🍰Chương 44: Quà đáp lễ

“Liệt nhi!” +
Vân Nhiêu chạy tới. +
“Mẹ, ba.” +
Vân Liệt cất điện thoại, đứng dậy phủi mông, chỉnh lại quần áo, nhìn về phía Tiêu Nhung đang suy sụp bên kia, nói: “Tình hình là như vậy.” +
Vân Nhiêu không động, Tiêu Thư Hành phía sau cô đã đi tới. +
“Nhung nhi.” +
“Anh…” Tiêu Nhung nhìn thấy Tiêu Thư Hành, nắm chặt tay y: “Tối qua em thấy anh ấy, vẫn còn ở cùng Hoa…” +
“Em mệt rồi.” Tiêu Thư Hành cắt ngang lời cô ta. +
Tiêu Nhung sững lại, ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi: “Tại sao… mỗi lần thấy họ đều ở bên nhau… tại sao…” +
Cô ta nói năng lộn xộn, bên này Vân Nhiêu và Vân Liệt đều tưởng người cô ta nói là chồng cũ. +
Chồng cũ của Tiêu Nhung ngoại tình nên cô ta mới ly hôn. +
Hai mẹ con họ đều nghĩ như vậy. +
“Mẹ, cô ấy không phải bị kích thích quá rồi chứ?” Vân Liệt hỏi. +
Vân Nhiêu nhìn Tiêu Nhung đang say đến mềm nhũn trong lòng chồng, khẽ nhíu mày: “Có thể.” +
Dù sao chuyện chồng ngoại tình, đặt vào ai cũng khó chịu. +
Vân Nhiêu nhân tiện dạy con trai: “Sau này con nếu gặp được cô gái tốt, đừng phụ lòng người ta.” +
Vân Liệt nhíu mày: “Mẹ, mẹ có thể nghi ngờ con phong lưu, nhưng không thể nghi ngờ nhân phẩm của con.” +
Vân Nhiêu liếc con trai: “Cũng đúng, con chỉ là cái mặt hơi phóng túng thôi, dù sao cũng là con mẹ, nhân phẩm vẫn có giới hạn.” +
“Mau đi giúp ba con.” +
“Vâng.” +
Mệt bở hơi tai cả đêm, Vân Liệt lại tiếp tục làm lao động, chạy đi giúp ba mở cửa xe. +
Tiêu Nhung lúc này đã yên tĩnh lại, Vân Nhiêu ngồi ghế phụ nhìn qua, nói với Tiêu Thư Hành: “Em cũng hiểu phần nào về Tiêu Nhung, riêng chuyện ly hôn không đến mức khiến cô ta tự hành hạ mình như vậy, chắc chắn còn có chuyện khác.” +
Tiêu Thư Hành siết chặt vô lăng, giọng vẫn ôn hòa: “Anh hiểu, anh sẽ từ từ khai thông cho em ấy.” +
Vân Nhiêu nhìn về phía trước: “Em sẽ sắp xếp thêm hai người giúp việc qua chăm sóc cô ta, bên anh cũng đỡ vất vả hơn.” +
Tiêu Thư Hành chỉnh lại tóc mái cho vợ: “Được, em chu đáo thật.” +
Vân Nhiêu khoanh tay: “Đó là vì có kinh nghiệm rồi.” +
Tiêu Nhung uống say rồi phát điên không phải chuyện một hai ngày. +
Trước kia là Hoa Ý kiên nhẫn chăm sóc, giờ Hoa Ý không còn, cô xem như nể mặt Hoa Ý mà cho người giúp việc qua chăm. +
Vân Liệt ngồi ghế sau nhìn ba mẹ tình tứ, nhắc: “Ba mẹ thân yêu, có thể về nhà rồi hãy tình cảm không?” +
Tiêu Thư Hành cười: “Được.” +
Vân Liệt cúi đầu chơi điện thoại, màn hình vẫn dừng ở khung chat với An Hiến. +
Vừa nãy giọng Hoắc Trầm Uyên xuất hiện trong khung chat, suýt nữa dọa bay hồn cậu ta. +
Sáng sớm mà dọa chết người rồi! +
Vân Liệt nghĩ đến chuyện “quà đáp lễ” của Hoắc Trầm Uyên, không biết là ý gì. +
Xe chạy chưa lâu, Vân Liệt nhận được điện thoại khẩn cấp từ thư ký. +
“Vân tổng, dự án được duyệt rồi! Chỉ cần chỉnh sửa một chút, không có vấn đề gì lớn.” +
Vân Liệt thốt lên, dự án cậu ta theo suốt hai tháng không tiến triển, vậy mà xong rồi? +
Cậu ta nghĩ một chút, nhắn cho An Hiến:【Hoắc tổng, dự án là quà của anh à?】 +
An Hiến: 【Ừ.】 +
Vân Liệt gửi một loạt emoji cảm ơn rối rít. +
Dự án này cực kỳ khó, cậu ta đã chuẩn bị tinh thần uống đến xuất huyết dạ dày. Không ngờ chỉ vì tặng một món quà “tình thú chồng chồng” cho An Hiến mà dự án lại thành! +
Vân Nhiêu nhìn qua gương chiếu hậu thấy con trai cười gian, hỏi: “Có chuyện gì vui vậy?” +
“Không có.” Vân Liệt nói: “Chỉ là đột nhiên thấy cậu em rể này cũng khá ổn.” +
Vân Nhiêu nhớ lại biểu hiện của Hoắc Trầm Uyên hôm qua ở Vân gia, cũng gật đầu: “Đúng là không chê vào đâu được, lại còn đối xử với Hiến Hiến rất tốt.” +
Tiêu Thư Hành bên cạnh chua chua: “Thế còn anh?” +
Vân Nhiêu lập tức khen: “Chồng do em chọn, đương nhiên cũng tốt.” +
An Hiến tỉnh dậy thấy Hoắc Trầm Uyên đang dùng điện thoại, hỏi: “Anh đang làm việc à?” +
Hoắc Trầm Uyên đưa màn hình cho cậu xem: “Không, Vân Liệt nhắn cho em.” +
Điện thoại của An Hiến luôn để Hoắc Trầm Uyên thoải mái sử dụng, lúc cậu làm việc ở tiệm khắc gỗ không có thời gian trả lời tin nhắn, đều nhờ hắn trả lời giúp. +
Ngoài ra, Hoắc Trầm Uyên sẽ không tùy tiện động vào điện thoại của cậu. +
Lúc này hắn chủ động trả lời, chắc là do Vân Liệt nhắc đến món quà tối qua. +
An Hiến cả người mềm nhũn, bò dậy. +
Hoắc Trầm Uyên đỡ eo, ôm cậu vào lòng, đưa điện thoại cho xem. +
An Hiến đọc từng tin, đến câu “Hoắc Trầm Uyên mặc vào có “ngon” không?”, mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. +
Đâu phải Hoắc Trầm Uyên mặc, là chính cậu mặc. +
Lại thấy Hoắc Trầm Uyên “quà đáp lễ”, cậu hỏi: “Cái này có tính là “hối lộ” không?” +
Hử? +
“Hối lộ” là dùng vậy sao? +
Hơn nữa nếu thật là “hối lộ” thì người hưởng lợi phải là Hiến Hiến mới đúng. +
“Em học từ đâu ra vậy?” Hoắc Trầm Uyên buồn cười, nhéo má cậu. +
“Trên mạng.” +
Hoắc Trầm Uyên càng buồn cười hơn. +
Hắn nhận ra rất nhiều suy nghĩ kỳ quặc hay từ ngữ không hợp của An Hiến đều học từ trên mạng. +
Hắn sửa lại: “Không phải “hối lộ”, là phí cảm ơn.” +
An Hiến ngơ ngác. +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Quà tặng rất hợp.” +
Đã nói đến mức này, hắn nói thẳng hơn: “Sau này Hiến Hiến thử thêm kiểu này nữa nhé?” +
“Không.” An Hiến hừ một tiếng, không thèm để ý. +
Lần sau thế nào cũng không mặc nữa đâu. +
Dù là… cũng rất thoải mái, nhưng Hoắc Trầm Uyên quá biết hành người. +
Nói thì nói vậy, lúc này An Hiến nhất quyết không đồng ý, nhưng sau này vẫn sẽ bị dỗ đến mơ màng rồi ngoan ngoãn nghe lời. +
Nhưng đó là chuyện sau này. +
Hiện tại thái độ của An Hiến là kiên quyết không lay chuyển. +
Hoắc Trầm Uyên hiểu rõ tính cậu, cũng không ép, tạm thời từ bỏ ý định này. +
Hắn ôm thân thể gầy của cậu, dỗ trước: “Được, Hiến Hiến không muốn mặc thì không mặc.” +
Nghe câu này, An Hiến thấy quen quen. +
Tối qua hắn cũng nói vậy. +
“Anh…” Cậu còn muốn nói gì đó thì bị bế lên. +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Không ăn sáng là không được, anh bảo quản gia Vu chuẩn bị cháo cua rồi, rất ngon.” +
An Hiến liếm môi, bắt đầu thấy đói. +
Cậu vòng tay yếu ớt ôm cổ hắn, giọng vẫn khàn: “Em ăn.” +


