Skip to main content

🍰Chương 41: Quà

dathaiPiter

Vân Liệt đưa Tiêu Nhung đến quán bar quen thuộc của mình. +

Thấy trạng thái của Tiêu Nhung không ổn, cậu ta định ở lại trông chừng, nhưng lại bị cô ta đuổi đi. +

Không còn cách nào, cậu ta đành nhờ bạn bè để mắt giúp, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. +

“Anh Liệt yên tâm, chỗ em bình thường chẳng có ai gây sự đâu.” +

Vân Liệt liếc nhìn cô bạn nhỏ từng mang danh đi đến đâu gây chuyện đến đó, vẫn dặn thêm một câu: “Tóm lại em chú ý một chút.” +

“Được rồi anh Liệt, anh không ở lại uống với em hai ly à? Lâu lắm rồi anh chưa tới.” +

Vân Liệt nhìn giờ, lúc này ba mẹ chắc cũng đang trên đường về, nói: “Để hôm khác đi, anh còn có việc phải về.” +

Cái “có việc” cậu ta nói chính là phải về sớm để ngăn một trận chiến lớn. +

. +

“Tiêu Thư Hành, anh nói xem, nếu em và em gái anh cùng rơi xuống biển, anh sẽ cứu ai trước?” Vân Nhiêu khoanh tay, ngẩng khuôn mặt hơi giận lên hỏi. +

Tiêu Thư Hành không cần suy nghĩ: “Đương nhiên là em.” +

Vân Nhiêu hừ lạnh: “Sai rồi, trong lòng anh nghĩ là cứu em gái trước.” +

Tiêu Thư Hành bước tới dỗ dành: “Là anh sai, không nên chưa hỏi ý em mà đã đồng ý cho em gái đến ở.” +

Vân Nhiêu hỏi: “Có phải anh thấy em vô lý, chỉ là cho cô ta ở vài đêm, chẳng phải chuyện lớn?” +

Tiêu Thư Hành đặt hai tay lên vai Vân Nhiêu, đỡ cô ngồi xuống, giọng vẫn dịu dàng: “Em không vô lý, chỉ là bị Tiêu Nhung chọc tức thôi.” +

“Ừm… cái gì?” Vân Nhiêu quay lại nhìn: “Anh đã biết rồi, vậy lúc đó sao còn bênh cô ta?” +

Tiêu Thư Hành ngồi xuống, giải thích với vợ: “Em ấy vừa ly hôn, về nước chỉ có anh là người thân có thể dựa vào. Nếu lúc đó không để ý đến cảm xúc của em ấy, em ấy có thể làm ra chuyện quá đáng.” +

Trên đời này không ai hiểu Tiêu Nhung hơn Tiêu Thư Hành. +

Vân Nhiêu biết điều đó. +

Cô ngẫm nghĩ lại lời, thấy cũng có lý. +

Nhưng điều đó không có nghĩa Tiêu Nhung có thể khiêu khích cô! +

Đối tượng kết hôn là do Tiêu Nhung tự chọn, kết hôn hay không cũng là quyết định của cô ta, vậy tại sao giờ không như ý lại bắt Vân Nhiêu phải thông cảm? +

Huống chi, từ trước đến nay cô và Tiêu Nhung vốn không hợp nhau. +

Năm đó nếu không có Hoa Ý, cô đã nhiều lần đánh nhau với Tiêu Nhung rồi. +

“Dù sao anh bảo cô ta đừng chọc em. Tính em không tốt, nếu cô ta còn khiêu khích, em thật sự sẽ ra tay.” +

Nói rồi cô nhìn Tiêu Thư Hành: “Nếu anh còn giúp cô ta, em sẽ mắng luôn cả anh, đánh luôn cả anh.” +

Tiêu Thư Hành cười, giơ tay chỉnh lại tóc mái trên trán cô, đáp: “Được.” +

Vân Nhiêu liếc y: “Đáp nhanh thế.” +

Tiêu Thư Hành cười: “Vậy em hỏi lại lần nữa đi, anh sẽ giả vờ suy nghĩ lâu rồi mới trả lời.” +

Vân Nhiêu đẩy y ra: “Thôi đi.” +

“Mẹ! Bình tĩnh đã!” Vân Liệt vừa bước vào cửa thấy Vân Nhiêu đẩy Tiêu Thư Hành ra, tưởng hai người cãi nhau, vội chạy tới can ngăn. +

Vân Nhiêu bật cười: “Mẹ không đánh ba con đâu, bao nhiêu năm rồi, con thấy lúc nào chúng ta đánh nhau chưa?” +

Vân Liệt cười ngượng, vẻ thông minh bên ngoài lúc này lại trở nên ngốc nghếch: “Cũng chưa từng.” +

“Vậy tức là hai người không cãi nhau đúng không?” +

“Đương nhiên không.” +

Hiểu lầm được giải thích, Vân Nhiêu hỏi: “Con đưa cô út về biệt thự chưa?” +

Vân Liệt đáp: “Không, con đưa cô ấy đến quán bar.” +

Vân Nhiêu không hiểu: “Cô ta nói đi thì con đưa đi luôn à?” +

Cô hiểu rõ con trai mình, chắc chắn là Tiêu Nhung nói muốn đi quán bar nên nó mới đưa đi. +

Vân Liệt: “Vâng, trông cô ấy tâm trạng không tốt, con cũng không khuyên được nên đưa đến quán bar của bạn con.” +

“Mẹ yên tâm, quán đó rất an toàn. Trước khi về con còn dặn bạn chú ý cô ấy, có chuyện sẽ báo cho con.” +

Vân Nhiêu nhìn sang Tiêu Thư Hành. +

Tiêu Thư Hành không có ý kiến. +

Vân Liệt nói: “Không còn việc gì nữa chứ? Con lên nghỉ đây.” +

Nói là nghỉ, thật ra là lên lầu hỏi xem An Hiến đã về nhà chưa. +

Sau đó lại nhắc An Hiến xem quà. +

Bên phía An Hiến. +

Cậu cùng Hoắc Trầm Uyên vừa đến dinh thự. +

Quản gia Vu ra đón. +

“Hoắc tổng, An thiếu gia.” +

Ông liếc mắt thấy bên ngoài có thêm mấy chiếc xe, hỏi: “Đây là?” +

Hoắc Trầm Uyên nói: “Quà Vân gia tặng cho Hiến Hiến đều ở trên xe, ông dẫn họ dọn hết vào, sắp xếp lại cho gọn gàng.” +

Quản gia Vu từng trải đủ chuyện lớn nhỏ, chuyện này đối với ông chỉ là việc nhỏ, lập tức đáp: “Vâng.” +

“Các cậu đi theo tôi.” Quản gia Vu bận rộn dưới lầu, An Hiến theo Hoắc Trầm Uyên lên lầu. +

Vừa bước lên được hai bậc thang, An Hiến nhận được tin nhắn của Vân Liệt: “Nhớ xem quà.” +

An Hiến nhìn món quà Vân Liệt tặng đang ở trong tay Hoắc Trầm Uyên, mặt hơi đỏ lên, gõ chữ trả lời: “Ừm.” +

Vân Liệt nhận được tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức: “Về đến nhà rồi à?” +

An Hiến: “Ừm, vừa về.” +

Vân Liệt: “Vậy hai người cứ chơi đi, anh không làm phiền.” +

“???” An Hiến không hiểu lắm ý của tin nhắn này. +

Cất điện thoại đi, cậu cùng Hoắc Trầm Uyên về phòng. +

Hoắc Trầm Uyên đặt quà lên bàn, tháo cà vạt rồi quay lại giúp An Hiến cởi áo. +

Bình thường hai người về phòng đều như vậy, Hoắc Trầm Uyên sẽ giúp An Hiến cởi áo khoác rồi ôm cậu vào phòng tắm. +

“Anh đi tắm trước đi.” An Hiến muốn xem quà Vân Liệt tặng nên bảo Hoắc Trầm Uyên đi trước. +

“Được.” Hoắc Trầm Uyên bước vào phòng tắm. +

Tối nay ăn tiệc ở Vân gia, người hắn ám mùi đồ nướng BBQ, cảm thấy hơi khó chịu. +

Cửa phòng tắm đóng lại, An Hiến đi đến bàn đặt quà. +

Cậu tò mò nhìn chằm chằm hộp quà một lúc lâu, cuối cùng đưa tay tháo dải ruy băng trang trí xinh đẹp. +

Mở ruy băng ra, An Hiến mở hộp. +

Bên trong rõ ràng là một bộ áo sơ mi dạng choàng. +

An Hiến cầm lên xem. +

Chiếc áo sơ mi đó không phải chất liệu cotton bình thường mà là một loại vải trong suốt không rõ làm từ gì, dưới ánh đèn còn phản ra những vệt sáng rất đẹp. +

Nếu mặc lên người, làn da sẽ lấp ló hiện ra, mang cảm giác rất gợi. +

Kích cỡ… không đúng. +

An Hiến nhìn kỹ lại, đây là bộ cỡ lớn, giống số đo của Hoắc Trầm Uyên. +

Nghĩ đến điều gì đó, mắt An Hiến đột nhiên mở to. +

Tay cầm quần áo siết chặt lại. +

Cái này… +

Đây là… +

Đây là thứ chuẩn bị cho Hoắc Trầm Uyên. +

Không trách lúc đó khi nói về món quà này, Vân Liệt lại nhìn Hoắc Trầm Uyên đầy ẩn ý! +

An Hiến chớp mắt, nhìn chằm chằm bộ quần áo chất liệu đặc biệt kia, trong đầu không tự chủ mà tưởng tượng cảnh Hoắc Trầm Uyên mặc vào. +

Lại nghĩ đến những hình ảnh vô tình thấy trên mạng trước đó… +

Mặt cậu đỏ, tai đỏ, cổ cũng đỏ theo, chuyện này… +

Quá đáng quá rồi… +

Dù nói vậy, An Hiến vẫn không khỏi mong chờ dáng vẻ Hoắc Trầm Uyên mặc vào. +

Chắc chắn… +

Rất đẹp. +

“Hiến Hiến.” Hoắc Trầm Uyên tắm xong bước ra. +

Trên eo hắn quấn hờ một chiếc khăn tắm, tóc còn ướt, vừa đi vừa giơ tay lau tóc. +

“Đây là gì?” Ánh mắt Hoắc Trầm Uyên dừng lại ở món quà trên tay An Hiến. +

Cơ thể An Hiến lập tức cứng lại. +

Hoắc Trầm Uyên bước tới, đứng phía sau An Hiến, đưa tay lấy chiếc áo trong tay cậu. +

Hơi thở nam tính đậm đặc bao trùm lấy An Hiến đang chột dạ. +

“Đây là quà… Vân Liệt tặng?” Giọng Hoắc Trầm Uyên mang theo chút trêu chọc, như móc câu kéo lấy vành tai An Hiến đỏ ửng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)