Skip to main content

🍰Chương 22: Mừng thọ

dathaiPiter

Ngày tổ chức tiệc mừng thọ. +

Sáng sớm, An Hiến đã bị một nhóm người vây quanh. +

Bộ trang phục cậu mặc là kiểu mới, được đặt may riêng nửa tháng trước theo số đo do Hoắc Trầm Uyên cho người đến tận nhà lấy. Áo màu trắng ngà thanh nhã, cài khuy vải thủ công. Cổ áo trắng tinh thêu viền xanh ngọc nhạt. Áo khoác dài bên ngoài được thêu bằng chỉ màu với những nét mưa bụi mờ ảo. Tổng thể dáng áo thanh thoát, rộng vừa phải. +

An Hiến mặc lên người, tựa như một công tử bước ra từ tranh thủy mặc, ôn nhuận như ngọc, mỗi bước đi đều mang theo phong thái thư hương, thanh nhã. +

Người hầu giúp cậu mặc đồ đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bên cạnh, quản gia Vu không biết đã quay bao nhiêu đoạn video gửi sang cho Hoắc lão phu nhân. +

Người hầu kiễng chân cài khuy áo cho An Hiến thì Hoắc Trầm Uyên bước tới: “Để tôi.” +

Nghe Hoắc Trầm Uyên nói muốn giúp mình, An Hiến ngoan ngoãn xoay người chờ. +

Đôi mắt long lanh của cậu chăm chú nhìn Hoắc Trầm Uyên, cười rạng rỡ, như thể trong mắt có cả những vì sao khiến người nhìn cũng thấy lòng nhẹ bẫng. +

“Thích bộ này không?” Trong mắt Hoắc Trầm Uyên thoáng qua tia kinh diễm. Bàn tay hắn đặt lên eo An Hiến, chậm rãi kéo người lại gần hơn. +

An Hiến gật đầu, nụ cười không hề che giấu sự yêu thích: “Thích!” +

Mỗi bộ quần áo Hoắc Trầm Uyên chọn cho cậu, cậu đều thích. +

“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên khẽ cười, cúi xuống cài hai chiếc khuy trên cùng, che đi phần cổ trắng nõn xinh đẹp lộ ra dưới cổ áo. +

Hắn cúi đầu hôn lên trán An Hiến: “Xong rồi.” +

An Hiến đáp lại, cũng hôn Hoắc Trầm Uyên. +

Chỉ là cậu không cao bằng đối phương, kiễng chân cũng không chạm tới trán. Hoắc Trầm Uyên lại đứng thẳng tắp nên An Hiến chỉ có thể đổi sang hôn lên đôi môi mỏng đang hơi nhếch nụ cười của hắn. +

Hoắc Trầm Uyên giữ eo An Hiến, trêu chọc: “Hôn thêm cái nữa.” +

Tai An Hiến đỏ lên, lại kiễng chân hôn thêm một cái. +

Ngọt đến mức khiến người ta muốn tan chảy. +

Quản gia Vu đứng bên ghi lại mọi thứ, suýt nữa thì ngất xỉu vì quá ngọt ngào, vẫn giơ điện thoại quay lia lịa. +

Thời trẻ, Hoắc lão phu nhân và lão gia cũng ngọt ngào như vậy! +

Có video làm chứng! +

Video vẫn còn được Hoắc lão phu nhân lưu giữ như báu vật đến giờ! +

Quản gia Vu rưng rưng xúc động. Cuối cùng chuyện tốt đẹp này cũng đến với thiếu gia nhà ông. +

Hôn Hoắc Trầm Uyên xong, giọng An Hiến trong trẻo đầy mong chờ: “Có thể ra ngoài rồi chứ?” +

Hoắc Trầm Uyên mặc cùng kiểu trang phục với cậu, chỉ khác là hoa văn thêu bằng chỉ bạc, tổng thể trầm ổn như núi. Nếu An Hiến là nét mưa bụi trên núi xuân trong bức tranh thì hắn chính là nét mực đậm, như cây tùng kiên cường vươn lên, mang thế chống trời. +

An Hiến ngoan ngoãn đứng bên cạnh, như thể mọi mưa gió đều bị chắn lại phía sau lưng Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên cong môi, nắm tay cậu: “Đi thôi.” +

Lên xe rồi, An Hiến bắt đầu căng thẳng. +

Đây là lần đầu cậu xuất hiện tại một dịp long trọng với thân phận người Hoắc gia. Khi đó sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu. +

Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu, trấn an: “Đừng căng thẳng, có anh ở đây.” +

“Ừ!” An Hiến hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. +

Tiệc mừng thọ được tổ chức tại Kinh Yến. +

An Hiến biết nơi này. Có tiền chưa chắc đã đặt được địa điểm cao cấp bậc nhất này. +

Trước kia, An Trấn vì muốn lấy lòng một thế gia nào đó mà đã tốn không ít tiền và quan hệ mới đặt được một phòng riêng để bàn chuyện hợp tác. +

Điện thoại rung lên. Là bà nội Hoắc gọi tới. +

“Hiến Hiến à, các con đến đâu rồi?” +

“Bà nội, bọn con còn khoảng nửa đường nữa.” +

“Được rồi được rồi, không vội nhé. Con đưa máy cho A Uyên một chút.” +

“Vâng.” An Hiến đưa điện thoại cho Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên: “Bà nội.” +

Không biết bên kia nói gì, Hoắc Trầm Uyên khẽ nhíu mày: “Vâng.” +

Sau đó là nhắc đến Hoắc gia, tổ tiên, chuyện xóa tên ai đó, xen lẫn vài vấn đề thương trường. An Hiến nghe không rõ lắm. +

Thấy An Hiến mở to mắt nhìn mình chớp chớp, Hoắc Trầm Uyên bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, giọng vẫn điềm tĩnh đáp lời bà nội Hoắc. +

Cúp máy xong, hắn mới giải thích cho An Hiến nghe. +

“Bà nội nghi ngờ người đứng sau An Trấn là Hoắc Hải Triều, người từng là chú sáu của anh, nhưng đã bị Hoắc gia xóa tên.” +

“Năm đó ông ta tranh đoạt vị trí gia chủ, cấu kết với đối thủ để đối phó Hoắc gia, gây tổn hại lớn cho tập đoàn, thậm chí làm hại cả máu mủ ruột thịt. Tội nặng nên bị các trưởng lão xóa khỏi gia phả.” +

“Từ đó về sau, ông ta biến mất.” +

An Hiến ngẩn ra: “Biến mất?” +

“Đúng vậy. Chỉ trong một đêm, mọi tung tích đều bị xóa sạch.” +

An Hiến suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy lần này ông ta quay lại là để cướp Hoắc thị?” +

Hoắc Trầm Uyên mỉm cười: “Hiến Hiến thật thông minh.” +

“Nhưng ông ta chỉ là con dao trong tay người khác. Phía sau còn có một tay thao túng chứng khoán.” +

An Hiến khẽ cau mày: “Nghe phức tạp thật.” +

“Có hơi phức tạp, nhưng không khó giải quyết.” Hoắc Trầm Uyên xoa đầu cậu: “Nhiệm vụ hôm nay của Hiến Hiến là mừng thọ, những chuyện khác không cần bận tâm.” +

An Hiến gật đầu: “Vâng!” +

. +

Tại sảnh tiệc. +

Không gian lộng lẫy, tông chủ đạo là đen và vàng kim, phong cách sang trọng, uy quyền. +

Khách mừng thọ phần lớn là nhân vật lớn trong giới quyền quý ở Kinh thị. Nhiều người An Hiến từng thấy trên truyền hình. +

Khi Hoắc Trầm Uyên xuất hiện, cả hội trường vốn náo nhiệt bỗng chốc lặng đi. +

Mọi ánh mắt đều dồn về phía họ. +

An Hiến siết chặt tay Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên nắm lại, khẽ cúi xuống trấn an: “Đừng sợ.” +

An Hiến thẳng lưng, nhìn thẳng phía trước. +

Kinh ngạc, chế giễu, ngưỡng mộ, hoài nghi, ghen tị, không cam lòng… cậu đón nhận tất cả những ánh mắt ấy, gương mặt bình thản, không để lộ cảm xúc. +

Cậu đang học theo vẻ lạnh lùng của Hoắc Trầm Uyên. +

Không sợ hãi, không lộ sự yếu đuối. +

Ánh mắt Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu đầy cưng chiều. +

Phía dưới, An Thần Hiên siết chặt ly rượu đỏ đến mức suýt vỡ, ánh nhìn khinh miệt. +

Thằng khốn đó, lấy đâu ra tự tin đứng ở đó? Gà rừng mãi là gà rừng, sao thành phượng hoàng được. +

An Hiến nhìn gã, đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt như người ở vị thế cao nhìn xuống. +

Trong việc bắt chước, An Hiến rất có thiên phú. +

Hơn một tháng ở cạnh Hoắc Trầm Uyên, cậu đã học được sáu phần thần thái của hắn. +

Sáu phần ấy đủ để phản đòn An Thần Hiên. +

“Chết tiệt!” An Thần Hiên nghiến răng, ánh mắt kia khiến sống lưng gã lạnh toát. +

Cáo mượn oai hùm! +

Gã không chấp nhận sự thay đổi của An Hiến, quy hết về khí thế của Hoắc Trầm Uyên bên cạnh. +

Gã uống cạn ly rượu, xoay người rời đi. +

Cảnh đối đầu ngầm ấy lọt vào mắt An Trấn giữa hội trường. Ông ta nhìn An Hiến với ánh mắt tối sầm và đầy dò xét. +

Ông ta không tin chỉ hơn một tháng mà An Hiến có thể thay da đổi thịt. +

. +

An Hiến theo Hoắc Trầm Uyên tiến về phía chỗ bà nội Hoắc ngồi để chúc thọ. +

Hôm nay bà mặc sườn xám màu xanh đậm, trước ngực thêu họa tiết cây tùng và chim hạc bằng chỉ bạc, dưới ánh đèn ánh lên sắc sáng dịu. +

Bà ngồi thẳng lưng, ung dung, đoan trang, khí chất như bậc đế vương. Những người quyền quý đứng hầu bên cạnh cũng trở nên mờ nhạt. +

An Hiến siết nhẹ lòng bàn tay. Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu, cùng cúi chào: “Cháu trai Hoắc Trầm Uyên cùng cháu dâu* An Hiến chúc bà nội tùng hạc trường xuân, phúc thọ vô cương.” +

*Tùng hạc trường xuân, phúc thọ vô cương (松鹤长春,福寿无疆): Sống lâu khỏe mạnh như cây tùng và chim hạc, tuổi già vẫn tươi như mùa xuân. Phúc đức và tuổi thọ không có giới hạn, kéo dài vô tận. +

*khúc này bản raw là “ái thê” nhe, mà tui dịch thành “cháu dâu” lun nghe cho ko lậm QT ạ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)