Skip to main content

🍰Chương 42: Ngoan quá

dathaiPiter

Lưng An Hiến thẳng tắp, hàng mi cong khẽ run. +

Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, có chút chột dạ nhìn chiếc áo sơ mi trong tay Hoắc Trầm Uyên, giọng nhẹ và thấp: “Vâng.” +

Sau lưng dán vào ngực Hoắc Trầm Uyên rất nóng, An Hiến mím môi: “Anh ấy… đưa nhầm rồi.” +

“Đưa nhầm?” Hoắc Trầm Uyên xem lại kích cỡ chiếc áo rồi mở toàn bộ ra. +

Dưới ánh nhìn chăm chú của An Hiến, chiếc áo sơ mi được làm tinh xảo, chất liệu hoàn mỹ ấy hiện ra trọn vẹn trước mắt hai người. +

Mỏng như cánh ve. +

Không biết có phải do sở thích cá nhân của nhà thiết kế hay không, phần vạt áo còn có viền ren uốn lượn. +

Một bên còn đính hai sợi xích bạc nhỏ, nối chéo sang bên kia, toàn bộ dây xích treo xiên phía dưới áo. Phần dưới cùng còn có thiết kế đính vài chiếc chuông bạc nhỏ, chỉ cần cử động là phát ra tiếng leng keng. +

Đuôi mắt Hoắc Trầm Uyên khẽ nhướng, ánh nhìn lưu chuyển mang theo ý vị mê hoặc. +

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt chiếc áo, giọng hơi khàn: “Là kích cỡ của anh, không giống đưa nhầm.” +

An Hiến cúi đầu thấp hơn, thẳng thắn: “…… Em nói dối, không đưa nhầm.” +

Hoắc Trầm Uyên: “Ừm… cũng là đồ tốt.” +

Nghe hắn nói vậy, An Hiến quay đầu hỏi: “Anh… biết cái này à?” +

Hoắc Trầm Uyên mà cũng biết thứ này?! +

“Biết.” Hoắc Trầm Uyên cúi mắt nhìn gương mặt ửng đỏ, đôi mắt trong veo đầy tò mò của An Hiến, cong môi nói hai chữ: “Từng xem.” +

Từng xem? +

“Từng xem”… nghĩa là gì? +

Trong lòng An Hiến dấy lên đủ loại suy đoán, tim đập dồn dập. +

Có phải là như cậu nghĩ không? +

Hoắc Trầm Uyên đã sớm muốn thử phong cách này? +

Cằm đột nhiên bị nhẹ nhàng nâng lên, An Hiến vừa ngẩng mắt đã bị ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Trầm Uyên hút chặt, không thể né tránh. +

“Hoắc Trầm Uyên…” +

“Hiến Hiến mặc vào được không?” +

“Cái… cái gì?” +

An Hiến định nói, đây không phải kích cỡ của em, mà là của anh. +

Nhưng nghĩ đến trước đây Hoắc Trầm Uyên từng bắt cậu mặc đồ của hắn, An Hiến chợt hiểu ra. +

Dù chiếc áo này là kích cỡ của ai, Hoắc Trầm Uyên cũng muốn cậu mặc. +

“Em không mặc…” +

Quá xấu hổ. +

An Hiến có thể chấp nhận áo sơ mi, nhưng kiểu này… kiểu này… +

Khác gì không mặc đâu? +

“Hiến Hiến.” +

Giọng Hoắc Trầm Uyên dịu dàng gọi, tim An Hiến mềm đi một chút. +

“Hiến Hiến mặc sẽ đẹp.” +

Lời dỗ dành của Hoắc Trầm Uyên lại khiến tim cậu mềm thêm một chút. +

“Hiến Hiến?” +

Hoắc Trầm Uyên cúi đầu hôn nhẹ khiến đầu óc An Hiến choáng váng. +

“… Được rồi.” An Hiến đồng ý. +

Đôi mắt ươn ướt của cậu nhìn chiếc áo trong tay Hoắc Trầm Uyên, cố kéo dài thêm chút thời gian. Vì quá ngượng, cậu nói lắp: “… Em… em đi tắm trước.” +

“Ừ.” +

Hoắc Trầm Uyên đồng ý, cúi người bế ngang cậu lên, ôm vào phòng tắm. +

Trong lòng An Hiến ôm chiếc áo khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, nhịp tim tăng cao không ngừng. +

Chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa sẽ mặc nó, cậu đã đỏ mặt, căng thẳng. +

“Em tự tắm, anh ra ngoài đi.” Giọng An Hiến rất nhỏ, mắt cũng không dám nhìn Hoắc Trầm Uyên. +

Ánh mắt lúc này của Hoắc Trầm Uyên quá lộ liễu, chỉ cần chạm vào là cậu cảm thấy cả người như bị thiêu đốt. +

Người kia vẫn đứng yên, An Hiến đưa tay đẩy hắn ra ngoài, còn khóa trái cửa. +

“Ha ~~” +

An Hiến thở phào nhẹ nhõm. +

Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước mờ do Hoắc Trầm Uyên vừa tắm xong để lại, cả không gian phủ một lớp sương mỏng. +

An Hiến đưa mu bàn tay chạm vào khuôn mặt nóng lên của mình, đi treo chiếc áo lên rồi mới đứng dưới vòi sen xả nước. +

Dòng nước ấm tí tách rơi xuống cơ thể, xua tan mệt mỏi cả ngày. +

An Hiến nhớ lại một ngày vui chơi ở Vân gia hôm nay, khóe môi khẽ cong lên, dần dần thả lỏng. +

Cậu thích Vân gia, thích từng người lớn và người trẻ trong gia đình ấy. +

Ông nội hiền hậu, bác trai bác gái đối xử với cậu rất tốt, anh chị em đều quý mến cậu. +

Cậu thích bầu không khí của Vân gia. +

An Hiến xoa bọt lên người, lớp bọt mềm mịn lưu lại trên làn da mịn màng một lúc rồi được nước ấm rửa trôi. +

Nước từ vòi sen tắt dần, dòng nước trên nền gạch cũng ít đi. +

An Hiến lau khô người, đi mặc quần áo. +

Hơi nước trên gương quá dày, không nhìn rõ mặt. +

An Hiến giơ tay lau đi. +

Lại một lần nữa ngẩng mắt nhìn vào gương, gương mặt tinh xảo của An Hiến lập tức đỏ bừng hai má, dần lan ra khắp khuôn mặt, đôi tai càng đỏ đến như muốn rỉ máu. +

Hoắc Trầm Uyên ngồi bên ngoài chờ người ra, trong tay cầm một quyển sách nhưng không đọc nổi một chữ nào. +

Trong đầu hắn toàn là hình ảnh An Hiến đỏ mặt bước vào phòng tắm lúc nãy. +

Có phải làm khó Hiến Hiến quá không? +

Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, khi cửa phòng tắm mở ra một khe thì lập tức tan biến. +

Hai tay An Hiến che trước người, mỗi tay giữ một bên vạt áo, đè lại mấy chiếc chuông bạc nhỏ chỉ cần cử động là leng keng, đầu hơi cúi xuống, bước nhanh ra ngoài. +

“… Em xong rồi.” +

Ánh mắt Hoắc Trầm Uyên trở nên sâu hơn, đứng dậy bước tới. +

An Hiến còn đang ngượng, không nghe thấy hắn đáp lại, vừa ngẩng đầu lên, một bóng đen đã phủ xuống. +

Hoắc Trầm Uyên nắm cằm cậu, cúi xuống hôn. +

Hai tay An Hiến bị hắn giữ lại bằng một tay, ép trước ngực. +

Không khí xung quanh dường như bị Hoắc Trầm Uyên chiếm hết, đến cả hô hấp của An Hiến cũng trở nên khó khăn. +

Cậu còn tưởng mình sắp bị hôn đến ngạt thở thì eo bị siết chặt, cả người bị Hoắc Trầm Uyên bế lên. +

Bị bế lên, còn bị hôn. +

Hoắc Trầm Uyên không cho cậu một giây thở. +

“Hiến Hiến đẹp quá.” +

Hắn đặt cậu xuống giường, ánh mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt cậu rồi dần dần nhìn xuống. +

An Hiến cắn môi, ánh mắt đối diện với anh nóng rực, đến mức như phủ sương, không nhìn rõ được gương mặt Hoắc Trầm Uyên. +

Lồng ngực phập phồng dữ dội, hai tay cậu đặt giữa mình và Hoắc Trầm Uyên, hé môi thở: “Em có thể… thay cái khác không?” +

Thay? +

Không có chuyện thay. +

Chỉ có xé nát. +

Ánh mắt An Hiến vô tội, từng cái chớp mắt, từng động tác nhỏ đều như cào nhẹ vào lòng Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên trêu cậu: “Được, nhưng…” +

“… Nhưng… gì?” An Hiến không nhận ra mình đã bị dáng vẻ này của Hoắc Trầm Uyên mê hoặc, bất kể hắn nói gì tiếp theo, cậu cũng sẽ nghe theo. +

Hoắc Trầm Uyên siết eo cậu, kéo sát lại gần mình: “Nhưng, trước đó…” +

Lời nói trần trụi mang theo hơi thở nóng rực quấn bên tai An Hiến, tay cậu đang đặt trước ngực hắn khẽ run. +

Một cảm giác rất kỳ lạ. +

Sự ngượng ngùng xen lẫn mong chờ, thậm chí còn lấn át cả ý nghĩ muốn hắn buông tha mình. +

“Hiến Hiến?” +

Hoắc Trầm Uyên luôn như vậy, rõ ràng biết An Hiến sẽ không từ chối nhưng vẫn hỏi ý cậu. +

An Hiến khẽ gật đầu, xem như đồng ý. +

Vừa gật đầu xong, Hoắc Trầm Uyên đã đè xuống, giải phóng toàn bộ dã tính bị kìm nén. +

“Hiến Hiến ngoan quá.” +

Gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ, lay động tấm rèm mềm mại khiến nó bay thành đủ hình dạng. +

Trong lúc ý thức mơ hồ, An Hiến nhìn thấy vầng trăng tròn sáng ngoài kia cũng như được phủ một lớp lụa mỏng, vừa kín đáo vừa đẹp đẽ. +

Cậu chìm đắm dưới ánh trăng ấy. +

Âm thanh êm tai, khi chậm rãi, khi dồn dập khiến người nghe muốn nghe mãi không thôi. +

Chiếc áo sơ mi cuối cùng vẫn bị xé rách, bên tai An Hiến chỉ còn lại giọng nói trầm thấp, mê hoặc và khàn khàn của Hoắc Trầm Uyên. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)