Skip to main content

🍓Chương 55: Bò giường

dathaiPiter

Hạ Yến Chu đặt muỗng xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ cục chăn kia: “Ra đây, còn chưa ăn xong mà.” +

Trong chăn vang lên giọng buồn bực: “Ngủ rồi, ăn không nổi.” +

“Ngủ rồi mà còn nói được à?” Hạ Yến Chu nhướng mày, lại vỗ thêm hai cái: “Nhanh lên, cháo để lạnh sẽ tanh, bông cải xanh để nguội sẽ có mùi lạ, kiểu như mốc ấy.” +

Kiều Ngôn: “…… Hạ Yến Chu.” +

“Ừ?” +

“Anh nhất định phải miêu tả cụ thể như vậy vào đúng lúc này sao?” Người trong chăn nghiến răng. +

Khóe môi Hạ Yến Chu thoáng cong lên: “Ra ăn đi, không thì tối đói.” +

Chăn động đậy vài cái, cuối cùng Kiều Ngôn đội mái tóc rối bù chui ra. Mặt vì ngột ngạt mà hơi ửng hồng, biểu cảm vô cùng miễn cưỡng. +

Cậu liếc bát canh trong veo kia, bĩu môi: “Sau này tôi có phải chỉ được ăn mấy thứ này không?” +

“Không.” Hạ Yến Chu đưa bát canh ấm cho cậu: “Bác sĩ nói khi ổn định rồi, về nhà dưỡng, có thể ăn cơm bình thường, chỉ cần kiêng chút.” +

Kiều Ngôn nhấp một ngụm canh nhạt nhẽo, không nói gì. +

Hạ Yến Chu nhìn hàng mi rủ xuống của cậu, bỗng nói: “Khi nào em khá hơn, anh nấu cho em.” +

Động tác của Kiều Ngôn khựng lại. Cậu ngước lên nhìn hắn, giọng có chút chua chát: “Anh còn bận.” +

Hạ Yến Chu im lặng một lát: “Anh sẽ cố. Ít nhất mấy ngày này anh ở đây.” +

Tim Kiều Ngôn khẽ rung lên. +

Cậu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng bình thản của hắn, bỗng thấy hơi hoảng hốt. +

Hắn đối xử tốt với cậu như vậy… là vì đứa bé bất ngờ này, hay còn vì điều gì khác? +

Cậu lại nhớ đến chuyện hắn lén hôn trán mình, tai nóng bừng, vội cúi đầu uống canh liên tục, kết quả bị sặc, ho đến đỏ mặt. +

Hạ Yến Chu đưa tay vỗ lưng cậu, lực vừa phải: “Chậm thôi.” +

Đúng lúc đó, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Bác sĩ quay lại, cầm theo sổ ghi chép. +

“À, suýt quên.” Ông nói: “Với tình trạng hiện tại của cậu Kiều, không nên tắm vòi sen. Dễ cảm lạnh hoặc trượt ngã. Cần lau người. Ngài Hạ, phiền ngài giúp một chút, chú ý nước ấm vừa phải, động tác nhẹ nhàng, đặc biệt vùng bụng, không được ấn hay chà mạnh.” +

Nói xong, bác sĩ tự nhiên ghi thêm vài dòng, dặn thêm mấy câu “giữ khô ráo” “cẩn thận kẻo cảm lạnh” rồi thong thả rời đi. +

Trong phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng vô cùng vi diệu. +

Tai Kiều Ngôn đỏ bừng, đỏ lan cả xuống cổ. Cậu mở miệng, giọng khô khốc: “Tôi tự lau được.” +

“Không được.” Hạ Yến Chu tự nhiên hơn cậu một chút, từ chối dứt khoát. Hắn đứng dậy vào phòng vệ sinh lấy nước ấm: “Em không kiểm soát được lực tay, lại khó cúi người.” +

“Tôi đâu có mạnh tay.” Kiều Ngôn phản đối. Nhưng nhìn Hạ Yến Chu bưng chậu nước ấm và khăn mới quay lại, biết phản kháng vô ích. +

Cậu buông xuôi ngả lưng, quay mặt về phía cửa sổ: “Vậy anh quay lại đi. Tôi tự cởi đồ.” +

Hạ Yến Chu không nói gì, xoay lưng lại. +

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt của vải vóc. Một lúc lâu sau, Kiều Ngôn mới nhỏ giọng hơn cả trước: “Xong rồi.” +

Hạ Yến Chu quay lại. +

Kiều Ngôn đã chui vào trong chăn, chỉ lộ ra bờ vai trắng và cánh tay. Áo bệnh nhân đặt bên hông. Gương mặt ửng đỏ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, dáng vẻ như sắp ra chiến trường. +

“Quay lưng lại.” Hạ Yến Chu nói. +

Kiều Ngôn cứng đờ xoay người. +

Khi chiếc khăn ấm áp chạm vào lưng, cậu không kìm được mà khẽ run. +

Động tác của Hạ Yến Chu quả thật rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Từ sau gáy xuống vai rồi đến eo, hắn lau từng chút một bằng khăn ấm. Thỉnh thoảng ngón tay hắn chạm vào da, Kiều Ngôn cảm thấy nơi bị chạm vào đều tê rần. +

Cậu nhắm mắt, toàn thân căng cứng. Có thể rõ ràng cảm nhận từng động tác của hắn, cùng mùi hương tuyết tùng quen thuộc mỗi khi hắn đến gần. Tim cậu đập nhanh, đầu óc không kiểm soát được mà nghĩ lung tung. +

Lau xong lưng, Hạ Yến Chu ra hiệu cậu quay lại. +

Kiều Ngôn chậm rãi xoay người, không dám nhìn mắt hắn, cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi mình. Khăn lại chạm vào da, lần này là ngực, xương quai xanh, cánh tay… +

Chính sự bình tĩnh của anh lại khiến Kiều Ngôn càng rối loạn. +

Trong đầu cậu hiện lên những mảnh ký ức hỗn loạn của đêm hai tháng trước. +

Chiếc khăn tiếp tục di chuyển xuống dưới, lướt qua khoảng giữa ngực và bụng. Hạ Yến Chu đúng như lời bác sĩ dặn, tránh vùng bụng dưới, chỉ nhẹ nhàng chạm quanh mép. +

Rồi tiếp tục xuống. +

Tim Kiều Ngôn gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm nhận tay hắn dừng ở bên hông mình, chiếc khăn như sắp tiến xuống thấp hơn… +

Toàn thân cậu run lên, theo bản năng khép chặt hai chân. +

Xong rồi xong rồi… thật sự phải lau chỗ đó sao? Xấu hổ chết mất! +

Ngay lúc trong đầu Kiều Ngôn như nổ tung, xấu hổ đến muốn bốc hơi tại chỗ, Hạ Yến Chu lại dừng lại. +

Hắn ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn đôi mắt long lanh vì căng thẳng và ngượng ngùng của Kiều Ngôn, giọng thản nhiên: “Chỗ này em tự lau.” +

Kiều Ngôn: “…………” +

Cậu ngây người hai giây rồi mặt lập tức đỏ bừng dữ dội hơn. +

Một nửa là nhẹ nhõm thở phào, nửa còn lại là xấu hổ vì mấy suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi trong đầu mình, căng thẳng đến thế đúng là thừa thãi, ngốc hết chỗ nói! +

“Cần anh nhắc?” Kiều Ngôn thẹn quá hóa giận, giật phắt khăn trong tay Hạ Yến Chu: “Tôi tự làm, anh quay lại đi.” +

Hạ Yến Chu nghe lời xoay người lại. +

Sau lưng vang lên tiếng lau chùi sột soạt gấp gáp, xen lẫn tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của Kiều Ngôn, không rõ đang mắng cái gì. +

Rất nhanh sau đó, chiếc khăn được ném “bộp” vào chậu nước bên cạnh. +

“Xong rồi.” Giọng cậu vẫn còn hơi bực. +

Hạ Yến Chu quay lại. Kiều Ngôn đã kéo áo bệnh nhân kín mít, cài khuy cẩn thận, chui trở lại trong chăn, chỉ lộ đôi mắt còn vương chút xấu hổ lẫn tức giận trừng hắn. +

“Anh đi tắm.” Hạ Yến Chu bưng chậu nước, sắc mặt như thường đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, vùi mặt vào gối, không tiếng động rên lên một tiếng. +

Nửa giờ sau, Hạ Yến Chu mặc đồ ở nhà đơn giản, tóc còn hơi ẩm, mang theo mùi sạch sẽ mát lạnh bước ra. Biểu cảm hắn bình thường như thể chuyện lau người đầy xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra. +

Kiều Ngôn đang dựa đầu giường lướt điện thoại, xem video ngắn. Không biết thấy gì, cậu cười đến rung cả vai, mắt cong như trăng lưỡi liềm. +

Hạ Yến Chu lại gần, liếc màn hình, một chú mèo đuổi theo cái đuôi của chính mình rồi ngã ngồi phịch xuống đất. +

Hắn không thấy buồn cười lắm, nhưng lại thấy dáng vẻ Kiều Ngôn cười rất đẹp. Đôi mắt sáng long lanh, khóe môi cong lên. Những u ám vì mang thai và nằm viện dường như tạm thời tan biến. Khóe môi hắn cũng bất giác cong theo. +

“Chơi thêm một tiếng nữa thôi.” Hắn nhìn đồng hồ: “Rồi đi ngủ.” +

Nụ cười trên mặt Kiều Ngôn lập tức xẹp xuống. +

“Tôi mới tỉnh dậy chưa lâu mà…” +

“Mới tỉnh cũng phải ngủ.” Giọng Hạ Yến Chu không cho thương lượng: “Em cần tĩnh dưỡng.” +

Kiều Ngôn bĩu môi nhưng không cãi lại, tiếp tục lướt điện thoại. Thật ra cậu cũng hơi mệt. Cơ thể còn yếu, hưng phấn qua đi, mệt mỏi từng đợt kéo đến. +

Hạ Yến Chu ngồi ghế bên cạnh xử lý vài email công việc cần thiết, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cậu. +

Quả nhiên chưa đầy một tiếng, động tác lướt điện thoại của Kiều Ngôn chậm dần, mí mắt sụp xuống. Điện thoại tuột khỏi tay, rơi nghiêng bên gối, người đã ngủ, hơi thở đều đều. +

Hạ Yến Chu đặt máy tính xuống, nhẹ nhàng bước tới, lấy điện thoại khỏi tay cậu, khóa màn hình, đặt lên tủ đầu giường. Hắn kéo lại chăn, chỉnh gối cho cậu nằm thoải mái hơn. +

Sau đó tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ mờ rồi nằm xuống giường phụ bên cạnh. +

Nửa đêm, Kiều Ngôn bị buồn tiểu đánh thức. Cậu mơ màng ngồi dậy, nhớ lời bác sĩ dặn nên có người đi cùng, nhưng nhìn sang giường bên thấy Hạ Yến Chu ngủ say, cậu không muốn đánh thức hắn. +

Mình tự đi được. +

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, chờ cơn choáng đầu qua đi rồi vịn tường chậm rãi vào nhà vệ sinh. +

Xong xuôi, rửa tay, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu theo bản năng quay lại. Phòng bệnh ánh sáng rất tối, hai chiếc giường đặt song song, kiểu dáng giống nhau. +

Buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, Kiều Ngôn mò mẫm leo lên chiếc giường gần nhất, chui vào chăn, theo thói quen tìm chỗ ấm áp mà cọ tới. +

Hạ Yến Chu ngủ vốn không sâu. Cảm giác bên cạnh trũng xuống rồi một cơ thể ấm mềm dán sát vào mình, như con thú nhỏ tìm ổ, không ngừng cọ cọ để tìm tư thế thoải mái nhất. +

Hắn lập tức tỉnh hẳn. +

Người trong lòng mang theo mùi sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc. Tóc cọ vào cằm hắn. Tay chân cậu quấn lấy hắn, tìm kiếm hơi ấm. +

Cơ thể gần như phản ứng ngay lập tức. +

Hạ Yến Chu cứng người, yết hầu khẽ chuyển động. Cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp áp sát mình, cùng những cử động vô thức đầy ỷ lại, những ký ức và xung động bị đè nén lập tức tỉnh dậy trong bóng tối. +

Hắn nhắm mắt, hít sâu, cố dằn lại luồng nóng ran đang trỗi dậy. Cánh tay thận trọng vòng lấy Kiều Ngôn, vừa để giữ cậu không lăn lung tung, vừa sợ cậu rơi xuống giường. +

Trong giấc ngủ, Kiều Ngôn dường như đã tìm được vị trí ưng ý. Cậu không cọ nữa, má áp lên ngực Hạ Yến Chu, phát ra một tiếng hừ thỏa mãn rồi ngủ say. +

Nhưng Hạ Yến Chu rất lâu sau vẫn không thể ngủ lại. Hơi thở nhẹ nhàng của người trong lòng phả lên da hắn, nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng, âm thầm tra tấn sự tự chủ của hắn. +

. +

Sáng hôm sau, Hạ Yến Chu bị một cảm giác chênh vênh dữ dội đánh thức. +

Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể đã nhận ra điều bất ổn. Nửa người hắn tê rần, lưng gần như treo lơ lửng, mép giường cấn vào eo. Trong lòng nặng trĩu, như bị một con koala cỡ lớn quấn chặt. +

Hắn khó khăn mở mắt, cúi đầu nhìn xuống. +

Kiều Ngôn gần như treo toàn thân lên người hắn. Đầu gối lên cánh tay, mặt vùi vào cổ hắn. Một tay nắm chặt vải áo ngủ trước ngực hắn, tay kia vòng qua eo. Chưa hết, một chân cong lên, đầu gối tì vào hông, chân còn lại vắt thẳng qua eo hắn. +

Hạ Yến Chu: “……” +

Hắn lớn hơn Kiều Ngôn một vòng, vậy mà giờ bị tư thế bạch tuộc này khóa chặt, không thể nhúc nhích. +

Nguy hiểm hơn là trong giấc mơ, Kiều Ngôn còn vô thức cọ sát vào hắn, mỗi lần cọ đều mang theo hơi ấm mềm mại khiến một nơi nào đó trên cơ thể hắn lại có xu hướng phản ứng. +

Hạ Yến Chu thử lặng lẽ gỡ cái chân đang vắt ngang hông mình xuống. +

Hắn vừa khẽ động một chút, Kiều Ngôn đã “ưm…” một tiếng, mày nhíu lại đầy khó chịu. Cái chân kia chẳng những không rút xuống mà còn móc chặt hơn, mắt cá chân lướt qua sườn eo hắn, mang theo một cảm giác ngứa ngáy rất khẽ. +

Cơ thể Hạ Yến Chu lập tức căng cứng, không dám động nữa. +

Hắn lại thử rút cánh tay đang bị đè dưới người Kiều Ngôn ra. Vừa nhích được một chút, bàn tay đang nắm áo ngủ của hắn đã siết chặt hơn. Đầu Kiều Ngôn cũng theo đó mà dịch lại gần, trán chạm vào cằm hắn, hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh. +

Hạ Yến Chu hoàn toàn bất lực. +

Hắn giống như một chiếc gối ôm hình người cỡ lớn, bị cố định chặt trên chiếc giường phụ vốn đã quá chật cho hai người trưởng thành. Nửa người hắn gần như treo lơ lửng, toàn dựa vào cơ bụng và chút mép giường ít ỏi để giữ thăng bằng mong manh. +

Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ gần trong gang tấc của Kiều Ngôn. Vì vùi vào lòng hắn nên chỉ lộ nửa khuôn mặt. Hàng mi dài rậm khẽ rung theo nhịp thở, má ngủ đến hồng hồng, môi hơi hé, trông vừa ngây ngô vừa vô hại. +

Nhưng chính chủ nhân của gương mặt hiền lành ấy lại đang dùng tư thế “mưu sát chồng” này khóa chặt hắn bên mép giường. +

Hạ Yến Chu nhìn một lúc, bỗng thấy buồn cười. Hắn nâng bàn tay còn có thể cử động, dùng đốt ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên má Kiều Ngôn. +

Da mềm mịn như bánh nếp, xúc cảm rất dễ chịu. +

Trong mơ, Kiều Ngôn chép chép môi, nghiêng mặt cọ theo ngón tay hắn rồi ôm hắn chặt hơn nữa. +

Ngón tay Hạ Yến Chu khựng lại. +

Hắn từ bỏ giãy giụa, điều chỉnh hơi thở, cố gắng phớt lờ phản ứng cơ thể và cái chân nặng trĩu vắt ngang hông mình. +

Thôi cứ nằm vậy đi. +

Chờ cậu tự tỉnh. +

Không biết qua bao lâu, người trong lòng cuối cùng cũng động đậy. +

Mi mắt Kiều Ngôn run run rồi trong cổ họng phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Cậu chậm rãi mở mắt. +

Tầm nhìn ban đầu còn mờ rồi dần rõ lại. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc cằm góc cạnh của Hạ Yến Chu và yết hầu khẽ chuyển động. +

Sau đó, cậu nhận ra mình đang bám trọn lên người hắn, tay chân quấn chặt, tư thế vô cùng thiếu lịch sự. Thậm chí còn cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới người đối phương. +

Não Kiều Ngôn trống rỗng ba giây. +

Ba giây sau, cậu như bị bỏng, bật mạnh ra, luống cuống lăn khỏi người Hạ Yến Chu. Suýt nữa thì lăn thẳng xuống giường, may mà Hạ Yến Chu nhanh tay giữ lại mới đứng vững. +

“Anh anh anh anh anh…” Kiều Ngôn ngồi trên giường, chỉ vào Hạ Yến Chu, mặt đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, lắp bắp không ra câu: “Sao anh lại ngủ trên giường tôi?! Còn… còn…” +

Cậu “còn” mãi mà không dám nói tiếp. +

Hạ Yến Chu chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cánh tay và nửa người đã tê cứng, nghe vậy liếc cậu một cái, giọng điềm tĩnh: “Nhìn kỹ đi. Đây là giường phụ. Anh ngủ ở đây.” +

Kiều Ngôn nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện mình đúng là đang ở giường phụ của Hạ Yến Chu. Cậu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế: “Vậy sao anh lại ôm tôi qua đây? Có ý đồ gì hả?” +

“Anh không ôm em.” Hạ Yến Chu đứng dậy: “Là tự em nửa đêm bò sang.” +

“Không thể nào!” Kiều Ngôn kiên quyết không thừa nhận mình có hành vi mất mặt như vậy: “Tư thế ngủ của tôi tốt lắm, từ nhỏ đến giờ chưa từng lăn khỏi giường. Chắc chắn là anh thừa lúc tôi ngủ đem tôi qua đây. Anh có phải muốn làm chuyện mờ ám không?” +

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, cậu cảnh giác lùi lại, ôm chặt chăn quấn quanh người, ánh mắt còn vô thức liếc xuống nửa người dưới của Hạ Yến Chu. +

Hạ Yến Chu dùng khăn lau mặt, bước đến ngồi xuống cạnh cậu. Hắn dĩ nhiên nhận ra ánh mắt mơ hồ kia và gương mặt đỏ bừng, cũng hiểu cậu đang ám chỉ điều gì. Nhưng hắn cố tình không nhắc tới, chỉ nói về chuyện bò giường. +

“Có cần anh giúp em nhớ lại chi tiết không?” Hắn đặt khăn lên vai, thản nhiên nhìn cậu: “Em đã nửa đêm tự mình xuống giường, mơ mơ màng màng đi sang bên này, trước tiên giành chăn của anh, sau đó coi anh như gối ôm, tay siết cổ anh, chân vắt ngang hông anh, cuối cùng suýt nữa đá anh xuống giường. Toàn bộ quá trình đó?” +

Kiều Ngôn: “……” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)