Skip to main content

🍓Chương 6: Mèo con gợi cảm

dathaiPiter

Hạ Yến Chu lừa Kiều Ngôn, thật ra hắn cũng chẳng bận gì. +

Tối qua, hắn bị khí chất học tra của bé Đào làm cho chấn động tinh thần, đến mức cả tuần sau không muốn giảng bài cho cậu nữa, bèn tìm đại một cái cớ thoái thác. +

Vừa hay hôm nay rảnh rỗi, hắn định đi một chuyến “City walk” để gột rửa tâm hồn. +

Hắn tìm Lâm Lãng làm người dẫn đường. Lâm Lãng là chủ của một võ đài quyền anh. Hạ Yến Chu quen anh từ thời còn thi đấu kiếm tiền ở võ đài, tính ra đã mười năm. +

Dù là chủ võ đài nhưng đó chỉ là sản nghiệp gia đình. Bản thân Lâm Lãng lại khinh thường kiểu đánh đấm giết chóc, đi theo phong cách nhã nhặn nhưng có phần phong lưu. +

Hai người sóng vai đi cùng nhau. +

“Bao giờ cậu suy tư thế này, còn rủ tôi City walk?” +

Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo khoác của Hạ Yến Chu khẽ bay. Vì đang nghỉ ngơi, hắn ăn mặc tùy ý hơn thường ngày, không phải áo khoác đen thuần công sở, mà là màu nâu nhạt khiến tổng thể trông dịu dàng hơn vài phần. +

“Tối qua bị kích thích chút.” +

“Cậu mà cũng bị kích thích?” Lâm Lãng liếc hắn: “Người lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm.” +

Hạ Yến Chu không phản bác. Điện thoại trong túi rung nhẹ, là tin nhắn của bé Đào. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, bé Đào phát hiện bộ đồ mèo mới bó sát quá QAQ mặc vào chắc hơi khó coi, Daddy còn muốn xem không? (mèo con thò đầu.jpg) +

Con ngươi Hạ Yến Chu khẽ co lại, theo bản năng giấu điện thoại đi, không để Lâm Lãng nhìn thấy. +

Lâm Lãng quen hắn lâu như vậy, lập tức nhận ra có gì đó không ổn: “Ai nhắn cậu thế?” +

“Em gái tôi thêm cho tôi một cô gái.” Hạ Yến Chu ngẩng đầu khỏi màn hình: “Cô ấy nhắn.” +

“Cây vạn tuế nở hoa à?” Cao thủ tình trường Lâm Lãng xoa cằm: “Cậu có cảm giác gì với cô ta không?” +

“Không có.” +

Hạ Yến Chu cảm thấy mình không nói sai. Dù đúng là hắn thấy bé Đào đeo tai mèo rất đẹp, nhưng điều đó chỉ chứng minh hắn là một người đàn ông bình thường, có ham muốn sinh lý. +

Còn về trí tuệ khó nói của bé Đào, hắn thật sự không dám khen. +

Lâm Lãng quan sát sắc mặt hắn, cảm thấy có chút chột dạ vi diệu: “Cô ta gửi gì? Ảnh à?” +

“Không phải.” Hạ Yến Chu bước nhanh vài bước, kéo giãn khoảng cách: “Đi tiếp không? Không phải đi dạo sao?” +

Lâm Lãng tặc lưỡi, biết tính hắn không muốn nói thì tuyệt đối không hé răng nên không hỏi thêm. +

Hạ Yến Chu đi phía trước, mở lại điện thoại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bé Đào đeo tai mèo, yếu ớt đáng thương. +

Về động cơ của bé Đào và cả động cơ của chính mình, hắn đại khái cũng đoán được, hẳn là muốn đào tiền. +

Vậy thì hắn phụ trách đưa tiền, còn cô cũng nên cung cấp thứ hắn muốn. +

Hạ Yến Chu gõ một chữ trên màn hình. +

Yan: Xem. +

. +

Bảy ngày sau, ký túc xá Đại học Ninh thành. +

“A! Qua rồi!!!” +

Kiều Ngôn kích động chạy khắp phòng, cầm điện thoại khoe điểm số vừa tròn 60 cho từng bạn cùng phòng. +

May mà có Hạ Yến Chu chỉ điểm lúc trước. Khi làm câu cuối trong phòng thi, đầu óc cậu trống rỗng, vừa cắn bút vừa bỗng nhớ tới câu hắn từng nhắc, định lý Lagrange, thì đã mạnh tay viết ba chữ ấy vào. Không ngờ thầy giáo nhân từ, cho đúng hai điểm, vớt cậu qua môn. 1

Kiều Ngôn vui vẻ uống một ngụm Coca, quyết định đại phát từ bi nhắn cho Hạ Yến Chu một tin để giữ lửa. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy đang làm gì nha, bảy ngày rồi chúng ta không nói chuyện, lửa nhỏ cũng tắt mất rồi QAQ bé Đào đào nhớ Daddy lắm +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo khóc.jpg) +

Hạ Yến Chu trả lời rất nhanh. +

Yan: Qua rồi? +

Nhanh thế. +

Thèm xem mèo đến vậy à? Trước đó nhờ giảng giải tích thì cả ngày không thấy trả lời, giờ có mèo là trả lời ngay. +

bé Đào cắn người siêu đau: Qua rồi!!! (mèo tung hoa.jpg) +

bé Đào cắn người siêu đau: Nhờ Daddy dạy tốt đó, lúc thi bé Đào đào linh quang lóe lên, nhớ tới Lagrange Daddy giảng!!! +

Yan: Vậy là tốt. +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo che mặt thẹn.jpg) +

bé Đào cắn người siêu đau: Chiều nay bạn cùng phòng đều về hết rồi, chiều sẽ chụp bộ mèo cho Daddy xem +

Kiều Ngôn lôi từ dưới gầm bàn ra một chiếc hộp lớn, bên trong là bộ đồ mèo đã phủ bụi từ lâu của mình. +

Ha ha, xem lần này tôi không dụ chết anh. +

Tần Chí và Tào Cảnh Đồng nhanh chóng thu dọn hành lý, buổi trưa đã rời ký túc xá về nhà nghỉ đông, chỉ còn lại mình Kiều Ngôn. +

Cậu mở túi đựng bộ đồ mèo, kéo kín rèm cửa. Trước khi mặc vào, cậu mới phát hiện bộ đồ này đúng là hơi chật thật. +

Đứng trước gương lớn, Kiều Ngôn xoay người một cách không tự nhiên, đưa tay kéo kéo phần vải đang hơi bó, mặt đỏ lên nhìn chính mình trong gương. +

Bộ đồ mèo màu đen này tuy ôm sát, nhưng bản thân Kiều Ngôn vốn đã mảnh mai nên mặc lên lại vừa vặn một cách kỳ lạ. +

Chất vải co giãn ôm chặt lấy cơ thể, tôn lên đường cong eo mềm mại mà đầy đặn. +

Phần hông phía sau được nâng cao rõ rệt, theo từng động tác xoay người nhẹ nhàng mà hiện ra những đường cong quyến rũ dưới lớp vải đen. Đường nét vòng ba được tôn lên săn chắc và căng tròn, tạo sự tương phản với đôi chân dài thon thả. +

Thiết kế váy ngắn chỉ vừa chạm tới phần trên đùi. Bên trong đùi mềm mại, khi bước đi khẽ chạm vào nhau tạo nên cảm giác lạ lẫm. +

Kiều Ngôn cầm điện thoại, chỉnh góc trước gương. Cậu nghiêng người để ống kính bắt trọn đường cong đầy đặn nhất, hai chân khép lại, phần da bên trong hơi ép vào nhau tạo thành bóng đổ mềm mại. +

“Xem tôi làm anh sôi máu.” Cậu lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, đồ thật sự chật quá, bé Đào sắp không thở nổi rồi (mèo thở dốc.jpg) +

bé Đào cắn người siêu đau: (hình ảnh) +

bé Đào cắn người siêu đau: Như vậy được chưa? +

Thật xấu hổ quá a a a!! +

Ngay khoảnh khắc ấn gửi, Kiều Ngôn ném điện thoại cái vèo lên giường như ném một củ khoai nóng, che mặt đỏ bừng, không dám xem phản hồi. +

Điện thoại rung nhẹ. +

Cậu cắn môi, tay chạm thử vào mép điện thoại rồi cuối cùng lấy hết can đảm nhấc lên. +

Yan: Ừ. +

Chỉ một chữ. +

Kiều Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, cằm tựa vào gối mềm, chớp mắt hai cái, ngẩn ra trước câu trả lời ngắn đến tận cùng. +

Lạnh lùng quá vậy? +

Một bé mèo gợi cảm như thế này, không nên viết hẳn mười vạn chữ ca ngợi sao? +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy lạnh lùng quá, là bé Đào chưa đủ ngoan sao (mèo chọc tay tủi thân.jpg) +

Điện thoại lại rung. +

Yan: Xoay lại. +

Kiều Ngôn cong môi. +

Hóa ra chờ ở đây. +

Đúng là lão sắc quỷ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy rõ ràng đã thấy rồi mà…… +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo đỏ mặt.jpg) +

Yan: Tôi muốn xem chính diện. +

Câu nói mang theo chút ý ra lệnh, nhưng Hạ Yến Chu biết người bên kia sẽ nghe lời. +

Quả nhiên, Kiều Ngôn chậm rãi ngẩng đầu khỏi gối, tách hai chân, quỳ ngồi trên giường, chỉnh lại tư thế trước gương, giơ điện thoại lên. +

Cậu ngoan ngoãn xoay người lại, nhưng tay vẫn nắm nhẹ vạt váy mèo, gương mặt ửng đỏ lan xuống tận xương quai xanh. Đôi mắt ướt át nhìn vào ống kính như đang cầu xin, môi khẽ hé mở như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Vòng eo nhỏ gọn, vạt váy ngắn đến mức gần như không che được bao nhiêu. +

Vừa ngây thơ chết người, vừa quyến rũ đến nghẹt thở. +

Kiều Ngôn mở lại ảnh trong album, hài lòng nhìn một lượt rồi gửi đi. +

bé Đào cắn người siêu đau: Như thế này sao Daddy? +

bé Đào cắn người siêu đau: (hình ảnh) +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy muốn xem chính diện đó nha… xấu hổ quá (mèo che mặt thẹn.jpg) +

Rất lâu sau, bên kia vẫn không trả lời. +

Nói đi!!! Có phải đang ngồi xem đến đơ người rồi không!! +

Kiều Ngôn đắc ý che miệng cười, đang thưởng thức tác phẩm dụ trai của mình thì WeChat đột nhiên hiện thông báo. +

Thải Thải: Cậu đâu rồi? +

QY: ? +

Thải Thải: Cậu quên rồi à? Trước đó chúng ta đã hẹn sẽ đi nhận nuôi mèo mà. +

Kiều Ngôn bật ngồi dậy trên giường. Hình như đúng là có chuyện đó. Đây là chuyện từ trước tháng mười năm ngoái, khi ấy cậu vẫn chưa bị đuổi khỏi nhà, đã hẹn với Khương Thải nghỉ đông sẽ nhận nuôi một con mèo trong trường. +

Nhưng đó là chuyện của năm ngoái. Khi ấy cậu còn có nhà để về, không cần ở ký túc xá. Giờ thì cậu sống trong ký túc xá, căn bản không có điều kiện nuôi mèo nên đã quên béng. +

QY: Quên thật rồi +

QY: Tôi tới ngay +

Kiều Ngôn mở ứng dụng Mạch Ngữ, thấy Yan vẫn chưa trả lời mình, bèn tự kết thúc cuộc trò chuyện. +

bé Đào cắn người siêu đau: Bên này em có chút việc, đi trước nhé, bye bye (mèo tặng hoa.jpg) +

Gửi xong, cậu vội thay bộ đồ mèo bó sát ra. Lớp vải trượt khỏi người, lộ ra thân hình mảnh mai vốn có của thiếu niên. Cậu mặc hoodie mềm mại thoải mái rồi đi tới sân thể dục, nơi đã hẹn với Khương Thải. +

“Kiều Ngôn, cuối cùng cậu cũng tới!” Khương Thải chạy tới, véo má cậu: “Vừa nãy làm gì đó?” +

“Không làm gì.” Kiều Ngôn chột dạ gãi đầu, không dám nhìn thẳng cô, một lúc sau mới chuyển chủ đề: “Đã bảo đừng véo mặt tôi nữa, tôi là trai thẳng.” +

Khương Thải liếc cậu bất lực: “Được rồi, trai thẳng. Nhưng nói thật nhé, ngoại hình của cậu có khi còn thu hút trai thẳng hơn là gái thẳng.” +

“Biến đi.” +

Kiều Ngôn đẩy nhẹ cô, ánh mắt giận dỗi. +

Khương Thải nói trúng chỗ đau của cậu. Từ nhỏ tới lớn, người theo đuổi cậu không ít, nhưng phần lớn là nam sinh, một phần nhỏ là nữ sinh muốn thử mấy mối quan hệ đặc biệt. Vì thế, dù tự nhận là trai thẳng, đến năm ba đại học cậu vẫn chưa từng yêu ai. +

“Tôi cứ tưởng cậu cũng có chút tự giác.” Khương Thải kéo cậu đi: “Thôi đi xem mèo nào, đừng giận nữa.” +

Hai người cùng tham gia câu lạc bộ mèo của trường. Kiều Ngôn có một sở thích lớn là vuốt mèo, yêu đủ loại mèo đáng yêu nên mới gia nhập. +

Cậu có thể gọi tên tất cả mèo hoang trong trường và đều rất thân với chúng. Hôm nay họ định nhận nuôi một bé mèo mướp cam mập ú. Vì mông nó rất to, Kiều Ngôn đặt tên nó là Mông Mông. +

Hai người tới góc sân thể dục, nơi có một ổ mèo đơn sơ làm bằng thùng giấy và chăn cũ. Vừa lại gần đã nghe tiếng kêu mềm mại. Một bé mèo cam tròn vo đang lồm cồm bò ra khỏi thùng. +

Nó mập quá mức, trông như một quả cầu lông, khó mà nhìn ra cổ ở đâu. Trên cái đầu tròn trịa là đôi mắt to đang híp lại thích thú, vừa thấy Kiều Ngôn đã kêu bằng giọng non nớt: “Meo ~” +

“Mông Mông!” Kiều Ngôn reo lên, ngồi xổm xuống dang tay. +

Mông Mông lạch bạch chạy lại bằng bốn cái chân ngắn cũn, cái mông nhỏ lắc lư. +

Kiều Ngôn bật cười, xoa cái bụng mềm của nó rồi ôm vào lòng, cảm nhận khối tròn nặng nặng mềm mụp. +

“Nó mập thật đó.” Cậu cúi đầu cọ trán vào đỉnh đầu lông xù của mèo con, hít mùi nắng ấm trên lông nó: “Nhưng mập mà đáng yêu.” +

Ngồi xổm xuống, mèo con tròn vo lập tức cọ tới. Kiều Ngôn vuốt đầu nó, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại nơi đầu ngón tay, trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót. +

“Xin lỗi nhé, Mông Mông.” Cậu khẽ nói, nhẹ nhàng vuốt lớp lông sau cổ mèo: “Giờ anh còn lo chưa xong cho mình, không thể mang em về.” +

Khương Thải nhìn ánh mắt cậu trầm xuống, hiểu ra điều gì đó: “Ký túc xá không cho nuôi à?” +

Kiều Ngôn lắc đầu, vùi mặt vào lớp lông mềm xốp của mèo con, hít sâu mùi nắng ấm. Mèo con không hiểu gì, chỉ thoải mái nheo mắt, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ. +

“Nó đáng yêu lắm…” Kiều Ngôn ngẩng đầu, cố làm giọng mình nhẹ đi: “Nhưng giờ tôi thật sự không nuôi được. Cậu có thể giúp nó tìm nhà tốt không?” +

Khương Thải cũng ngồi xuống: “Nhưng phòng tôi đã có nhiều mèo lắm rồi.” +

“Vậy phải làm sao?” Kiều Ngôn bĩu môi: “Tháng sau khu này sẽ sửa lại, ổ mèo phải dỡ đi. Mẹ nó lại mất rồi, nó không có mẹ bảo vệ, hay bị mèo hoang bắt nạt. Cậu nhìn vết cào trên người nó đi!” +

“Chắc chắn sẽ có cách, cậu đừng lo…” Khương Thải cúi đầu suy nghĩ. +

Đột nhiên cô vỗ tay, mắt sáng lên. +

“Cho anh tôi nuôi đi.” Khương Thải hưng phấn nói: “Anh ấy sống một mình như ông già cô độc, chẳng phải rất cần một bé dễ thương thế này làm bạn sao?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)