🍰Chương 26: Thích

Đa Đa lao bổ vào người An Thần Hiên, cắn lấy thứ đồ gã giấu trên người rồi tha ra. +
Một túi bột trắng nhỏ. +
“Gâu!” +
Đa Đa chọn người có chức vị lớn nhất, nhả thứ trong miệng xuống trước mặt ông. +
Cục trưởng Vương cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn đã nhận ra đây là loại ma túy đang bị truy quét gắt gao gần đây, sắc mặt lập tức tái xanh. +
“Bắt gã lại!” +
An Thần Hiên hồn vía lên mây, theo bản năng tìm An Trấn: “… Ba?” +
Lại nhìn thấy Hoắc Hải Triều cũng bị khống chế, An Thần Hiên rốt cuộc không thốt nổi lời nào. +
Nhiệm vụ của gã là để An Hiến đặt thứ này lên người Hoắc lão phu nhân và Hoắc Trầm Uyên rồi báo cho An Trấn, phối hợp với Hoắc Hải Triều cướp lấy toàn bộ Hoắc gia. +
Chỉ là gã vừa cầm được đồ chưa đi được mấy bước đã bị một đám chó hoang đuổi theo cắn… +
Nghĩ đến đây, An Thần Hiên đột nhiên quay phắt lại nhìn Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên ôm An Hiến trong lòng, lạnh lùng đến tận cùng, đáy mắt ánh lên tia sáng tàn nhẫn lạnh lẽo chiếu thẳng về phía này. +
Toàn thân An Thần Hiên cứng đờ. +
Một nỗi sợ hãi không tên lan khắp người. +
Hoắc Trầm Uyên đã sớm biết kế hoạch của bọn họ! +
Cục trưởng Vương quát: “Dẫn đi!” +
Cả đám người lũ lượt rời khỏi sảnh tiệc. Cục trưởng Vương lau mồ hôi lạnh, mời Hoắc Trầm Uyên và Hoắc lão phu nhân sau khi tiệc kết thúc thì đến đồn cảnh sát lấy lời khai. +
Hoắc Trầm Uyên đáp: “Ừ.” +
Lúc này cục trưởng Vương mới rời đi. +
Vở kịch nháo loạn đến đây chấm dứt. +
Hoắc Trầm Uyên ôm An Hiến đến trước mặt Hoắc Đông Anh: “Bà nội, con đưa Hiến Hiến lên nghỉ ngơi.” +
Hoắc Đông Anh thương xót An Hiến vừa trải qua chuyện như vậy, nhìn cậu thật sâu rồi dặn: “Chăm sóc thằng bé cho tốt.” +
Rời khỏi sảnh tiệc ồn ào, An Hiến càng ôm chặt Hoắc Trầm Uyên hơn. +
Hoắc Trầm Uyên dịu giọng an ủi người đang nép trong lòng mình: “Mọi chuyện kết thúc rồi, đừng sợ.” +
Trong phòng đốt hương an thần. +
An Hiến ngồi trong lòng Hoắc Trầm Uyên, lặng lẽ tận hưởng sự trấn an dịu dàng ấy. +
Bàn tay rộng và ấm của Hoắc Trầm Uyên khẽ vuốt lưng An Hiến, chậm rãi như đang xoa dịu một con thú nhỏ mềm mại. +
Qua một lúc lâu, An Hiến mới hỏi: “Những video và ảnh đó… anh… đều đã xem hết rồi sao?” +
Ánh mắt cậu dán chặt vào Hoắc Trầm Uyên, trong đó tràn đầy bất an và chờ đợi. +
Hoắc Trầm Uyên xoa nhẹ sau gáy cậu, đáp: “Anh xem hết rồi.” +
Môi An Hiến thoáng tái đi: “Vậy… anh còn có thể thích em như trước không?” +
Những gì kể lại bằng miệng và những hình ảnh ghi lại trong video là hai chuyện khác nhau. Cái sau tác động mạnh mẽ hơn rất nhiều. +
Tối nay rất nhiều người xem những video đó xong đã nôn ra. +
Cậu đều nghe thấy. +
Có người còn nói thật ghê tởm. +
Không biết sau khi xem quá khứ của cậu trong video và ảnh, Hoắc Trầm Uyên có giống những người kia… +
“Hiến Hiến.” +
Hoắc Trầm Uyên nâng cằm cậu lên: “Em đang sợ điều gì?” +
Ngón tay An Hiến co lại, siết chặt đến mức hằn vào lòng bàn tay: “Em sợ anh cũng giống họ, thấy ghê tởm em.” +
Hàng mi cậu run run, chóp mũi đỏ ửng, ngay cả những sợi tóc mềm mại cũng rũ xuống ủ rũ. +
Hoắc Trầm Uyên khẽ nhíu mày: “Sao em lại nghĩ như vậy?” +
“Hay là anh đối xử với em vẫn chưa đủ tốt?” +
An Hiến cụp mắt: “Không phải…” +
Chính vì Hoắc Trầm Uyên đối với cậu quá tốt, tốt đến mức cậu bắt đầu lo được lo mất. +
Cậu luôn sợ tình cảm của hắn dành cho mình sẽ từng chút một phai nhạt rồi một ngày nào đó hoàn toàn biến mất. +
Nhất là khi tối nay nghe Hoắc Hải Triều nói những lời kia, lại thêm thái độ không rõ ràng lúc ấy của Hoắc Trầm Uyên. +
An Hiến khẽ nói: “Em chỉ là… nghĩ nhiều thôi.” +
Hoắc Trầm Uyên hiểu. +
Hắn hôn lên giữa trán An Hiến: “Những lời Hoắc Hải Triều nói, em rất để tâm sao?” +
An Hiến nắm chặt áo hắn, gật đầu: “Ừ.” +
Việc níu áo Hoắc Trầm Uyên đã trở thành thói quen của An Hiến. Mỗi khi căng thẳng, cậu lại vô thức nắm chặt lấy hắn. +
“Những chuyện đó không hề ảnh hưởng đến việc anh thích Hiến Hiến.” +
So với mọi cách diễn đạt khác, Hoắc Trầm Uyên biết chỉ có câu này mới khiến An Hiến hiểu rõ. +
Đơn giản, trực tiếp, rõ ràng. +
Đôi mắt màu xám ảm đạm của An Hiến lập tức sáng lên: “… Thật sao?” +
Hoắc Trầm Uyên lại hôn cậu một cái: “Thật.” +
“Hiến Hiến rất tốt, rất khiến người ta yêu thích.” +
“Em… tốt sao?” An Hiến ngơ ngác hỏi. +
“Tốt, chỗ nào cũng tốt.” +
“Anh đều thích sao?” An Hiến vui mừng. +
“Thích, chỗ nào cũng thích.” +
“Anh sẽ… luôn luôn thích chứ?” Giọng An Hiến đầy do dự. +
“Sẽ. Sẽ luôn thích, còn sẽ ngày càng thích hơn.” +
Hốc mắt An Hiến đỏ lên. +
Đó là một cảm xúc kỳ diệu không thể kiềm chế, cũng không thể giải thích. Trong lòng nóng hổi, như không quá chân thực. +
Cậu đã nghe quá nhiều lời ghét bỏ, ghê tởm rằng cậu vĩnh viễn không xứng đáng được người khác yêu thích. +
Chỉ riêng ở chỗ Hoắc Trầm Uyên là khác. +
Hoắc Trầm Uyên nói hắn thích cậu, sẽ luôn thích, còn sẽ ngày càng thích hơn. +
“Sao lại khóc rồi?” +
Hoắc Trầm Uyên hôn lên mắt cậu. +
Đôi mắt An Hiến long lanh nước, những giọt lệ trong suốt lăn xuống, thấm ướt mu bàn tay Hoắc Trầm Uyên. +
Gương mặt trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt ướt át trông vô cùng đáng thương. +
“Được rồi… Hiến Hiến không khóc.” Giọng Hoắc Trầm Uyên dịu đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang dỗ dành và cưng chiều đến thế nào. +
Ở trước mặt An Hiến, hắn luôn có thể mềm lòng. +
Toàn bộ sự kiên nhẫn của hắn đều dành cho cậu. +
Hoắc Trầm Uyên giữ lấy eo An Hiến, điều chỉnh tư thế để cậu ngồi ngang trên đùi mình cho thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng vuốt lưng từng chút một. +
Hoắc Đông Anh không yên tâm nên đi theo lên lầu. Qua khe cửa nhìn thấy cảnh ấy, bà gần như không tin nổi đây là đứa cháu trai lạnh lùng như đá của mình. +
Bà vốn nghĩ những đoạn video quản gia Vu gửi hằng ngày đã đủ chứng minh Hoắc Trầm Uyên thích An Hiến, không ngờ tận mắt chứng kiến còn thấy cưng chiều hơn nhiều. +
“Lão phu nhân, có vào không ạ?” Quản gia Vu khẽ hỏi. +
Hoắc Đông Anh đưa ngón tay ra hiệu im lặng rồi ra dấu rời đi. Trước khi đi còn dặn người đứng canh lùi ra xa một chút, đừng làm phiền hai người trong phòng. +
Trong phòng. +
An Hiến chìm trong sự dịu dàng của Hoắc Trầm Uyên, đôi mắt ướt còn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. +
Nhưng vòng tay của Hoắc Trầm Uyên quá ấm áp và dễ chịu. Chẳng bao lâu sau, cậu mơ màng ngủ thiếp đi. +
Hoắc Trầm Uyên cảm nhận được người trong lòng mình thả lỏng, mềm nhũn thì bèn bế cậu đặt lên giường nghỉ ngơi. +
Hắn ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên mặt An Hiến. +
Tính ra, suốt một tháng qua, để chuẩn bị món quà mừng thọ ưng ý nhất, An Hiến gần như không được nghỉ ngơi đàng hoàng. +
Gần cuối buổi tiệc mừng thọ, An Hiến mới cùng Hoắc Trầm Uyên xuống lầu. +
Lúc này Hoắc Đông Anh đang trò chuyện với mấy chị em bạn già lâu ngày gặp lại, còn khoe đôi hoa tai An Hiến tặng đẹp thế nào. +
“Bà nội.” Hoắc Trầm Uyên dắt An Hiến đến. An Hiến cũng khẽ gọi theo: “Bà nội.” +
Mấy vị phu nhân đứng quanh Hoắc Đông Anh lập tức sáng mắt: “Đây là Hiến Hiến sao? Trông lanh lợi, trong trẻo quá, còn ngoan hơn cả lời bà nói, nhìn là thấy yêu rồi.” +
An Hiến còn chưa kịp nói cảm ơn, mấy vị phu nhân đã tranh nhau tặng quà. +
Trang sức, đồ cổ, thậm chí biệt thự lớn… đều như không cần tiền mà đẩy về phía cậu. +
An Hiến được sủng ái đến mức bối rối. +
Khách khứa xung quanh cũng vì thế mà nhìn sang. +
Hoắc Đông Anh nắm chặt hai tay An Hiến, lớn tiếng tuyên bố: “Hiến Hiến là cháu dâu được A Uyên nhà tôi cưới hỏi đàng hoàng, là cháu dâu của Hoắc gia. Các người đừng hòng dụ dỗ nó theo các người.” +
Mấy chị em cười đến sắp không thở nổi: “Chúng tôi chỉ thấy thích nên đối xử tốt, tặng quà cho nó vui thôi mà. Đông Anh à, bà còn phải đề phòng chúng tôi à?” +
Hoắc Đông Anh cười: “Hiến Hiến nhà tôi tốt như vậy, ai mà biết các người có ý đồ gì.” +
Mấy chị em trêu chọc qua lại, tiếng cười lại vang lên rộn rã. +
Hoắc Đông Anh nói với An Hiến: “Nghe rõ chưa, con nhận quà thì các bà ấy mới vui.” +
An Hiến vừa nhận quà vừa lễ phép cảm ơn. Giọng nói mềm mại, mang theo chút âm sắc dịu dàng của người vừa mới ngủ dậy. +
Mấy chị em còn đùa rằng muốn kéo người về nhà ngay tại chỗ, giọng đầy ghen tị: “Bảo sao Đông Anh lại bênh người của mình như thế, đáng yêu đến tận trong tim thế này cơ mà.” +
An Hiến đỏ cả tai giữa những lời khen ngợi dồn dập. +
Đây là lần đầu tiên cậu nghe nhiều người như vậy nói thích mình, nói mình tốt. +
Hoắc Trầm Uyên nắm tay An Hiến: “Bà nội, con đưa Hiến Hiến đi ăn chút gì.” +
Hoắc Đông Anh: “Đi đi.” +
Mấy vị phu nhân cười hớn hở: “Đi đi, đi đi.” +
Khu vực tiệc. +
An Hiến hỏi Hoắc Trầm Uyên mấy vị phu nhân lúc nãy có phải rất thân với Hoắc Đông Anh không. +
Hoắc Trầm Uyên đáp: “Là bạn thân lâu năm của bà nội, quan hệ rất tốt. Bình thường cũng hay tặng bà nội mấy món quà hiếm lạ.” +
An Hiến ngập ngừng: “Vậy còn em…” +
“Không cần phải đáp lễ.” Hoắc Trầm Uyên xoa đầu cậu: “Sau này còn gặp nhau nhiều.” +
“Vâng!” +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Xem muốn ăn gì đi.” +
An Hiến nhìn món nào thấy ngon, Hoắc Trầm Uyên lập tức đưa tay lấy đĩa đặt trước mặt rồi để cậu tự chọn thêm một món nữa. +
Trong mắt người ngoài, Hoắc Trầm Uyên đúng là chiều chuộng quá mức. +
Muốn ăn gì thì để tự lấy là được, vậy mà Hoắc tổng còn tự tay làm thay. +
An Hiến ăn được món ngon cũng không quên chia sẻ với Hoắc Trầm Uyên. Cậu vừa ăn xong một chiếc bánh gấu nhỏ vị sữa hơi ngọt, lại cầm thêm một chiếc đưa cho hắn: “Cái này ngon lắm.” +
Đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn Hoắc Trầm Uyên, giọng nói dịu dàng chậm rãi, tràn đầy mong chờ được chia sẻ điều tốt đẹp: “Anh sẽ thích đó.” +
Ánh mắt Hoắc Trầm Uyên lướt xuống chiếc bánh gấu nhỏ trong tay An Hiến. +
Không ít người tò mò và căng thẳng nhìn chằm chằm về phía hắn. +
Giây tiếp theo. +
Hoắc Trầm Uyên cúi đầu, trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, ăn luôn chiếc bánh từ tay An Hiến, đầu ngón tay trắng nõn của cậu vẫn còn đang kẹp lấy. +
Đôi mắt An Hiến sáng bừng. +
Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười: “Cũng không tệ.” +
An Hiến cười rạng rỡ, quay đầu tiếp tục ăn phần của mình. +
Sự tương tác giữa hai người tự nhiên như không có ai xung quanh, vô cùng ăn ý. +
Từ thái độ của Hoắc lão phu nhân đến cách Hoắc Trầm Uyên đối xử, ai cũng nhìn ra họ thật lòng thích An Hiến, nâng niu như bảo bối. +
Những vị khách đến dự tiệc mừng thọ tối nay đều hiểu rõ địa vị của An Hiến trong Hoắc gia không ai có thể lay chuyển. Những lời đồn đại bất lợi trước đó hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ. +
Vân thiếu gia chụp lại vài tấm ảnh riêng của An Hiến tại hiện trường rồi gửi vào nhóm chat gia tộc. +
Ngay lập tức, cả nhóm bùng nổ. +



Đội dzợ lên đầu là trường sinh bất lão \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘