🍰Chương 14: Không ngoan

Người qua lại trong trung tâm thương mại ngày càng đông, An Hiến còn thấy rất nhiều người cầm điện thoại chụp ảnh cậu và Hoắc Trầm Uyên. +
“… Em… không muốn đi dạo nữa.” +
“Được.” +
Hoắc Trầm Uyên lập tức dẫn cậu rời đi. +
Khi đi ngang qua đám đông, An Hiến nhìn thấy An Thần Hiên đứng giữa đó. +
An Thần Hiên vẫn như trước, ánh mắt nhìn cậu luôn đầy ác ý. +
Bên kia, An Thần Hiên còn làm động tác cắt cổ với cậu. +
An Hiến siết chặt bàn tay đang nắm tay mình của Hoắc Trầm Uyên. +
Giờ cậu đã là người của Hoắc gia, người An gia không dám động vào cậu. +
An Thần Hiên càng không dám. +
“Sao vậy?” Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu, hỏi: “Mệt rồi à?” +
An Hiến nhìn sang chỗ An Thần Hiên, nhưng gã đã rời đi. +
“Không…” An Hiến không muốn để chuyện của An Thần Hiên làm Hoắc Trầm Uyên mất hứng, chỉ nói: “Em đói rồi.” +
Quản gia Vu nhanh nhẹn sắp xếp: “Nhà hàng đã đặt xong, qua đó là có thể dùng bữa.” +
“Được.” Hoắc Trầm Uyên đáp. +
An Hiến cùng Hoắc Trầm Uyên lên xe. +
Cậu còn chưa ngồi vững đã bị Hoắc Trầm Uyên kéo vào lòng. +
“Hoắc Trầm Uyên…” +
“Không ngoan.” +
“Em… đâu có không ngoan.” +
“Không có?” Hoắc Trầm Uyên nâng cằm cậu, ngón tay cái khẽ vuốt đôi môi mềm, trực tiếp nói: “Nói dối.” +
“Vừa rồi em thấy ai?” +
Lúc này An Hiến mới hiểu: “Em… không phải cố ý.” +
Không phải cố ý giấu. +
Hoắc Trầm Uyên không dọa cậu, chỉ hỏi: “Thấy ai?” +
“An Thần Hiên.” +
Hoắc Trầm Uyên buông cậu ra, bàn tay đặt sau đầu cậu, khẽ xoa: “Sợ gã à?” +
An Hiến lắc đầu: “Không sợ.” +
Bây giờ thì không sợ. +
Trong xe im lặng một lúc. +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Nghe nói gã thường xuyên bắt nạt em.” +
Ánh mắt An Hiến khẽ co lại. +
Cậu không muốn để Hoắc Trầm Uyên biết dáng vẻ bị bắt nạt trước kia của mình. +
Nếu biết, có lẽ hắn sẽ chán ghét cậu. +
Cậu rất yếu đuối. +
Lúc nào cũng bị quất roi, bị ấn đầu ăn cả đồ cho chó cũng không ăn nổi, cơm thừa canh cặn… +
Càng nghĩ, lòng An Hiến càng buồn. +
Cằm cậu bị nâng lên. +
Hoắc Trầm Uyên hôn lên đôi mắt đã ướt: “Nếu không muốn nói thì không cần nhắc đến nữa.” +
An Hiến nhào vào lòng, ôm chặt eo hắn, giọng nghẹn lại: “Ừm…” +
Nơi dùng bữa mà quản gia Vu sắp xếp rất đặc biệt, không chỉ món ăn tinh tế mà cả không gian cũng thanh nhã, dễ chịu. +
Hoắc Trầm Uyên đút cho cậu ăn, An Hiến đều ăn hết, dù bụng đã tròn vo. +
“Nếu thích mấy món này, về nhà có thể bảo bếp làm.” Hoắc Trầm Uyên không đút nữa. +
An Hiến nhìn chằm chằm miếng thịt vừa gắp của Hoắc Trầm Uyên, trong miệng vẫn còn thòm thèm. +
Cậu vẫn muốn ăn. +
Vẻ mặt vừa đáng thương vừa buồn cười. +
Hoắc Trầm Uyên bảo người dọn hết đồ ăn đi, mang lên trà và bánh giúp tiêu thực. +
An Hiến im lặng uống trà, xua đi sự lưu luyến với mấy món ngon trong đầu. +
Hôm nay Hoắc Trầm Uyên cố ý dành thời gian đưa cậu ra ngoài chơi. Ăn xong, hai người thong thả ngồi lại tiêu thực. +
Giữa chừng, Hoắc Trầm Uyên nhận hai cuộc điện thoại công việc khá quan trọng. +
An Hiến chống cằm nằm sấp trên bàn, lắng nghe hắn nói một tràng ngoại ngữ trầm ấm, êm tai. +
Rất nhanh, Hoắc Trầm Uyên kết thúc cuộc gọi. An Hiến đưa cho hắn một miếng bánh nhỏ. +
Miếng bánh này rất thơm, ăn không ngấy, Hoắc Trầm Uyên chắc sẽ thích. +
Hắn nhận lấy và ăn. +
Ở một góc mà hai người không để ý, quản gia Vu đang cùng Hoắc lão phu nhân lặng lẽ quan sát cảnh đôi chồng chồng son ở bên kia. +
“Lão phu nhân, mấy ngày nay Hoắc tổng và An thiếu gia ở bên nhau rất hòa hợp.” +
“Tôi nhìn ra rồi.” +
“Ngài có muốn qua đó không?” +
“Không cần, đừng làm phiền bọn nhỏ.” +
Hoắc Đông Anh hỏi: “Nghe nói người An gia vẫn luôn tìm cách liên lạc với Hiến Hiến?” +
Quản gia Vu đáp: “Vâng, nhưng An thiếu gia đã chặn hết tất cả.” +
Hoắc Đông Anh càng lúc càng thích đứa trẻ này. +
Cách hành xử của cả An gia, bà nhìn mà không vừa mắt. +
An Hiến ngoan như vậy, thuần khiết như vậy, có thể giữ khoảng cách, thậm chí dứt khoát cắt đứt quan hệ với họ, bà càng thêm ủng hộ. +
“Đi thôi.” +
. +
Buổi chiều, Hoắc Trầm Uyên tiếp tục dẫn An Hiến dạo thêm vài con phố thương mại. +
An Thần Hiên và cha gã là An Trấn đứng từ xa nhìn về phía An Hiến đang ở bên cạnh Hoắc Trầm Uyên. +
“Cha, sao không đi theo?” +
“Hoắc Trầm Uyên ra ngoài mang theo cả một đám người, rõ ràng không muốn bị làm phiền. Lúc này mà đến gần là tự tìm đường chết.” +
An Thần Hiên bực bội: “Vậy dự án kia thì sao? Không nghĩ ra cách là thất bại thật đấy!” +
An Trấn nói: “Bỏ đi.” +
“Cái gì?” An Thần Hiên không hiểu: “Đó là dự án chúng ta khó khăn lắm mới giành được, cứ thế từ bỏ sao?” +
An Trấn lăn lộn ở Kinh thị nhiều năm, sớm đã có đường lui. +
Dự án này thất bại, An gia vẫn có thể chuyển sang tranh giành dự án khác. +
Chỉ là lần này chịu thiệt, trong lòng ông ta rất khó chịu. +
An Trấn nhìn về phía An Hiến đang được Hoắc Trầm Uyên hết mực yêu chiều, ánh mắt đầy u ám. +
Ông ta không tin An Hiến có thể thật sự đứng dậy. +
Mười bốn năm giáo dưỡng, những thứ ti tiện khắc sâu vào xương cốt ấy đã bén rễ, không ai có thể nhổ bỏ. +
Dù là Hoắc gia. +
An Hiến là món quà ông ta tỉ mỉ lựa chọn dành cho Hoắc gia, giá trị của cậu chỉ có thể phục vụ An gia. +
“Đi thôi, liên lạc với cô của con.” +
“Vâng.” An Thần Hiên liếc nhìn An Hiến, ánh mắt lạnh lẽo. +
An Hiến mơ hồ cảm nhận được một ánh nhìn khiến cậu khó chịu đang hướng về phía mình, lập tức quay đầu lại. +
Con phố đông như mắc cửi, người người vội vã, ai cũng bước nhanh như chạy đua với thời gian. +
Cậu không tìm thấy ánh mắt đó nữa, cũng không để ý thêm, theo Hoắc Trầm Uyên sang một con phố khác. +
Đi ngang qua một cửa tiệm khắc gỗ lâu đời, An Hiến kéo chặt tay Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên dẫn cậu vào. +
“Hoắc tổng.” +
“Ừ.” Hắn nhìn quanh cửa tiệm: “Anh cứ bận việc, chúng tôi xem một chút.” +
“Vâng.” +
Một người thợ già đang chạm khắc cảnh Bát Tiên Quá Hải. Ánh mắt An Hiến chăm chú dõi theo từng nhát đục tạo hoa văn. +
Hoắc Trầm Uyên bảo người mang đến cho cậu một chiếc ghế nhỏ. +
Thế là An Hiến ngồi đó nhìn suốt gần nửa tiếng. +
Không nói một lời. +
Hoắc Trầm Uyên ngồi bên cạnh, mặc cậu, cũng không làm phiền. +
Người thợ thấy An Hiến có vẻ muốn học, hiền hòa nói: “Bên kia có mấy khúc gỗ cho học việc luyện tập, cháu có thể thử.” +
An Hiến đứng dậy, đi thử. +
Hoắc Trầm Uyên nhướng mày. +
Hứng thú với khắc gỗ sao? +
An Hiến đeo găng tay chống cắt, cầm khúc gỗ và dụng cụ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên trong tiệm, khắc nhát đầu tiên. +
“Dụng cụ chuyên dùng cho khắc gỗ chủ yếu gồm đục dẹt, đục tròn, đục tách, dao khắc, ngoài ra còn có rìu tay, giũa để hoàn thiện…” +
An Hiến chăm chú nghe nhân viên giới thiệu, ghi nhớ từng loại dụng cụ tinh xảo khiến người ta hoa mắt. +
Bên này cậu nghiêm túc học, bên kia Hoắc Trầm Uyên lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của cậu. +
Người khi tìm được điều mình yêu thích, sẽ tỏa sáng. +
Lúc này An Hiến chính là như vậy. +
Hoắc Trầm Uyên quay sang người thợ già: “Lão Khuông, nhận thêm một đồ đệ đi.” +



Ê mới lạ nha, thụ sẽ làm việc liên quan đến khắc gỗ à. Cuốn quá vậyyyyyyyyyyy \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘