🍓Chương 61: Báo cáo khám thai

“Nó vốn là trứng mà…” Kiều Ngôn nhỏ giọng cãi: “Dầu nóng quá nên mới cháy, em còn định làm bữa sáng bất ngờ cho anh nữa.” +
Hạ Yến Chu nhìn gương mặt lem luốc như mèo hoa của cậu, lại thấy trong mắt vẫn còn chút không chịu thua xen lẫn tủi thân, bao nhiêu bực bội đều tan biến. +
Hắn thở dài, đưa ngón tay cái lau vết đen trên má cậu: “Bất ngờ anh nhận được rồi.” +
Kiều Ngôn không phục, bĩu môi: “Em thử lại lần nữa, lần này chắc chắn được!” +
Nói xong thì định giật cái xẻng trong tay Hạ Yến Chu. +
“Đừng thử nữa.” Hạ Yến Chu giơ xẻng lên cao, Kiều Ngôn nhón chân cũng không với tới: “Bếp sắp bị em đốt luôn rồi. Để anh làm.” +
“Em không!” Kiều Ngôn bám lấy tay hắn: “Cho em làm đi! Lâu lắm em mới dậy sớm một lần để nấu cho anh! Anh xem, em còn mặc tạp dề rồi!” +
Cậu kéo kéo chiếc tạp dề to quá khổ trên người, phía sau buộc một cái nơ méo mó trông buồn cười, nhưng cậu lại rất tự hào. +
Hạ Yến Chu day trán: “Ngoan, đi rửa mặt trước đã. Nghe lời.” +
“Anh để em thử xong đã!” Kiều Ngôn vẫn không buông tay: “Cho em thử một lần nữa thôi! Lần cuối cùng!” +
Hạ Yến Chu vừa sợ cậu lại làm cháy bếp, vừa hết cách trước sự quấy rầy ấy, chỉ có thể đẩy cậu về phía phòng tắm: “Đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi nói.” +
Bị đẩy đi, Kiều Ngôn vẫn ngoái đầu lại: “Anh phải chờ em! Không được tự chiên!” +
“Biết rồi.” Hạ Yến Chu trả lời qua loa. +
Vừa nhét được Kiều Ngôn vào phòng tắm, Hạ Yến Chu cũng định tranh thủ rửa mặt cho tỉnh táo. Hắn vừa bóp kem đánh răng xong thì nghe bên ngoài bếp vang lên tiếng “xèo” một cái, sau đó là tiếng Kiều Ngôn kêu khẽ. +
Hạ Yến Chu lập tức lao ra. +
Quả nhiên, Kiều Ngôn đã lén quay lại bếp, cầm một cái chảo khác sạch hơn, đang cẩn thận đổ dầu vào. Dầu rõ ràng lại quá nóng, đáy chảo xèo xèo bốc khói nhẹ. +
“Kiều Ngôn!” Hạ Yến Chu cảm giác thái dương mình giật liên hồi. +
Kiều Ngôn giật mình, tay run lên làm chảo dầu lắc lư. Cậu vội vàng giữ thăng bằng, quay lại cười với hắn: “Em chỉ thử nhiệt độ dầu thôi! Anh xem, lần này chưa cháy mà!” +
Vừa dứt lời, một giọt dầu bắn “tách” lên mu bàn tay cậu. +
“A!” Kiều Ngôn kêu lên, buông tay nhảy lùi lại. +
Sắc mặt Hạ Yến Chu lập tức thay đổi. Hắn bước nhanh tới, nắm lấy tay cậu. Mu bàn tay đỏ lên một mảng nhỏ, may mà không nghiêm trọng. Hắn mở vòi nước, kéo tay cậu đặt dưới dòng nước lạnh. +
“Có đau không?” Giọng hắn căng thẳng. +
“Đau…” Kiều Ngôn nước mắt lưng tròng. +
“Đáng đời.” Hạ Yến Chu vừa giận vừa xót: “Ai bảo em không nghe lời.” +
Xả nước một lúc, vết đỏ nhạt bớt. Hạ Yến Chu tắt vòi, lấy giấy lau khô cẩn thận. Kiều Ngôn nhìn hắn đầy tủi thân, không kêu đau nữa, chỉ mím môi. +
Thật ra sau khi xả nước lạnh thì cũng không còn đau mấy. Ánh mắt Kiều Ngôn lại đảo quanh, bắt đầu rục rịch. Cậu liếc cái xẻng trên bếp, ngón tay khẽ động. +
“… Thật ra cũng ổn mà.” Cậu nhỏ giọng, muốn rút tay về: “Không đau đâu. Em thử lại lần nữa, lần này em cẩn thận hơn, để dầu bớt nóng…” +
Hạ Yến Chu vẫn nắm cổ tay cậu không buông. +
Kiều Ngôn giãy giãy, không thoát được, ngẩng lên nhìn hắn: “Cho em thử đi, lần cuối cùng thôi, em đảm bảo…” +
Chưa nói hết câu. +
Hạ Yến Chu đột nhiên cúi xuống, giữ lấy khuôn mặt còn ướt nước của cậu, hôn thẳng lên môi. +
Không phải nụ hôn thoáng qua, mà là một nụ hôn sâu mang theo chút trừng phạt và tuyên bố chủ quyền. Lưỡi mạnh mẽ tiến vào, chặn hết những lời cãi cọ và nũng nịu còn chưa kịp nói. +
Kiều Ngôn sững người. Mắt cậu mở to, tay còn giơ lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu bị hôn đến choáng váng, chân mềm nhũn, mắt từ từ khép lại, tay vô thức bám lấy vai Hạ Yến Chu. +
Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến khi Kiều Ngôn bắt đầu thiếu oxy, phải dựa vào hắn mới không trượt xuống. Hạ Yến Chu mới chậm rãi lùi lại, ngón tay cái lướt qua khóe môi ướt và hơi sưng của cậu. +
“Còn quậy nữa không?” Giọng hắn khàn khàn, hơi thở chưa ổn định. +
Mặt Kiều Ngôn đỏ rực, môi ướt mềm, ánh mắt mơ màng chớp chớp như chưa kịp hoàn hồn. Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng chính mình cũng rối, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. +
Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ bị hôn đến ngốc nghếch ấy, khóe môi cong lên. Hắn cúi xuống nhặt cái xẻng dưới đất, tiện tay vỗ nhẹ sau eo cậu: “Ngoan, ra ngồi ở sofa đi, sắp xong rồi.” +
Kiều Ngôn ngây ngốc “ừm” một tiếng, nghe lời quay người đi ra khỏi bếp. Đi được nửa đường mới chợt tỉnh, đưa tay sờ môi mình còn lưu lại cảm giác nóng ấm, mặt lập tức đỏ bừng. +
… Đê tiện! Lại còn dùng mỹ nam kế! +
Cậu tức tối ngồi xuống bàn ăn, chống cằm trừng bóng lưng Hạ Yến Chu đang bận rộn trong bếp. +
Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ tức mà không làm gì được ấy, rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười. +
Hắn làm nóng chảo lại, đổ dầu, một tay đập trứng. Động tác thuần thục, chỉ vài phút sau, hai quả trứng chiên viền hơi xém vàng đẹp mắt đã ra đĩa, kèm theo bánh mì nướng và sữa nóng. Đơn giản nhưng rất ra dáng. +
Kiều Ngôn cắn một miếng trứng, lại nhìn sang tác phẩm cháy đen của mình, thở dài: “Sao em lại không làm được nhỉ.” +
“Cứ từ từ học.” Hạ Yến Chu gắp quả trứng đẹp trong đĩa mình sang cho cậu: “Lần sau anh dạy em.” +
“Thật à?” +
“Ừ.” +
Kiều Ngôn lập tức vui hẳn lên, ăn hết sạch hai phần trứng chiên trong tâm trạng phơi phới. Ăn được một nửa, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay chúng ta phải về luôn à?” +
“Ừ, chiều về.” Hạ Yến Chu đáp: “Sáng anh có hẹn bác sĩ, phải đi một chuyến.” +
Tay cầm nĩa của Kiều Ngôn khựng lại: “… Bác sĩ?” +
“Khám định kỳ.” Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Tiện thể hỏi thêm những điều cần chú ý sắp tới. Hôm qua em không phải nói muốn giữ đứa bé sao?” +
Mắt Kiều Ngôn sáng rực, gật đầu thật mạnh: “Ừ!” +
“Vậy đi nghe bác sĩ nói cho rõ.” +
. +
Ăn xong, hai người dọn dẹp một chút rồi lái xe về thành phố, đến thẳng bệnh viện tư quen thuộc. +
Vẫn là vị trưởng khoa sản hôm trước. Thấy họ cùng vào, ông hỏi bình thản: “Suy nghĩ kỹ rồi?” +
Hạ Yến Chu gật đầu: “Chúng tôi quyết định giữ lại đứa bé.” +
Bác sĩ không tỏ ra bất ngờ, chỉ gật đầu rồi bắt đầu dặn dò tỉ mỉ. Kiều Ngôn nghe vô cùng nghiêm túc, còn mở điện thoại ghi chú lại từng điều. +
“Ba tháng đầu phải đặc biệt cẩn thận, tránh vận động mạnh, cảm xúc không nên dao động quá lớn, chú ý dinh dưỡng cân bằng…” +
“Axit folic vẫn phải tiếp tục uống. Tôi kê thêm vitamin tổng hợp chuyên dùng trong thai kỳ…” +
“Nếu có đau bụng, ra máu hay bất kỳ khó chịu nào, phải đến bệnh viện ngay, không được tự chịu đựng…” +
“Khám thai định kỳ rất quan trọng. Đây là lịch, hai người giữ kỹ.” +
Ghi chép xong một loạt lưu ý dày đặc, Kiều Ngôn bỗng cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn hẳn. Cậu đưa tay sờ bụng mình, vẫn còn phẳng nhưng nơi đó giờ đây là quyết định chung của cả hai. +
“Bác sĩ.” Kiều Ngôn hỏi hơi lo lắng: “Bây giờ tôi có thể cảm nhận được bé chưa?” +
Bác sĩ cười: “Còn sớm lắm. Khoảng bốn tháng mới có thể cảm nhận thai máy nhẹ. Đừng vội, cứ từ từ.” +
Kiều Ngôn ngượng ngùng “ồ” một tiếng. +
“Hôm nay làm kiểm tra cơ bản trước.” Bác sĩ nói: “Lấy máu, siêu âm xem túi thai phát triển thế nào.” +
Trong phòng siêu âm, lớp gel lạnh bôi lên bụng khiến Kiều Ngôn không nhịn được rụt lại. Hạ Yến Chu đứng bên giường, nắm tay cậu. +
Bác sĩ đặt đầu dò, chăm chú nhìn màn hình. Lần này hình ảnh rõ hơn trước. Túi thai nhỏ xíu hiện lên rõ ràng, bên trong mơ hồ thấy một chấm sáng nhỏ đang nhấp nháy. +
“Đây là tim thai.” Bác sĩ chỉ cho Kiều Ngôn xem: “Thấy không? Nhấp nháy đấy, rất mạnh. Phát triển tốt.” +
Kiều Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn chấm sáng nhỏ nhịp đều trong cơ thể mình. Một dòng ấm áp dâng lên nơi lồng ngực, sống mũi bỗng cay cay. +
Hạ Yến Chu siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt cũng chăm chú nhìn màn hình, môi mím nhẹ, vẻ mặt rất nghiêm túc. +
Kết thúc kiểm tra, y tá lau gel trên bụng cho cậu. Kiều Ngôn ngồi dậy vẫn còn hơi choáng, tay lại vô thức đặt lên bụng. +
Hạ Yến Chu đỡ cậu xuống giường, khoác áo lên vai cậu. +
Ra khỏi phòng siêu âm, Kiều Ngôn vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu cầm tờ siêu âm in ra, nhìn đi nhìn lại. +
“Hạ Yến Chu.” Cậu kéo tay áo hắn, mắt sáng lấp lánh: “Anh thấy không? Tim em bé đập nhanh lắm, thình thịch thình thịch, khỏe ghê luôn!” +
“Ừ, anh thấy.” Hạ Yến Chu nhận lấy tờ giấy, nhìn kỹ thêm lần nữa, đầu ngón tay khẽ chạm vào hình ảnh mờ nhỏ kia rồi tiện tay chỉnh lại góc áo bị nhăn của Kiều Ngôn. +
“Anh nói xem.” Kiều Ngôn bắt đầu tưởng tượng: “Sau này em bé sẽ giống ai?” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Giờ nghĩ chuyện đó có sớm quá không?” +
“Cứ nghĩ thử đi.” Kiều Ngôn không chịu: “Em thấy tốt nhất nên giống em! Anh dữ quá. Nếu giống anh, sau này bé suốt ngày mặt lạnh, dọa mấy bạn nhỏ khác khóc thì sao?” +
Hạ Yến Chu: “… Anh dữ chỗ nào?” +
“Chỗ nào cũng dữ!” Kiều Ngôn bẻ ngón tay đếm: “Cứ hay nhíu mày, nói chuyện lạnh lùng, lại còn ít cười. Em bé phải giống em mới tốt, hoạt bát đáng yêu, ai gặp cũng thích, hoa thấy cũng nở.” +
Hạ Yến Chu chưa từng thấy ai tự khen mình tự nhiên như vậy, đưa tay nhéo má cậu: “Giống em rồi mỗi ngày nổ tung nhà bếp à?” +
Kiều Ngôn gạt tay hắn ra, hừ hừ: “Nổ bếp thì sao? Đó gọi là tinh thần khám phá! Nhưng mà…” +
Cậu khựng lại, giọng nhỏ xuống, hiếm khi ngượng ngùng như vậy: “Chỉ số thông minh thì nên giống anh. Anh thông minh hơn. Em học cũng bình thường thôi. Nếu em bé giống em quá, sau này thi cử biết làm sao…” +
Càng nghĩ Kiều Ngôn càng lo, lập tức nắm lấy tay Hạ Yến Chu: “Anh phải hứa với em, sau này nếu em bé học không giỏi, anh cũng không được mắng con, phải kiên nhẫn dạy. Không được hung dữ với con, biết chưa?” +
Hạ Yến Chu siết lại tay cậu: “Biết rồi. Không mắng, không hung dữ, sẽ kiên nhẫn dạy.” +
“Anh hứa chứ?” Kiều Ngôn vẫn chưa yên tâm. +
Hạ Yến Chu nhìn vành tai hơi đỏ của cậu, trong lòng lại mềm ra. Hắn “ừ” một tiếng, xoa đầu cậu: “Đừng nghĩ nhiều thế. Chỉ cần khỏe mạnh, bình an là được.” +
“Đương nhiên rồi!” Kiều Ngôn lập tức lại tươi tỉnh: “Con của em mà, chắc chắn vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu!” +
Hạ Yến Chu nhìn giờ: “Báo cáo đã lấy đủ rồi. Anh vào xác nhận lại vài chi tiết với bác sĩ. Em ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung.” +
“Biết rồi, em đâu phải trẻ con.” Kiều Ngôn xua tay. +
Hạ Yến Chu cầm tập hồ sơ, quay người đi về phía phòng khám. Kiều Ngôn nhìn theo bóng lưng hắn rồi lại cúi xuống vui vẻ ngắm tờ siêu âm, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn bên cạnh chấm sáng nhỏ kia, lẩm bẩm: “Phải ngoan ngoãn lớn lên nhé…” +
Cậu cẩn thận cất tờ siêu âm vào ngăn trong cùng của túi, như cất một báu vật. +
Chờ một lúc thấy buồn chán, Kiều Ngôn chậm rãi đi về phía máy bán nước tự động, định mua chai nước. +
Vừa bỏ tiền vào, cúi xuống lấy nước, phía sau bỗng vang lên một giọng nói khiến sống lưng cậu lạnh toát. +
“Ồ, đi một mình à?” +
Động tác của Kiều Ngôn khựng lại. Cậu chậm rãi đứng thẳng, quay đầu. +
Cậu không ngờ lại gặp Kiều Vân Quang ở đây. +
Kiều Vân Quang đứng cách đó vài bước. Lần này nhìn gần, Kiều Ngôn mới thấy rõ dáng vẻ sa sút của gã. +
Quần áo nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt dày đặc nhưng ánh mắt lại mang vẻ hưng phấn bệnh hoạn. +
Hai tay gã đút túi, nghiêng đầu, khóe miệng cong lên nụ cười khiến Kiều Ngôn vô cùng khó chịu. Ánh mắt gã quét từ trên xuống dưới, dừng lại ở bụng Kiều Ngôn vài giây. +
Gã chậm rãi nói: “Anh à, sao lại ở bệnh viện một mình thế? Không ai đi cùng à? Tội nghiệp ghê.” +
Kiều Ngôn siết chặt chai nước trong tay, cảm giác lạnh giúp cậu trấn tĩnh phần nào. Cậu không trả lời câu hỏi, chỉ cảnh giác nhìn gã: “Sao cậu ở đây?” +
“Tôi?” Kiều Vân Quang cười khẩy, bước tới hai bước: “Tôi đến khám bệnh chứ gì. Không ngờ lại gặp anh.” +
Ánh mắt gã lại rơi xuống bụng Kiều Ngôn, lần này dừng lâu hơn, ác ý gần như tràn ra. +
“Vừa thấy anh từ khoa sản đi ra?” Giọng gã kéo dài, mang theo sự hưng phấn quái dị: “Trong tay còn cầm gì đó… siêu âm à? Sao thế, cơ thể có vấn đề? Hay là…” +
Gã dừng lại, nụ cười trở nên méo mó, thậm chí có chút tàn nhẫn. +
“Có thai?” +
Tim Kiều Ngôn đập mạnh một nhịp. Cậu theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào máy bán nước lạnh lẽo. Cậu ép mình đứng vững. +
“Không liên quan đến cậu.” +
“Không liên quan?” Kiều Vân Quang như nghe chuyện buồn cười, cười khẽ hai tiếng, âm thanh chói tai: “Kiều Ngôn, anh là anh trai tôi mà. Chuyện của anh, sao lại không liên quan?” +
Gã bước tới gần hơn. Kiều Ngôn thậm chí ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người gã, khiến cậu buồn nôn. +
“Để tôi đoán nhé.” Kiều Vân Quang hạ giọng, ánh mắt cuồng nhiệt mà độc ác: “Đêm đó ở phòng tập quyền anh… đúng không? Chơi vui lắm hả, anh trai?” +
Gã cố ý dừng lại, thưởng thức sắc mặt tái nhợt của Kiều Ngôn. +
“Khó trách sau đó anh trốn tránh không gặp ai. Thì ra là…” Giọng gã càng thấp, ác ý và khoái trá vặn vẹo không hề che giấu: “Mang thai đứa con hoang?” +
Máu trong người Kiều Ngôn như đông cứng lại. Cậu trừng mắt nhìn gã: “Cậu nói cái gì?” +
“Tôi nói cái gì?” Kiều Vân Quang tiến sát hơn, gần như kề mặt, giọng hạ thấp như rắn phun lưỡi: “Rượu hôm đó là quà tôi chuẩn bị cho anh. Không ngờ thuốc hiệu quả vậy, một lần là trúng, còn là với nhiều người như thế…” +
Gã cố ý bỏ lửng, chỉ dùng ánh mắt đầy ám chỉ quét khắp người Kiều Ngôn. +
“Anh nghĩ mang thai một đứa con không rõ cha là ai thì sẽ được thương hại? Hay định tìm kẻ ngu nào đó đứng ra nhận?” Gã cười nhạo: “Kiều Ngôn, anh thật đáng thương.” +
“Cậu…” Kiều Ngôn run lên vì tức giận. Phẫn nộ và sự hoang đường dâng lên. +
Thì ra Kiều Vân Quang cho rằng đêm đó cậu bị cưỡng bức! Gã dám dùng những lời dơ bẩn đó để nói về đứa con của cậu và Hạ Yến Chu! +
Lời phản bác còn chưa kịp nói ra, đầu hành lang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. +
Kiều Vân Quang theo phản xạ quay đầu. +
Hạ Yến Chu đang chạy nhanh về phía này, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao, thẳng tắp ghim vào gã. +
Nụ cười trên mặt Kiều Vân Quang lập tức cứng lại. Trong mắt gã thoáng qua nỗi sợ bản năng, cơ thể thậm chí khẽ run. Gã lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với Kiều Ngôn. +
Hạ Yến Chu thậm chí không thèm nhìn gã, đi thẳng tới bên Kiều Ngôn. +
Hắn cúi đầu nhìn kỹ sắc mặt tái nhợt của cậu, đưa tay chạm lên má, lạnh ngắt. +
“Cậu ta chạm vào em?” Giọng Hạ Yến Chu lạnh đến đáng sợ. +



Sao như âm hồn không tan vậy 😡😡😡😡
M chít với chồng anh 😡😡
Tui nghĩ là bé trai