Skip to main content

🍓Chương 7: Khiêu khích ác ý

dathaiPiter

Khi đưa mèo cho Khương Thải, ngón tay Kiều Ngôn vẫn lưu luyến xoa nhẹ lên cái đầu lông xù của Mông Mông. +

Mèo con nằm trong vòng tay Khương Thải, thân hình tròn vo vặn vẹo, dường như cảm nhận được sắp phải rời xa người quen, nó kêu một tiếng non nớt. +

“Yên tâm đi, anh tôi tuy là cuồng công việc nhưng vẫn rất có tình thương.” Khương Thải chỉnh lại tư thế ôm mèo, tay còn lại vỗ vai Kiều Ngôn: “Đừng buồn.” +

Kiều Ngôn kéo khóe môi, không đáp. +

Dù chưa từng gặp anh trai Khương Thải, nhưng nhìn cách cô tùy tiện đeo túi hàng hiệu mỗi ngày cũng đủ biết gia cảnh không tệ. Giao mèo cho anh cô, ít nhất sẽ không lo thiếu ăn. +

Mông Mông là con mèo cậu nhìn từ lúc bé xíu bằng lòng bàn tay lớn dần thành một cục tròn vo. Mỗi lần ra sân thể dục cho mèo ăn, nó luôn là con đầu tiên chạy tới, cọ đầu vào ống quần cậu. +

Giờ đến một con mèo cũng không giữ được. +

“Nhớ nhé.” Kiều Ngôn lên tiếng, giọng hơi khàn: “Đừng cho nó ăn quá nhiều, dạ dày nó yếu. Nó thích được gãi cằm, không thích bị ôm lâu…” +

“Biết rồi biết rồi, mai tôi sẽ bảo anh trai đưa nó đi tiêm vắc-xin.” Khương Thải cười cắt lời: “Sao giống gả con gái thế? Sau này đâu phải không gặp nữa.” +

Kiều Ngôn cười gượng, nhìn một người một mèo rời đi. Mông Mông thò đầu qua vai Khương Thải, lại kêu một tiếng với cậu. +

Cậu đứng yên tại chỗ cho đến khi họ khuất hẳn sau khúc quanh. +

Gió lạnh mùa đông thổi tới, luồn vào chiếc hoodie rộng thùng thình. Kiều Ngôn rụt cổ, đút tay vào túi, chậm rãi bước về ký túc xá. +

Con đường về bỗng dài hơn hẳn. Trong đầu cậu lẫn lộn hình ảnh bộ lông mềm mại của Mông Mông và vẻ mặt đắc ý của Kiều Vân Quang khi bám được vào Hạ Yến Chu. +

Cậu đá một viên đá ven đường, lẩm bẩm chửi thề. +

Tại sao chứ. +

Tại sao ai cũng có nhà để về, còn cậu thì không? +

Điện thoại trong túi rung lên. +

Cậu mặc kệ. +

Chắc lại là tin nhắn linh tinh trong nhóm. +

Rung thêm lần nữa. +

Không đúng. +

Hình như là âm báo Alipay. +

Kiều Ngôn rút điện thoại ra, mở khóa, lướt lên. +

Thông báo Alipay hiện ngay đầu màn hình: Đã nhận 10000 tệ. 1

Cậu chớp mắt, nghi mình lạnh quá sinh ảo giác. +

Dừng lại giữa đường, cậu dí sát mặt vào màn hình, đếm từng số 0. +

Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn… đúng là một vạn thật. +

Ghi chú chuyển khoản chỉ có hai chữ: Tiêu vặt. +

Tài khoản gửi tiền là lạ, nhưng nhìn thấy phía trên có lịch sử chuyển 5000 tệ trước đó, cậu lập tức hiểu là ai. +

Nhìn dãy số trên màn hình, ánh mắt cậu rốt cuộc cũng sáng lên, khóe môi không kiềm được cong lên. Vừa đi vừa đếm lại số 0 lần nữa, đến lần thứ ba suýt đâm vào cột đèn. +

Cậu cười khẽ: “Cũng coi như còn chút lương tâm.” +

bé Đào cắn người siêu đau: Cảm ơn Daddy!!!! (mèo tung hoa xoay vòng.gif) +

bé Đào cắn người siêu đau: Sao Daddy biết bé Đào sắp hết tiền vậy? Có phải chúng ta tâm linh tương thông không!! (mắt mèo lấp lánh.jpg) +

Gửi xong, Kiều Ngôn nhét điện thoại vào túi, bước chân nhẹ hẳn. +

Một vạn tệ! Đủ sống thoải mái một thời gian. Người tuy miệng độc nhưng ra tay thì hào phóng thật. +

Về đến ký túc xá, hệ thống sưởi chưa ấm hẳn, phòng vẫn lạnh. Cậu bật điều hòa, lôi chăn dày quấn mình thành một cái kén, ngồi trên ghế mở ứng dụng đặt đồ ăn. +

Sườn kho tàu, cá hầm cay, trà sữa… cậu tick chọn hăng say thì điện thoại lại rung. +

Yan: Thưởng vì qua môn. +

Kiều Ngôn bĩu môi. Thưởng cái gì chứ, rõ ràng là tiền boa sau khi xem bộ đồ mèo. Lão đàn ông đúng là giỏi tìm cớ, làm như mình chính nhân quân tử lắm. +

“Đạo đức giả.” Cậu lẩm bẩm với màn hình: “Vừa lên mạng tán gái chuyển tiền, vừa ngoài đời che chở cho trà xanh.” +

Đồ tiêu chuẩn kép. +

Nhưng tay gõ chữ thì vẫn rất thành thật. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy là tốt nhất! bé Đào sẽ tiếp tục cố gắng, làm chú mèo ngoan nhất của Daddy (mèo cọ cọ.jpg) +

Gửi xong mấy lời đó, chính Kiều Ngôn cũng rùng mình một cái. Buồn nôn quá, da gà rơi đầy đất. +

Nhưng vì tiền, buồn nôn thì buồn nôn vậy. Dù sao cách một cái màn hình, ai biết ai là ai. Cậu ở đầu này ra sức đào tiền, Hạ Yến Chu ở đầu kia tự cho là mình đang tán gái, đôi bên theo nhu cầu, rất hợp lý. +

Chờ đào được kha khá tiền rồi, cậu sẽ tiêu sái biến mất. Đến lúc lão đàn ông biết “bé Đào” thực ra móc ra còn to hơn mình, chắc chắn trời đất sụp đổ, nhìn tài khoản bị xóa mà hoài nghi nhân sinh. +

Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. +

. +

Nghỉ đông chính thức bắt đầu, khu ký túc xá lập tức vắng đi quá nửa. Ban ngày Kiều Ngôn ngủ nướng, chơi game, buổi tối thỉnh thoảng trò chuyện với Hạ Yến Chu vài câu, cuộc sống khá dễ chịu. +

Chỉ có một vấn đề: Tiền tiêu hơi nhanh. +

Dù Hạ Yến Chu chuyển tiền rất hào phóng, nhưng Kiều Ngôn quen tiêu xài thoải mái, hễ thấy có tiền là không kiềm chế được. Một vạn tệ chẳng mấy chốc đã gần hết. +

“Thế này không ổn.” Một hôm đang ăn buffet kiểu Pháp, cậu nhìn số dư tài khoản mà bừng tỉnh: “Miệng ăn núi lở mất.” +

Cậu mở nhóm tìm việc làm thêm, nhanh chóng chú ý tới một tin tuyển: Lễ tân bệnh viện thú cưng, trả lương theo ngày, yêu cầu yêu động vật, có kiên nhẫn. +

Mắt Kiều Ngôn sáng lên. +

Cái này đúng sở trường của cậu. +

Buổi phỏng vấn thuận lợi đến khó tin. +

Viện trưởng là một người trung niên hiền hòa, vừa thấy Kiều Ngôn đã cười tươi: “Cậu bé này nhìn sáng sủa ghê.” Hỏi vài câu cơ bản là quyết định nhận luôn. +

Công việc khá đơn giản: Tiếp khách, đăng ký thông tin, nghe điện thoại, thỉnh thoảng giúp trấn an thú cưng đang căng thẳng. +

Hôm sau Kiều Ngôn đi làm ngay. +

Bệnh viện thú cưng nằm gần Đại học Ninh thành, mặt tiền không lớn nhưng sạch sẽ và ấm áp. Cậu mặc tạp dề xanh nhạt, ngồi sau quầy lễ tân, nhanh chóng bắt nhịp công việc. +

Buổi sáng khách không nhiều, Kiều Ngôn tranh thủ lướt điện thoại. +

Trên Mạch Ngữ, Yan không có động tĩnh, chắc đang bận. Cậu chuyển sang WeChat, thấy Khương Thải ba tiếng trước đã gửi một tấm ảnh, Mông Mông nằm trong một ổ mèo nhìn đã biết là đắt tiền, ngủ dang tay dang chân. +

Thải Thải: Anh tôi bảo nó ăn khỏe kinh khủng. +

QY: Ăn khỏe là có phúc ~ +

Kiều Ngôn cười trộm trả lời, vừa định gửi thêm một sticker thì chuông cửa vang lên. +

Cánh cửa bị đẩy mạnh, đập vào tường phát ra tiếng “rầm”. +

Kiều Ngôn nhíu mày ngẩng đầu, thấy một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi bước vào, mặc áo da đinh tán, tóc nhuộm vàng. Ngũ quan còn tạm coi là điển trai, nhưng vẻ kiêu căng ngạo mạn phá hỏng hết khí chất. Trong tay xách một chiếc lồng vận chuyển màu bạc, lắc lư theo bước đi lêu lổng. +

“Khám bệnh.” +

Anh ta quăng mạnh chiếc lồng xuống đất, phát ra tiếng động. +

Kiều Ngôn cố giữ bình tĩnh: “Xin anh nhẹ tay một chút, thú cưng sẽ bị hoảng.” +

Thanh niên cười khẩy, rõ ràng chẳng quan tâm. +

Anh ta dựa vào quầy, ánh mắt quét một vòng trên mặt Kiều Ngôn: “Tôi có gặp cậu ở đâu rồi thì phải?” +

Kiều Ngôn không tiếp lời. Cậu đã nhận ra người này. +

Sầm Tử Hạo, con út Sầm gia, một trong những fan cuồng số một của Kiều Vân Quang. Trước đây từng gặp vài lần trong tiệc Kiều gia, mỗi lần người này nhìn cậu đều rất khó chịu. +

“Xin hỏi thú cưng bị làm sao?” +

“Nôn.” Sầm Tử Hạo liếc đồng hồ: “Nhanh lên, tôi còn bận.” +

Kiều Ngôn nhìn chiếc lồng. +

Qua song sắt có thể thấy một con mèo Ragdoll thuần chủng, lông trắng như tuyết nhưng tinh thần uể oải, mắt khép hờ. +

Dưới đáy lồng có vết nôn đã khô. +

Kiều Ngôn lấy tờ đăng ký: “Tần suất nôn thế nào? Bắt đầu từ khi nào?” +

“Sao tôi biết?” Giọng Sầm Tử Hạo càng lúc càng khó chịu: “Em gái tôi đòi nuôi thứ phiền phức này, quăng cho tôi chăm. Phiền chết đi được. Cậu không gọi thẳng bác sĩ được à?” +

Thái độ kiếm chuyện của anh ta làm hỏng tâm trạng cả ngày của Kiều Ngôn. Cậu siết chặt đầu bút: “Đây là quy định, phải đăng ký trước.” +

Sầm Tử Hạo nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi bật cười. +

“Kiều Ngôn, đúng không? Cái thằng… thiếu gia giả của Kiều gia?” +

Tay Kiều Ngôn khựng lại. +

Sầm Tử Hạo nhếch mép cười: “Đúng là cậu thật à? Sao rồi, bị đuổi khỏi nhà xong phải lưu lạc đi làm ở tiệm thú cưng thế này? Chậc chậc, thảm thật.” +

Kiều Ngôn siết chặt hàm răng, cố ép mình đừng bùng nổ. Cậu đưa tờ đăng ký ra, giọng lạnh hẳn: “Điền vào.” +

Sầm Tử Hạo chẳng thèm nhìn tờ giấy, còn ghé sát lại, hạ giọng: “Này, Kiều Vân Quang có biết cậu ở đây không? Chắc nó thích nhìn bộ dạng sa sút của cậu lắm. Dù sao giờ cậu thế này mới xứng với thân phận con của tiểu tam.” +

Hai chữ “tiểu tam” vừa rơi xuống, đầu Kiều Ngôn ong lên một tiếng, như có sợi dây trong đầu bị kéo đứt. +

“Anh nói lại lần nữa?” +

Cậu tiến lên từng bước, giọng run vì giận. +

Sầm Tử Hạo bị phản ứng đó làm cho giật mình, lùi nửa bước theo bản năng rồi lại thấy mất mặt nên hất cằm tiến lại: “Tao nói sai à? Cả Ninh thành ai không biết chuyện bẩn của mẹ mày? Tiểu tam đòi làm vợ, sinh ra con trai còn là hàng giả!” +

“Đ*t mẹ mày!” +

Kiều Ngôn chộp lấy xấp giấy đăng ký trên bàn, đập thẳng vào mặt anh ta. +

Giấy bay tán loạn, Sầm Tử Hạo bị che kín mặt, gào lên một tiếng, loạng choạng hất hết giấy xuống, mặt méo mó vì tức. +

“Kiều Ngôn! Mày điên à?!” +

“Tao điên cũng do mày ép!” Kiều Ngôn mắt đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội: “Mày là cái thá gì? Thứ vô dụng chỉ biết ăn bám cha mẹ mà cũng xứng nhắc tới mẹ tao?!” +

Giọng cậu vang giòn và rõ, mang theo sự bốc đồng liều lĩnh của tuổi trẻ. Sảnh bệnh viện thú cưng im bặt. Mấy vị khách đang chờ tròn mắt nhìn. Y tá thò đầu ra khỏi phòng khám, há miệng mà không dám xen vào. +

Kiều Ngôn bước thêm hai bước, vươn tay định túm cổ áo Sầm Tử Hạo: “Hôm nay tao thay cha mẹ mày dạy dỗ mày—” +

Tay còn cách cổ áo anh ta vài centimet thì từ trong lồng vận chuyển vang lên một tiếng rên yếu ớt, đau đớn. +

Âm thanh rất khẽ, rất nhỏ nhưng lập tức xuyên thẳng vào tai Kiều Ngôn. +

Cậu khựng lại. +

Tay dừng giữa không trung rồi đột ngột ngồi xổm xuống, giật mạnh cửa lồng. +

Bên trong, con mèo Ragdoll xinh đẹp co rúm thành một cục, mắt khép hờ, thở gấp. Sau tiếng rên vừa rồi, nó gần như không còn sức kêu nữa. +

Ngọn lửa trong đầu Kiều Ngôn lập tức nguội đi quá nửa. +

Cậu ngẩng lên trừng Sầm Tử Hạo: “Mày cho nó ăn cái gì rồi?” +

Sầm Tử Hạo bị hỏi đột ngột, sững người: “Liên quan gì tới mày.” +

“Nó sắp không chịu nổi rồi, mày không thấy à?!” Giọng Kiều Ngôn lại cao vút, lúc này chẳng còn quan tâm thủ tục đăng ký gì nữa, lập tức gọi y tá bế mèo vào trong. +

Sầm Tử Hạo đứng đó, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đá mạnh chiếc lồng. +

Chiếc lồng lăn lông lốc ra xa. +

Đúng lúc ấy, cửa bệnh viện thú cưng lại bị đẩy ra. +

Chuông gió leng keng vang lên. +

Hạ Yến Chu định bước và, nhưng bị chiếc lồng vận chuyển lớn chặn ngang đường. +

Kiều Ngôn ngẩng phắt đầu lên, trợn tròn mắt. +

Trong tay Hạ Yến Chu là một con mèo cam tròn vo quen thuộc. +

Chính là Mông Mông, con mèo vừa mới được giao cho anh trai của Khương Thải cách đây không lâu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)