Skip to main content

🍓Chương 58: Hai người đã bàn bạc kỹ chưa?

dathaiPiter

Nghe thấy tiếng nói, Kiều Ngôn giật mình ngẩng đầu, ngón tay nhanh như chớp chạm loạn trên màn hình mấy cái rồi úp sấp điện thoại xuống đầu gối. +

“Không có gì đâu.” Cậu chớp mắt, cố làm ánh nhìn mình trông thuần khiết vô tội: “Chỉ lướt linh tinh thôi.” +

“Đưa anh xem.” Hạ Yến Chu chìa tay ra. +

“Không.” Kiều Ngôn lập tức nhét điện thoại vào lòng, cả người lùi về sau: “Đó là sự riêng tư của tôi, anh không được tùy tiện xem điện thoại tôi.” +

Hạ Yến Chu nheo mắt. Cái vẻ đề phòng quá mức này của Kiều Ngôn ngược lại càng khiến hắn nghi ngờ. Hắn không nói thêm, trực tiếp cúi người, cánh tay dài vươn ra. Nhờ lợi thế chiều cao và sức lực, hắn dễ dàng rút được điện thoại khỏi tay Kiều Ngôn. +

“Hạ Yến Chu, anh là ăn cướp hả! Trả đây!” Kiều Ngôn lao tới giành lại, nhưng Hạ Yến Chu đã ngồi thẳng dậy, giơ điện thoại lên cao. +

Kiều Ngôn với không tới, tức đến dậm chân, lại không dám nhào thật mạnh, chỉ có thể phồng má trừng hắn. +

Hạ Yến Chu ấn nút nguồn. Màn hình tối om. Hắn ấn lại lần nữa, vẫn không phản ứng. +

Tắt máy. +

Hắn cúi đầu nhìn Kiều Ngôn, vẻ mặt tuy có chút đắc ý nhưng ánh mắt lại lấp lánh chột dạ. Cảm giác không vui trong lòng hắn càng rõ rệt. +

Hắn đưa điện thoại trả lại, giọng trầm xuống vài phần: “Đừng xem mấy thứ linh tinh trên mạng, nhất là đồ ăn. Với tình trạng hiện giờ của em, mấy thứ dầu mỡ kích thích đó nhìn cũng chẳng ăn được, chỉ làm em khó chịu thêm.” +

Kiều Ngôn nhận điện thoại, lén thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu lia lịa: “Biết rồi biết rồi, không xem nữa đâu. Tôi chỉ lướt cho đỡ chán thôi.” +

Ngoài miệng đáp nhanh như vậy, trong lòng cậu lại nghĩ: May mà mình phản ứng kịp, không thì “Top 10 địa điểm hẹn hò lãng mạn bí ẩn nhất Ninh thành” lộ ra thì còn gì là bất ngờ. +

Thấy sắc mặt Hạ Yến Chu vẫn chưa dịu hẳn, Kiều Ngôn vội chuyển chủ đề, nhắc lại chuyện cũ: “Này, anh còn chưa trả lời tôi đó. Rốt cuộc khi nào anh rảnh? Hôm trước đã nói đi ra ngoài chơi mà.” +

Sự chú ý của Hạ Yến Chu bị kéo lại. Hắn nghĩ một lát: “Dành ra một ngày thì vẫn được. Em muốn ngày nào?” +

Mắt Kiều Ngôn sáng lên, lập tức nói ra một ngày, đúng một tuần sau. Nói xong lại hơi chột dạ cúi mi. +

Thực ra hôm đó là sinh nhật thật của cậu. Trước kia khi giả làm “bé Đào” trên mạng nói chuyện với Hạ Yến Chu, cậu đã tùy tiện bịa một ngày sinh khác để tránh lộ thông tin thật. Bây giờ lại muốn được cùng Hạ Yến Chu đón sinh nhật thật nhưng không dám nói thẳng. +

Hạ Yến Chu lấy điện thoại xem lịch. Hôm đó vốn có một buổi gặp gỡ thương vụ không quá quan trọng, dời lại cũng không khó. +

Hắn gật đầu: “Được. Hôm đó anh không sắp lịch.” +

Trong lòng Kiều Ngôn vui như pháo hoa nổ tung. Nụ cười suýt nữa tràn ra khỏi mặt, cậu cố kìm lại, chỉ để khóe môi khẽ cong. +

Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ lén vui ấy, tuy không hiểu vì sao cậu mong chờ ngày đó đến vậy nhưng miễn cậu vui là được. +

Dù vậy, việc cần quản vẫn phải quản. Hắn quay người lấy lại bánh quy soda, bẻ một miếng đưa trước mặt Kiều Ngôn: “Ăn miếng này trước, ăn xong anh mới đồng ý.” +

Kiều Ngôn nhìn miếng bánh nhạt nhẽo kia, mặt xị xuống: “A… tôi không muốn ăn…” +

“Buổi sáng em đã chẳng ăn gì, dạ dày càng khó chịu.” Giọng Hạ Yến Chu không cho thương lượng: “Cắn từng miếng nhỏ thôi, nhai chậm.” +

Kiều Ngôn bĩu môi, miễn cưỡng nhận lấy, gặm từng miếng như uống thuốc độc. +

Hạ Yến Chu ngồi bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt chăm chú, tay hờ đặt gần người cậu, như sẵn sàng ứng phó nếu cậu lại buồn nôn. +

May mắn là lần này dù ăn rất khó khăn, mày nhíu chặt, Kiều Ngôn vẫn nuốt trọn một miếng bánh, không nôn. +

Hạ Yến Chu lúc đó mới thả lỏng, rút khăn giấy đưa cậu lau miệng rồi rót nửa cốc nước ấm. +

Vài ngày tiếp theo, phản ứng ốm nghén của Kiều Ngôn dường như ổn định hơn một chút. Vẫn không có khẩu vị, thỉnh thoảng còn buồn nôn nhưng số lần nôn ít lại. +

Phần lớn thời gian cậu cuộn mình trên sofa hoặc trên giường, xem TV, trêu mèo, lén dùng điện thoại hoàn thiện “Kế hoạch hẹn hò sinh nhật”, cuộc sống trôi qua khá nhàn nhã theo cách cậu tự cho là phong phú. +

Chiều hôm ấy, chuông cửa vang lên. Người đến là Khương Thải và Lâm Lãng. +

Nghe tiếng động, Kiều Ngôn thò đầu khỏi sofa. Thấy là họ, trong lòng trước tiên vui mừng, ngay sau đó lại chột dạ. +

Đối với bên ngoài, Hạ Yến Chu chỉ nói cậu bị vấn đề dạ dày và cần tĩnh dưỡng. Chuyện đàn ông mang thai quá mức khó tin, ngoài bác sĩ và hai người trong cuộc, không ai biết. +

“Kiều Ngôn!” Khương Thải vui vẻ bước vào, tay xách giỏ trái cây: “Nghe nói cậu ốm, đỡ hơn chưa?” +

Cô tiến lại gần quan sát mặt Kiều Ngôn: “Sắc mặt cũng ổn đấy, chỉ là hơi thiếu sức sống.” +

Lâm Lãng theo sau, trao đổi ánh mắt với Hạ Yến Chu rồi đặt hộp thực phẩm bổ dưỡng lên tủ cạnh cửa. Ánh mắt anh lướt qua Kiều Ngôn một vòng, nhướng mày, không hỏi nhiều, chỉ nói: “Trông không còn nhảy nhót như trước.” +

Bị họ nhìn chằm chằm, Kiều Ngôn càng thêm chột dạ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng, chỉ cười gượng: “Ha ha ha, đỡ nhiều rồi, chỉ là dạ dày có chút vấn đề nhỏ thôi, dưỡng một thời gian là ổn.” +

Cậu vội vàng chuyển chủ đề, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh sofa: “Ngồi đi ngồi đi. Thải Thải, dạo này cậu thế nào? Anh Lãng, phòng tập boxing của anh làm ăn ổn không?” +

Khương Thải vốn đơn giản, lập tức bị dẫn sang chuyện khác, ríu rít kể chuyện vui ở trường. Lâm Lãng thì dựa vào ghế đơn, trả lời đôi câu có lệ, ánh mắt lại thỉnh thoảng lướt qua giữa Kiều Ngôn và Hạ Yến Chu, khóe môi mang theo nụ cười đầy ẩn ý. +

Mông Mông nghe thấy tiếng quen, từ ổ mèo lười biếng bò ra, cọ vào chân Khương Thải làm nũng. Cô lập tức bị thu hút, ngồi xổm xuống đùa mèo: “Mông Mông, nhớ chị không nào? Ôi, béo lên rồi đấy!” +

Kiều Ngôn nhìn cô chơi với mèo, hơi thả lỏng được chút. Nhưng rất nhanh, Khương Thải vừa gãi cằm mèo vừa ngẩng lên hỏi tự nhiên: “Kiều Ngôn, sao cậu vẫn ở nhà anh tôi thế? Nhà cũ có vấn đề gì nên ở nhờ tạm thời sao?” +

Cô chỉ tò mò đơn thuần, không nghĩ xa. +

Kiều Ngôn: “!!!” +

Tim cậu vừa hạ xuống lại lập tức treo lên. Mặt đỏ bừng, mắt đảo lung tung, lưỡi như thắt lại: “À cái đó… ừ, đúng rồi, ở nhờ! Ở nhờ thôi! Ha ha ha, Hạ Yến Chu… anh ấy tốt bụng, cho tôi tá túc!” +

Càng nói càng chột dạ, cảm giác trán sắp toát mồ hôi. +

Hạ Yến Chu bưng trà từ bếp ra, vừa hay nghe được câu đó. Hắn liếc Kiều Ngôn một cái, không nói gì, chỉ đặt chén trà trước mặt khách. +

Cái liếc ấy khiến Kiều Ngôn càng thêm rối. Cậu bật dậy: “Ờ… hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi vệ sinh một chút.” +

Nói xong không chờ ai đáp, cậu bước đi lóng ngóng như tay chân không thuộc về mình, vội vã vào nhà vệ sinh phụ. +

Khương Thải chớp mắt ngơ ngác: “Kiều Ngôn sao thế? Lại đau bụng à?” +

Lâm Lãng khẽ cười, nâng chén trà uống một ngụm, không nói thêm. +

Hạ Yến Chu ngồi xuống chỗ Kiều Ngôn vừa ngồi, sắc mặt bình thản: “Dạo này dạ dày em ấy nhạy cảm.” +

Trong nhà vệ sinh, Kiều Ngôn dựa lưng vào cửa, thở phào. Đúng là hú vía. Cậu vỗ vỗ gương mặt nóng bừng, hít sâu mấy lần trước gương mới thấy tim đập chậm lại. +

Vừa định ra ngoài, cậu chợt nghe tiếng Hạ Yến Chu và Lâm Lãng nói chuyện vọng vào. Cửa nhà vệ sinh cách âm không tốt lắm. Cậu nín thở, áp tai sát khe cửa. +

“Bên Hoắc Tư Viễn, coi như xử xong rồi.” Giọng Hạ Yến Chu hạ thấp nhưng vẫn nghe rõ: “Dạo này ông ta nổi điên, dự án đó thất bại hoàn toàn, chuỗi vốn cũng đứt.” +

Lâm Lãng hừ một tiếng: “Đáng đời. Dự án thất đức như vậy sớm nên sụp. Nhưng cái thuốc của ông ta, thật sự chỉ có tác dụng với một số người đặc biệt thôi sao?” +

“Ừ.” Hạ Yến Chu ngừng một chút, giọng trầm hơn: “Nên ông ta mới không tìm được đối tượng thử nghiệm phù hợp, dự án không đẩy tiếp được. Hình như phải nhắm vào nhóm người đặc thù mới thành công.” +

Tai Kiều Ngôn giật nhẹ. Tim bỗng thắt lại. +

Nhóm người đặc thù? +

Là nói cậu sao? Cái thuốc đó chỉ có tác dụng với người như cậu? Nên cậu mới… mang thai? +

Thế giới này thật sự quá kỳ lạ. +

Kỳ lạ đến mức cậu muốn khóc. +

Kiều Ngôn ngơ ngác trở lại phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt thất thần. +

Khương Thải vừa đùa mèo xong quay lại thấy cậu như vậy, lo lắng hỏi: “Kiều Ngôn, sao thế? Mặt còn trắng hơn lúc nãy, lại khó chịu à?” +

Kiều Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn cô, gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Không… chỉ là thấy… thế giới thật kỳ diệu, đời người vô thường quá… ha ha…” +

Khương Thải: “???” +

Quả nhiên cậu bệnh không nhẹ, bắt đầu nói triết lý rồi. +

Bữa tối do Hạ Yến Chu tự tay nấu. Vì tình trạng của Kiều Ngôn, món nào cũng nhạt đến mức tối đa. +

Khương Thải nhìn bàn ăn “lành mạnh” đến cực điểm, cầm đũa mà không biết gắp gì. Cô cẩn thận gắp một cọng rau cải, cho vào miệng nhai hai cái, mặt nhăn lại. +

Lâm Lãng thử một miếng cá, nhận xét thẳng thừng: “Con cá này khác gì cá luộc không nêm?” +

Kiều Ngôn nhìn vẻ mặt đau khổ của họ, lập tức tìm được tri kỷ, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy vậy! Nhạt như nước ốc ấy!” +

Nói xong còn dùng đũa chọc chọc cơm trong bát đầy vẻ ghét bỏ. +

Vừa dứt lời, cậu cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo dừng trên người mình. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không biểu cảm nhưng rõ ràng mang ý cảnh cáo của Hạ Yến Chu. +

Cổ Kiều Ngôn rụt lại. Cậu lập tức cúi đầu, lùa cơm, giả vờ như vừa rồi chưa nói gì. +

Khương Thải và Lâm Lãng nhìn màn tương tác giữa hai người, trao đổi ánh mắt. Khương Thải đầy nghi hoặc, còn Lâm Lãng thì lộ vẻ hiểu rõ xen lẫn thích thú như đang xem kịch. +

Bữa cơm đó khiến Khương Thải và Lâm Lãng ăn mà mặt mày nhăn nhó vì nhạt nhẽo, còn Kiều Ngôn thì dè dặt nhai từng miếng, chẳng biết mùi vị ra sao. Chỉ có Hạ Yến Chu là mặt không đổi sắc ăn cùng một món, như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị. +

Ăn xong, Hạ Yến Chu nhanh chóng tiễn hai người ra về. Đóng cửa lại, hắn quay vào phòng khách, nhìn Kiều Ngôn với vẻ “tai qua nạn khỏi” rồi bình thản tuyên bố: “Sáng mai đi bệnh viện tái khám.” +

Kiều Ngôn rên rỉ một tiếng, úp mặt vào gối ôm: “Lại đi nữa à…” +

“Xem tình hình dạo này của em thế nào.” +

Kiều Ngôn ngẩng đầu khỏi gối, nhìn hắn với ánh mắt đáng thương hết mức, mong được tha. +

Hạ Yến Chu không hề dao động: “Đi ngủ sớm đi. Mai không được ngủ nướng.” +

Kiều Ngôn bĩu môi, nhận mệnh bò dậy khỏi sofa, chậm rì rì lết về phòng ngủ. Đi được hai bước lại nhớ ra điều gì, quay đầu, mắt sáng long lanh: “Đừng quên đấy nhé, ngày kia chúng ta đi chơi.” +

Nhìn cậu lập tức “sống lại”, đáy mắt Hạ Yến Chu thoáng ý cười: “Ừ, đã hứa rồi.” +

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Kiều Ngôn thỏa mãn chui vào phòng ngủ, trong lòng đã bắt đầu tính toán mai mặc gì đi bệnh viện, và ngày kia phải “vô tình” dẫn dắt thế nào để Hạ Yến Chu có thể nói ra điều cậu mong đợi từ lâu vào ngày đặc biệt đó. +

Nghĩ đến đây, cậu ôm chăn, khóe môi lại không kìm được cong lên. +

Khi Hạ Yến Chu từ phòng làm việc ra, phòng khách đã tắt đèn. Hắn theo thói quen đi về phía phòng ngủ chính. Mở cửa ra, dưới ánh đèn đầu giường vàng ấm, Kiều Ngôn quả nhiên đã cuộn mình trong chăn. +

Không biết từ khi nào, thỏa thuận ngủ riêng tự động hết hiệu lực. Dù sao tư thế ngủ của Kiều Ngôn cũng chẳng ra sao, nửa đêm thường quấn chăn hoặc đá chăn xuống giường, cuối cùng vẫn phải để Hạ Yến Chu dậy đắp lại. Thế nên ngủ chung cho tiện. +

Nghe tiếng động, Kiều Ngôn mơ màng mở một mắt, thấy là hắn thì tự nhiên nhích sang bên kia giường, nhường chỗ. +

Hạ Yến Chu vén chăn lên giường. Vừa nằm xuống, cục bông bên cạnh đã tự động lăn tới, thành thạo chui vào lòng hắn, tìm tư thế thoải mái nhất mà nằm gọn. +

Trên người Kiều Ngôn có mùi sữa tắm thoang thoảng, tóc còn hơi ẩm, cọ vào cằm hắn mềm mềm. Cậu thu mình trong lồng ngực hắn, khung xương nhỏ và gầy, một cánh tay Hạ Yến Chu đã có thể ôm gần trọn. +

“Hạ Yến Chu, Hạ Yến Chu.” Kiều Ngôn hơi buồn ngủ nhưng giọng lại đầy phấn khích: “Tôi tra được bao nhiêu là hướng dẫn rồi. Ngày kia ra ngoài, đầu tiên chúng ta đi chỗ này!” +

Cậu rút một tay ra, mò lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, chiếu rõ gương mặt hưng phấn. +

“Anh xem phòng tranh này đi, mới mở, thiết kế cực có gu, chụp ảnh chắc chắn đẹp.” Ngón tay cậu lướt tiếp: “Còn quán ăn tư nhân này nữa, nằm trong hẻm, nghe nói không gian siêu ổn, món ăn cũng tinh tế, chỉ là phải đặt trước… nhưng anh chắc chắn lo được mà, đúng không?” +

Cậu lại lướt: “Ăn trưa xong có thể đi xem phim. Gần đây có phim tình cảm mới ra, điểm số cao lắm, ai cũng bảo rất cảm động.” +

Cậu nói thao thao bất tuyệt, mắt sáng rực, hoàn toàn không còn vẻ buồn ngủ. +

Hạ Yến Chu cúi mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy. +

Kiều Ngôn nói say sưa, hàng mi run run, môi vì phấn khích mà hơi hé, hồng hào khỏe mạnh. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt nghiêng một lớp sáng mềm mại khiến cậu trông vừa ngoan vừa mềm. +

Hạ Yến Chu có chút thất thần. +

Hắn thực ra không nghe rõ Kiều Ngôn đang nói cụ thể những gì, chỉ thấy đôi môi đang khép mở ấy vô cùng hấp dẫn. +

Muốn hôn. +

Ý nghĩ vừa lóe lên thì khó mà dập xuống. Nhưng hắn chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm. +

Tai nghe Kiều Ngôn hào hứng vạch kế hoạch, lòng hắn lại nghĩ xa hơn. +

Ngày kia, nhân lúc đi chơi, nếu bầu không khí đủ tốt… hay là tỏ tình luôn đi. +

Dù hiện tại giữa hai người có đứa trẻ làm sợi dây gắn kết, quan hệ có vẻ gần gũi hơn, nhưng trong lòng Hạ Yến Chu vẫn có chút bất an. Hắn không biết Kiều Ngôn rốt cuộc nghĩ gì, chỉ là bất đắc dĩ dựa vào hắn, hay cũng có một chút thích? +

Còn đứa trẻ… tất nhiên hắn mong giữ lại. Chỉ cần nghĩ đó là máu mủ của hắn và Kiều Ngôn, tim hắn đã mềm đi. Nhưng hắn càng tôn trọng ý nguyện của Kiều Ngôn, muốn biết cậu nghĩ sao. Nếu cậu áp lực quá lớn, không muốn giữ… +

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của hắn dần trôi xa, ánh mắt cũng lơ đãng. +

“Hạ Yến Chu.” Kiều Ngôn bất mãn chọc chọc hắn: “Anh có nghe tôi nói không đấy? Bộ phim đó nghe nói hay lắm.” +

Hạ Yến Chu hoàn hồn, đối diện ánh mắt trách móc của cậu, hơi chột dạ: “Có nghe.” +

“Thế nhắc lại xem tôi vừa nói gì?” Kiều Ngôn nheo mắt. +

“… Xem phim.” Hạ Yến Chu đáp qua loa. +

“Xem phim gì? Suất mấy giờ? Ngồi ở đâu?” Kiều Ngôn truy hỏi. +

Hạ Yến Chu không trả lời được, dứt khoát đưa tay tắt đèn đầu giường: “Ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi bệnh viện.” +

Trước mắt đột ngột tối sầm, Kiều Ngôn “A” một tiếng, bất mãn dụi dụi vào ngực hắn: “Anh chắc chắn không nghe tôi nói! Anh qua loa với tôi!” +

“Không có.” Hạ Yến Chu vòng tay ôm lấy cậu, kéo người sát vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu: “Mai kiểm tra xong rồi nói tiếp. Ngoan, ngủ đi.” +

Kiều Ngôn lẩm bẩm thêm hai câu, nhưng chắc là buồn ngủ thật, chẳng bao lâu sau hơi thở đã đều lại, bàn tay nắm vạt áo ngủ của Hạ Yến Chu cũng dần buông lỏng. +

Trong bóng tối, Hạ Yến Chu khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. +

Ngủ ngon. +

. +

Sáng hôm sau đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Kiều Ngôn, xem xong kết quả thì gật đầu. +

“Hồi phục khá tốt.” Ông nhìn Hạ Yến Chu một cái: “Có thể thấy là được chăm sóc rất chu đáo.” +

Kiều Ngôn ngồi trên giường khám, vành tai hơi đỏ. +

Bác sĩ đặt tờ kết quả xuống, giọng nghiêm túc hơn: “Tuy nhiên, hôm nay gọi hai người đến cũng là để nói lại một lần nữa về chuyện đứa bé. Nam giới mang thai vốn là trường hợp đặc biệt, áp lực tâm lý và sinh lý đều rất lớn. Hai người đã bàn bạc kỹ chưa? Giữ lại, hay là…?” +

Ông dừng lại một chút, giọng chậm lại: “Nếu không giữ, nên sắp xếp phẫu thuật sớm. Thai càng lớn thì xử lý càng phức tạp, tổn thương với cơ thể cũng nhiều hơn.” +

Kiều Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu. +

Hóa ra… có thể không giữ sao? +

Cậu dường như chưa từng thật sự nghiêm túc nghĩ về lựa chọn này. Đứa bé đến quá đột ngột, cậu chỉ kịp hoảng loạn, sợ hãi rồi dần thích nghi với thay đổi cơ thể và sự chăm sóc của Hạ Yến Chu. Chuyện giữ hay không giữ, cậu chưa từng cân nhắc kỹ. Dường như đứa bé đã đến thì cứ thế ở lại. +

Giờ bác sĩ rõ ràng đặt lựa chọn trước mặt cậu, cậu mới bàng hoàng nhận ra: À, hóa ra vẫn có thể bỏ. +

Bác sĩ nói tiếp: “Một tuần nữa tái khám, hai người cho tôi quyết định. Nếu muốn phẫu thuật thì đặt lịch trước một ngày, hôm sau có thể tiến hành.” +

Ra khỏi phòng khám, Kiều Ngôn có chút ủ rũ. +

Cậu lén nhìn Hạ Yến Chu một cái, nhưng trên mặt hắn không lộ rõ cảm xúc gì. +

Trên đường về, Kiều Ngôn ngồi nhìn ra ngoài cửa kính xe, thất thần. +

Cậu hơi sợ. +

Bên Hoắc Tư Viễn sắp xong rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu không cần được bảo vệ nữa. Nếu Hạ Yến Chu không muốn đứa bé này thì sao? Vậy giữa họ… có còn lý do gì bắt buộc phải ràng buộc với nhau? +

Trong lòng Kiều Ngôn rối bời. Bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì. +

Nhưng… +

Cậu quay đầu, lén nhìn Hạ Yến Chu bên cạnh. +

Ngày mai, họ còn có hẹn. +

Kiều Ngôn mím môi, lặng lẽ ép nỗi bất an trong lòng xuống. Cậu hít sâu, lấy điện thoại ra, mở mục đã lưu, tiếp tục âm thầm ôn lại kế hoạch hẹn hò hoàn hảo của mình. +

Dù thế nào, trước hết cứ trải qua ngày mai thật tốt đã! +

Khóe môi cậu khẽ cong lên, đôi chân khẽ đung đưa trên ghế. +

Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)