Skip to main content

🍰Chương 45: Xứng đôi

dathaiPiter

An Hiến không còn sức nên ngồi trong lòng Hoắc Trầm Uyên ăn. +

Eo cậu đau, Hoắc Trầm Uyên lập tức xoa eo cho cậu, lòng bàn tay ấm áp dán lên eo xoa bóp khiến An Hiến thoải mái đến nheo mắt. +

Quản gia Vu nhìn thấy, lập tức lấy điện thoại ra, cẩn thận quay video ghi lại, lưu trữ. +

Công việc hằng ngày của ông ngoài việc quản lý nhà cửa, chăm sóc Hoắc Trầm Uyên và An Hiến, còn là cầm điện thoại chụp ảnh quay video ghi lại cuộc sống thường ngày của hai người. +

Video gửi cho Hoắc Đông Anh, bà lập tức cho người vào kho chọn rất nhiều đồ bổ mang tới. +

Tất cả đều là cho An Hiến, không có phần của Hoắc Trầm Uyên. +

Không những không có, hắn còn bị dạy dỗ. +

Không được bắt nạt quá đáng. +

Hiến Hiến không giống con, thân thể như tảng đá, cứng như thép. +

Hoắc Trầm Uyên nhìn tin nhắn quản gia Vu đưa, trả lời “Con biết rồi.” +

Biết rồi. +

Cũng chỉ là biết thôi. +

Hoắc Trầm Uyên cúi đầu tiếp tục chăm sóc người trong lòng. +

Vợ của mình, hắn còn lo hơn bất cứ ai. +

Còn chuyện “bắt nạt”… +

Tối qua Hoắc Trầm Uyên đã hỏi rồi. +

Hiến Hiến nói thích. +

An Hiến ăn cháo nóng, bắt đầu lấy lại chút sức. +

Cậu xin điện thoại để xem tin nhắn. +

Quả nhiên, phía Vân gia gửi rất nhiều tin. +

Trong nhóm có, tin riêng cũng có. +

Ông nội gửi video tập thể dục buổi sáng đánh Thái Cực, dì sáu gửi video bé Nhuyễn Nhuyễn dậy sớm gọi để chúc anh Hiến buổi sáng tốt lành, còn các anh chị em khác đều gửi những chuyện vui. +

An Hiến trả lời từng người. +

Còn lại là cả nhà tụ tập trong nhóm trò chuyện sôi nổi. +

Tiêu Lăng: Con bỏ lỡ cái gì vậy? +

Vân Liệt: Hôm qua em họ Hiến về Vân gia nhận thân. +

Tiêu Lăng: 【Oa】 Chúc mừng! +

Vân Liệt: Yên tâm, sau này Vân gia còn tổ chức tiệc nhận thân, cho mọi người biết thân phận của em họ Hiến. +

Tiêu Lăng: 【Oa】 Nhất định cháu phải có mặt, xin thiệp mời! +

Vân Liệt: Có hết. +

Tiêu Lăng: Anh họ, theo vai vế thì cháu có phải gọi An Hiến là anh họ chín không? +

*Bản gốc là cữu biểu ca = anh họ thứ chín +

Cả Vân gia bàn luận một hồi về mối quan hệ phức tạp, cuối cùng đều đồng ý. +

Tiêu Lăng: @ An Hiến Anh họ chín, chào anh! +

Vân Liệt: Vậy tính ra em họ Hiến phải gọi Tiêu Lăng là em họ nhỏ, vậy gọi vậy nhé? +

*Bản gốc là thúc biểu đệ, nghĩa là em họ bên nhánh chú (nhỏ tuổi hơn mình) +

Vân Khiếu: Được. +

An Hiến: @ Em họ nhỏ, chào em. +

Mọi người thấy hơi khó gọi, lại nghĩ hai người là bạn học cùng lớp còn ngồi cùng bàn, cuối cùng thống nhất gọi anh họ và em họ. +

Gọi anh họ đi. +

Gọi em họ đi. +

Thế là. +

Tiêu Lăng: Anh họ, chào anh! 【Oa】 +

An Hiến: Em họ, chào em. 【Oa】 +

Thấy An Hiến mải mê điện thoại, Hoắc Trầm Uyên nhắc: “Cháo nguội rồi.” +

An Hiến mới nói với mọi người một tiếng, tạm đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn ăn cháo, vừa ăn vừa kể chuyện trong nhóm. +

Hoắc Trầm Uyên: “Chúc mừng em, có thêm một em họ rồi.” +

“Nào, ăn một miếng.” +

An Hiến ăn cháo, còn nhắc: “Anh cũng ăn đi.” +

Cậu giơ tay gắp một miếng sandwich đưa cho hắn. +

Hoắc Trầm Uyên mở miệng ăn. +

Hai người em đút anh, anh chăm em, bữa sáng ăn rất ấm áp. +

Hoắc Trầm Uyên lau miệng cho An Hiến, chuẩn bị bế cậu lên nghỉ. +

An Hiến còn no, không ngủ được, nói: “Muốn ra ngoài phơi nắng.” +

Hoắc Trầm Uyên nhìn ánh nắng bên ngoài dịu nhẹ, gật đầu: “Được.” +

Nói rồi bế cậu ra ngoài. +

Quản gia Vu hành động cực nhanh, lập tức cho người dọn dẹp bố trí sân để hai người thoải mái phơi nắng. +

Hoắc Trầm Uyên vốn định ôm An Hiến phơi nắng để tiện xoa bụng cho cậu, nhưng An Hiến nói muốn tự nằm nên hắn đặt cậu xuống. +

An Hiến nghĩ hắn ôm lâu sẽ mệt nên nói: “Em sợ anh ôm lâu tay mỏi.” +

Hoắc Trầm Uyên hiểu ngay, cúi xuống hôn trán cậu: “Hiến Hiến tốt thật.” +

“Nhưng em coi thường chồng mình rồi, ôm bao lâu cũng được.” +

An Hiến đỏ mặt, gật đầu. +

Hoắc Trầm Uyên không trêu nữa, kéo ghế nằm sát bên cậu, nằm xuống, đưa tay xoa bụng: “Lực như vậy được không?” +

An Hiến thoải mái nheo mắt: “Được.” +

Trong vườn đầy hoa cỏ thơm ngát, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, gió nhẹ thổi qua khiến tinh thần thư thái. +

An Hiến tham lam tận hưởng tất cả. +

Cậu giữ tay Hoắc Trầm Uyên đang xoa bụng, nghịch những ngón tay dài mạnh mẽ của hắn. +

Đây là cuộc sống cậu luôn mong muốn. +

Tưởng rằng không thể có, chỉ là mơ ước xa vời. +

Không ngờ giờ đã có, còn nhiều hơn cả mong đợi. +

An Hiến quay sang nhìn Hoắc Trầm Uyên. +

Từ lúc quen đến giờ, hắn luôn nghĩ cho cậu, cho cậu những gì cậu muốn. +

“Hiến Hiến.” +

“Vâng?” +

“Chỉ nhìn thôi chưa đủ, phải hôn một cái.” +

Hoắc Trầm Uyên ở ngoài lạnh lùng như ác ma, nhưng trước mặt An Hiến lại có rất nhiều mặt. +

Như bây giờ, cứ có cơ hội là đòi hôn, là một mặt trong số đó. +

An Hiến được chiều sinh hư, thử không đứng dậy hôn như trước mà nằm yên nói: “Vậy em không nhìn nữa.” +

Hoắc Trầm Uyên chống tay hai bên ghế, vây An Hiến vào giữa. +

Ánh mắt hắn đầy yêu chiều, còn có chút bất ngờ: “Ừ, hôm nay Hiến Hiến khác thật.” +

Hai người nhìn nhau, Hoắc Trầm Uyên chủ động cúi xuống, đòi hôn: “Thiếu gia Hiến Hiến, thưởng cho anh một cái hôn nhé?” +

Quản gia Vu bên cạnh nhìn mà suýt “tụt máu”. +

Trời ơi. +

Ông vội giơ điện thoại quay lại. +

Hoắc tổng như thế này là trăm năm khó gặp, phải lưu lại! +

Cảnh sáng sớm cũng đẹp, hai người quá xứng đôi! +

An Hiến vẫn bị Hoắc Trầm Uyên ôm chặt. +

Chỉ cần hắn nói, cậu sẽ chịu không nổi. +

“… Vậy anh cúi xuống thêm chút.” +

“Được.” +

An Hiến kéo cổ áo sơ mi rộng mở của hắn, nâng cằm, hôn hắn một cái. +

Cậu không nhận ra mình đang nuông chiều hắn đến mức hắn càng lúc càng được đà lấn tới. +

“Hiến Hiến ngoan quá.” Hoắc Trầm Uyên không rời đi, giữ tư thế đó tiếp tục trêu cậu. +

An Hiến đặt tay lên eo hắn, lo lắng: “Anh như vậy sẽ mệt.” +

Hoắc Trầm Uyên: “Vậy em lên đi.” +

“Ừm?” An Hiến chưa hiểu thì đã bị hắn bế lên. +

Chớp mắt, cậu đã nằm trên người hắn. +

Quản gia Vu đang quay lập tức hiểu ý, cất điện thoại, cúi đầu không nhìn nữa nhưng nụ cười như sắp đến mang tai. +

An Hiến rất dễ đỏ mặt, lúc này lại đỏ lên: “Mọi người đang nhìn.” +

Hoắc Trầm Uyên: “Không nhìn đâu, họ đi hết rồi.” +

“… Còn quản gia Vu.” +

“Vậy em còn không mau…” +

“Ông ấy cúi đầu rồi.” +

An Hiến càng xấu hổ, trực tiếp nằm úp trên người Hoắc Trầm Uyên giả chết. +

Ngực Hoắc Trầm Uyên rung nhẹ vì cười. +

An Hiến nhỏ giọng trách: “Không được cười.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)