🍰Chương 9: Giả vờ ngủ

An Hiến nép bên khung cửa nhìn vào trong. Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay quấn kín băng gạc của Hoắc Trầm Uyên rồi ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của hắn. +
Có lẽ vì vết thương quá đau, môi Hoắc Trầm Uyên khẽ mím lại, lông mày cũng nhíu chặt. +
An Hiến không do dự nữa, bước vào phòng. +
Trong phòng vẫn còn vương lại mùi máu tanh chưa kịp tan hết. An Hiến ngửi thấy mùi ấy, chậm rãi tiến đến gần Hoắc Trầm Uyên. +
“… Anh… có sao không?” cậu khẽ hỏi. +
“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên mở mắt nhìn cậu: “Lại đây.” +
An Hiến vừa bước tới đã bị hắn kéo một cái, ôm thẳng lên đùi. +
Mùi gỗ linh sam nhè nhẹ thoảng qua. Hoắc Trầm Uyên tựa trán vào cổ cậu, hơi thở nóng ấm quẩn quanh bên gáy khiến cậu thấy nhột. +
An Hiến theo bản năng muốn lùi lại. +
“Đừng nhúc nhích.” +
Cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi yên. +
“Ôm một lát.” Giọng Hoắc Trầm Uyên mang theo chút mệt mỏi khiến người ta không nỡ từ chối. +
An Hiến cũng không có lý do gì để từ chối. +
Cậu ngồi yên, để mặc hắn vùi mặt nơi cổ mình nghỉ ngơi. +
Cơ thể Hoắc Trầm Uyên lúc nào cũng ấm nóng, không giống cậu quanh năm lạnh lẽo. +
Hơi ấm nơi cổ truyền sang khiến An Hiến tham lam nhích lại gần hơn một chút. +
Cơ thể cậu nói với cậu rằng, cậu thích được Hoắc Trầm Uyên ôm như vậy. +
Hoắc Trầm Uyên đột nhiên hỏi: “Cậu sợ bóng tối à?” +
An Hiến thành thật đáp: “Không hẳn.” +
“Ừm?” +
“Tôi… sợ không gian tối tăm, bị nhốt kín.” +
“Ừ.” +
Hoắc Trầm Uyên hỏi tiếp: “Do người An gia làm?” +
An Hiến không hề bênh vực họ: “Vâng.” +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Sau này họ sẽ không làm được nữa.” +
Đôi mắt An Hiến khẽ chớp. +
Hắn… đang an ủi cậu sao? +
Trong lúc cậu còn đang phân vân liệu đó có phải là lời an ủi hay không, phòng làm việc đã trở nên yên tĩnh. +
Hoắc Trầm Uyên không hỏi thêm gì nữa, nhịp thở dần dần đều lại. +
Hắn cứ thế ôm An Hiến mà ngủ thiếp đi. +
An Hiến giữ lưng thẳng, thậm chí hô hấp cũng nhẹ đi. +
Quản gia Vu từng nói mấy năm nay Hoắc Trầm Uyên ngủ rất kém, chưa từng thực sự nghỉ ngơi tử tế. Từ sau khi kết hôn, hắn mới có vài giấc ngủ ngon. +
Nghĩ đến đó, An Hiến càng không dám cử động. +
Cậu hy vọng Hoắc Trầm Uyên có thể ngủ thật yên. +
An Hiến cũng không biết mình bị ảnh hưởng lúc nào mà ngủ theo hắn. Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường, bên cạnh Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên nghiêng người ôm lấy cậu, còn An Hiến thì co cả người rúc vào trong lòng hắn. +
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ. +
Hoắc Trầm Uyên vẫn chưa tỉnh, An Hiến mở mắt, lặng lẽ nhìn hắn. +
Cậu chưa từng gặp ai đẹp như Hoắc Trầm Uyên. Ngay cả những ngôi sao trên TV cũng không đẹp bằng. +
An Hiến nghĩ thầm rồi tay vô thức đưa lên, khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng ấy. +
Đúng lúc đó, Hoắc Trầm Uyên tỉnh dậy. +
An Hiến hoảng hốt rụt tay lại, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. +
Trong lòng cậu lẩm bẩm: Đừng phát hiện, đừng phát hiện… +
“Người ngủ thì cơ thể sẽ thả lỏng, mềm hơn.” +
An Hiến giật mình, vội thả lỏng cơ thể. +
Một lát sau, bên tai vang lên tiếng cười khẽ. +
An Hiến còn đang nghi hoặc thì một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống trán cậu. +
Hoắc Trầm Uyên khẽ gọi: “Dậy đi.” +
An Hiến mở mắt. +
Ngũ quan Hoắc Trầm Uyên sâu sắc, thường mang lại cảm giác uy nghiêm và lạnh lùng khó gần. +
Nhưng lúc này, đuôi mắt hắn hơi nhướng lên, ánh nhìn dịu lại khiến An Hiến ngẩn người. +
Hắn cười lên… thật sự rất đẹp. +
Hoắc Trầm Uyên hỏi: “Vì sao lại giả vờ ngủ?” +
Biết mình bị bắt quả tang, An Hiến lúng túng cúi đầu. +
“Không được nói dối.” +
An Hiến không muốn nói dối, chỉ là không biết phải nói thế nào. +
“… Tôi… chạm vào mũi anh.” +
“Ừ?” +
“… Anh… đẹp.” +
Hoắc Trầm Uyên như bắt được chuyện thú vị, hỏi tới cùng: “Đẹp thì được chạm?” +
An Hiến mím môi, hối hận vì vừa rồi nhân lúc người ta ngủ mà sờ linh tinh. +
Cậu khẽ gật đầu: “… Ừ.” +
Tai đỏ bừng lên. +
May mà Hoắc Trầm Uyên không làm khó cậu thêm nữa. Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng: “Ngủ thêm một lát đi.” +



Skinship này mlem mlem quá hê hê 😋😋😋