Skip to main content

🍰Chương 31: Chủ động

dathaiPiter

Bên trong viện bảo tàng có khu ăn uống. An Hiến và Hoắc Trầm Uyên ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục tham quan. Hôm nay hai người ở trong viện bảo tàng suốt cả ngày. +

Khi tham quan xong đi ra ngoài, trời đã về chiều. +

“Hoắc Trầm Uyên, lần sau chúng ta lại đến…” +

Xe đang chạy trên đường, An Hiến tựa vào lòng Hoắc Trầm Uyên, nói được nửa câu thì ngủ thiếp đi. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ vuốt tóc mái của An Hiến, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu. +

Quản gia Vu lái xe phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu báo cáo với Hoắc Trầm Uyên: “Hoắc tổng, người của Vân gia vẫn đang bám theo.” +

Hoắc Trầm Uyên nói ngắn gọn: “Cắt đuôi.” +

“Vâng.” +

Nhận chỉ thị, quản gia Vu đạp ga tăng tốc. Chiếc xe đen lao nhanh trên cao tốc. +

Phía sau, Vân Liệt đang thong thả lái xe, thấy xe của Hoắc Trầm Uyên đột ngột tăng tốc thì lập tức tỉnh táo, đuổi theo. +

Nhưng sau khi xuống cao tốc, rẽ thêm hai ngã tư, Vân Liệt buộc phải dừng lại. +

Cậu ta đã mất dấu. +

Cốc cốc. +

Có người gõ kính xe. +

Quản gia Vu truyền lời: “Vân thiếu gia, Hoắc tổng của chúng tôi nói tiếp theo không có sắp xếp gì đặc biệt, Vân thiếu gia không cần tiếp tục đi theo nữa.” +

“……” +

Vân Liệt có cảm giác khó diễn tả. +

Vậy là hôm nay cậu ta làm cái đuôi nhỏ cả ngày trong tình trạng bị lộ hoàn toàn? +

Hoắc Trầm Uyên từ đầu đã biết cậu ta đang theo dõi?! +

Móc chìa khóa xe với món đồ trang trí nhỏ khẽ đung đưa, Vân Liệt thở dài, cầm điện thoại gọi người: “Ra ngoài uống rượu.” +

An Hiến được Hoắc Trầm Uyên bế xuống xe. +

Cậu vòng tay ôm cổ hắn, giọng mềm mại lười biếng: “Về đến nhà rồi sao?” +

“Ừ, về nhà rồi.” Hoắc Trầm Uyên cong môi, bế cậu vào trong phòng. +

Tối nay An Hiến đặc biệt chủ động. Hoắc Trầm Uyên muốn gì cậu cũng chiều. +

Hoắc Trầm Uyên vẫn rất tiết chế, không làm cậu quá mệt. +

Nhưng chính sự tiết chế đó lại khiến An Hiến càng thêm chủ động. +

“Đêm nay không muốn ngủ à?” Hoắc Trầm Uyên chống tay bên cạnh An Hiến, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên dục vọng khó giấu, khóa chặt cậu trong tầm nhìn. Trong ánh mắt là yêu thương, trân trọng và chiếm hữu mãnh liệt. +

An Hiến vòng tay ôm lấy hắn, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ướt át vừa e thẹn vừa quyến rũ, chủ động hôn lên môi hắn: “Không ngủ.” +

Yết hầu Hoắc Trầm Uyên khẽ chuyển động. Sự kiềm chế của hắn trong khoảnh khắc đó dễ dàng bị An Hiến đánh tan. +

Trong phòng, chiếc giá trưng bày với chiếc lá bên trong thay phiên đổi màu ánh sáng. +

Sau đó. +

An Hiến gối đầu lên ngực Hoắc Trầm Uyên ngủ say, nơi khóe mắt vẫn còn lưu lại dư vị sau buông thả. +

Hoắc Trầm Uyên nắm lấy tay cậu, vuốt ve những ngón tay thon dài trắng nõn, dỗ cậu ngủ. +

Tối nay An Hiến nói rất nhiều điều mình muốn. +

Muốn được hôn. +

Muốn được ôm. +

Muốn được hắn bế lên… +

Hoắc Trầm Uyên hỏi vì sao tối nay cậu lại chủ động như vậy. +

An Hiến nói: “Chúng ta đều rất nhỏ bé.” +

Con người trước vũ trụ quá đỗi nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một hạt bụi. Nếu lạc mất nhau, có thể sẽ vĩnh viễn không tìm lại được. +

Hoắc Trầm Uyên hiểu. +

Hắn ôm An Hiến, đáp ứng tất cả những yêu cầu của cậu, hứa rằng dù sau này An Hiến đi đến đâu, hắn cũng sẽ tìm được cậu. +

Đến ngày thi đầu vào, Hoắc Trầm Uyên đưa An Hiến đến trường sớm mười lăm phút. +

Bàn tay An Hiến hơi lạnh, cậu đang rất căng thẳng. +

Xuống xe, càng tiến gần cổng trường, An Hiến càng hồi hộp. +

“Hiến Hiến.” +

Hoắc Trầm Uyên gọi, bảo cậu quay lại. +

“Gâu!” +

An Hiến vừa quay đầu thì Đa Đa không biết từ đâu nhảy ra, đứng bật dậy nhào vào lòng cậu, đuôi vẫy lia lịa. +

“Gâu gâu!” +

“Đa Đa!” An Hiến ôm lấy nó, dụi vào cái đầu lông xù: “Em cũng đến à!” +

“Gâu gâu gâu!” Đa Đa quấn lấy An Hiến, đuôi vẫy điên cuồng. +

Hoắc Trầm Uyên thấy vậy thì gọi Đa Đa xuống. +

“Gâu!” Đa Đa xoay quanh An Hiến mấy vòng rồi đứng trước mặt cậu sủa một tiếng. +

Đa Đa đang cổ vũ cậu. +

An Hiến bật cười, gương mặt tinh xảo rạng rỡ vô cùng: “Cảm ơn, anh sẽ thi tốt.” +

Chín môn thi liên tiếp trong hai ngày. +

Sau khi làm xong bài thi môn cuối cùng, An Hiến mới thả lỏng được thần kinh căng thẳng. +

Chín môn, cậu đều làm được hết! +

“Hoắc Trầm Uyên.” An Hiến bước ra khỏi phòng thi, vừa đến cổng trường đã lao thẳng vào lòng Hoắc Trầm Uyên. +

Hai ngày nay Hoắc Trầm Uyên luôn ở ngoài chờ thi. An Hiến ở trong phòng làm bài, còn hắn thì đợi bên ngoài trường. +

“Chúc mừng em, thi xong rồi.” Hoắc Trầm Uyên còn chuẩn bị sẵn cho cậu một bó hoa. +

“Cảm ơn.” An Hiến ôm bó hoa thơm ngát, cúi đầu ngửi nhẹ. +

Chuyện Hoắc Trầm Uyên cưng chiều An Hiến đã lan khắp Kinh thị. Hai người đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ khiến người qua đường cũng phải dừng lại nhìn lén vài lần. +

Bị mọi người nhìn đến ngại, An Hiến nhỏ giọng nói: “Chúng ta lên xe trước đi.” +

“Được.” Hoắc Trầm Uyên nắm tay An Hiến, sải bước rời khỏi cổng trường. +

Lên xe rồi, An Hiến hào hứng kể cho hắn nghe nội dung của môn sinh học cuối cùng. +

“Câu phụ lại hỏi về thí nghiệm khả năng sinh tồn của gấu nước.” +

Nếu hôm đó ở viện bảo tàng Hoắc Trầm Uyên không phổ cập kiến thức kỹ càng cho cậu về sinh vật này, có lẽ cậu chỉ có thể đoán mò mà điền bừa. +

Nghe An Hiến hưng phấn chia sẻ, Hoắc Trầm Uyên cũng vui theo: “Vận may không tệ.” +

An Hiến hỏi: “Bao giờ có điểm?” +

“Ngày mai sẽ biết.” +

An Hiến đầy mong đợi. +

Hoắc Trầm Uyên xoa đầu cậu, cười nói: “Đến nhà bà nội.” +

Buổi tối, An Hiến cùng Hoắc Trầm Uyên ăn cơm với bà nội Hoắc. +

Bà nội Hoắc tặng cho An Hiến rất nhiều món quà. +

Về phòng mở ra xem, tất cả đều là những món đồ nhỏ cậu thích. +

Hoắc Trầm Uyên ngồi xuống cạnh An Hiến, giả vờ ghen: “Bà nội chỉ tặng quà cho Hiến Hiến, không chuẩn bị gì cho anh.” +

An Hiến lập tức đẩy quà về phía hắn: “Anh thích cái nào, đều cho anh.” +

Cậu vốn là người như vậy. Chỉ cần Hoắc Trầm Uyên thích, cậu sẽ không do dự mà cho đi. +

Chính sự toàn tâm toàn ý ấy đã khiến Hoắc Trầm Uyên bị “bắt giữ” từ lúc nào không hay, yêu sâu đến mức chính hắn cũng chẳng nhận ra. +

“Để anh xem nào…” Hoắc Trầm Uyên lại bắt đầu trêu cậu. +

Quản gia Vu đứng bên cạnh mỉm cười. +

Hoắc Trầm Uyên nâng cằm, chỉ từng món: “Cái này, cái kia, cái kia nữa… Ừm, cái nào cũng thích.” +

Cuối cùng nhìn An Hiến: “Ừ, còn có cái tên là Hiến Hiến này, anh cũng thích.” +

Lúc này An Hiến mới biết mình bị trêu. +

Quản gia Vu ở bên cạnh cười vui vẻ. +

Ánh mắt An Hiến khẽ lay động, vòng eo mảnh khảnh xoay nhẹ, cả người xoay lại ngồi trên đùi Hoắc Trầm Uyên: “Đều cho anh.” +

Hoắc Trầm Uyên ôm lấy eo cậu, hôn một cái, cười đầy cưng chiều: “Vậy anh đổi ý, chỉ cần Hiến Hiến thôi.” +

An Hiến vùi mặt vào cổ hắn, cũng lén hôn hắn một cái: “Cho anh.” +

Hai người qua lại, chẳng ai chịu để đối phương nói lời nào rơi xuống đất. Người làm trong phòng nhìn cảnh ấm áp ấy cũng không nhịn được mỉm cười. +

Từ khi An Hiến đến, bọn họ bớt đi rất nhiều nỗi lo. Sự xuất hiện của cậu đối với họ gần như là một điều may mắn. +

“Ngày mai có kế hoạch gì không?” Hoắc Trầm Uyên hỏi. +

An Hiến đáp: “Học lái xe.” +

“Ừ?” +

“Em muốn thi bằng lái.” +

Hoắc Trầm Uyên ủng hộ ngay: “Quản gia Vu.” +

“Hoắc tổng.” +

“Ông sắp xếp đi.” +

“Vâng.” +

An Hiến nhìn Hoắc Trầm Uyên: “Anh dạy em được không?” +

Cậu từng đọc bình luận trên mạng, huấn luyện viên dạy lái xe rất hung dữ… +

An Hiến vốn sợ giao tiếp xã hội, mím môi. +

Hoắc Trầm Uyên mỉm cười: “Việc chuyên môn nên để người chuyên môn làm. Lái xe ra đường liên quan đến an toàn tính mạng, không thể đùa.” +

“Anh có thể hỗ trợ em, nhưng không thể thay thế huấn luyện viên.” +

An Hiến hiểu. +

Hoắc Trầm Uyên nhẹ nhàng bóp má cậu: “Đừng sợ, họ sẽ không mắng em đâu.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)