“Mẹ, có chuyện gì sao?” Cậu cố giữ giọng bình tĩnh. +

“Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là con lâu rồi không về nhà, cha mẹ nhớ con.” Giọng Vương Nam Trân nghèn nghẹn giả tạo: “Hôm nay con có rảnh không? Về ăn bữa trưa nhé? Mẹ tự tay nấu mấy món con thích.” +

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Kiều Ngôn, nổi hết da gà. Từ khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà, Kiều gia còn chẳng buồn gọi hỏi thăm. Giờ lại diễn trò gì đây? +

Cậu định buột miệng nói “Con không rảnh, không muốn về.” +

Nhưng Vương Nam Trân không cho cậu cơ hội từ chối, giọng càng nghẹn ngào, như cầu xin: “Kiều Ngôn, về một chuyến thôi, ăn một bữa cơm, được không? Coi như mẹ xin con. Dạo này sức khỏe của cha con cũng không tốt, suốt ngày nhắc đến con. Chúng ta chỉ muốn gặp con, xem con sống có ổn không…” +

Kiều Ngôn cười lạnh trong lòng. Cậu không tin một chữ nào. Nhưng chợt nhớ đến rất lâu trước đây, khi mọi chuyện chưa xảy ra, mẹ cũng từng dịu dàng gọi tên cậu, từng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. +

Dù biết sự dịu dàng này giả tạo đến cực điểm, dù biết phía trước có lẽ là một bữa Hồng Môn yến, thứ ràng buộc đáng buồn cùng khao khát yếu ớt về tình thân vẫn khiến quyết tâm của Kiều Ngôn dao động trong khoảnh khắc. +

Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức bên kia Vương Nam Trân cũng thở dè dặt. +

“…Hôm nay con rảnh.” Cuối cùng cậu khàn giọng nói nhỏ. +

“Thật sao? Tốt quá rồi!” Giọng Vương Nam Trân lập tức tràn đầy vui mừng nhẹ nhõm: “Vậy trưa về ăn cơm nhé? Mẹ chờ con.” +

Cúp máy, Kiều Ngôn ngồi trên giường ngẩn ngơ thật lâu. +

Ngoài cửa sổ nắng rực rỡ, nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu, như tự tay đeo cho mình một chiếc gông vô hình. Rõ ràng biết không nên đi, nhưng cơ thể lại như không nghe theo lý trí, vẫn đồng ý. +

Cậu uể oải đứng dậy, rửa mặt thay quần áo. Khi ra khỏi phòng, Hạ Yến Chu đang ăn sáng chuẩn bị đi làm. Thấy cậu dậy sớm thế này, hắn hơi ngạc nhiên. +

“Sao dậy sớm vậy?” Hạ Yến Chu nhìn đồng hồ, còn chưa đến bảy giờ. Với Kiều Ngôn đang nghỉ hè thì đúng là kỳ tích. +

“Có chút việc.” Kiều Ngôn kéo ghế ngồi xuống, cầm miếng bánh mì nướng nhưng không có khẩu vị, chỉ chọc chọc: “Phải ra ngoài một chuyến.” +

Hạ Yến Chu nhạy bén nhận ra tâm trạng cậu không ổn, đặt ly cà phê xuống: “Việc gì? Cần anh giúp không?” +

“Nhà tôi gọi điện, bảo tôi về một chuyến.” +

Hạ Yến Chu đặt iPad xuống, ánh mắt trầm lại: “Chuyện gì?” +

“Nói nhớ tôi, bảo về ăn bữa trưa.” Kiều Ngôn bĩu môi, giọng đầy châm biếm: “Nghe đã thấy đáng sợ.” +

Hạ Yến Chu khẽ nhíu mày. Kiều gia đột nhiên niềm nở như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt. +

“Anh đi cùng em.” Hắn đặt ly cà phê xuống: “Công việc sáng nay có thể dời lại.” +

Kiều Ngôn vốn định từ chối, nói mình tự xử lý được. Nhưng lời đến môi, nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh của Hạ Yến Chu, cảm giác kháng cự và chút hoảng sợ khi phải một mình đối mặt với cha mẹ khiến cậu nuốt ngược lời từ chối lại. +

“Ừ.” Cậu khẽ gật đầu, giọng rất nhỏ: “Anh đi cùng tôi nhé.” +

. +

Trên đường đến Kiều gia, Kiều Ngôn gần như im lặng suốt quãng đường. Cậu nghiêng đầu nhìn cảnh phố xá lùi nhanh ngoài cửa sổ, hai tay vô thức bứt bứt các ngón tay mình. +

Hạ Yến Chu lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái, cũng rất biết ý không hỏi nhiều. +

Xe chạy được nửa đường, Kiều Ngôn bỗng cảm thấy vùng bụng dưới truyền đến một cơn đau âm ỉ, không quá dữ dội nhưng lại dai dẳng khiến cậu khẽ nhúc nhích người vì khó chịu. +

“Sao vậy?” Hạ Yến Chu chú ý đến động tác nhỏ ấy. +

“Không sao.” Kiều Ngôn lắc đầu, tay khẽ ấn lên bụng dưới: “Chắc hôm qua ngủ muộn quá, bụng hơi khó chịu thôi.” +

Hạ Yến Chu không bỏ qua: “Khó chịu ở bụng à? Hay giờ đi bệnh viện trước?” +

“Không cần đâu, chỉ hơi một chút thôi, chắc chỉ đau thoáng qua.” Kiều Ngôn không muốn chuyện bé xé ra to, vì cảm giác thực sự cũng chưa rõ rệt lắm. +

Xe chạy vào khu biệt thự Kiều gia. Nhìn khung cảnh quen thuộc, lòng Kiều Ngôn càng nặng trĩu. +

Xe dừng trước cổng Kiều gia, Hạ Yến Chu hỏi: “Muốn anh vào cùng không?” +

Kiều Ngôn nhìn cánh cổng lớn sang trọng kia, trong lòng giằng co. Lý trí nói đây là chuyện gia đình cậu, không nên kéo Hạ Yến Chu vào. Nhưng cảm xúc lại gào lên rằng cậu không muốn một mình đối mặt với cặp cha mẹ kia, những người có thể đang mang theo toan tính. +

Cuối cùng, cảm xúc thắng. +

“Ừ.” Cậu gật đầu. +

Hạ Yến Chu tháo dây an toàn: “Được.” +

“Khoan đã.” Kiều Ngôn lại giữ tay hắn: “Vào cùng có thể hơi kỳ lạ… Anh chờ tôi trong xe được không? Nếu có gì không ổn, tôi sẽ ra ngay.” +

Cậu nhìn Hạ Yến Chu đầy mong đợi: “Anh sẽ ở đây chờ tôi chứ?” +

Nhìn ánh mắt vừa ỷ lại vừa bất an ấy, tim Hạ Yến Chu như mềm ra thành nước. +

Hắn nắm lấy tay Kiều Ngôn, khẽ bóp nhẹ: “Ừ, anh sẽ ở đây chờ. Nếu thấy khó chịu hay bị ấm ức gì thì chạy ra ngay, anh đưa em về.” +

“Được.” Kiều Ngôn hít sâu một hơi, mở cửa bước xuống. +

. +

Bữa trưa Kiều gia đúng như Kiều Ngôn dự đoán, một bầu không khí ấm áp được cố tình dựng lên, nhưng khiến người ta khó chịu. +

Cha mẹ Kiều nhiệt tình quá mức, liên tục gắp thức ăn cho cậu, hỏi han đủ điều, hỏi chuyện học hành, còn khen dạo này sắc mặt cậu tốt hơn. +

Nhìn cả bàn đầy món mình từng thích, Kiều Ngôn lại chẳng dám ăn nhiều. Cậu luôn có cảm giác dưới lớp vỏ yên bình này đang ẩn giấu điều gì đó lớn hơn. +

Quả nhiên, ăn được một nửa, Kiều Hồng Tín đặt đũa xuống, hắng giọng, vào thẳng vấn đề. +

“Kiều Ngôn à, con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, có dự định gì chưa?” Giọng ông ta hiền hòa. +

Chuông cảnh báo trong lòng Kiều Ngôn vang lên. Cậu đáp qua loa: “Con chưa nghĩ kỹ, tốt nghiệp rồi tính.” +

“Người trẻ thì nên quy hoạch tương lai cho tốt.” Kiều Hồng Tín thuận thế nói tiếp: “Nhà mình tuy không phải đại phú đại quý, nhưng công ty cũng cần người kế thừa. Con dù sao cũng là con của Kiều gia, nên sớm làm quen dần, sau này về phụ cha, tiếp quản gia nghiệp, chẳng phải rất tốt sao?” +

Kiều Ngôn: “???” +

Tiếp quản gia nghiệp? Công ty Kiều gia? +

Chưa nói đến việc cậu vốn không phải con ruột Kiều gia, dù có là thật, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tiếp quản công ty. +

Cậu rất rõ về bản thân, sức chịu áp lực không cao, đầu óc chỉ ở mức bình thường, chuyện kinh doanh quản lý càng mù tịt, cũng chẳng có hứng thú. Ước mơ lớn nhất có lẽ chỉ là làm một kẻ ăn không ngồi rồi vui vẻ, hoặc tìm một công việc đơn giản mình thích. +

“Cha.” Kiều Ngôn đặt đũa xuống, cố giữ giọng bình tĩnh: “Cha đùa à? Con không hiểu gì về công ty cả. Hơn nữa Kiều Vân Quang vẫn còn đó, cậu ta đứng trước con, đến lượt con làm gì? Chẳng phải cậu ta luôn muốn thể hiện sao?” +

Vừa nhắc đến Kiều Vân Quang, bầu không khí trên bàn ăn lập tức khựng lại một nhịp. +

Nụ cười của Vương Nam Trân hơi cứng lại: “Vân Quang… sức khỏe không tốt, đang dưỡng bệnh ở nước ngoài.” +

Kiều Ngôn thấy nghi hoặc. Cậu nhớ Kiều Vân Quang chẳng phải bị Hạ Yến Chu điều đi xử lý đống rắc rối ở một nơi hẻo lánh sao? Lẽ nào thực sự gây ra chuyện lớn? +

Theo tính cách của Kiều Vân Quang, một dịp có thể xem cậu bẽ mặt và khẳng định vị trí “đứa con chính thống” như thế này, sao có thể không có mặt? +

Có gì đó không đúng. Rất không đúng. +

Cậu nhìn thẳng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay các người gọi con về là để nói cái gì?” +

Kiều Hồng Tín thở dài, làm ra vẻ đau lòng bất đắc dĩ: “Kiều Ngôn à, dạo này nhà mình gặp chút khó khăn. Vân Quang không biết cố gắng, gây ra rắc rối, tạm thời chưa về được, cũng không trông chờ được vào nó. Công ty cần người, cần người nhà đáng tin cậy. Con tuy rằng… nhưng bao năm nay chúng ta nuôi con lớn, cũng có tình cảm. Con lớn lên trong Kiều gia, trách nhiệm và nghĩa vụ này, con không thể né tránh.” +

Trách nhiệm? Nghĩa vụ? +

Một luồng tức giận bốc thẳng lên đầu Kiều Ngôn, nóng đến mức tai ù đi. +

Thì ra là vậy! +

Kiều Vân Quang xảy ra chuyện, không trông chờ được nữa nên mới nhớ đến cậu, đứa con nuôi bị đuổi ra khỏi nhà? +

Cần người thế chỗ nên mới bắt đầu nói đến chuyện tình cảm và trách nhiệm? +

Vậy rốt cuộc cậu là gì? Là món đồ dự trữ, gọi thì đến, đuổi thì đi? Muốn thì giữ lại, không muốn thì vứt bỏ như đôi giày rách hay món đồ bỏ đi sao? +

“Vậy thì sao?” Giọng Kiều Ngôn run lên vì kích động. Cậu đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Kiều Hồng Tín: “Vì Kiều Vân Quang không làm được nên các người muốn tôi về gánh thay? Thế lúc tôi bị vu oan, bị đuổi ra khỏi nhà, sao các người không nhớ tôi cũng được Kiều gia nuôi lớn? Sao lúc đó không nói đến trách nhiệm với nghĩa vụ? Bây giờ cần tôi thì tôi lại thành người một nhà?” +

Càng nói cậu càng kích động, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới dường như tăng lên, nhưng cậu không còn tâm trí để ý. +

Vương Nam Trân cố biện giải: “Kiều Ngôn, sao con có thể nói như vậy? Lúc đó là hiểu lầm…” +

“Hiểu lầm?” Kiều Ngôn cắt ngang, mắt đỏ hoe: “Hiểu lầm kiểu gì mà các người không hỏi rõ trắng đen đã đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí không cho tôi một cơ hội giải thích? Giờ lại nói tình cảm, nói trách nhiệm, các người không thấy nực cười sao?” +

Sắc mặt Kiều Hồng Tín trầm xuống. Có lẽ ông ta không ngờ Kiều Ngôn phản ứng dữ dội đến vậy, giọng cũng trở nên cứng rắn: “Kiều Ngôn, chuyện cũ qua rồi! Bây giờ nhà cần con, đó là trách nhiệm của con! Con là người Kiều gia, phải vì Kiều gia mà góp sức!” +

“Tôi không phải!” Kiều Ngôn hét lên, giọng nghẹn lại: “Từ khoảnh khắc các người tin Kiều Vân Quang, đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi đã không còn là người Kiều gia nữa! Tôi chỉ là tôi!” +

Cậu không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Yến Chu đang chờ ngoài kia, nhớ lời hắn nói: Nếu thấy ấm ức thì ra ngoài, hắn sẽ chờ. +

Đúng, cậu phải về. Về bên Hạ Yến Chu. Ở đó mới là nơi khiến cậu thấy an tâm. +

Kiều Ngôn quay người định đi ra cửa: “Tôi không có gì để nói với các người nữa.” +

“Đứng lại!” Kiều Hồng Tín đột ngột đứng dậy, mấy bước đã vượt tới, chộp lấy cánh tay cậu, kéo mạnh lại: “Chuyện còn chưa nói xong! Hôm nay mày nhất định phải đồng ý!” +

“Buông tôi ra!” Kiều Ngôn giằng co, nhưng bàn tay kia như gọng kìm sắt. Trong lúc lôi kéo, cậu bị xô mạnh một cái, lưng va vào thành ghế ăn, đau nhói. +

Cùng lúc đó, bụng dưới truyền đến một cơn quặn đau sắc nhọn, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Mồ hôi lạnh túa ra tức thì, cảnh vật trước mắt bắt đầu chao đảo, mờ đi. Giọng quát tháo giận dữ của Kiều Hồng Tín bên tai cũng trở nên xa xăm, lẫn lộn. +

Đầu óc quay cuồng, buồn nôn, bụng đau quá… +

Mặt Kiều Ngôn tái nhợt. Cậu cố gắng hết sức giãy khỏi tay ông ta, lảo đảo hướng về phía cửa. Hình như có tiếng gõ cửa vang lên, không lớn nhưng trong tai cậu lại rõ ràng đến lạ. +

Là Hạ Yến Chu. +

Chắc chắn là Hạ Yến Chu thấy chờ lâu không yên tâm nên đến tìm. +

Ý nghĩ ấy cho cậu chút sức lực cuối cùng. Cậu dồn toàn bộ sức còn lại, giật mạnh tay khỏi Kiều Hồng Tín, loạng choạng lao về phía cửa. +

Ngón tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa, vặn mở. +

Ngoài cửa, gương mặt lo lắng của Hạ Yến Chu hiện ra trong tầm nhìn đang nhanh chóng mờ dần của cậu. +

“Hạ…” Cậu muốn gọi tên hắn, nhưng giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. +

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Bóng tối như thủy triều ập đến nuốt chửng tất cả. Cơ thể cậu mềm nhũn, đổ về phía trước. +

Trước khoảnh khắc ý thức hoàn toàn biến mất, cậu cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay vững chắc và ấm áp. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu, ôm chặt cậu lại. +

Sau đó, cậu chẳng còn biết gì nữa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)