Skip to main content

🍰Chương 38: Ôm một cái

dathaiPiter

Cả buổi chiều, An Hiến đều ở trong phòng của cha mẹ. +

Bữa tối do mấy anh chị em trong nhà cùng nhau vào bếp chuẩn bị, cả gia đình tụ họp ăn uống rộn ràng ngoài sân. +

“Anh họ ơi, ôm một cái.” +

Vân Nhuyễn ở giữa đám người liếc một cái đã tìm đúng An Hiến, đôi chân nhỏ xíu loạng choạng bước về phía cậu. +

An Hiến lo con bé có thể ngã bất cứ lúc nào, vội đặt đồ trong tay xuống, ngồi xổm xuống đón lấy: “Trên tay cầm gì thế?” +

Nhuyễn Nhuyễn nắm chặt viên kẹo Tiêu Thư Hành vừa cho, đưa cho An Hiến một viên, lắp bắp nói: “… Kẹo… ăn…” +

An Hiến một tay bế bé, nhận lấy viên kẹo, dịu giọng nói: “Dì Lục bảo hôm nay em ăn nhiều kẹo rồi, không được ăn thêm nữa.” +

Nhuyễn Nhuyễn chu môi, trông như sắp khóc. +

An Hiến cuống lên dỗ dành: “Em… em đừng khóc…” +

Hoắc Trầm Uyên bước tới, vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ, xé viên kẹo trên tay An Hiến ra, đưa lại cho Nhuyễn Nhuyễn để dỗ: “Nào.” +

An Hiến khẽ kêu lên: “Sao anh lại cho con bé ăn?” +

Hoắc Trầm Uyên đáp: “Nhả ra là được.” +

Hả? +

An Hiến còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoắc Trầm Uyên đã dùng một ly sữa dụ Nhuyễn Nhuyễn nhả viên kẹo ra. +

Không chỉ An Hiến, ngay cả dì Lục đứng bên cạnh nhìn thấy cũng học theo. +

Thì ra còn có cách này! +

Hoắc Trầm Uyên bọc viên kẹo trong khăn giấy, ném vào thùng rác rồi hỏi: “Còn muốn ăn nữa không?” +

Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu: “… Bụng… no rồi…” +

An Hiến bật cười, nói với Hoắc Trầm Uyên: “Vẫn là anh có cách.” +

Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu: “Ừ, dỗ trẻ con cũng không ít lần.” +

An Hiến đỏ mặt. +

Vân Khiếu từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát Hoắc Trầm Uyên. +

Quả thật, Hoắc Trầm Uyên ở trước mặt An Hiến hoàn toàn khác với con người mà họ vẫn biết. +

Điểm này đúng là truyền thống của Hoắc gia. +

Hồi trẻ, Hoắc Phi Ưng cũng từng cưng chiều Hoắc Đông Anh như vậy. +

Vừa nghĩ đến Hoắc Đông Anh, điện thoại Vân Khiếu nhận được tin nhắn từ bà. +

Từ sau khi cuộc chiến thương trường giữa hai nhà Hoắc – Vân kết thúc, hai người không còn liên lạc. +

Hoắc Đông Anh: Có chuyện này vẫn nên nói với ông. A Uyên đã điều tra ra tai nạn xe năm đó của Hiến Hiến không phải là ngoài ý muốn, manh mối lần theo đến Vân gia thì bị cắt đứt. +

Vân Khiếu đột ngột đứng bật dậy. +

Năm đó ông cũng từng điều tra chuyện này, nhưng mọi chứng cứ đều chỉ về một vụ tai nạn bình thường, không phải do người làm. +

Hoắc Đông Anh: Hiến Hiến quay về Vân gia có thể sẽ dụ được kẻ đó lộ diện. Ông tự liệu mà làm. +

Ngón tay Vân Khiếu khẽ run: Chúng tôi sẽ bảo vệ Hiến Hiến. +

“Ông nội.” +

Đám con cháu gọi ông. +

Vân Khiếu thu điện thoại lại, được con cháu dìu, chống gậy đi về phía bàn ăn. +

Ông hiểu rõ lũ trẻ này, không ai trong số chúng có thể là hung thủ. +

Nhưng ông cũng không vì tình cảm riêng mà từ bỏ điều tra. Năm đó sau khi gia đình Ngọc Thần gặp chuyện, ông đã đích thân cho người điều tra từng người trong nhà. +

Kết quả không khiến ông thất vọng, bọn trẻ đều trong sạch. +

Giờ Hoắc gia lại tra được manh mối ở Vân gia… +

“Ông ngoại, ông ngồi đi.” +

Vân Liệt vừa cắn miếng trái cây to tướng, trên mặt còn dán đầy những mảnh giấy dài, rõ ràng là thua trò chơi thê thảm. +

Vân Khiếu nhìn quanh không thấy Vân Nhiêu và chồng cô là Tiêu Thư Hành, bèn hỏi: “Ba mẹ cháu đâu?” +

Vân Liệt ngậm miếng trái cây, cắn thêm một miếng: “Cháu không rõ nữa, chắc sắp về rồi.” +

Vừa dứt lời, hai người đã bước vào. +

Chỉ là sắc mặt Vân Nhiêu không được tốt, trông có vẻ đang rất tức giận. +

Ông còn chưa kịp hỏi thì nhìn thấy người phụ nữ đi phía sau họ: Tiêu Nhung, em gái của Tiêu Thư Hành. +

Trước kia khi Vân Ngọc Thần còn sống, Tiêu Nhung thường cùng Tiêu Thư Hành sang đây chơi. +

Vân Khiếu không quá thích cô gái này, nhưng nghĩ cô là người bên gia đình con rể nên cũng không nói gì. +

Tiêu Nhung lên tiếng: “Ngài Vân, lâu rồi không gặp. Cháu vừa về nước, nghe nói anh trai đến Vân gia dự tiệc nên qua tìm anh ấy.” +

Vân Khiếu cảm thấy những lời vừa rồi nghe có gì đó không ổn, bèn hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” +

Tiêu Nhung cúi đầu nhìn mũi giày, nhỏ giọng đáp: “Không có gì, cháu ly hôn với chồng rồi.” +

Vân Nhiêu nói thêm: “Cho nên cô ta về nước tìm anh trai, muốn ở nhờ nhà chúng con một thời gian.” +

Vân Khiếu hiểu ngay. Vân Nhiêu rõ ràng không muốn cô em chồng này ở lại trong nhà. +

Tiêu Nhung cúi đầu, trông như đang chịu ấm ức lớn lắm. +

Nhưng thực ra, cô ta vừa liếc Vân Nhiêu một ánh mắt đầy khiêu khích. +

Vân Nhiêu tức đến suýt ngất. Cô không hiền lành như Hoa Ý, thẳng thắn nói: “Dù thế nào cô ta cũng không thể ở trong nhà.” +

“Tiêu Thư Hành, anh nghe cho rõ. Em không phải người keo kiệt, nhưng cô ta tâm địa không trong sáng, em tuyệt đối không dung túng. Biệt thự đã chuẩn bị sẵn cho cô ta rồi, thích thì qua đó mà ở.” +

“Ông nội?” An Hiến không biết chuyện, bước tới gọi ông vào ăn cơm. +

Thấy dì út Vân Nhiêu vốn dịu dàng nay tức giận bừng bừng, lại thấy xuất hiện một gương mặt lạ, cậu dùng ánh mắt hỏi Vân Liệt có chuyện gì. +

Vân Liệt đơn giản giới thiệu: “Đây là em gái của ba anh, Tiêu Nhung. Cô ta ly hôn rồi về nước nương nhờ ba anh. Mẹ anh đã chuẩn bị biệt thự cho cô ta, nhưng cô ta nhất quyết muốn ở nhà anh trai.” +

An Hiến không rành xử lý những mối quan hệ phức tạp thế này. Huống hồ cậu mới về Vân gia, chưa hiểu rõ tình hình nên cũng không tiện phát biểu ý kiến. +

Chỉ nhẹ nhàng nói: “Cũng muộn rồi, hay mọi người ngồi xuống ăn cơm trước đã. Bình tĩnh lại rồi hẵng bàn tiếp?” +

Vân Nhiêu nghe vậy thì dịu lại: “Nghe Hiến Hiến.” +

Cô không muốn chuyện của Tiêu Nhung làm ảnh hưởng tâm trạng tốt của cháu trai. +

Tiêu Nhung thấy Vân Nhiêu dễ dàng nhượng bộ như vậy thì ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc. +

Nhưng cô ta chỉ nhìn thấy bóng lưng An Hiến, không thấy rõ mặt. +

Cô ta hỏi anh trai: “Nó là ai vậy?” +

Tiêu Thư Hành đáp: “Con trai của Vân Ngọc Thần. Hôm nay vừa về Vân gia nhận thân.” +

Đồng tử Tiêu Nhung co rút lại, cô ta nắm chặt tay áo anh trai: “Anh nói cái gì?” +

Tiêu Thư Hành liếc nhìn nhóm người Vân Nhiêu đang đi xa, ánh mắt mang ý cảnh cáo nhìn em gái: “Đừng có làm chuyện thừa thãi.” +

Tiêu Nhung buông tay, ánh mắt vẫn dõi chặt về phía An Hiến. +

An Hiến đã ngồi xuống, trong lòng lại có thêm cô bé Nhuyễn Nhuyễn. +

Nhuyễn Nhuyễn rất thích được cậu bế, điều này khiến An Hiến nghĩ mãi không hiểu vì sao. +

Vân Khiếu trêu cháu gái: “Nhuyễn Nhuyễn à, cháu ôm Hiến Hiến như vậy thì anh không ăn cơm được đâu.” +

Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn ông nội hiền từ rồi nhìn sang Hoắc Trầm Uyên ngồi bên cạnh An Hiến, giơ tay nhỏ chỉ về phía hắn, líu ríu: “Uy… Hiến… anh…” +

Ý là có Hoắc Trầm Uyên đút cho An Hiến, nên không sợ cậu không ăn được. +

Vân Khiếu bật cười, nói với An Hiến: “Nếu mỏi tay thì đưa cho dì Lục bế giúp.” +

Nhuyễn Nhuyễn ở tuổi này đã hiểu được lời người lớn. Nghe vậy thì quay người ôm chặt lấy An Hiến khiến cả bàn cười ầm lên. +

Vân Liệt trêu con bé: “Nhuyễn Nhuyễn, sao em thích được anh họ Hiến ôm thế?” +

Giọng Nhuyễn Nhuyễn mềm mại, phát âm rõ ràng: “Thơm thơm.” +

Ý là trên người An Hiến có mùi thơm. +

Vân Liệt ghé sát lại ngửi thử. Xung quanh tuy đầy mùi thức ăn và hương hoa cỏ trong sân hòa lẫn, nhưng nếu tinh ý vẫn có thể nhận ra trên người An Hiến có một mùi hương thanh mát, dễ chịu. +

Không giống mùi sữa tắm hay tinh dầu, mà giống như hương thơm tự nhiên của cơ thể. +

Một bàn tay chặn Vân Liệt lại. +

Cậu ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt tối sầm, đầy cảnh cáo của Hoắc Trầm Uyên. +

Cũng không thể trách Hoắc Trầm Uyên, vì Vân Liệt càng lúc càng ghé sát, rõ ràng đã vượt quá giới hạn. +

Ngay cả Nhuyễn Nhuyễn đang được bế cũng cùng Hoắc Trầm Uyên đẩy cậu ta ra. +

Một lớn một nhỏ đều tỏ vẻ ghét bỏ. +

“….” Vân Liệt tổn thương sâu sắc. +

Họ Hoắc đẩy cậu ta ra thì còn đỡ, sao ngay cả Nhuyễn Nhuyễn đáng yêu của cậu ta cũng đối xử với cậu ta như vậy! +

“Ôm một cái.” +

Nhuyễn Nhuyễn lại đòi bế. +

An Hiến rất thích cảm giác cục bông nhỏ bé này ỷ lại mình, khẽ cười dỗ dành: “Được, ôm Nhuyễn Nhuyễn một cái.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)