Skip to main content

🍰Chương 32: Toàn A

dathaiPiter

“Toàn A!” +

Ngày hôm sau, An Hiến nhận được phiếu báo kết quả từ phía nhà trường. +

Trên tờ thông báo ghi thật lớn phần nhận xét. Chín môn Toán, Ngữ văn, Anh, Chính trị, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học và Sinh học đều đạt loại xuất sắc. +

Điểm Toán và Vật lý của An Hiến thậm chí đạt điểm tuyệt đối! +

Hoắc Trầm Uyên cùng cậu xem bảng điểm, mừng thay cậu: “Hiến Hiến giỏi quá!” +

Quản gia Vu cũng xúc động đến rưng rưng. Hai tháng qua An Hiến học hành vất vả thế nào, ông đều thấy rõ. Cuối cùng công sức không uổng phí, đạt toàn A. +

Phía nhà trường, các thầy cô ra đề thi lần này đều muốn giành An Hiến về lớp mình. +

Nghe nói cậu chỉ chuẩn bị trong hai tháng mà đạt thành tích như vậy, quả thực là thiên tài! +

“Tôi đã thấy bạn học An thiên tư hơn người rồi, là người sinh ra để học. Vào lớp thực nghiệm của chúng tôi là hợp nhất!” +

“Gì mà hợp nhất chứ? Bạn học An tính tình tốt, ở lớp nào cũng hòa đồng được. Lớp chúng tôi đoàn kết như một gia đình, chắc chắn phù hợp hơn!” +

“Không không, phải vào lớp chúng tôi!” +

Hiệu trưởng gõ bàn: “Yên lặng!” +

Ông nhìn các giáo viên đang tranh cãi đỏ mặt tía tai, bình thản nói: “Bạn học An sẽ báo danh vào lớp 6.” +

Các thầy cô đồng loạt tròn mắt: “Lớp 6?!” +

Lớp đó chỉ là lớp trung bình! +

Hiệu trưởng sắp xếp kiểu gì vậy? +

Chỉ có thể xếp vào lớp 6 thôi sao? +

Chẳng phải là chôn vùi nhân tài à?! +

Hiệu trưởng thầm nghĩ: Tôi cũng hết cách, đây là lớp Hoắc tổng chỉ định. +

“Hiệu trưởng, thầy nói nhầm rồi phải không? Lớp thực nghiệm là lớp 16.” +

“Không nhầm. Tuần sau bạn học An sẽ đến lớp 6 báo danh.” +

. +

Bên phía An Hiến, Hoắc Trầm Uyên còn chuẩn bị riêng cho cậu cặp sách và đầy đủ dụng cụ học tập. +

Mỗi món đều đúng ý An Hiến. +

Nhà trường cũng gửi đến hai bộ đồng phục, An Hiến càng nhìn càng thích. +

Hoắc Trầm Uyên nói: “Lớp 6 tuy không phải lớp mũi nhọn, nhưng bầu không khí học tập tốt, học sinh hòa đồng, giáo viên có trách nhiệm và quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ở lớp này em có thể toàn tâm toàn ý học.” +

An Hiến không hề có ý kiến gì với sự sắp xếp của Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên nói thêm: “Tất nhiên, nếu ở lớp thấy không thoải mái, có thể chuyển lớp bất cứ lúc nào.” +

An Hiến lắc đầu, giọng dịu dàng ngoan ngoãn: “Anh chọn thì nhất định là tốt nhất.” +

Trong lòng Hoắc Trầm Uyên khẽ rung động, đưa tay kéo cậu ngồi xuống: “Tin anh đến vậy sao?” +

“Vâng!” +

Không giải thích thêm, chỉ một chữ khẳng định. +

Hoắc Trầm Uyên nói tiếp: “Dung Văn một tháng nữa sẽ quay lại làm gia sư cho em. Trong tháng đầu ở trường, em học và ôn tập theo tiến độ cô ấy và giáo viên ở trường.” +

“Dạ.” +

Chuyện trường học xong xuôi, tiếp theo là chuyện bằng lái. +

Ở Kinh thị, thi bằng lái nhanh nhất cũng mất hai tháng. An Hiến đăng ký khám sức khỏe, hẹn thi lý thuyết. +

Hoắc Trầm Uyên tải cho cậu ứng dụng luyện đề: “Chỉ cần làm hết 1500 câu, nhớ kỹ điểm thi là qua được.” +

An Hiến ghi nhớ. +

Xong xuôi mọi việc, An Hiến đến tiệm điêu khắc gỗ nói với Khuông Thiện và Sầm Tân về việc mình sắp đi học, sau này không thể ngày nào cũng đến tiệm. +

“Chuyện tốt mà!” Sầm Tân nói: “Phải ưu tiên việc quan trọng nhất. Hiến Hiến học cái gì cũng nhanh, sang năm nhất định sẽ đỗ đại học mình mơ ước!” +

“Cảm ơn.” An Hiến vẫn có chút hồi hộp: “Em sẽ cố gắng.” +

Khuông Thiện đưa cho cậu một cây bút máy, được đựng trong hộp gỗ chạm khắc tinh xảo: “Sư phụ không có gì quý, chỉ có cây bút này tạm coi được. Học hành cho tốt.” +

An Hiến nhận bằng hai tay: “Con cảm ơn sư phụ.” +

Khuông Thiện nói: “Có thời gian thì cứ ghé tiệm. Sư phụ còn dạy được gì thì sẽ không giữ lại.” +

An Hiến hiểu nên hôm nay mới đến nói rõ. +

Cậu yêu thích nghề điêu khắc gỗ này. Dù đi học, cậu cũng sẽ không bỏ bê. Đại học sau này, cậu cũng sẽ thi vào ngành liên quan. +

Thậm chí đã xác định xong trường mục tiêu. +

“Mọi người sao lại đứng hết ở đây vậy?” Giọng Vân Liệt vang lên. +

An Hiến ngạc nhiên: “Vân thiếu gia?” +

“Đây!” Vân Liệt nhe răng cười. Giá mà tiếng “Vân thiếu gia” kia đổi thành “anh họ” thì tốt biết mấy! +

Thấy trong tay An Hiến cầm quà, Khuông Thiện và Sầm Tân lại đứng ở đó với dáng vẻ tiễn biệt, cậu ta hỏi: “Mọi người đây là… tiễn nhau à?” +

Sầm Tân đáp: “Cũng xem như vậy. Hiến Hiến vài hôm nữa đi đăng ký nhập học, sau này không thể thường xuyên đến tiệm nữa.” +

Dạo gần đây Vân Liệt hay lui tới tiệm, qua lại thành khách quen. +

“Chúc mừng nhé!” Vân Liệt nhìn An Hiến: “Trường nào vậy?” +

An Hiến đáp: “Cao trung Kinh Hoằng.” +

“Cái gì?!” Vân Liệt kinh ngạc lẫn vui mừng. Đó chính là trường tư thục số một Kinh thị mà con cháu nhà giàu chen nhau vào, thuộc top 10 cả nước! Trong nhà cậu ta cũng có một đứa cháu đang học ở đó! +

An Hiến ngơ ngác: “… Sao vậy?” +

Vân Liệt phấn khích: “Không có gì, chỉ là trùng hợp quá. Nhà tôi… có một đứa cháu đang học ở đó, năm sau thi đại học.” +

“Cậu học lớp 12 đúng không? Lớp mấy?” +

“Lớp 6.” +

Vân Liệt suýt nữa đập đùi: “Trùng hợp quá! Cháu tôi cũng học lớp 6!” +

Hoắc Trầm Uyên bất ngờ lên tiếng: “Lớp 6 không có học sinh nào họ Vân. Cháu cậu là ai?” +

Vân Liệt chịu áp lực giải thích: “Tiêu Lăng, nó là con trai của con trai em út của cha tôi.” +

Sầm Tân đứng bên cạnh tính toán quan hệ họ hàng: “Khoan đã, cậu họ Vân, vậy cha cậu họ Vân, cháu cậu sao lại họ Tiêu?” +

Vân Liệt xua tay: “Tôi theo họ mẹ, cha tôi họ Tiêu.” +

“À!” Sầm Tân gật gù: “Đúng là hơi rối.” +

Vân Liệt than thở: “Quan hệ họ hàng Vân gia chúng tôi vốn đã phức tạp. Đến Tết gặp họ hàng quen hay không quen còn gọi nhầm loạn lên.” +

Rồi cậu ta quay sang Hoắc Trầm Uyên: “Nếu không tin thì cứ cho người đi điều tra, tôi nói thật đấy.” +

“Sẽ.” +

“…” Tôi nói thuận miệng thôi mà, anh thật sự đi tra à? +

Hoắc Trầm Uyên vòng tay ôm eo An Hiến. Giọng hắn khi nói với người khác thì lạnh lùng, nhưng khi quay sang An Hiến lại dịu dàng như dỗ dành: “Muộn rồi, về nhà thôi.” +

“Vâng!” +

Vân Liệt nhìn hai người rời đi, biết điều không làm phiền. +

Cậu ta rút điện thoại, cập nhật tin trong nhóm gia đình. +

Cả nhà ơi! Em họ đỗ vào Kinh Hoằng rồi! +

Cả nhóm lập tức nổi lên. +

Không hổ là Hiến Hiến! +

Tôi nhớ Tiêu Lăng cũng học Kinh Hoằng, kéo nó vào nhóm đi! +

. +

Trên đường về, An Hiến hỏi Hoắc Trầm Uyên: “Hình như anh không muốn em tiếp xúc quá nhiều với người Vân gia.” +

Hoắc Trầm Uyên suy nghĩ một lúc: “Chính xác hơn là… tạm thời đừng quá thân thiết.” +

“Vâng.” +

“Không hỏi lý do sao?” +

“Anh có thể nói cho em không?” +

“Có thể.” +

Trước đó hắn không nói vì sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của An Hiến nên tạm thời giấu đi. +

Giờ thi xong rồi, không cần giấu nữa. +

Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu, chậm rãi nói: “Em là đứa trẻ thất lạc của Vân gia.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)