Skip to main content

🍰Chương 33: Vân gia

dathaiPiter

An Hiến lật xem tập tài liệu về Vân gia mà Hoắc Trầm Uyên đưa cho cậu, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh chụp chung. +

Trong ảnh, hai vợ chồng quấn quýt ân cần. Người vợ bế đứa trẻ, dịu dàng nhìn vào ống kính, người chồng đứng bên cạnh, hai tay che chở cho vợ con, ánh mắt nhìn vợ tràn đầy yêu thương. +

Đó là cha mẹ của cậu. +

An Hiến nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu, lồng ngực dâng lên một cảm giác nóng bỏng. +

Trước đây, cậu vẫn luôn cho rằng mình là người bị bỏ rơi. +

Cậu nghĩ mình bị vứt bỏ, vì phần lớn mọi người đều nói như vậy. Họ nói chắc chắn là do cậu không ngoan nên cha mẹ ruột mới không cần cậu, chắc chắn là vì cậu là một kẻ dị biệt nên người thân mới không đi tìm. +

Không phải. +

Cha mẹ cậu yêu cậu. Người thân của cậu vẫn luôn tìm kiếm cậu. +

Hoắc Trầm Uyên đưa tay xoa nhẹ má An Hiến: “Nếu em có suy nghĩ gì, có thể nói với anh.” +

“Nếu em muốn nhận lại họ, anh sẽ sắp xếp.” +

An Hiến khép lại tập tài liệu, đôi mắt ửng đỏ nhìn Hoắc Trầm Uyên: “Em muốn.” +

Hoắc Trầm Uyên mỉm cười: “Được.” +

“Đừng nghĩ nhiều, không phải anh muốn em rời khỏi Hoắc gia.” +

“Ừm.” An Hiến buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng: “Sao anh lúc nào cũng đoán được em đang nghĩ gì vậy?” +

Đó là điều gần đây An Hiến cảm thấy rất kỳ diệu. +

Khóe môi Hoắc Trầm Uyên cong lên rõ ràng hơn: “Hiến Hiến đơn thuần, nghĩ gì cũng hiện hết trên mặt.” +

An Hiến không tin: “Quản gia Vu đâu có đoán được hết.” +

Hoắc Trầm Uyên véo nhẹ má cậu, trêu chọc: “Vậy ý em là em không đơn thuần?” +

An Hiến bị lừa: “Ừm, không đơn thuần.” +

Hoắc Trầm Uyên nâng cằm An Hiến lên, cố tình nói chậm rãi, giọng điệu lười biếng pha chút trêu ghẹo khiến người ta dễ liên tưởng: “Vậy… để anh xem thử không đơn thuần đến mức nào?” +

Mặt An Hiến lập tức đỏ bừng. Đúng như Hoắc Trầm Uyên mong đợi, trong đầu cậu bất giác nảy ra những hình ảnh mơ hồ đầy ám muội. +

“Được rồi, không trêu em nữa.” Hoắc Trầm Uyên biết điểm dừng, lấy lại tập tài liệu trên tay An Hiến, nắm tay cậu dẫn về phòng nghỉ: “Chạy bên ngoài cả ngày rồi, giờ chắc mệt, đi nghỉ thôi.” +

An Hiến lặng lẽ theo hắn về phòng. +

Vừa bước vào cửa, An Hiến đột nhiên tiến lên một bước, chủ động hôn Hoắc Trầm Uyên. +

Đôi môi mềm mại của cậu áp lên môi hắn, tiếp nối những lời trêu chọc lúc nãy trong thư phòng. +

Nụ hôn ban đầu còn ngây ngô, dưới sự dẫn dắt của Hoắc Trầm Uyên dần trở nên nóng bỏng. +

Đôi mắt đen của Hoắc Trầm Uyên sáng rực, ánh nhìn như ngọn lửa muốn nuốt chửng người trước mặt. Hắn vòng tay ôm lấy eo An Hiến, ngón tay cái khẽ vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cậu. +

“Hiến Hiến đang làm gì vậy?” +

An Hiến khẽ thở dốc. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, trong mắt cậu ánh lên chút ánh nước, hỏi ngược lại: “Anh không muốn hôn sao?” +

Những lời Hoắc Trầm Uyên nói trong thư phòng vừa rồi, chẳng phải là muốn hôn cậu sao? +

Bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt hơn. +

Hơi ấm nơi lòng bàn tay xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, nóng rực trên da. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ cười bên tai cậu: “Ồ?” +

“Hiến Hiến muốn hôn à?” +

“Em không phải…” +

Lời giải thích còn chưa kịp nói xong đã bị chặn lại. +

Hoắc Trầm Uyên cúi xuống hôn cậu. +

An Hiến giống như một loại mê dược khiến Hoắc Trầm Uyên cam tâm chìm đắm, luôn có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng sâu kín nhất trong hắn. +

Ở một góc độ nào đó, An Hiến quả thật không hề đơn thuần, vì cậu mang theo thứ cám dỗ mà Hoắc Trầm Uyên không cách nào từ chối. +

An Hiến được Hoắc Trầm Uyên bế lên. +

Tấm nệm mềm mại khẽ cọ vào tấm lưng trắng mịn của cậu. +

Hoắc Trầm Uyên ghé bên tai An Hiến nói rất nhiều lời dịu dàng, dỗ dành không lặp lại câu nào. +

An Hiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Trầm Uyên, có lúc chủ động bày tỏ mong muốn, có lúc khi không chịu nổi lại đẩy hắn ra, khóc nức nở nói hắn bắt nạt mình. +

Mỗi lần như vậy, Hoắc Trầm Uyên lại ôm cậu vào lòng, dịu dàng hơn nữa mà dỗ dành khiến An Hiến trong khoảnh khắc cực hạn của khoái cảm chỉ biết thuận theo. +

Đến giờ cơm tối, quản gia Vu đã dọn xong bữa ăn, đứng dưới lầu chờ. +

Khi thấy Hoắc Trầm Uyên bế ngang An Hiến xuống, ông lập tức bảo người chuẩn bị một tấm đệm mềm cho cậu. +

Nhưng An Hiến không cần đến, vì suốt bữa ăn Hoắc Trầm Uyên vẫn ôm cậu trong lòng. +

Thân hình mảnh khảnh của An Hiến được ôm trọn trong vòng tay hắn, gần như cả buổi chỉ híp mắt tận hưởng việc được đút ăn. +

“Em muốn ăn cá.” An Hiến muốn gì đều để Hoắc Trầm Uyên phục vụ. +

Quản gia Vu đứng bên cạnh cẩn thận gỡ xương cá rồi đưa cho Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên nói với ông: “Ngày mai liên hệ Vân gia.” +

Quản gia Vu hiểu ý: “Vâng.” +

. +

Vân gia. +

Tiêu Lăng bị một đám trưởng bối vây quanh quan sát, sợ đến run bần bật, đến cả một sợi tóc dựng trên đầu cũng không dám lay động. +

“Chú ơi, cháu… cháu không phạm pháp gì chứ?” Y lén lút kéo kéo vạt áo Vân Liệt. +

Vân Liệt ho khan một tiếng: “Không sao đâu, chỉ là muốn hỏi cháu vài chuyện thôi.” +

“À… à.” Tiêu Lăng lập tức ngồi ngay ngắn. +

Bình thường y tiếp xúc nhiều với Vân Liệt, còn những người khác trong Vân gia thì khá xa lạ. Bây giờ đột nhiên phải đối diện với nhiều trưởng bối như vậy, nói không căng thẳng là nói dối. +

Bề ngoài trông vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang gào thét: Cứu tôi với! +

Không phải người Vân gia đáng sợ, mà là khí chất đại lão tự nhiên toát ra từ họ. Một đứa tôm tép như y bị cả một đám đại lão vây quanh nhìn chằm chằm thế này, không hoảng mới là lạ. +

Một vị trưởng bối Vân gia lên tiếng: “Bác nghe nói gần đây ba cháu đang xử lý một dự án khá khó, tiến triển không được suôn sẻ?” +

Tiêu Lăng cứng đờ gật đầu: “Vâng. Dạo này ba cháu đi sớm về khuya, đi tiếp khách uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày.” +

Vị trưởng bối kia lấy điện thoại ra: “Alo, là tôi đây. Báo cáo cho tôi tình hình dự án của Tiêu Thiên Cao…” +

Vài phút sau, Tiêu Lăng nhận được cuộc gọi từ cha mình. +

“Này con trai, chỉ cần không phạm pháp, không làm tổn hại đến mẹ con và chính con, Vân gia bảo con làm gì thì cứ làm.” +

Tiêu Lăng ngơ ngác. “Vâng…” +

Y cất điện thoại đi, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học. +

Các trưởng bối Vân gia cười hiền hòa. “Chúng ta không làm chuyện phạm pháp, cũng không làm hại cháu hay gia đình cháu đâu, đừng căng thẳng.” +

Tiêu Lăng kinh hãi trong lòng: Trời ơi, còn đọc được suy nghĩ nữa à?! +

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cổ họng Tiêu Lăng khô rát. +

Các trưởng bối Vân gia hỏi y về sinh hoạt thường ngày của học sinh cấp ba bây giờ, đa số thích gì và làm gì. +

Không phải Vân gia không có học sinh cấp ba. Chỉ là hai hậu bối đúng tuổi cấp ba trong nhà đều đã được tuyển thẳng vào đại học, đời sống học đường khác hẳn với kiểu học sinh bình thường như y. Gần đây họ còn ra nước ngoài tham gia thi quốc tế, không có ở nhà. +

Cuối cùng, Tiêu Lăng nhận được một nhiệm vụ trọng đại từ các trưởng bối Vân gia: Ở trường phải bảo vệ tốt cho An Hiến, nếu gặp bất cứ khó khăn nào có thể yêu cầu trợ giúp trong nhóm gia tộc của Vân gia. +

Tiêu Lăng ngây ngô cười. +

Chuyện này khác gì nhặt được “bàn tay vàng” đâu. +

Hê hê… hê hê hê. +

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” +

. +

Bên phía An Hiến, sau khi ăn tối xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. +

Cậu đang làm bài luyện tập mỗi ngày mà cô Dung sắp xếp cho mình. +

Hoắc Trầm Uyên ngồi bên cạnh, khi An Hiến bí ý tưởng thì gợi mở, giúp cậu đẩy nhanh quá trình giải bài. +

An Hiến cầm bút điện tử viết trên máy tính bảng, còn Hoắc Trầm Uyên tiếp tục xem laptop, xử lý công việc của mình. +

Tiếng bút điện tử lướt trên màn hình, tiếng ngón tay gõ nhẹ bàn phím. Mỗi người giữ nhịp điệu riêng, nhưng lại hòa hợp đến lạ. +

Giải xong bài, An Hiến quay sang nhìn Hoắc Trầm Uyên đang chăm chú duyệt tài liệu công việc. +

Quản gia Vu từng nói, vào đúng ngày trưởng thành, Hoắc Trầm Uyên đã tiếp quản cả tập đoàn Hoắc thị khổng lồ. Trong vòng năm năm, hắn đưa tập đoàn đang bên bờ sụp đổ vươn lên đỉnh cao thương trường tưởng như không thể chạm tới, trở thành huyền thoại được người đi trước ca ngợi, người đi sau không thể vượt qua. +

Điều An Hiến nghĩ là, nếu khi ấy Hoắc gia không rơi vào hỗn loạn thì ở độ tuổi này, Hoắc Trầm Uyên có phải đã đi một con đường khác không, ví dụ như trở thành một nhà thiên văn học cấp quốc gia? +

Hoắc Trầm Uyên nhận ra cậu đang lén nhìn mình, hai người đối mắt. +

“Đang nghĩ gì vậy? Sao nhìn anh với vẻ mặt thương xót thế?” +

Hắn giơ tay xoa xoa sau gáy An Hiến, giống như vuốt mèo. +

An Hiến nghiêng người lại gần hắn, nói khẽ: “Em thấy anh làm việc vất vả.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)