🍓Chương 56: Người tôi thương

“Vậy anh…” Kiều Ngôn ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới bật ra được một câu: “Vậy anh không đẩy tôi ra sao? Tính chủ động của anh đâu rồi, anh không thể dùng sức hơn một chút à?” +
Cậu cố gắng đẩy trách nhiệm ngược lại cho Hạ Yến Chu: “Chắc chắn là anh không dùng lực đẩy, nếu không sao tôi lại không đẩy ra được?” +
Nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, ý cười nơi đáy mắt Hạ Yến Chu càng sâu, nhưng giọng điệu lại cố tình nghiêm túc: “Anh sợ em khóc.” +
“Tôi mới không khóc.” Kiều Ngôn lập tức phản bác, giọng cao hẳn lên vì cảm thấy bị xem thường: “Tôi, Kiều Ngôn, là kiểu người tùy tiện khóc sao?” +
Hạ Yến Chu nhìn đôi mắt tròn xoe và gương mặt đỏ hơn vì kích động của cậu, biết nếu còn trêu nữa thì tổ tông nhỏ này thật sự sẽ nổi giận. +
Hắn thấy vừa đủ thì dừng, ôm gối đi về phía mép giường, giọng dịu lại, mang theo chút dỗ dành: “Ừ, em không khóc. Là anh sai rồi.” +
Hắn đưa tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt Kiều Ngôn, không biết là vì tức hay vì xấu hổ rồi nói: “Đi rửa mặt đánh răng trước đi, bữa sáng sắp nguội rồi.” +
Kiều Ngôn bị sự dịu dàng và lời xin lỗi bất ngờ của hắn làm cho ngẩn người. Cậu hừ một tiếng, coi như miễn cưỡng chấp nhận, đồng thời thầm quyết định sáng nay sẽ không nói chuyện với Hạ Yến Chu nữa. +
Thế nhưng quyết tâm ấy nhanh chóng lung lay trong những ngày sau đó. +
Cuộc sống nằm viện quá đỗi nhàm chán, còn Hạ Yến Chu thì thường xuyên phải nghe điện thoại xử lý công việc. Rất nhanh, Kiều Ngôn tìm được niềm vui mới. +
Cậu miệng ngọt lại còn đẹp trai, chỉ cần chớp chớp đôi mắt to, gọi vài tiếng “chị ơi” là có thể khiến các cô y tá trực ban vui như mở cờ trong bụng. +
Dù phần lớn thời gian bị Hạ Yến Chu trông rất chặt, nhưng luôn có lúc hắn nghe điện thoại hoặc rời đi một chút. Nhân cơ hội đó, Kiều Ngôn dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi còn lại, hoặc đơn giản là làm nũng để đổi từ y tá vài món “hàng cấm”. +
Có khi là nửa gói khoai tây chiên lén giấu đi, có khi là một hộp nhỏ kẹo dẻo vị trái cây. Lần nhiều nhất, cậu còn thành công xin được một miếng bánh kem trái cây trông không quá ngấy bơ. +
Cậu ăn không nhiều, cũng biết chừng mực, chủ yếu là vì thèm và vì buồn chán. Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, và cũng chẳng ai có thể giấu Hạ Yến Chu mãi mãi. +
Chiều hôm đó, Hạ Yến Chu kết thúc một cuộc họp video rồi quay lại phòng bệnh. Vừa đẩy cửa hé ra, hắn đã thấy Kiều Ngôn ngồi quay lưng về phía cửa, đang hí hửng nhét miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng. Hai má phồng lên, bên cạnh thùng rác còn có một mảnh giấy gói kẹo đáng ngờ. +
Hạ Yến Chu dừng bước, không vào ngay. +
Hắn đứng ngoài cửa, nhìn Kiều Ngôn như chú chuột con vừa trộm được đồ ăn, thỏa mãn liếm liếm ngón tay rồi vội nhét vỏ bao xuống dưới gối. Sau đó cậu còn giả vờ cầm một quyển tạp chí lên đọc, làm bộ lật sang một trang. +
Hạ Yến Chu im lặng nhìn cậu diễn xong mới đẩy cửa bước vào. +
Nghe tiếng mở cửa, Kiều Ngôn giật mình. Cậu có tật giật mình ngẩng đầu lên, thấy là Hạ Yến Chu thì nở một nụ cười hơi gượng: “Anh về rồi à? Họp xong rồi sao?” +
“Ừ.” Hạ Yến Chu đáp một tiếng, đi đến bên giường, ánh mắt bình thản nhìn Kiều Ngôn: “Ăn gì đấy?” +
Ánh mắt Kiều Ngôn bắt đầu lảng đi: “Có ăn gì đâu.” +
Hạ Yến Chu không nói, chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên trước mặt cậu. +
Ý tứ rất rõ ràng: Đưa đây. +
Kiều Ngôn nhìn bàn tay đó, nuốt nước bọt, cố chống chế: “Thật mà, không có gì. Chỉ uống chút nước thôi.” +
Hạ Yến Chu vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu, không thúc giục nhưng áp lực im lặng ấy khiến da đầu Kiều Ngôn tê rần. +
Giằng co khoảng mười giây, Kiều Ngôn đầu hàng. Cậu chậm rì rì rút tay từ phía sau ra, giữa các ngón tay vẫn kẹp quyển tạp chí. +
Dưới ánh nhìn của Hạ Yến Chu, tay kia của cậu do dự thò xuống dưới gối, sờ soạng một lúc rồi lôi ra một gói khoai tây chiên nhỏ đã bị vò nhăn nhúm. +
Trên bao bì còn dính vài mảnh vụn. +
Kiều Ngôn cúi đầu, giống như học sinh tiểu học bị thầy bắt quả tang, nhẹ nhàng đặt gói đồ vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của Hạ Yến Chu. +
Hạ Yến Chu liếc nhìn, là loại khoai tây chiên rẻ tiền bán ở quầy tạp hóa bệnh viện, dầu mỡ và phụ gia đều nhiều. Hắn không nói gì, xoay người ném vào thùng rác rồi mở hộp cơm. Bên trong là canh thanh đạm và món ăn do dì trong nhà hầm sẵn. +
“Ăn cơm.” Hắn bày bát đũa ra. +
Kiều Ngôn ủ rũ đáp một tiếng, từng ngụm nhỏ ăn canh, thỉnh thoảng lén nhìn Hạ Yến Chu. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không lộ vui giận nhưng Kiều Ngôn lại cảm thấy không khí xung quanh có vẻ hơi thấp xuống. +
Quả nhiên, buổi chiều Hạ Yến Chu đã đi tìm bác sĩ điều trị chính, hỏi kỹ về tình trạng hiện tại của Kiều Ngôn và khả năng xuất viện. +
“Chỉ số hai ngày nay ổn định hơn nhiều, đau bụng đã hết, xuất huyết cũng ngừng. Có thể về nhà tĩnh dưỡng. Chú ý tránh mệt mỏi, vận động nhẹ nhàng cũng có lợi cho tuần hoàn máu.” Bác sĩ lật bệnh án nói: “Nhưng chế độ ăn phải kiểm soát nghiêm ngặt, tâm trạng cũng cần giữ ổn định.” +
Hạ Yến Chu gật đầu: “Vậy sắp xếp xuất viện. Ở nhà yên tĩnh hơn, cũng tiện chăm sóc.” +
Bác sĩ không có ý kiến, kê thêm thuốc dưỡng thai và ghi chú những điều cần lưu ý. +
Thế là đến ngày nằm viện thứ năm, Kiều Ngôn được thông báo có thể về nhà. Lẽ ra cậu phải vui, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn các cô y tá đang làm thủ tục xuất viện cho mình, còn cười tươi chào tạm biệt, trong lòng cậu lại nảy sinh chút lưu luyến khó tả. +
“Chị ơi, em đi nhé, cảm ơn mọi người mấy ngày nay đã chăm sóc em.” Kiều Ngôn đứng ở cửa phòng bệnh, vẫy tay chào mấy cô y tá đã quen thân, đôi mắt sáng long lanh: “Khi nào khỏe hẳn em sẽ quay lại thăm mọi người!” +
“Được rồi, tiểu Kiều phải ngoan đó, nghe lời ngài Hạ, ăn uống đầy đủ nhé!” Các y tá cười đáp. +
Hạ Yến Chu làm xong thủ tục bước tới, thấy Kiều Ngôn vẫn còn quyến luyến chia tay, khẽ cau mày. Hắn tiến lên một bước, tự nhiên ôm lấy vai cậu, kéo người sát về phía mình, gật đầu với các y tá: “Mấy ngày qua làm phiền mọi người rồi.” +
Nói xong, hắn không cho cậu kịp nói thêm câu nào, ôm luôn Kiều Ngôn đi về phía thang máy. +
Bị kéo đi, Kiều Ngôn vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay chào. +
Vào thang máy, Hạ Yến Chu mới buông tay. Kiều Ngôn xoa xoa bả vai vừa bị ôm, lẩm bẩm: “Làm gì vậy, tôi còn chưa nói xong mà…” +
Hạ Yến Chu không đáp, chỉ bấm nút xuống tầng một. +
Lên xe, Kiều Ngôn áp mặt vào cửa kính, nhìn tòa nhà bệnh viện dần lùi xa, khẽ thở dài. +
Hạ Yến Chu liếc cậu một cái: “Không nỡ à?” +
“Cũng hơi hơi.” Kiều Ngôn thành thật thừa nhận rồi lập tức phấn chấn trở lại: “Nhưng về nhà vẫn thích hơn! Ở bệnh viện chán chết!” +
Hạ Yến Chu ừ một tiếng, dặn tài xế: “Chạy chậm thôi, không cần vội.” +
Tài xế đáp lời. Và Kiều Ngôn ngay sau đó hiểu thế nào là chạy chậm. +
Chiếc xe đen nhích đi với tốc độ chẳng khác gì xe điện đi dạo công viên, từ từ rời khỏi bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ. +
Một chiếc xe giao đồ ăn vút qua bên cạnh. Thậm chí còn có một ông lão đạp xe chầm chậm song song với họ một lúc, tò mò liếc vào trong xe. +
Kiều Ngôn: “Hạ Yến Chu, có phải chúng ta đi chậm quá không?” +
Cậu cảm giác nếu cứ thế này, chắc về đến nhà trời cũng tối mất. +
“Chậm một chút cho an toàn.” Hạ Yến Chu bình thản đáp: “Tình trạng hiện tại của em không thích hợp bị xóc nảy.” +
Kiều Ngôn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ liên tục bị vượt qua, cạn lời. +
Cứ thế, trước khi giờ cao điểm buổi chiều bắt đầu, chiếc xe chậm rì rì lăn bánh về căn hộ rộng rãi của Hạ Yến Chu. +
Về đến nhà, Kiều Ngôn hít sâu một hơi. Đúng là địa bàn của mình vẫn thoải mái nhất, ngay cả không khí cũng như trong lành hơn. Cậu đang định lao về phía chiếc sofa mềm mại đã nhớ nhung bấy lâu thì bị Hạ Yến Chu túm cổ áo phía sau. +
“Vào phòng nghỉ trước.” Hắn nói. +
“Tôi không mệt! Ở bệnh viện nằm đến cứng cả xương rồi!” Kiều Ngôn phản đối. +
“Dù vậy vẫn phải nghỉ ngơi.” Hạ Yến Chu không cho thương lượng, kéo cậu tới cửa phòng ngủ chính. +
Kiều Ngôn vừa định bước vào thì nghe hắn nói phía sau: “Anh ngủ cùng em.” +
Cậu khựng lại, quay phắt đầu: “Cái gì?” +
“Anh ngủ cùng em.” Hạ Yến Chu lặp lại: “Ban đêm em cần người chăm sóc. Lỡ có khó chịu hay phải dậy đi vệ sinh, anh còn kịp thời biết.” +
Kiều Ngôn lập tức nhảy dựng lên: “Không được, tôi ngủ phòng khách.” +
“Không được.” Hạ Yến Chu bác bỏ dứt khoát: “Bác sĩ nói giai đoạn đầu phải theo dõi sát, tốt nhất ban đêm có người ở cạnh. Phòng khách cách xa quá, anh không yên tâm.” +
“Vậy anh ngủ phòng khách với tôi!” Kiều Ngôn cố cãi. +
“Giường phòng ngủ chính lớn hơn, thoải mái hơn, tốt cho việc nghỉ ngơi của em.” Hạ Yến Chu đưa ra lý do đầy đủ: “Hơn nữa anh còn phải xử lý công việc, ở đây tiện hơn.” +
Kiều Ngôn há miệng, nhất thời không nghĩ ra cách phản bác. Thật ra cậu cũng có chút sợ. Dù bụng không đau, nhưng chuyện đàn ông mang thai vốn đã khiến cậu bất an. Nếu ban đêm một mình ngủ trong căn phòng trống trải, lỡ có gì không ổn, cậu cũng không dám nghĩ tiếp. +
Thấy cậu do dự, Hạ Yến Chu dịu giọng: “Chỉ là ngủ thôi, anh đảm bảo.” +
Kiều Ngôn giằng co vài giây, cuối cùng thỏa hiệp nhưng đưa ra điều kiện: “Vậy phải hai cái chăn.” +
“Được.” Hạ Yến Chu đáp ngay. +
Thế là Kiều Ngôn hì hục lôi thêm một cái chăn dày từ tủ ra, trải lên chiếc giường lớn, ranh giới phân chia rõ ràng như vĩ tuyến 38. Ổ chăn của cậu được đặt thật xa phía bên kia, ở giữa còn đủ chỗ cho một người nữa nằm. +
Hạ Yến Chu nhìn đường ranh giới rõ mồn một đó, không nói gì. +
Dù sao hắn cũng biết, ngủ một lúc Kiều Ngôn kiểu gì cũng lăn sang bên này. +
Bữa tối, Kiều Ngôn không có mấy khẩu vị. Thật ra mấy ngày nay cậu vẫn hơi buồn nôn, chỉ là không quá rõ rệt. Vì muốn ăn được vài món mình thích, cậu vẫn cố chịu đựng không nói ra. Hạ Yến Chu tự tay xuống bếp, nấu một bát hoành thánh thanh đạm, nước dùng trong veo, rắc chút hành lá và rong biển. +
Kiều Ngôn nhìn bát hoành thánh trông khá ngon, miễn cưỡng cầm thìa, uống một ngụm nước trước. +
Nước canh ấm vừa trôi xuống cổ họng, một cơn buồn nôn dữ dội lập tức trào lên không báo trước. Sắc mặt cậu đổi hẳn, vội che miệng, cố nuốt xuống nhưng dạ dày đã cuộn lên như sóng. +
“Sao vậy?” Hạ Yến Chu lập tức chú ý. +
Kiều Ngôn lắc đầu, định nói không sao nhưng cảm giác buồn nôn càng lúc càng mạnh. Cậu cố nhịn, cuối cùng vẫn không chịu nổi, bật dậy lao vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. +
Hạ Yến Chu lập tức theo vào, thấy cậu nôn đến khó chịu, vội vỗ lưng cho cậu. +
Kiều Ngôn nôn thêm vài lần lẻ tẻ, đến khi dạ dày trống rỗng, chỉ còn lại những cơn co thắt đau đớn. Cậu mềm nhũn dựa vào vòng tay Hạ Yến Chu, mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. +
Hạ Yến Chu dùng khăn ướt lau mặt và khóe miệng cho cậu rồi đút cho cậu ít nước ấm súc miệng. Suốt quá trình, hắn không hề tỏ ra khó chịu, như thể chăm sóc cậu là điều hiển nhiên. +
“Còn khó chịu không?” Hắn hỏi, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng vẫn còn run run. +
Kiều Ngôn yếu ớt lắc đầu, chẳng còn chút thèm ăn nào, chỉ thấy mệt mỏi. +
Hạ Yến Chu không ép cậu ăn nữa, nửa ôm nửa dìu đưa cậu về giường, đắp chăn cẩn thận, chỉnh ánh đèn dịu lại: “Ngủ đi, ngủ rồi sẽ đỡ.” +
Kiều Ngôn nhắm mắt, giữa cơn quặn nhẹ ở bụng và mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an tâm từ Hạ Yến Chu, dần dần chìm vào giấc ngủ. +
Đợi đến khi hơi thở cậu đều lại, Hạ Yến Chu mới nhẹ nhàng đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ rồi đi rửa mặt, tắt đèn, nằm vào phần chăn của mình. +
Trong bóng tối, hắn lắng nghe tiếng thở không mấy yên ổn của Kiều Ngôn bên cạnh, thật lâu vẫn chưa thể chợp mắt. +
. +
Sáng hôm sau, Hạ Yến Chu bị đánh thức bởi cảm giác nặng trĩu quen thuộc và hơi ấm bên cạnh. +
Hắn mở mắt ra, không ngoài dự đoán, vĩ tuyến 38 – ranh giới rõ ràng tối qua giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. +
Không biết từ lúc nào, Kiều Ngôn đã mạnh mẽ vượt rào, lăn hẳn sang phía hắn, nửa người đè lên cánh tay hắn, mặt áp vào ngực hắn, một tay còn vòng qua eo. Còn chiếc chăn tội nghiệp của chính mình thì bị đá xuống tận cuối giường. +
Hạ Yến Chu nhìn người trong lòng ngủ đến hai má ửng hồng, hoàn toàn không có chút tự giác nào, vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn khẽ cử động cánh tay đã tê rần vì bị đè, Kiều Ngôn trong mơ bất mãn lẩm bẩm một tiếng, lại càng rúc sát hơn. +
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rơi lên mái tóc mềm và hàng mi khẽ run của cậu. +
Hạ Yến Chu nhìn thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, mặc cho cậu ôm mình rồi nhắm mắt lại lần nữa. +
Khi Kiều Ngôn tỉnh dậy, phát hiện mình lại lại lại một lần nữa chui gọn trong lòng Hạ Yến Chu. Trước mắt là cổ áo ngủ mở rộng và đường nét cơ ngực rõ ràng của đối phương. Cậu lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng. +
Cậu rón rén muốn lùi ra sau, vừa mới nhúc nhích thì trên đỉnh đầu vang lên giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ của Hạ Yến Chu: “Tỉnh rồi à?” +
Kiều Ngôn khựng lại, chột dạ đáp khẽ: “Ừm.” +
Hạ Yến Chu không nhắc chuyện cậu lại lăn sang đây, chỉ tự nhiên đặt tay lên trán cậu: “Còn khó chịu không? Dạ dày còn đau không?” +
Kiều Ngôn cảm nhận một chút rồi lắc đầu: “Không đau.” Chỉ hơi khó chịu một chút thôi, nhưng không buồn nôn. +
“Vậy là tốt.” Hạ Yến Chu ngồi dậy: “Em nằm thêm một lát đi, anh đi chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay ăn cháo kê nhé?” +
Kiều Ngôn ngoan ngoãn gật đầu. +
Nhìn bóng lưng Hạ Yến Chu bước vào phòng tắm, chút chột dạ trong lòng Kiều Ngôn dần dần biến thành áy náy. Hạ Yến Chu chăm sóc cậu lúc nôn ói, bị cậu ôm làm gối ôm, sáng dậy không một lời oán trách, còn lo dạ dày cậu có đau hay không. +
Có phải mình làm phiền hắn quá không? +
Ý nghĩ đó khiến Kiều Ngôn bồn chồn. Cậu quyết định phải làm gì đó. +
Buổi chiều, Hạ Yến Chu có một cuộc họp ngắn bắt buộc phải tham dự. Trước khi ra khỏi nhà còn dặn đi dặn lại mấy trăm lần rằng Kiều Ngôn phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng chạy nhảy lung tung. Kiều Ngôn miệng thì vâng vâng dạ dạ liên hồi. +
Vừa tiễn Hạ Yến Chu đi, Kiều Ngôn lập tức từ sofa bò dậy. Cậu nhìn phòng khách sáng sủa sạch sẽ nhưng thiếu hẳn hơi thở sinh hoạt, quyết định làm chút việc nhà, coi như báo đáp sự chăm sóc của Hạ Yến Chu, cũng xem như vận động nhẹ. Bác sĩ chẳng phải nói có thể vận động vừa phải sao? +
Kiều Ngôn tìm được máy hút bụi, hì hục hút thảm phòng khách và phòng ăn một lượt. Sau đó lôi giẻ lau và dung dịch tẩy rửa ra, bắt đầu lau bàn, lau tủ, lau mọi bề mặt sáng bóng đến mức có thể soi gương. +
Làm một lúc, cậu còn khá hăng hái, vừa lau vừa lẩm bẩm: “Bàn trà gì mà to thế này… Bình hoa đặt đây vướng quá… Hạ Yến Chu đúng là bày đồ gọn gàng thật, nhưng bụi cũng không ít…” +
Khi lau đến cửa phòng làm việc, cậu hơi do dự. Bình thường Hạ Yến Chu không cho người khác tùy tiện vào phòng này. Nhưng bây giờ cậu đang tổng vệ sinh mà, vào một chút chắc không sao đâu? Cậu đang giúp đỡ mà. +
Tự thuyết phục xong, Kiều Ngôn đẩy cửa bước vào. +
Phòng làm việc rất rộng, một bức tường kín là giá sách cao sát trần, chất đầy sách. Bên kia là cửa sổ kính lớn nhìn ra ngoài, tầm nhìn cực đẹp. Bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp, máy tính, tài liệu, ống bút đều đặt đúng vị trí. +
Kiều Ngôn lẩm bẩm: “Dân trí thức có khác, nhiều sách thật đấy.” +
Cậu cầm giẻ lau, bắt đầu lau các tầng kệ và gáy sách. Khi lau đến một tầng ở giữa, cậu thấy một cuốn sách bìa cứng thiết kế rất tinh xảo, tiêu đề tiếng Pháp in nhũ vàng, nổi bật giữa đống sách kinh doanh tiếng Trung và nguyên bản tiếng Anh. +
Kiều Ngôn tò mò rút ra, cuốn sách khá nặng. Cậu tiện tay lật vài trang, toàn chữ như nòng nọc không hiểu nổi. +
“Chậc, còn đọc cả sách tiếng Pháp, làm màu ghê.” Cậu lẩm bẩm, định đặt lại thì bất chợt từ trong sách rơi ra một tờ giấy ố vàng, xoay vài vòng rồi đáp xuống sàn. +
Kiều Ngôn cúi xuống nhặt lên. Tờ giấy khá cũ, mép hơi sờn. Trên đó là một dòng chữ viết tay mềm mại bằng kiểu chữ hoa mỹ, không đọc được nội dung nhưng ở phần ký tên có vẽ một hình trái tim bằng mực. +
Tim Kiều Ngôn bỗng lỡ một nhịp. +
Cậu nhìn chằm chằm hình trái tim vài giây rồi như bị thôi thúc, rút điện thoại ra, mở phần mềm dịch, chụp lại dòng chữ. +
Kết quả nhanh chóng hiện lên. Là tiếng Pháp, dịch ra nghĩa là: “Gửi người tôi thương, mong thời gian dịu dàng với anh, như tấm lòng tôi lúc này, mãi mãi thuộc về anh, C.” +
Kiều Ngôn sững người nhìn những dòng chữ trên màn hình. +
Gửi người tôi thương? +
Mãi mãi thuộc về anh… C??? +
C? Là ai? Tên Hạ Yến Chu không có chữ C. Vậy chữ C này là người tặng sách cho hắn? Hay là Hạ Yến Chu từng tặng cho một “người thương” nào đó? +
Một cảm giác chua xót bất ngờ dâng lên trong lòng Kiều Ngôn, nhanh chóng chiếm lấy lồng ngực. +
Cậu biết hiện tại bên cạnh Hạ Yến Chu không có ai khác. Nhưng hiện tại không có, không có nghĩa là trước kia không từng có. Hạ Yến Chu hai mươi tám tuổi, giàu có, tài giỏi, có quá khứ tình cảm là chuyện hết sức bình thường. +
Thế nhưng sự thật đó cũng không khiến Kiều Ngôn dễ chịu hơn. +
Cậu siết chặt tờ giấy ố vàng trong tay, đầu ngón tay lạnh buốt. +
Tờ giấy rất cũ, nét mực cũng mang dấu vết năm tháng. Chắc hẳn là chuyện từ rất lâu rồi, có lẽ chỉ là một mối tình tuổi trẻ chưa kịp nở đã tàn, hoặc điều gì đó tương tự. +
Nhưng “người tôi thương”, lại còn “mãi mãi thuộc về anh”. +
Trong lòng Kiều Ngôn rối như tơ vò. +
Vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu chỉ vì chuyện này? Quá khứ của Hạ Yến Chu thì liên quan gì đến cậu? Quan hệ giữa họ hiện tại vốn đã mập mờ, chỉ vì một đứa trẻ ngoài ý muốn mà bị buộc chặt với nhau. Hạ Yến Chu thậm chí còn chưa từng nói rõ là thích cậu. +
Nhưng cậu vẫn không vui. Rất không vui. +
Kiều Ngôn tự quy hết cho việc cảm xúc bất ổn khi mang thai. Đúng vậy, chắc chắn là do hormone tác quái khiến cậu trở nên kỳ quặc, trở nên hay so đo như thế này. +
Thế nên cậu mặc kệ cảm xúc đó. +
Mặt mày cau có, cậu nhét bừa tờ giấy vào lại trong sách rồi nhét mạnh cuốn sách trở về chỗ cũ trên kệ, như thể làm vậy có thể nhét luôn cả ngọn lửa bực bội trong lòng trở lại. +
Phần dọn dẹp sau đó, cậu có chút lơ đãng, động tác cũng mạnh tay hơn, giống như trút giận. Đến khi gần như lau dọn xong những chỗ có thể nhìn thấy, cậu đã đau lưng mỏi vai, nhưng cơn hờn dỗi trong lòng vẫn không hề tan. +
Cậu nằm vật xuống sofa, nhìn phòng khách sáng bóng như mới, lại chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Trong đầu chỉ toàn lặp đi lặp lại: Người thương của tôi… người thương của tôi… người thương của tôi… +
Khi Hạ Yến Chu về sớm hơn dự kiến, hắn nhìn thấy một căn nhà sạch sẽ tinh tươm và một Kiều Ngôn đang co ro trên chiếc sofa đã được sắp xếp gọn gàng, ôm gối, gương mặt lạnh tanh như bài poker. +
Hạ Yến Chu có chút ngạc nhiên trước sự gọn gàng trong nhà. Ánh mắt hắn lướt qua những góc rõ ràng đã được lau dọn kỹ càng rồi dừng lại trên người Kiều Ngôn. +
Hắn đặt đồ xuống, bước lại gần: “Em dọn nhà à? Sạch lắm.” +
Kiều Ngôn liếc hắn một cái, không nói gì rồi quay mặt đi. Ngay cả kiểu xù lông phản bác thường ngày cũng không có. +
Trong lòng Hạ Yến Chu khẽ căng lên. Hắn bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay tự nhiên đặt lên lưng cậu: “Sao vậy? Ở đâu không thoải mái à? Dọn dẹp mệt quá?” +
Cơ thể Kiều Ngôn khẽ cứng lại rồi khẽ nhúc nhích vai tránh tay hắn, giọng rầu rĩ: “Không có.” +
“Vậy sao lại không vui?” Tay Hạ Yến Chu dừng giữa không trung. Hắn nhìn gương mặt nghiêng căng thẳng và đôi môi khẽ mím của cậu, khẽ nhíu mày: “Nói anh nghe xem.” +
“Tôi không có không vui.” Kiều Ngôn lặp lại, giọng cứng nhắc, ánh mắt vẫn tránh hắn. +
Hạ Yến Chu im lặng vài giây. Rõ ràng là đang giận dỗi, lại còn kiểu không muốn nói lý do. Hắn kiên nhẫn: “Kiều Ngôn, có chuyện gì thì phải nói với anh. Em không nói, sao anh biết được? Ở nhà buồn chán? Hay là…?” +
“Đã nói là không có mà!” Kiều Ngôn đột ngột cao giọng cắt lời, mang theo chút bực bội. Nhưng rất nhanh lại im bặt, quay đầu hẳn sang phía khác, lấy gáy đối diện Hạ Yến Chu, một bộ dạng từ chối giao tiếp. +
Nhìn dáng vẻ mềm cứng đều không ăn của cậu, Hạ Yến Chu bất đắc dĩ nhưng cũng không ép hỏi thêm. Hắn đứng dậy: “Đói chưa? Anh đi nấu cơm. Muốn ăn gì?” +
“Tùy.” Kiều Ngôn ném ra một chữ. +
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí lạ lùng im lặng. Hạ Yến Chu làm những món thanh đạm, đủ dinh dưỡng, đều là những thứ phù hợp với tình trạng hiện tại của Kiều Ngôn. Hắn cẩn thận gỡ sạch xương cá, xé thịt gà thành từng miếng nhỏ, đặt rau ở vị trí dễ gắp nhất trong bát cậu. +
Kiều Ngôn cúi đầu, máy móc ăn những gì trong bát, ăn không nhiều, cũng không nói chuyện. Hạ Yến Chu hỏi có hợp khẩu vị không, có buồn nôn không, cậu chỉ lắc đầu hoặc gật đầu, nói ít đến mức như keo kiệt từng chữ. +
Thấy cậu cứ đảo nửa bát cơm mà không chịu ăn cho tử tế, Hạ Yến Chu thở dài trong lòng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy bát canh lại gần cậu hơn. +
Ăn xong, Hạ Yến Chu thu dọn bát đũa, còn Kiều Ngôn thì trở lại sofa, ôm gối xem TV, nhưng ánh mắt rõ ràng không tập trung. Sau khi dọn xong, Hạ Yến Chu nhìn cậu một lúc rồi quay vào phòng làm việc. +
Hắn còn phải xử lý vài email công việc. Khi ngồi xuống bàn, hắn theo thói quen liếc qua kệ sách. Ánh mắt dừng lại trên cuốn sách bìa cứng tiếng Pháp màu xanh biển trong thoáng chốc. Gáy sách hơi lệch, không còn thẳng hàng như thói quen sắp xếp tuyệt đối ngay ngắn của hắn. Hắn nhớ rõ lần trước đọc xong đã cẩn thận đặt lại. +
Ánh mắt Hạ Yến Chu khẽ động. +
Hắn bước tới, rút cuốn sách ra. Trọng lượng vẫn vậy. Nhưng khi mở ra, một tờ giấy quen thuộc nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn. +
Mon trésor. +
Hạ Yến Chu nhìn tờ giấy rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc, nơi phòng khách truyền đến tiếng TV khe khẽ. +
Sự trầm mặc khác thường, dáng vẻ giận dỗi, cáu kỉnh hôm nay của Kiều Ngôn… đều là vì nhìn thấy thứ này? +
Cậu phát hiện tờ giấy rồi không vui? +
Vì sao lại không vui? +
Hạ Yến Chu siết nhẹ tờ giấy mỏng trong tay. Một suy đoán táo bạo dần hình thành trong lòng. +
Kiều Ngôn… đang ghen? +
Ghen vì hắn có thể từng có quá khứ? +
Nhận thức này khiến Hạ Yến Chu âm thầm vui sướng hồi lâu, khóe môi vô thức cong lên. +
Nếu Kiều Ngôn thật sự giận dỗi chỉ vì chuyện bắt gió bắt bóng như vậy, có phải điều đó chứng tỏ rằng tình cảm của cậu dành cho hắn không phải hoàn toàn trống rỗng? Không chỉ đơn thuần là sự dựa dẫm vì được chăm sóc? +
Hạ Yến Chu cẩn thận kẹp tờ giấy trở lại trong sách, đặt cuốn sách về chỗ cũ, lần này cố ý chỉnh ngay ngắn. +
Khi hắn bước ra khỏi phòng làm việc, Kiều Ngôn đã không còn ở phòng khách. Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước mơ hồ. Hạ Yến Chu nhìn đồng hồ, thời gian tắm hôm nay sớm hơn bình thường một chút. +
Tiếng nước ngừng lại. Một lát sau, Hạ Yến Chu mới bước về phía phòng ngủ chính. +
Đẩy cửa ra, hắn thấy trên giường nổi lên một cái kén quen thuộc. Kiều Ngôn đã quấn chặt mình trong chăn, đến cả đầu cũng trùm kín, dáng vẻ như đang tuyên bố: Đừng ai động vào tôi. +
Hạ Yến Chu đi đến mép giường, ngồi xuống. Nệm khẽ lún. +
“Kiều Ngôn.” Hắn lên tiếng. +
Cái kén không nhúc nhích. +
Hạ Yến Chu biết cậu chưa ngủ, lập tức nói thẳng: “Hôm nay ở phòng làm việc, em có chạm vào một cuốn sách tiếng Pháp phải không?” +



Mèo con Đào Đào hôm nay chua lè chua loét 🍋🍋🍋
Ghen ròii 😌
Đáng iuu