🍰Chương 39: Nhà mẹ đẻ

Bữa tối kết thúc. +
Vân Nhiêu buông lời gay gắt: “Tiêu Thư Hành, nếu anh thương cô ta thì anh sang đó ở cùng cô ta luôn đi!” +
Tiêu Thư Hành im lặng, không nói thêm lời nào. +
Vân Liệt không hiểu vì sao cô ta nhất quyết phải ở chung với gia đình ba người nhà họ, trong khi biệt thự thì tốt như vậy. Cậu ta còn muốn qua đó ở vài hôm mà mẹ còn không cho. +
“Cô út, biệt thự mẹ tôi chuẩn bị đẹp lắm đó, người bình thường còn không được vào ở. Tôi muốn sang đó ở mấy ngày mà mẹ còn không cho.” +
Mấy đứa nhỏ Vân gia nghe vậy thì tò mò hỏi: “Anh Liệt, thật sự tốt vậy sao? Sau này tụi em có được sang đó ở không?” +
Vân Liệt chỉ sang phía Vân Nhiêu, nháy mắt: “Cái đó phải hỏi dì các em. Biệt thự đó là của dì mà.” +
Đám trẻ lanh lợi liền đồng loạt gọi “dì ơi”. +
Vân Nhiêu nghe mà bật cười: “Đương nhiên là được. Nếu vị Tiêu tiểu thư đây không thích ở bên đó, ngày mai cô có thể đưa các con qua ở luôn.” +
Cô chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt khi đối diện Tiêu Nhung, còn bình thường vẫn rất dễ nói chuyện. +
Tiêu Nhung nghiến răng: “Ai nói tôi không ở!” +
Vân Nhiêu không muốn vì chuyện của Tiêu Nhung mà làm hỏng bầu không khí tốt đẹp hôm nay nên không tiếp tục đôi co nữa. Cô nói với Vân Liệt: “Liệt nhi, con đưa cô ta qua đó đi.” +
Rồi quay sang giải thích nhẹ nhàng với đám trẻ: “Chị Tiêu muốn ở đó nên các con phải đợi thêm một thời gian dì mới sắp xếp được nhé.” +
Đám trẻ Vân gia hiểu chuyện, đồng thanh đáp: “Tụi con nghe dì.” +
Vân Nhiêu mỉm cười: “Ngoan lắm.” +
“Thôi, đi chơi đi.” +
An Hiến đứng bên cạnh quan sát, trong lòng có chút nghi hoặc về sự thay đổi trong tính cách của Vân Nhiêu. +
Hoắc Trầm Uyên khẽ giải thích: “Theo tư liệu, trước đây dì của em thích mặc những màu sắc rực rỡ. Sau khi mẹ em qua đời, bà ấy mới đổi phong cách.” +
An Hiến nhìn Vân Nhiêu trong bộ trang phục nhã nhặn, trang điểm nhẹ nhàng, nghĩ rằng mấy năm nay bà hẳn đã rất nhớ mẹ mình. +
Vân Nhiêu bước tới, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút áy náy: “Làm Hiến Hiến phải chê cười rồi. Hôm nay vốn là ngày vui con trở về nhận thân, lại xảy ra chuyện như vậy.” +
An Hiến lắc đầu: “Dì út, không sao đâu. Hôm nay con rất vui.” +
Vân Nhiêu mỉm cười: “Con cười lên rất giống mẹ con.” +
“Dì út, dì có thể kể cho con nghe về mẹ được không?” +
“Đương nhiên là được.” +
Hai người tìm chỗ ngồi xuống. +
Hoắc Trầm Uyên và Tiêu Thư Hành cũng đi theo. +
Mỗi người ngồi một bên, bầu bạn bên cạnh An Hiến và Vân Nhiêu. +
Tình cảm giữa Vân Nhiêu và Hoa Ý rất tốt, thân thiết như chị em ruột. Bà có thể nhớ rõ mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến Hoa Ý. +
“Hoa Ý là người phụ nữ dịu dàng nhất mà dì từng gặp, cũng là người học rộng hiểu nhiều nhất…” +
Khi nhắc đến Hoa Ý, ánh mắt Vân Nhiêu sáng lên, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, cả người cũng thả lỏng hẳn. +
Chỉ cần nghe những lời đầu tiên ấy thôi, An Hiến cũng đã biết mẹ mình là người tốt đến nhường nào. +
Nghe Vân Nhiêu kể lại chuyện xưa, mấy anh em khác của Vân gia cũng lục tục kéo đến, bổ sung thêm vài kỷ niệm mà bà chưa kể hết. +
Đám trẻ thấy cha mẹ ngồi lại với nhau thì cũng tò mò chạy theo. +
Chẳng mấy chốc mọi người đã quây quần ngồi thành một vòng. +
Cảnh tượng cả gia đình cùng nhau hồi tưởng khiến Vân Khiếu nhớ đến người vợ quá cố. +
Ngày trước khi bà còn sống, trong nhà cũng náo nhiệt ấm áp như thế này. +
Từ xa, An Hiến nhìn thấy ông nội ngồi một mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn. +
Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu: “Qua đó xem ông đi.” +
An Hiến gật đầu: “Vậy em qua trước.” +
Hoắc Trầm Uyên buông tay: “Đi đi.” +
Vân Khiếu đang nhớ về người vợ đã khuất, khóe mắt có chút ươn ướt. +
“Ông nội.” +
Vân Khiếu lặng lẽ lau nước mắt, nhìn An Hiến đang bước tới, mỉm cười hỏi: “Cháu ngoan, sao vậy?” +
An Hiến ngồi xuống bên cạnh: “Cháu qua ngồi với ông.” +
Vân Khiếu được an ủi, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của An Hiến. +
An Hiến nhìn lên vầng trăng treo cao trên bầu trời, khẽ hỏi: “Ông nội, ông đang nhớ bà nội phải không?” +
“Ừ.” Giọng Vân Khiếu hơi khàn lại: “Ông nhớ bà ấy lắm.” +
“Nếu tối nay bà nội còn ở đây, chắc chắn bà sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa rồi kể rất nhiều chuyện thú vị ngày xưa.” +
An Hiến chỉ từng thấy bà qua ảnh chụp, không biết nhiều về bà. Thấy ông nội nhớ nhung như vậy, cậu nhẹ giọng hỏi: “Ông có thể kể cho con nghe về bà không?” +
“Được chứ!” Ông cụ lập tức phấn chấn hẳn lên. +
Hai ông cháu ngồi dưới tán cây trò chuyện. Những người khác đều không đến quấy rầy. +
Người Vân gia đều biết, ngoài bà nội ra thì người nhớ gia đình ba người An Hiến nhất chính là ông cụ. +
Giờ An Hiến bình an trở về nhận thân, không ai vui hơn ông. Vì thế lúc này chẳng ai muốn làm phiền hai ông cháu. +
Ở bên kia, Hoắc Trầm Uyên cầm con thú bông Nhuyễn Nhuyễn vừa ôm tới đưa cho hắn, chậm rãi hỏi: “Nghe nói người đầu tiên phát hiện cha mẹ Hiến Hiến gặp chuyện hôm đó là ông?” +
Động tác trong tay Tiêu Thư Hành khựng lại, thần sắc trở nên trầm xuống: “Đúng vậy. Khi đó tôi đang phụ trách một công trình, đi đến công trường vừa khéo phải qua con đường đó.” +
“Thì ra là vậy.” +
Tiêu Thư Hành nói tiếp: “Vân Nhiêu rất quan tâm chị cả. Sau chuyện đó, cô ấy đã rất lâu không thể bước ra khỏi nỗi đau.” +
“Nghe nói ông còn cố ý xin nghỉ, đưa bà ấy ra nước ngoài giải sầu.” +
Tiêu Thư Hành nhìn về phía Vân Nhiêu đang cười nói bên kia, khẽ đáp: “Ừ.” +
Hoắc Trầm Uyên không hỏi thêm, kết thúc đề tài. +
Hắn đứng dậy, đi về phía An Hiến. +
An Hiến vừa nghe ông nội kể xong chuyện về bà, thấy Hoắc Trầm Uyên đến thì đứng dậy bước tới. +
Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu: “Tay lạnh hết rồi.” +
An Hiến kéo hắn cùng ngồi xuống dưới tán cây. +
Vân Khiếu hiểu ý, chống gậy đứng lên: “Hai đứa nói chuyện đi, ông qua xem mấy đứa cháu.” +
An Hiến lễ phép: “Ông đi cẩn thận.” +
Hoắc Trầm Uyên kéo An Hiến ngồi xuống, hỏi lúc nãy hai ông cháu nói chuyện gì. +
“Ông kể cho em nghe chuyện của bà nội.” +
Rồi cậu nói tiếp: “Em thấy anh và dượng cũng nói khá nhiều.” +
Hoắc Trầm Uyên chỉnh lại: “Không nhiều, chỉ vài câu thôi.” +
An Hiến không hỏi cụ thể họ nói gì. Trong suy nghĩ của cậu, chắc Hoắc Trầm Uyên chỉ bàn chuyện công việc. Dù sao Tiêu Thư Hành và Hoắc Trầm Uyên đều là người chú tâm sự nghiệp, hẳn cũng không nói chuyện khác. +
An Hiến tựa đầu lên vai Hoắc Trầm Uyên, cùng hắn ngắm vầng trăng tròn sáng vằng vặc trên trời. +
“Hôm nay em vui lắm.” +
“Vui đến mức nào?” +
“Ừm…” An Hiến nghĩ một chút: “Là kiểu tâm trạng như thể vươn tay ra là có thể hái được mặt trăng vậy.” +
Hoắc Trầm Uyên hiểu ý cậu, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc: “Em cũng có nhà mẹ đẻ để dựa vào rồi.” +
An Hiến ngẩng lên nhìn nghiêng gương mặt hắn: “Sau này nếu anh bắt nạt em, em sẽ chạy về đây trốn.” +
Hoắc Trầm Uyên nhướng mày: “Nhanh vậy đã lật bài rồi à?” +
An Hiến cười: “Ừ!” +
“Hiến Hiến muốn nói gì nữa?” +
“Sau này nếu em chạy về Vân gia, anh nhất định phải đuổi theo.” +
“Ừ?” +
“Vì em không phải thật sự giận.” +
“Nếu anh không đuổi theo thì sao?” +
“Thì em chờ một chút.” An Hiến suy nghĩ rồi nói: “Tối đa là ba ngày.” +
Hoắc Trầm Uyên ôm cậu chặt hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: “Được, anh nhất định sẽ đuổi theo.” +
“Đuổi theo rồi đưa Hiến Hiến về.” +
An Hiến rúc sâu hơn vào lòng hắn: “Anh nói rồi đó.” +
Hoắc Trầm Uyên đáp khẽ: “Ừm.” +



Mừng cho em bé ghê \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘