🍓Chương 62: Chúng ta về nhà

Kiều Ngôn lắc đầu, môi mím chặt, không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay Hạ Yến Chu, các ngón tay nắm đến trắng bệch. +
Gương mặt vốn tái đi vì phẫn nộ, khi nhìn thấy Hạ Yến Chu thì như tìm được chỗ dựa. Vành mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, môi run run. Những ấm ức và sợ hãi vừa cố nén lập tức dâng trào, giọng nghẹn lại: “… Không có. Cậu ta không chạm vào em. Nhưng cậu ta… cậu ta nói…” +
Cậu không nói tiếp được. Những lời ác độc và dơ bẩn ấy, chỉ cần nhắc lại thôi cũng khiến cậu buồn nôn. +
Hạ Yến Chu siết lại bàn tay lạnh ngắt của cậu, khẽ bóp nhẹ rồi dùng ngón cái lau giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt. Giọng hắn dịu đi: “Đừng khóc. Không sao, anh ở đây.” +
Hắn càng dịu dàng, Kiều Ngôn lại càng không kìm được. Cậu hít hít mũi, nhỏ giọng: “Cậu ta… cậu ta nói đêm đó…” +
Ánh mắt Hạ Yến Chu chợt lạnh xuống. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, trấn an: “Đừng nghe cậu ta. Toàn nói bậy.” +
Dỗ dành Kiều Ngôn xong, Hạ Yến Chu mới ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang Kiều Vân Quang, sắc mặt hắn lạnh hẳn. +
“Cậu đến đây làm gì?” Giọng hắn không còn chút ấm áp nào. +
Kiều Vân Quang bị dáng vẻ che chở dịu dàng của Hạ Yến Chu dành cho Kiều Ngôn làm cho sững lại. Gã nhìn Kiều Ngôn nép trong lòng Hạ Yến Chu rồi nhìn ánh mắt lạnh lùng kia, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. +
Chẳng lẽ Kiều Ngôn tìm Hạ Yến Chu làm người đổ vỏ? Chẳng lẽ Hạ Yến Chu không biết đứa bé là con hoang? +
Ý nghĩ đó khiến gã nhen lên một tia hy vọng méo mó. +
“Hạ tổng.” Kiều Vân Quang miễn cưỡng nở nụ cười, giọng có chút khô khốc: “Tôi chỉ đến khám bệnh thôi, tình cờ gặp anh trai, nói chuyện vài câu.” +
“Nói chuyện gì?” Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm gã: “Nói về đứa bé trong bụng em ấy?” +
Tim Kiều Vân Quang thắt lại. Gã liếc nhìn Kiều Ngôn rồi cẩn thận lựa lời: “Chỉ là nói vài câu thôi. Anh trai nhìn sắc mặt cũng không tệ. Chỉ là… Hạ tổng, người trẻ tuổi mà, đôi khi chơi hơi quá đà, khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn. Tôi chỉ không biết… anh trai tôi có rõ cha của đứa bé là ai không?” +
Ẩn ý đã quá rõ ràng. +
Ánh mắt Hạ Yến Chu hoàn toàn lạnh lẽo. +
“Không rõ ràng?” Hắn nhắc lại: “Cậu muốn nói đứa bé không phải của tôi?” +
Kiều Vân Quang bị hỏi thẳng như vậy, giật mình, nhưng đã lỡ lời, chỉ có thể cố nói tiếp: “Hạ tổng, tôi biết anh đối xử tốt với anh trai tôi. Nhưng có vài chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trước đây anh ấy… có thể không quá giữ gìn. Đêm đó tôi nghe nói rất hỗn loạn. Lỡ như…” +
Gã vừa nói vừa quan sát phản ứng của Hạ Yến Chu, chờ một tia nghi ngờ, một chút dao động. +
Chỉ cần Hạ Yến Chu dao động, gã sẽ tung “sự thật” ra, khiến Hạ Yến Chu chán ghét Kiều Ngôn. +
Nhưng trên mặt Hạ Yến Chu không hề có sự tức giận hay nghi hoặc như gã mong đợi. Ngược lại, chỉ có sự mỉa mai. +
“Đêm đó.” Hạ Yến Chu chậm rãi nói: “Là tôi đưa em ấy đi.” +
Nụ cười giả tạo trên mặt Kiều Vân Quang lập tức cứng lại. +
“Rượu em ấy uống.” Hạ Yến Chu tiến thêm một bước, áp lực tăng lên rõ rệt: “Là do cậu sắp xếp người bỏ thuốc vào, đúng không?” +
Đồng tử Kiều Vân Quang co rút mạnh, mặt trắng bệch: “Tôi không biết anh đang nói gì.” +
“Không biết?” Hạ Yến Chu cười lạnh: “Thuốc thử nghiệm chưa hoàn chỉnh của Hoắc Tư Viễn, có khả năng kích thích nam giới mang thai. Cậu biết đó là bán thành phẩm, không rõ rủi ro nhưng vẫn tìm cách lấy được, bỏ vào rượu của Kiều Ngôn.” +
Sắc mặt Kiều Vân Quang càng lúc càng trắng. +
“Cậu muốn hủy hoại em ấy. Muốn một người đàn ông mang thai đứa con không rõ cha, sống cả đời trong đau khổ và nhục nhã. Đúng không?” +
Kế hoạch ác độc bị bóc trần, toàn thân Kiều Vân Quang run lên, môi run rẩy mà không thốt nên lời. +
“Đáng tiếc.” Hạ Yến Chu nói: “Cậu tính sai một chuyện.” +
“Đêm đó là tôi.” +
Kiều Vân Quang đột ngột ngẩng đầu, mắt mở to không thể tin nổi. +
Mọi tính toán, mọi ảo tưởng độc ác của gã trong khoảnh khắc bị nghiền nát. +
Gã tưởng mình đã sắp đặt cho Kiều Ngôn một số phận nhơ bẩn nhất, không ngờ lại vô tình đẩy người gã căm ghét nhất lên giường Hạ Yến Chu, còn mang thai con của hắn. +
Sắc mặt gã trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy: “Không… không thể nào… sao lại là anh… rõ ràng phải là…” +
Gã còn chưa nói xong, Kiều Ngôn đã từ sau lưng Hạ Yến Chu bước ra. +
Người vừa rồi còn đỏ mắt ấm ức giờ đứng thẳng lưng, gương mặt không còn biểu cảm yếu ớt nào. +
“Kiều Vân Quang.” Cậu lạnh lùng nói: “Cậu tưởng ai cũng giống cậu, trong đầu chỉ toàn thứ dơ bẩn như vậy sao?” +
Kiều Vân Quang sững sờ. +
“Con tôi là của ai, tôi rõ hơn bất kỳ ai.” Kiều Ngôn nói, tay vô thức đặt lên bụng mình: “Không cần cậu ở đây nói cạnh nói khóe, châm ngòi ly gián.” +
“Còn mấy cái tính toán bẩn thỉu của cậu, cậu nghĩ cậu đưa tôi lên giường ai thì tôi phải biết ơn, phải thấy mình được lợi sao?” +
Cậu bước lên một bước nhỏ. +
“Tôi nói cho cậu biết, Kiều Vân Quang.” Kiều Ngôn gằn từng chữ: “Tôi là tôi. Tôi có thể ở bên Hạ Yến Chu là vì tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi. Không phải vì chai thuốc ghê tởm của cậu, cũng không phải vì tôi leo được lên giường anh ấy.” +
“Những thủ đoạn hèn hạ đó của cậu không hủy hoại được tôi, cũng không quyết định được tôi phải đi con đường nào.” +
“Chuyện giữa tôi và anh ấy, từ đầu đến cuối, không liên quan gì đến cậu.” +
Sắc mặt Kiều Vân Quang lúc xanh lúc trắng. Gã há miệng muốn cãi lại, nhưng nhất thời không tìm được lời. Gã không ngờ Kiều Ngôn, người trong mắt gã vốn chỉ hơi kiêu ngạo, thậm chí có phần ngốc nghếch lại có thể nói ra những lời như vậy. +
Hạ Yến Chu đứng phía sau Kiều Ngôn, không xen vào, chỉ lặng lẽ ở đó, như một sự ủng hộ không lời. +
Nói xong, Kiều Ngôn dường như đã tiêu hao hết sức, hơi thở có chút dồn dập. Hạ Yến Chu lập tức tiến lên ôm lấy cậu, khẽ hỏi: “Không sao chứ?” +
Kiều Ngôn lắc đầu, tựa vào lòng hắn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Kiều Vân Quang. +
Nhìn hai người ăn ý và thân mật như vậy, chút hy vọng cuối cùng trong lòng Kiều Vân Quang cũng hoàn toàn vỡ nát. Gã bỗng cười điên dại, giọng khàn đặc: “Ha ha ha… Kiều Ngôn, mày đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình! Thích à? Hạ Yến Chu mà thích mày sao? Mày chẳng qua chỉ là món đồ anh ta nhặt về chơi! Một đứa mang thai ngoài ý muốn, vừa hay dùng để đối phó với gia đình anh ta thôi…” +
Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. +
Hạ Yến Chu bước tới, túm cổ áo gã, đập mạnh gã vào tường. Cú va khiến đầu Kiều Vân Quang đập vào vách, trước mắt tối sầm. +
“Kiều Vân Quang.” Ánh mắt Hạ Yến Chu lạnh như băng: “Tôi có phải đã quá khách sáo với cậu rồi không?” +
Bị siết đến khó thở, mặt Kiều Vân Quang đỏ bừng nhưng ánh mắt càng thêm điên loạn. Gã biết mình xong rồi. Dù sao gã cũng chẳng còn gì để mất. +
“Ha…” Gã cười méo mó, nhìn chằm chằm Hạ Yến Chu rồi liếc sang Kiều Ngôn đang tái mặt phía sau: “Hạ Yến Chu… anh tưởng anh thắng sao? Tôi nói cho anh biết… anh cũng bị lừa!” +
“Loại thuốc đó… thuốc khiến đàn ông mang thai…” Gã thở hổn hển, trên mặt lộ ra vẻ khoái trá méo mó: “Là bán thành phẩm do Hoắc Tư Viễn nghiên cứu! Căn bản không ổn định! Ai biết sinh ra sẽ là thứ quái vật gì?!” +
Gã nhìn chằm chằm bụng Kiều Ngôn, cười ác độc: “Biết đâu… là một đứa dị dạng thì sao… ha ha ha…” +
Ánh mắt Hạ Yến Chu lập tức trầm xuống, tay siết chặt hơn. +
Kiều Vân Quang gần như trợn trắng mắt, nhưng vẫn cười ngắt quãng: “Anh nghĩ tôi chỉ muốn nó bị người ta chà đạp thôi sao? Thế thì quá rẻ cho nó!” +
Trong mắt gã dâng lên thù hận khắc cốt và sự điên cuồng muốn kéo người khác cùng chết. +
“Tôi ở gay bar… bị đám người ghê tởm đó… thay nhau làm nhục… nhiễm đầy bệnh lây qua đường tình dục!” +
Gã đột ngột nhìn sang Kiều Ngôn, giọng sắc nhọn: “Tại sao chỉ mình tôi thảm như vậy?! Tại sao nó lại sạch sẽ?! Tôi cũng muốn nó nếm thử cảm giác đó! Mang thai một đứa con không rõ cha, sống cả đời trong ghê tởm và sợ hãi! Thế nên tôi hợp tác với Hoắc Tư Viễn, tôi cung cấp người thí nghiệm, ông ta đưa thuốc cho tôi. Tôi muốn hủy hoại Kiều Ngôn! Hủy hoại nó hoàn toàn!” +
Gào xong, gã như bị rút hết sức lực, trượt xuống ngồi bệt dưới đất, vừa cười vừa khóc, trông như phát điên. +
Hành lang rơi vào tĩnh lặng chết chóc. +
Hạ Yến Chu buông tay, nhìn kẻ đang vừa cười vừa khóc dưới đất, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng và chán ghét. Hắn không nói thêm một lời, quay lại bên Kiều Ngôn. +
Kiều Ngôn đã lạnh toát từ đầu đến chân, ngón tay run nhẹ. +
Hạ Yến Chu nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự run rẩy đó. Hắn không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy vai cậu, dẫn cậu rời khỏi nơi ngột ngạt này. +
“Chúng ta về nhà.” +
Kiều Vân Quang nằm bệt dưới đất, nhìn theo bóng lưng họ, cổ họng phát ra những âm thanh rời rạc như tiếng của một con chó sắp chết. +
. +
Tài xế đã lái xe đến chờ sẵn trước cổng bệnh viện. Hạ Yến Chu che chở cho Kiều Ngôn lên xe. +
Chiếc xe rời khỏi bệnh viện một cách êm ái, không gian trong xe tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào bên ngoài. +
Vừa lên xe, Kiều Ngôn như mất hết sức lực, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Hạ Yến Chu, vùi mặt vào hõm vai hắn, không nhúc nhích. +
Hạ Yến Chu vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng từng cái một, không nói gì. +
Xe chạy được một lúc lâu, Kiều Ngôn mới khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: “Hạ Yến Chu…” +
“Ừ?” +
“Loại thuốc đó…” Giọng Kiều Ngôn rất nhỏ: “Thật sự không có vấn đề gì sao? Kiều Vân Quang nói là bán thành phẩm…” +
Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu: “Bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh.” +
“Nhỡ như…” +
“Không có nhỡ như.” Giọng Hạ Yến Chu dứt khoát: “Kiều Vân Quang cố ý dọa em. Cậu ta là loại người gì, lời cậu ta nói có đáng tin không?” +
Kiều Ngôn không đáp, chỉ siết chặt hắn hơn. +
Hạ Yến Chu cảm nhận được người trong lòng vẫn còn run nhẹ. Hắn biết những lời ác độc kia vẫn ám ảnh cậu. +
Im lặng vài giây, hắn nói với tài xế phía trước: “Quay đầu, quay lại bệnh viện.” +
Tài xế đáp một tiếng, rẽ hướng ở ngã tư tiếp theo. +
Kiều Ngôn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn: “Lại quay về sao?” +
“Ừ.” Hạ Yến Chu dùng khăn giấy lau khóe mắt cậu: “Làm kiểm tra thêm lần nữa. Để em tận mắt nhìn thấy con khỏe mạnh.” +
Kiều Ngôn mím môi, không phản đối, lại vùi mặt vào lòng hắn. +
Chiếc xe nhanh chóng quay lại bệnh viện. Hạ Yến Chu đưa Kiều Ngôn thẳng đến gặp lại vị trưởng khoa sản khi nãy. +
Lần kiểm tra thứ hai, bác sĩ tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn siêu âm kỹ hơn, tập trung quan sát cấu trúc phát triển ban đầu của thai nhi. Kết luận vẫn như trước: Thai phát triển tốt, không phát hiện bất thường. +
Kiều Ngôn cầm bản báo cáo chi tiết hơn, đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng mới thực sự rơi xuống. +
Cậu thở dài một hơi, cẩn thận gấp báo cáo lại, cất vào túi. +
“Yên tâm rồi?” Hạ Yến Chu hỏi. +
“Ừ.” Kiều Ngôn gật đầu, khóe môi cuối cùng cũng cong lên một chút. +
Hai người lại lên xe về nhà. +
Lần này Kiều Ngôn đã hoàn toàn thả lỏng. Cậu tựa vào lòng Hạ Yến Chu, nghịch ngón tay hắn, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều. +
Chiếc xe lướt đều trong dòng xe lúc hoàng hôn. Trong xe yên tĩnh. +
Chơi một lúc, Kiều Ngôn chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu. +
“Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Em hỏi anh chuyện này.” +
Giọng cậu đã trở lại vẻ hoạt bát thường ngày, thậm chí còn mang chút ý vị “hỏi tội”. +
Trong lòng Hạ Yến Chu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. +
“… Chuyện gì?” +



Ác v má 😔😔
Bao giờ kết hônnn