Skip to main content

🍰Chương 34: Đi học

dathaiPiter

Hoắc Trầm Uyên khép cuốn sổ lại, tiện tay ném sang một bên rồi dang tay kéo An Hiến đang lo lắng cho mình vào lòng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu. +

“Thương anh à?” +

“Ừm.” An Hiến rúc vào ngực Hoắc Trầm Uyên, cọ cọ như mèo con. +

Hoắc Trầm Uyên hỏi: “Bài tập làm xong chưa?” +

An Hiến đưa máy tính bảng qua, giọng ngoan ngoãn: “Làm xong rồi.” +

Chỉ là vẫn chưa so đáp án. +

Hoắc Trầm Uyên nhận lấy máy tính bảng, bắt đầu chấm bài. Kết quả… đúng hết. +

Ở phần bài tập tự luận, có câu An Hiến còn giải bằng ba cách khác nhau. +

An Hiến thấp thỏm hỏi: “Em làm sai à?” +

Dưới ánh mắt ham học hỏi và đầy mong chờ được giải đáp của cậu, Hoắc Trầm Uyên cầm bút cảm ứng, đánh một dấu tick thật to lên bài. +

“Không sai câu nào, đúng hết.” +

Đôi mắt An Hiến lập tức sáng long lanh, cong lên vì vui sướng. Nụ cười còn pha chút tự hào nho nhỏ, gần như chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt ba chữ “khen em đi”. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ cười, đặt máy tính bảng và bút sang một bên, đưa tay xoa đầu cậu. +

“Trạng thái học tập rất tốt, tiếp tục giữ vững.” +

“Vâng!” +

An Hiến ôm chặt vòng eo rắn chắc của Hoắc Trầm Uyên rồi ngáp một cái. +

Lần này thì cậu thực sự buồn ngủ rồi. +

Hoắc Trầm Uyên tắt đèn lớn, ôm An Hiến nằm xuống. +

“Ngủ đi.” +

. +

Chuyện nhận người thân của An Hiến được sắp xếp vào năm ngày sau. Nói cách khác, sau một tuần đi học, cậu sẽ chính thức nhận thân với Vân gia. +

Đó là ý của Vân gia. Họ nói cần chuẩn bị thật chu đáo để đón An Hiến. +

Sáng ngày đầu tiên An Hiến đi học, Vân Liệt đã bị cả nhà vây quanh từ sớm, ai nấy thi nhau đưa ý kiến. +

Từng người trong nhà đều rạng rỡ, bận rộn trang trí khắp nơi, chọn phương án hoàn hảo nhất, tự chỉnh trang diện mạo, chuẩn bị đủ thứ… Tất cả chỉ để dùng tinh thần và diện mạo tốt nhất chào đón An Hiến. +

Không biết còn tưởng Vân gia sắp cưới vợ, long trọng đến mức khoa trương. +

Vân Liệt phải tốn bao công sức mới thoát khỏi Vân gia, đến tập đoàn làm việc như đi điều tra thực địa. +

Điện thoại rung lên. Là thằng nhóc Tiêu Lăng gửi ảnh vào nhóm gia đình. +

Một tấm ảnh An Hiến đứng trên bục giảng tự giới thiệu. +

Cậu mặc đồng phục trắng đen, mắt sáng tóc đen, vừa đứng trên bục đã trở thành tâm điểm của toàn bộ giáo viên và học sinh. +

“Chào mọi người, tôi tên là An Hiến.” +

An Hiến viết tên mình lên bảng. Vì hơi căng thẳng, nét chữ viết nhanh, nhìn có phần sắc sảo. +

Chủ nhiệm lớp dẫn đầu vỗ tay. +

“Hoan nghênh bạn An Hiến gia nhập đại gia đình lớp 6 của chúng ta!” +

Cả lớp vang lên tràng pháo tay như sấm. +

Bị toàn bộ bạn học nhìn chăm chú, mặt và tai An Hiến khẽ ửng đỏ. +

Chủ nhiệm lớp nói: “An Hiến, em ngồi cạnh bạn Tiêu Lăng nhé.” +

“Vâng.” +

“Tiêu Lăng.” +

“Có!” +

Tiêu Lăng vừa đứng lên vừa hô to, cả lớp lập tức cười ầm lên. +

Chủ nhiệm lớp mỉm cười: “Thu dọn mấy thứ linh tinh của em đi…” +

Hửm? +

Lúc này mới phát hiện, Tiêu Lăng đã dọn sạch sẽ bàn của bạn cùng bàn từ lúc nào. Mặt bàn còn sáng bóng đến mức phản chiếu được. +

Giờ phút này, cậu thiếu niên nổi tiếng nghịch ngợm ấy còn hạ mình kéo ghế ra bằng hai tay, chỉ chờ phục vụ bạn mới ngồi xuống. +

Chủ nhiệm lớp: “???” Thằng nhóc này bị gì vậy? +

Các bạn học xì xào: “Lão Tiêu, cậu hôm nay trông nịnh nọt ghê.” +

Tiêu Lăng phớt lờ mọi ánh mắt hóng chuyện, lễ phép mời An Hiến ngồi. +

“An Hiến, mời cậu ngồi.” +

“Cảm ơn.” +

Chủ nhiệm lớp vỗ tay: “Được rồi, bắt đầu học.” +

An Hiến lấy sách giáo khoa ra, còn Tiêu Lăng lén lút rút điện thoại, lướt tin nhắn trong nhóm. +

Tiêu Lăng: Cậu ấy, cậu ấy ngồi cùng bàn với cháu! +

Vân Liệt: Đi học bớt chơi điện thoại lại, đừng làm ảnh hưởng bạn cùng bàn. +

Tiêu Lăng: Rõ! +

Tiết toán hôm đó, Tiêu Lăng chăm chú chưa từng có. +

Bạn cùng bàn mới của y thật sự quá đỉnh. Cách giải bài biến hóa đủ kiểu, đến mức có thể làm “cháy CPU” của chủ nhiệm lớp. +

Đó mới chỉ là “món khai vị”. Ở những tiết học của các môn khác sau đó, mỗi lần bị gọi lên trả lời, An Hiến đều thể hiện xuất sắc khác thường. Cậu có thể suy một ra ba, còn theo kịp những kiến thức mở rộng ngoài chương trình mà giáo viên đưa ra để giải đáp. Những câu hỏi vượt quá phạm vi sách giáo khoa, cậu vẫn có thể bắt nhịp tiết tấu của thầy cô, trao đổi qua lại rất trôi chảy. +

Đến tiết thực hành hóa học, cậu còn biểu diễn một lượt thao tác thí nghiệm tiêu chuẩn, thuần thục đến mức giáo viên bộ môn khen không ngớt, chỉ thiếu điều quay video đăng lên nhóm để cả lớp noi theo. +

Quan trọng hơn là thái độ học tập của cậu rất tốt, khiêm tốn, không hề kiêu căng. +

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, An Hiến đã trở thành học thần của lớp 6. Tin tức nhanh chóng lan khắp cả khối, vừa do học sinh truyền miệng nhau, vừa do giáo viên bộ môn về phòng giáo viên khoe khoang. +

Tiêu Lăng chống cằm, mắt sáng rực, nhìn bạn cùng bàn với sự sùng bái sâu sắc. +

Đúng là huyết mạch của Vân gia mà! +

“An Hiến, cho tôi xin WeChat được không? Tôi kéo cậu vào nhóm lớp 6.” Giờ ra chơi, lớp trưởng đến xin kết bạn. +

An Hiến lấy điện thoại ra: “Được.” +

Ở Kinh Hoằng, học sinh được phép mang điện thoại đến lớp, nhà trường không tịch thu. +

An Hiến mở WeChat, thông báo kết bạn mới hiện lên, cậu bấm chấp nhận. +

Ngay sau đó, lớp trưởng mời cậu vào nhóm lớp. +

Lớp trưởng: Hoan nghênh An Hiến gia nhập nhóm lớp 6! +

Hoan nghênh An Hiến! +

A a a hoan nghênh học thần! +

Hoan nghênh hoan nghênh 🌸 +

A a a học thần chào cậu! 🎆 +

. +

Cả 52 học sinh trong lớp đồng loạt lên tiếng chào mừng, nhóm chat náo nhiệt vô cùng. +

An Hiến: Cảm ơn mọi người. +

A a a học thần đồng ý kết bạn rồi, tôi thêm cậu nhé! +

Tôi cũng muốn! +

Tôi nữa! +

. +

Thông báo kết bạn của An Hiến liên tục tăng lên, cậu đều bấm chấp nhận hết. +

Tiêu Lăng nhận ra An Hiến không giỏi trò chuyện vui đùa với các bạn nên chủ động làm “phiên dịch”, đỡ lời giúp cậu, tránh để không khí bị gượng gạo. +

Đương nhiên các bạn học cũng nhận ra điều đó, bắt đầu trêu Tiêu Lăng. +

“Không ngờ đấy nhé lão Tiêu, còn biết chăm sóc bạn mới. Sao trước đây bọn tôi không được đãi ngộ này?” +

Tiêu Lăng hất cằm: “Nếu các cậu giỏi như bạn cùng bàn mới của tôi, tôi cũng chăm sóc các cậu.” +

Câu nói đùa ấy không hề có ý gây khó chịu, chỉ là kiểu trêu chọc vui vẻ giữa bạn bè. +

Thế là đám học sinh hóng chuyện lập tức quay sang vây quanh Tiêu Lăng, mỗi người một câu trêu lại. +

Tiêu Lăng không bỏ sót câu nào, khéo léo đáp trả từng câu một: “Hôm nay tâm trạng bố tốt, không chấp nhặt đám con trai các con.” +

Mấy đứa con trai: “Hu ~~~” +

“An Hiến, lát nữa nếu thầy gọi cậu ta trả lời, đừng có giúp cậu ta nhé.” +

Tiêu Lăng sốt ruột, cười mắng: “Quá đáng quá nha.” +

Học sinh lớp 6 hoạt bát, không khí cả lớp hòa hợp và thân thiện. Cảm giác xa lạ cuối cùng trong lòng An Hiến cũng hoàn toàn biến mất. +

Cậu thích lớp học này. +

Tan học, Hoắc Trầm Uyên đến trường đón cậu. +

Tiêu Lăng hộ tống An Hiến ra cổng, bên cạnh còn có vài bạn học khác. +

“An Hiến, người kia đến đón cậu à?” +

“Ừ, tôi đi trước nhé.” +

“Được, mai gặp!” +

An Hiến chào tạm biệt mọi người rồi chạy về phía Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên xuống xe mở cửa, đưa tay nhận lấy cặp sách của cậu, xoa đầu hỏi: “Ngày đầu đi học, cảm giác thế nào?” +

An Hiến vui vẻ đáp: “Mọi người đều rất tốt!” +

Sự thân mật giữa hai người khiến các bạn học chú ý. +

“Người đó đẹp trai thật, là ai vậy?” +

“Là anh trai của An Hiến à?” +

Chỉ có Tiêu Lăng biết toàn bộ sự thật, nghẹn đến khó chịu. +

Anh trai gì chứ… là chồng đấy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.