🍰Chương 21: Dục vọng chiếm hữu

An Hiến khóc đến mệt lả rồi thiếp đi. Hàng mi cong dài nặng trĩu, như cành cây vừa trải qua một cơn bão, còn đọng hơi nước. +
Hoắc Trầm Uyên dùng mu bàn tay lau đi những vệt nước mắt chưa khô trên mặt cậu, cẩn thận bế cậu đặt lên chiếc sofa êm ái rồi đắp thêm tấm chăn mềm. +
Tiêu Văn bước vào, nhìn thấy cảnh ấy thì cúi mắt đứng yên tại chỗ, không dám làm phiền. +
Chờ Hoắc Trầm Uyên sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Văn mới nhẹ bước tiến lên, hạ giọng báo cáo: “Hoắc tổng, phía sau An Trấn quả thật có người Hoắc gia âm thầm tiếp tay.” +
“Danh sách ở đây.” +
Hoắc Trầm Uyên nhận lấy, lật xem từng cái tên cùng các giao dịch qua lại phía sau, ánh mắt tĩnh lặng như mặt giếng sâu không gợn sóng. +
“Gửi một bản cho lão phu nhân.” +
“Vâng.” +
Tiêu Văn tiếp tục đưa lên tập tài liệu thứ hai: “Mười bốn năm trước, An Trấn không chỉ nhận nuôi phu nhân, mà còn nhận nuôi thêm năm đứa trẻ mồ côi khác.” +
“Nhưng chưa đầy năm năm, chỉ còn phu nhân sống sót.” +
Nhận nuôi sáu người, chỉ một người còn sống. Dù nhìn theo cách nào, cũng chỉ thấy sự tàn nhẫn phía sau. +
Và thực sự là tàn nhẫn. +
Trong quá trình điều tra, họ thu thập được một số video và hình ảnh. Những tư liệu đó u ám đến mức bất cứ ai xem cũng cảm thấy rợn người. +
Tiêu Văn không thể tưởng tượng nổi, trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, một An Hiến còn nhỏ đã làm cách nào để gắng gượng sống tiếp. +
Gương mặt Hoắc Trầm Uyên lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm như mực đen cuộn lên sóng gió. +
Ngay cả Tiêu Văn, người từng quen với những tình huống lớn, cũng không khỏi lùi lại một bước. +
“Hoắc Trầm Uyên…” +
Giữa bầu không khí căng thẳng, An Hiến lẩm bẩm trong giấc mơ. +
Hoắc Trầm Uyên thu lại toàn bộ sát khí, cúi xuống áp trán mình vào trán cậu, dịu giọng trấn an: “Anh ở đây.” +
Hàng mày đang nhíu chặt của An Hiến dần dần giãn ra. +
Ai có thể ngờ, người khiến người khác nghe tên đã sợ đến run rẩy như Hoắc Trầm Uyên lại có một mặt dịu dàng đến vậy. +
Ngay cả Tiêu Văn tận mắt chứng kiến, cũng phải nhìn kỹ thêm vài lần mới tin mình không hoa mắt. +
Hoắc Trầm Uyên ôm An Hiến vào lòng, nói rõ thái độ: “Cứ làm đi. Nhổ tận gốc.” +
“Rõ!” Tiêu Văn lập tức rời đi thực hiện. +
. +
An Hiến chưa từng ngủ yên như vậy. +
Khi tỉnh lại, cậu thấy Hoắc Trầm Uyên nằm bên cạnh, tay vẫn vòng qua eo mình. Cậu ngẩng lên nhìn hắn thật lâu. +
Chưa bao giờ An Hiến thấy nhẹ nhõm như lúc này. Mọi u ám trong lòng đều tan biến, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng. +
Đây là… người cậu thích. +
Và người đó cũng nói rằng thích cậu. +
An Hiến khẽ dịch lại gần, lén hôn. +
Đôi môi chạm lên người đàn ông đang ngủ say, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. +
Hoắc Trầm Uyên cũng vừa lúc tỉnh lại. +
Hắn kéo An Hiến sát hơn vào lòng: “Mắt còn khó chịu không?” +
Khóc dữ dội như vậy, lẽ ra mắt phải sưng đỏ và khô rát. +
Nhưng giờ lại không quá khó chịu. +
“Không khó chịu.” An Hiến vùi mặt vào ngực hắn: “Thật kỳ diệu.” +
Hoắc Trầm Uyên hôn lên mái tóc cậu, cười khẽ: “Ừ, thật kỳ diệu.” +
An Hiến không biết rằng trước đó Hoắc Trầm Uyên đã chườm lạnh cho mắt cậu nên mới đỡ khó chịu như vậy. +
Hoắc Trầm Uyên hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ vỗ tấm lưng mảnh mai: “Nhắm mắt nghỉ thêm chút đi.” +
“Ừm…” An Hiến vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, cọ mặt vào ngực hắn: “Anh đừng đi.” +
Hoắc Trầm Uyên kìm nén ý muốn ôm chặt hơn nữa, giọng khàn khàn: “Được, không đi.” +
Cho đến tận trưa, Hoắc Trầm Uyên vẫn ở bên cạnh An Hiến. +
Tiêu Văn rất hiểu ý, xử lý mọi việc chu toàn, biết Hoắc Trầm Uyên đang ở bên phu nhân nên tự mình giải quyết hết mọi công việc trong phạm vi trách nhiệm. +
Đám trợ lý trẻ dưới quyền anh thì vẫn còn chìm trong ấn tượng về phu nhân. +
“Sao lại có người vừa ngoan ngoãn vừa thanh cao như vậy nhỉ? Rõ ràng là hai khí chất mâu thuẫn, vậy mà dung hòa trên người phu nhân lại… lại…” +
“Thật sự là khiến người ta càng nhìn càng yêu, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời dâng hết cho cậu ấy.” +
“Đúng vậy!” +
Tiêu Văn nhìn mấy trợ lý trẻ “ăn” nhan sắc thay cơm này mà đau đầu. +
Lúc trước anh tuyển họ vào kiểu gì vậy không biết. +
“Thầm mê thì được, đừng có lộ liễu trước mặt chính chủ. Hoắc tổng mà biết thì các người khỏi yên thân.” +
Lập tức, cả đám im bặt. +
Bọn họ vừa kính vừa sợ Hoắc Trầm Uyên, không ai dám chọc vào vị đại ma vương anh minh thần võ của mình. +
Điện thoại Tiêu Văn rung lên. +
Bên An gia lại có động tĩnh mới. +
Anh đi tìm Hoắc Trầm Uyên, trước khi đi còn dặn một trợ lý mang bánh kem nhỏ mà phu nhân thích. +
“Anh yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” +
Phu nhân đã chịu quá nhiều khổ, nhất định phải lo đồ ăn cho chu đáo. +
Khi An Hiến tỉnh dậy, trên eo vẫn còn vòng tay Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên hôn lên giữa trán cậu: “Ra ngoài ăn cơm.” +
Bụng An Hiến rất hợp tình hợp lý mà kêu lên một tiếng, thay cậu trả lời. +
Cậu được Hoắc Trầm Uyên bế ngang người ra ngoài, chân còn chưa kịp chạm đất. +
“Hoắc tổng, phu nhân, đây là trái cây tráng miệng và bánh ngọt.” +
Trong văn phòng, năm trợ lý ăn mặc chỉnh tề đứng thành một hàng. +
Họ trẻ hơn Tiêu Văn vài tuổi, ai nấy tinh thần sáng láng, phong thái của những bậc tinh anh thương nghiệp. Chỉ cần nhìn một cái cũng cảm nhận được sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy. +
An Hiến rất ngưỡng mộ họ. +
Tiêu chuẩn tuyển dụng của tập đoàn Hoắc thị cực kỳ khắt khe, hàng vạn người cạnh tranh một vị trí là bình thường. +
Có thể vào được vòng phỏng vấn đã là người vượt qua vô số cửa ải. +
Còn có thể trở thành trợ lý bên cạnh Hoắc Trầm Uyên, chắc chắn phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt hơn nữa mới có thể đứng vững. +
Vì thế, An Hiến ngưỡng mộ. +
Cậu ngưỡng mộ những người có thực lực mạnh mẽ. +
Hoắc Trầm Uyên khẽ bóp phần thịt mềm bên eo cậu, gần như bá đạo mà ép mặt cậu vào ngực mình. +
Năm trợ lý lập tức nhận ra động tác nhỏ ấy, nhạy bén hiểu được ý chiếm hữu trong đó, đồng loạt đứng thẳng người, lùi lại. +
“Hoắc tổng, phu nhân, chúc hai người dùng bữa ngon miệng.” +
Ý định đứng gần ngắm phu nhân của họ hoàn toàn thất bại, cả nhóm ngoan ngoãn rủ nhau xuống căn tin. +
Ra khỏi văn phòng, một người khẽ lẩm bẩm: “Không thể tin được.” +
“Hoắc tổng vừa rồi là ghen đấy.” +
Những người khác vỗ ngực: “Dù sao thì sự tương phản kiểu đó cũng quá kích thích… nhưng mà đáng sợ thật. Hoắc tổng ghen còn đáng sợ hơn lúc duyệt hợp đồng.” +
“Tôi còn tưởng ngài ấy sẽ buột miệng ra lệnh như hoàng đế cơ…” +
“Suỵt suỵt, nhỏ tiếng thôi!” +
Cả năm người xô đẩy nhau rời đi, không dám làm phiền Hoắc tổng và phu nhân thêm nữa. +
Văn phòng lại yên tĩnh. +
Lúc này An Hiến mới được buông ra khỏi ngực của Hoắc Trầm Uyên. +
Mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt trong veo ươn ướt đầy nghi hoặc: “Không thể để họ nhìn em sao?” +
Hoắc Trầm Uyên bế cậu ngồi xuống sofa, nghiêm túc lừa người: “Đúng vậy. Hiến Hiến quá đẹp, họ nhìn nhiều rồi sẽ quên ăn cơm.” +
Hắn cầm đũa, gắp món An Hiến thích, đút cho cậu: “Nào, ăn cơm.” +
An Hiến chớp chớp mắt, ngoan ngoãn há miệng ăn. +
Cậu chìm trong sự dịu dàng của Hoắc Trầm Uyên, hoàn toàn không nhận ra rằng vừa rồi chính là cơn chiếm hữu mãnh liệt và ghen tuông của người đàn ông đang âm thầm trỗi dậy. +



Hay quá đi. (>0<)> ᕕ( ᐛ )ᕗ ᕕ( ᐛ )ᕗ ᕕ( ᐛ )ᕗ Phát hiện 1 trái chanh chua lè 🍋🍋🍋