Skip to main content

🍰Chương 24: Sự tình

dathaiPiter

An Hiến luôn có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cậu lần theo ánh mắt đó nhìn lại đám đông, vừa hay chạm phải ánh nhìn của An Thần Hiên. +

Ánh mắt An Thần Hiên mang theo ý cười mỉa mai, khinh miệt, thấp thoáng sự cảnh cáo, cao cao tại thượng. +

An Hiến coi như không thấy. +

Từ khoảnh khắc bị An Trấn đưa về An gia, An Thần Hiên đã mang địch ý rất lớn với cậu. Điều đó chẳng có gì lạ. +

Đột nhiên, hiện trường xôn xao. Giữa đám đông, một giọng nói vang lên, át cả tiếng bàn tán: “Chúc mừng Hoắc lão phu nhân thượng thọ tám mươi.” +

Hoắc Hải Triều, chú sáu của Hoắc Trầm Uyên, con trai út của Hoắc Đông Anh – kẻ phản đồ đã bị các trưởng lão Hoắc gia xóa tên, trục xuất khỏi gia tộc. +

An Hiến quay sang nhìn Hoắc Trầm Uyên. +

Đôi mắt đen của Hoắc Trầm Uyên trầm tĩnh, thần sắc thản nhiên như mây trôi nước chảy, dường như sự xuất hiện của Hoắc Hải Triều chỉ là chuyện hết sức bình thường. +

Trên mặt Hoắc Hải Triều có thêm một vết sẹo, một chân bị què, tay chống gậy. Thần thái vẫn kiêu ngạo, khí thế không hề giảm sút: “Nhiều năm không gặp, khí sắc của Hoắc lão phu nhân vẫn tốt như vậy.” +

“Đây là chuỗi ngọc trai Nam Hải con trai đặc biệt chuẩn bị cho mẹ.” +

Hoắc Đông Anh mỉm cười, thái độ lạnh nhạt giống hệt ông ta, không hề có chút tình mẹ con: “Được.” +

Trong đám khách có người biết chuyện về Hoắc Hải Triều, bắt đầu hạ giọng bàn tán. +

Đã bàn tán thì tự nhiên nhắc lại chuyện năm xưa ông ta rời khỏi Hoắc gia. +

“Chẳng phải nói ông ta chết rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?” +

“Đúng vậy, tôi còn nghe nói ngày bị xóa tên đuổi khỏi gia tộc ông ta bị thương nặng, sau đó bặt vô âm tín, có thể đã xảy ra chuyện gì đó…” +

“Mấy năm trước tiệc mừng thọ của Hoắc lão phu nhân cũng không thấy ông ta xuất hiện. Hôm nay đột nhiên tới chúc thọ, e là không có ý tốt.” +

An Hiến cũng cảm thấy nghi hoặc. Không phải vì Hoắc Hải Triều xuất hiện mà lạ, mà vì cậu cứ thấy người này quen quen. +

Đã gặp ở đâu rồi nhỉ… +

An Hiến cố gắng hồi tưởng. +

Hoắc Trầm Uyên siết nhẹ tay cậu, có lẽ tưởng cậu đang căng thẳng, bàn tay ấm áp âm thầm trấn an. +

An Hiến nghiêng người lại gần hắn hơn. +

Mười năm trước, cậu thực sự từng gặp người này, ngay trong sân lớn An gia. +

Khi đó cậu bị An Thần Hiên thả chó dữ để tranh giành thức ăn. Hoắc Hải Triều còn cố ý dừng chân đứng xem một lúc. +

Ông ta từng đề nghị An Thần Hiên nhốt cậu cùng mấy con chó dữ vào chung một chiếc lồng sắt lớn, nói như vậy cảnh tranh giành thức ăn sẽ càng kích thích hơn. +

Cậu còn nhớ lúc ấy bên cạnh Hoắc Hải Triều có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi cùng. +

Bàn tay lạnh toát của cậu lại bị Hoắc Trầm Uyên nắm chặt hơn. +

Hoắc Trầm Uyên quay đầu trấn an: “Đừng sợ.” +

Câu nói ấy khiến An Hiến có cảm giác như Hoắc Trầm Uyên biết chuyện năm xưa Hoắc Hải Triều từng cùng người An gia đứng xem cậu bị nhốt trong lồng tranh thức ăn với chó dữ. +

Trong lúc An Hiến và Hoắc Trầm Uyên trao đổi ánh mắt, Hoắc Hải Triều và Hoắc Đông Anh đã đấu khẩu qua lại mấy lượt. +

Hoắc Hải Triều dần không giữ được bình tĩnh, đáy mắt dâng lên oán hận tích tụ bao năm: “Tôi đã cống hiến cho Hoắc gia nhiều như vậy, tôi mới là người thích hợp nhất để làm gia chủ!” +

Hoắc Đông Anh vẫn giữ giọng điệu bình thản, chậm rãi nói: “Anh không có năng lực đó.” +

Bàn tay Hoắc Hải Triều siết chặt cây gậy, ánh mắt nhìn Hoắc Trầm Uyên đầy ghen ghét nồng nặc: “Không phải tôi không có năng lực, mà là bà quá thiên vị!” +

“Tôi mạnh hơn anh hai, vậy mà các người lại chọn anh ta!” +

“Cho dù anh ta đã chết, các người vẫn thiên vị anh ta!” +

Hoắc Đông Anh không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta trút hết oán khí. +

An Hiến nhìn Hoắc Hải Triều. Về người chú sáu này, cậu từng nghe quản gia Vu nhắc qua. +

Kỳ thực, kỳ khảo nghiệm người thừa kế của Hoắc gia đúng là không công bằng, nhưng sự không công bằng ấy nằm ở chỗ người có năng lực mạnh hơn sẽ phải chịu độ khó cao hơn. Sau đó gia tộc sẽ căn cứ vào năng lực, mức độ hoàn thành và nhiều tiêu chí khác để tổng hợp đánh giá, chọn ra người tốt nhất chứ không phải thiên vị như Hoắc Hải Triều nói. +

Trong số sáu người thừa kế khi ấy, năng lực của Hoắc Hải Triều xếp vào nhóm ba người đứng đầu, vốn có cơ hội tiếp nhận vị trí gia chủ. +

Nhưng tất cả bị hủy hoại bởi tính cách cực đoan, nóng vội, mang chút tà khí của ông ta. Trong nhiều lần khảo nghiệm, ông ta cố ý hãm hại anh em, mù quáng tự tin, liều lĩnh đem nền tảng của Hoắc gia ra đánh cược, liên tiếp vi phạm gia huấn. +

Vì vậy, sau khi cân nhắc toàn diện, các trưởng lão Hoắc gia mới quyết định gạch tên Hoắc Hải Triều khỏi danh sách ứng cử gia chủ đời tiếp theo. +

Sau đó, Hoắc Hải Triều còn cấu kết với thế lực bên ngoài, có những hành vi cực đoan làm tổn hại đến nền tảng của Hoắc gia. Vì vậy gia tộc mới quyết định đuổi ông ta ra khỏi Hoắc gia, vĩnh viễn tước bỏ thân phận người trong gia tộc. +

An Hiến đảo mắt nhìn quanh đám đông. +

Nghĩ lại thì từ đầu buổi tối đến giờ, cậu vẫn chưa thấy quản gia Vu xuất hiện. +

Không tìm được bóng dáng ông, An Hiến lại đưa ánh mắt về phía Hoắc Hải Triều. +

Lúc này Hoắc Hải Triều đang nói gì đó về việc chuyển nhượng cổ phần rồi hợp tác xuyên quốc gia các thứ. An Hiến nghe không rõ, tự động lọc hết thành một tràng “bla bla bla” trong đầu. +

Cuối cùng chỉ nắm được một câu trọng điểm: Hoắc Hải Triều yêu cầu Hoắc Trầm Uyên thoái vị, giao lại Hoắc gia. Sau này gia chủ Hoắc gia sẽ là ông ta. +

Con bài mặc cả của Hoắc Hải Triều chính là bí mật của Hoắc gia mà ông ta nhắc đến. +

An Hiến không khỏi tò mò, rốt cuộc đó là bí mật gì mà có thể đem ra trao đổi cả một gia tộc như vậy. +

Hoắc Đông Anh ngẩng mắt liếc ông ta một cái: “Thứ chẳng đáng giá gì cũng muốn đem ra đổi lấy cả Hoắc gia.” +

Hoắc Trầm Uyên thản nhiên: “Cho xem đi.” +

Hai bà cháu, người này còn bình thản hơn người kia. +

Hoắc Hải Triều bật cười. Chẳng qua là trước khi chết còn cố tỏ ra trấn định mà thôi. +

Ông ta liếc nhìn xung quanh một vòng. Người ông ta sắp xếp đều đã có mặt, không có gì bất thường. +

Đứng trong đám đông, An Trấn mơ hồ cảm thấy bất an. +

Ông ta cứ thấy có gì đó không ổn. +

Hoắc Hải Triều nói: “Nếu các người muốn xem, vậy thì xem đi.” +

Vừa dứt lời, cả đại sảnh chìm vào bóng tối. Các vị khách hoảng hốt. +

An Hiến theo phản xạ nép sát vào bên Hoắc Trầm Uyên, tìm kiếm cảm giác an toàn. +

“Nhìn kìa!” +

Có người hét lên. +

Một luồng ánh sáng chói lòa bỗng lóe lên từ màn hình lớn trong sảnh rồi hình ảnh và âm thanh vang lên. +

Trên màn hình là một căn phòng tối tăm, bên trong có một người đang co quắp. +

Người đó trần truồng, toàn thân đầy vết thương, trong miệng phát ra những tiếng nức nở đau đớn. +

“Đây… đây là cái gì…” +

“Đứa trẻ kia nhìn chỉ khoảng năm sáu tuổi!” +

Hình ảnh chuyển sang một đứa trẻ khác, lớn hơn vài tuổi, cũng đầy thương tích. +

Màn hình liên tục cắt qua vài cảnh như vậy. +

Đến cảnh cuối cùng, cửa căn phòng tối bị đẩy ra, một người bước vào. +

Thiếu niên nghe thấy động tĩnh thì run rẩy co mình vào góc tường. +

Trong căn phòng tối mờ mịt ấy, thiếu niên quay lưng về phía ánh sáng, không nhìn rõ mặt. Quần áo trên người rách nát, toàn là vết roi, máu vẫn rỉ ra từ những vết thương. +

Vút. +

Chiếc roi đen xé gió quất xuống mạnh bạo, mang theo tiếng gào rít của không khí và máu thịt. Dù cách qua màn hình, người ta vẫn như cảm nhận được máu thịt bắn tung tóe khiến da đầu tê dại. +

Sắc mặt An Hiến tái nhợt, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh trên màn hình. +

Đó là… những người bị hại giống như cậu… +

Máu trong cơ thể cậu như lập tức đông cứng lại, tủy xương nứt toác vì lạnh, thần kinh bị kích thích dữ dội. Một bàn tay vô hình không báo trước siết chặt lấy cậu, kéo cậu chìm vào cơn ác mộng của ngày xưa. +

Bóng tối. Tiếng roi. Tiếng khóc bị kìm nén… +

Cậu như lại trở về căn hầm không thấy ánh mặt trời năm ấy. +

Hô hấp An Hiến trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái. Trái tim hoảng loạn đập điên cuồng trong lồng ngực mỏng manh của cậu… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)