🍰Chương 49: Trêu chọc hắn

Từ sau khi về nước, Tiêu Nhung chỉ có hôm đầu tiên uống say rồi chạy loạn một lần, còn lại đều tự nhốt mình trong biệt thự. +
Tiêu Thư Hành đến thăm, thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào ảnh của Vân Ngọc Thần. +
“Đừng nhìn nữa.” +
Từ đầu đến giờ, Tiêu Thư Hành vẫn không hiểu vì sao em gái lại si mê Vân Ngọc Thần đến vậy. +
Người đã chết, không còn nữa, vậy mà Tiêu Nhung vẫn chấp niệm. +
Y từng nghĩ đưa cô ta ra nước ngoài thì tình hình sẽ tốt hơn. +
Không ngờ bây giờ lại càng nghiêm trọng. +
Tiêu Thư Hành ngồi xuống sàn, ở bên cạnh người em gái duy nhất của mình, tự trách bản thân. +
Tiêu Nhung hỏi: “Anh, anh đã thích Vân Nhiêu như thế nào?” +
Một người ưu tú như vậy, vì cưới Vân Nhiêu mà không tiếc ở rể. +
Trong mắt cô ta, Vân Nhiêu rõ ràng là người có tính cách tệ, đối với cô ta không tốt. +
Chẳng hề có chút thiện cảm nào. +
Đúng rồi. +
Nếu năm đó người y cưới là Hoa Ý thì đã không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. +
“Anh, nếu lúc đó người anh thích là Hoa Ý…” +
“Nhung nhi!” +
Giọng Tiêu Thư Hành nặng hơn: “Đừng nói bậy.” +
Tiêu Nhung cười lạnh: “Anh sợ bị Vân Nhiêu nghe thấy sao?” +
Tiêu Thư Hành càng ngày càng không hiểu nổi người em gái này, cảm thấy cô ta ngày càng xa lạ. +
Rốt cuộc từ khi nào, cô em ngoan ngoãn của y lại trở thành như vậy? +
Nếu lúc đó y không dẫn cô đến Vân gia, nếu cô ta không gặp Vân Ngọc Thần, liệu những chuyện không thể cứu vãn kia có xảy ra không? +
Đáng tiếc, họ đều biết, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. +
Giống như vụ tai nạn của Vân Ngọc Thần, không thể cứu vãn. +
“Anh, con của anh Ngọc Thần giờ thế nào?” +
Câu hỏi này khiến Tiêu Thư Hành lạnh cả da đầu. +
Y nắm lấy vai Tiêu Nhung, ngăn lại: “Em đừng làm bậy, đừng nghĩ linh tinh.” +
Nhưng Tiêu Nhung vẫn nói ra: “Nếu em nuôi đứa bé đó bên cạnh thì chẳng phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh Ngọc Thần sao?” +
“Em điên rồi!” Tiêu Thư Hành buột miệng. +
Cả hai đều sững lại. +
Tiêu Nhung bật khóc: “Anh, em không buông được anh ấy!” +
. +
An Hiến được Hoắc Trầm Uyên bế ra khỏi phòng tắm, cả người mềm nhũn. +
Hoắc Trầm Uyên đặt cơ thể trơn sạch của cậu vào trong chăn, bọc lại, ôm vào lòng dỗ ngủ: “Ngủ đi, không trêu em nữa.” +
“… Ừ.” An Hiến mơ màng chui vào lòng hắn. +
Có lúc An Hiến thật sự rất muốn hỏi Hoắc Trầm Uyên rằng trước khi có cậu thì hắn đã làm sao mà có thể nhịn được. +
Nghe quản gia Vu nói mức độ kiềm chế của Hoắc Trầm Uyên giống như một vị Phật cổ nghìn năm, đến mức bà nội còn mời thầy về làm lễ trừ tà cho hắn và căn nhà này. +
May mà tối nay Hoắc Trầm Uyên chỉ làm một lần. +
Điện thoại An Hiến vang lên một tiếng “ting”, là thông báo tin nhắn WeChat. +
“Hoắc Trầm Uyên, xem giúp em là ai.” +
“Ừ.” +
An Hiến không muốn mở mắt, chỉ lắng nghe. +
Hoắc Trầm Uyên vươn cánh tay rắn chắc, lấy điện thoại, đọc: “Nhóm lớp 99+ tin nhắn, đang bàn về bài thi và bài tập… nhóm gia đình Vân cũng có mấy người lớn đang nói chuyện về con cái…” +
“Tin nhắn riêng, Tiêu Lăng: Anh họ, cứu em, bài khó quá không làm được.” +
“Còn Vân Liệt…” +
Chưa đọc xong, An Hiến đã ngủ. +
Hơi thở đều đều phả lên ngực trần của Hoắc Trầm Uyên, nhẹ nhàng. +
Hoắc Trầm Uyên đặt điện thoại xuống, chỉnh đèn ngủ tối hơn, ôm cậu nằm xuống. +
Đêm đó, An Hiến ngủ rất sâu, không mộng mị. +
Khi mở mắt đã là sáng hôm sau. +
Một tay Hoắc Trầm Uyên đặt dưới đầu cậu, tay kia ôm eo. +
An Hiến nhẹ nhàng xoay người, áp sát hắn, hôn lên gương mặt đẹp đến mức phạm quy kia. +
Hoắc Trầm Uyên vẫn chưa tỉnh. +
An Hiến lại lặng lẽ hôn thêm một cái. +
Hoắc Trầm Uyên vẫn chưa tỉnh. +
An Hiến cảm thấy kiểu hôn trộm mà không bị phát hiện này rất kích thích, tiếp tục hôn, lần này là hôn lên chiếc cằm lún phún râu của Hoắc Trầm Uyên. +
“Hiến Hiến.” +
Lúc này Hoắc Trầm Uyên tỉnh lại, tay ôm eo An Hiến siết chặt, xoay người đè cậu xuống dưới. +
Nhướng mày: “Hôn trộm anh à?” +
“Ừm…” An Hiến cười ngượng. +
Cậu giơ tay ôm cổ Hoắc Trầm Uyên, để lộ chiếc cổ trắng đẹp, nâng cằm lên, quang minh chính đại hôn hắn. +
“Lần này thì không phải.” +
Hoắc Trầm Uyên bị cậu trêu. +
Gần đây An Hiến có vẻ lại học được mấy chiêu trêu người trên mạng khiến người khác ngứa ngáy trong lòng. +
Giọng Hoắc Trầm Uyên khàn xuống: “Đừng nghịch.” +
An Hiến học hư rồi, hoặc là thật sự muốn “hư” một chút, chân dài quấn lên người Hoắc Trầm Uyên, hôn lên yết hầu của hắn. +
Giọng mềm mại mang ý cười: “Vậy em hôn thêm một cái nữa.” +
Cảm giác mềm ấm trên yết hầu vẫn còn, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Trầm Uyên khóa chặt dáng vẻ nghịch ngợm của An Hiến rồi đè xuống. +
“Phải hôn như vậy mới đủ.” +
Hoắc Trầm Uyên muốn lấy lại vốn. +
An Hiến bị hắn ép chặt, đến cả cơ hội thở cũng không có, bị Hoắc Trầm Uyên chiếm lấy mãnh liệt. +
Đuôi mắt An Hiến đỏ lên, đôi mắt ươn ướt. +
Hoắc Trầm Uyên hôn khóe môi cậu, trêu: “Thế là không chịu nổi rồi?” +
An Hiến không chịu thua: “Chịu được.” +
Hoắc Trầm Uyên cũng chơi xấu: “Vậy hôm nay xin nghỉ, không đi học.” +
“Không được!” An Hiến hiểu hắn định làm gì, vội vàng. +
“Trêu em thôi.” Hoắc Trầm Uyên ôm cậu dậy đi rửa mặt: “Sau này buổi sáng đi học đừng trêu anh nữa.” +
“… Ừ.” An Hiến đáp. +
Cậu cũng chỉ nhất thời nổi hứng muốn thử. +
Lần sau không dám nữa. +
Đến trường, vừa bước vào lớp, An Hiến đã thấy cả lớp như có một cơn bão giấy bay khắp nơi. +
“Aaaa tôi chưa làm xong, chờ tôi chút!” +
“Ôi, ai làm xong bài hóa chưa, cho tôi chép với.” +
“Đm, đừng chép cả tên tôi vào!” +
Mấy bạn điên cuồng chép bài, phía Tiêu Lăng còn khoa trương hơn, hai tay cầm hai bút chép cùng lúc, tốc độ cực nhanh. +
Các lớp phó của từng môn thì toát mồ hôi, thúc giục: “Làm nhanh lên, giáo viên đang đợi chấm bài!” +
“Ai chưa nộp bài vật lý?” +
“Toán học, toán học, nhanh nộp bài đi!” +
Trong chiến trường đầy khói lửa đó, An Hiến bình tĩnh đi về chỗ, đặt cặp xuống, mở khóa, lấy ra một xấp bài thi. +
Sau đó, bình thản nộp bài cho từng lớp phó. +
Trong nháy mắt, cả lớp im lặng. +
Tiêu Lăng: “Anh họ, tối qua em nhắn xin đáp án mà anh không trả lời ~~~” +
Giọng vừa tủi thân vừa đáng thương. +
An Hiến mím môi: “Tối qua làm xong bài là anh ngủ luôn.” +
Tiêu Lăng: “Lúc đó mới 10 giờ…” +
Câu này vừa nói ra, cả lớp càng im lặng hơn. +
10 giờ?! +
Họ làm tới 3 giờ sáng còn chưa xong! +
Tiêu Lăng kẹp bút, mặt như sắp khóc, giống phi tần bị thất sủng: “Anh 10 giờ đã ngủ, còn tụi em thức trắng đêm làm bài, sáng sớm tới chép bài của nhau!” +
Lý Quang Minh cũng khóc: “Đúng!” +
Lớp trưởng Từ Y Hạm nhìn cảnh tượng này, che mặt: “Mọi người… nhanh nộp bài đi.” +
“Các lớp phó đợi chút.” +



5 tiếng lận à hê hê hê 😍 😘 🥵 🥵 🥵 😍 🥰 🥰 🥰 🥰 🤗 😈 😈 😈