Skip to main content

🍰Chương 25: Thu lưới

dathaiPiter

“Đừng… xin… xin tha cho tôi!” +

Từ màn hình vang lên giọng nói yếu ớt của một thiếu niên, đầy tuyệt vọng và đau đớn. Nhưng những cú đánh giáng xuống không hề giảm bớt, trái lại còn nặng nề hơn. +

Mỗi lần roi quất xuống đều có thể nghe rõ tiếng da thịt bị xé toạc, tiếng xương cốt va chạm vào sợi roi nhuốm máu thô ráp. +

Những giọt máu bắn lên màn hình, vỡ tung thành từng đóa đỏ tàn nhẫn. +

“Đây là đang quay phim à hay chuyện gì vậy?” +

“Không giống quay phim… là thật đấy!” +

“Đây là ngược đãi! Người ra tay là ai? Quá độc ác!” +

Trên màn hình, ánh sáng mờ nhạt thoáng chiếu rõ gương mặt người đàn ông. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cũng đủ để mọi người nhận ra. +

Gia chủ An gia: An Trấn! +

“Là ông ta!” +

Trong bóng tối vang lên tiếng xôn xao. Đồng thời, trên màn hình tiếp tục phát những đoạn video còn tàn nhẫn hơn. +

Nhiều người nhìn không nổi, buồn nôn đến mức tại chỗ nôn ra. +

Cơ thể An Hiến xuất hiện phản ứng căng thẳng, cậu co rút cả người trên ghế. +

Cánh tay rắn rỏi của Hoắc Trầm Uyên vòng qua eo cậu: “Hiến Hiến.” +

Đồng tử An Hiến co lại, theo bản năng muốn đẩy ra. +

“Hiến Hiến!” +

Nghe rõ là giọng Hoắc Trầm Uyên, An Hiến mới ngẩng đầu trong bóng tối. +

Dựa vào ánh sáng hắt ra từ màn hình, cậu mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Hoắc Trầm Uyên. +

“Đừng sợ.” +

Hoắc Trầm Uyên ôm cậu vào lòng, dịu giọng trấn an. +

An Hiến được hắn kéo ngồi lên đùi, cả người thu mình trong vòng tay ấy. +

Thật yên tĩnh. +

Trong thế giới của An Hiến lúc này, chỉ còn lại người đàn ông đang ôm chặt cậu và khẽ khàng an ủi. +

Cậu nghe tiếng hô hấp của Hoắc Trầm Uyên, cảm nhận mùi hương mát lạnh khiến người ta an tâm trên người hắn, nắm chặt vạt áo hắn để tìm kiếm chỗ dựa. +

Không biết đã bao lâu trôi qua. +

Âm thanh nền tàn nhẫn từ đoạn video dừng lại, thay vào đó là tiếng ồn ào xôn xao của khán giả tại hiện trường. +

“Trời ơi, năm đó Hoắc lão gia tử đã liều mạng cứu một đứa trẻ, đứa trẻ đó… chính là Hoắc Hải Triều!” +

“Hoắc Hải Triều không phải huyết mạch Hoắc gia!” +

“Cái này là gì nữa… Hoắc Vinh Thăng, người chú thứ hai của Hoắc gia vừa bị kết án tử hình, vụ tai nạn xe năm đó lại có cả Hoắc Hải Triều tham gia!” +

Đèn trong hội trường bật sáng. +

Hai mắt Hoắc Hải Triều đỏ ngầu, gằn giọng chất vấn thuộc hạ: “Đừng chiếu nữa! Tài liệu tôi lấy về đâu rồi?” +

“Đừng xem! Tất cả không được xem!” +

Trên màn hình vẫn tiếp tục phát những bằng chứng về tội ác nhiều năm qua của Hoắc Hải Triều, còn có kế hoạch gần đây nhằm đánh sập và thâu tóm Hoắc gia. +

Chỉ tiếc, mọi kế hoạch tưởng như kín kẽ ấy đều đã bị Hoắc Trầm Uyên âm thầm hóa giải. Thậm chí, Hoắc Hải Triều còn tự mình nâng đá đập chân mình, mọi âm mưu cuối cùng đều đổ lên đầu ông ta, không còn đường xoay chuyển. +

Hoắc Hải Triều không tin những chuẩn bị suốt nhiều năm lại thất bại, vội gọi điện xác minh. +

Kết quả, tất cả đầu mối đều đã bị bắt gọn, không sót một ai! +

“Không được nhúc nhích!” +

Cảnh sát tràn vào như thủy triều, khí thế áp đảo, trong nháy mắt khống chế toàn bộ phe cánh của Hoắc Hải Triều đang trà trộn trong khách mời, bắt gọn không sót kẻ nào. +

Ngay cả Hoắc Hải Triều vốn làm việc cẩn trọng, cũng chưa kịp phản ứng đã bị hai cảnh sát khống chế. +

“Không được cử động!” +

Cục trưởng Cục Công an thành phố Kinh thị đích thân dẫn đội. +

“Hoắc Hải Triều, ông cầm đầu các tội phạm kinh tế và nhiều vụ án giết người. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chứng cứ rõ ràng. Chúng tôi chính thức thi hành lệnh bắt giữ theo quy định của pháp luật.” +

An Trấn định lén lút rời khỏi hiện trường cũng bị hai cảnh sát chặn lại. +

Tội danh: Ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong, đồng thời bị tình nghi tham gia giao dịch phi pháp. +

Hoắc Hải Triều nhìn thấy tất cả đồng bọn bị khống chế, ánh mắt đỏ ngầu trừng về phía Hoắc Trầm Uyên. +

Không thể nào. +

Hoắc Hải Triều không thể hiểu nổi, Hoắc Trầm Uyên rốt cuộc lấy được những tài liệu này bằng cách nào. Hơn nữa, nếu đã có đầy đủ chứng cứ, theo phong cách làm việc trước nay luôn nhanh gọn dứt khoát của Hoắc Trầm Uyên, lẽ ra hắn không nên để Hoắc Hải Triều đứng đây gây rối, làm loạn hiện trường lâu như vậy. +

Ánh mắt ông ta rơi xuống người đang được Hoắc Trầm Uyên ôm trong lòng, rất nhanh đã hiểu ra. +

Tất cả những gì Hoắc Trầm Uyên làm đều là vì An Hiến. Vì muốn An Hiến hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, vì muốn quét sạch mọi bóng tối bao trùm lên cậu. +

Nếu đã như vậy… +

Hoắc Hải Triều bật cười, lớn tiếng nói: “Cháu trai à, người trong lòng cháu, chú từng gặp rồi. Cậu ta chẳng khác gì những nạn nhân trên màn hình kia, ở An gia còn không bằng một con chó, bị hành hạ, làm nhục đủ kiểu. Rất có thể còn bị không biết bao nhiêu đàn ông chà đạp. Loại rẻ rúng như vậy, cháu vẫn thích sao?” +

Ông ta cố ý chọc giận Hoắc Trầm Uyên, muốn khiến hắn ghê tởm. +

Chẳng phải Hoắc Trầm Uyên mắc chứng sạch sẽ đến mức cực đoan sao? Chẳng phải hắn thích sự thuần khiết tuyệt đối sao? +

Vậy người trong lòng hắn đâu có “sạch”. +

Như vậy chẳng phải An Hiến đã đạp trúng điểm cấm kỵ lớn nhất của Hoắc Trầm Uyên? +

Hoắc Hải Triều nóng lòng chờ đợi cảnh Hoắc Trầm Uyên đổi sắc mặt, ném người trong lòng xuống, lộ ra bản tính tàn bạo. +

Nhưng không có gì xảy ra. +

Hoắc Trầm Uyên không buông An Hiến, ngay cả một chút biến sắc trên mặt cũng không có. +

Những vị khách có mặt tại hiện trường cũng im lặng. Những ánh mắt vốn có thể chứa đầy ác ý không hướng về phía An Hiến, mà đồng loạt dồn về phía Hoắc Hải Triều. +

“Đổ lỗi cho nạn nhân à? Ông ta là cái thá gì? Một đứa trẻ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện tàn nhẫn như vậy, sống sót được đã là kỳ tích. Giờ còn muốn moi lại vết thương của người ta, ông ta là cái thá gì!” +

“Đúng vậy, loại người lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình ghê tởm đến chết.” +

“Hoắc lão phu nhân nói không sai, loại người này không xứng làm gia chủ!” +

Đám đông phẫn nộ. Có người hất thẳng ly rượu vang đỏ về phía Hoắc Hải Triều. +

Có người mở đầu, những người khác lập tức nối tiếp nhau làm theo. +

Từng ly rượu vang đắt tiền, mỗi ly trị giá hàng vạn, cứ thế bị hất liên tiếp lên người Hoắc Hải Triều. +

Nếu không có cảnh sát đứng đó, e rằng đã có người ném cả ly thủy tinh vào ông ta. +

Hoắc Trầm Uyên một tay bế ngang An Hiến, từng bước tiến lại gần Hoắc Hải Triều. +

Áp lực khủng khiếp tỏa ra từ hắn khiến những vị khách vốn đang phẫn nộ cũng phải lùi lại mấy bước. Không ai dám chọc vào Hoắc Trầm Uyên lúc này. +

Hoắc Hải Triều cười điên cuồng: “Không ngờ đúng không? Người mày nâng niu như báu vật thực ra chỉ là một miếng giẻ rách!” +

Hoắc Trầm Uyên có bệnh. Một khi bị kích thích mạnh sẽ trở nên cuồng nộ mất kiểm soát. +

Dù sao ông ta cũng không còn đường sống, chết cũng phải kéo Hoắc Trầm Uyên theo. +

Chỉ cần Hoắc Trầm Uyên ra tay giết ông ta tại đây, tập đoàn Hoắc thị sẽ rơi vào khủng hoảng lớn. +

Đến đi, cháu trai ngoan. Giết tao đi. +

“Ồn.” +

“Cái gì?” +

Nụ cười hưng phấn trên mặt Hoắc Hải Triều đông cứng lại. +

Hoắc Trầm Uyên chỉ một cú đá đã hất ông ta ngã xuống đất. +

Thân hình cao lớn của hắn sải bước ngang qua, thậm chí không buồn nhìn Hoắc Hải Triều thêm một cái. Hắn bỏ qua ông ta, đi thẳng đến trước mặt An Trấn. +

Những khẩu súng được giơ lên dày đặc như một bức tường thép, nòng súng đồng loạt chĩa vào An Trấn. Chỉ cần một mệnh lệnh, ông ta sẽ bị bắn thành tổ ong. +

Hoắc Trầm Uyên lạnh lùng nói: “Nói.” +

An Trấn hiểu rõ tình thế hiện tại. Chỉ cần nói sai một chữ, kết cục sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần. +

“… Chúng tôi đúng là đã dùng thuốc ép nó. Nhưng nó tự chịu đựng được, không để thân thể bị vấy bẩn.” +

Đó cũng là lý do ông ta quyết định gả An Hiến vào Hoắc gia. +

Có thể chịu đựng loại thuốc mạnh như vậy, dù Hoắc Trầm Uyên thật sự tàn bạo như lời đồn, An Hiến cũng có thể nhờ ý chí ấy mà sống sót thêm vài ngày trong tay hắn. +

Sự thật chứng minh, An Hiến không chỉ sống sót mà còn được Hoắc Trầm Uyên hết mực cưng chiều. +

Chỉ là An Trấn không ngờ An Hiến lại dám phản kháng họ, kéo tất cả vào bóng tối, thậm chí trong vòng một tháng ngắn ngủi đã thay đổi đến vậy. +

Ánh mắt An Trấn nhìn chằm chằm người trong lòng Hoắc Trầm Uyên đầy nghi ngờ. +

Nếu tất cả là kế hoạch An Hiến đã tính toán từ lâu thì họ đều đã bị lừa. +

An Hiến không hề đơn thuần. +

“Tránh ra! Ba! Cứu con!” +

An Thần Hiên hoảng loạn chạy vào, quần ướt sũng vì sợ hãi. Một con chó chăn cừu lao theo sát phía sau, phía sau nữa là mấy con chó hoang. +

“Gâu!” +

Con chó nhảy bổ tới, đè ngã An Thần Hiên, cắn mạnh vào đùi gã. +

“A ————” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)