🍰Chương 6: Vòng ngọc

Sắc mặt của hai vị trưởng bối đều đỏ bừng vì tức giận. +
“Không được, thứ này không thể đưa cho cậu ta!” +
Hoắc Đông Anh nắm lấy tay An Hiến, nhẹ nhàng vỗ vỗ như trấn an, bảo cậu đừng sợ. +
Bà nhìn hai người kia, hỏi: “Vật gia truyền có phải truyền cho vợ của gia chủ Hoắc gia không?” +
Hai người im lặng. +
Bà lại hỏi: “Hiến Hiến có phải đã được A Uyên dùng đủ lễ nghi chính thức cưới về Hoắc gia không?” +
Hai người vẫn không nói gì. +
Bà tiếp tục: “Tổ tiên có quy định vật gia truyền chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam không?” +
Hai vị trưởng bối không thể phản bác. +
Ba điểm này, họ đều không có lý lẽ để cãi. +
Nhưng vẫn còn một vấn đề họ buộc phải nói. +
“Bỏ qua những chuyện đó, còn chuyện nối dõi tông đường thì sao?” +
“Chi thứ bên kia ai cũng đang nhăm nhe vị trí gia chủ. Nếu sau này Hoắc gia rơi vào tay con cháu họ, e rằng cơ nghiệp tổ tiên gây dựng sẽ tiêu tan!” +
Hoắc Đông Anh cười lạnh: “Nếu họ thật sự có bản lĩnh đó, giao cho họ thì đã sao?” +
Bà quay sang Hoắc Trầm Uyên: “Con cũng đừng giấu nữa. Bà nội biết gần đây con đang làm gì. Họ không quan tâm sống chết của Hoắc gia, con cũng không cần nương tay.” +
Hoắc Trầm Uyên đáp: “Vâng.” +
Hai bà cháu đối đáp đầy ẩn ý. Hai vị trưởng bối đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra. +
Hai người này rõ ràng đang mượn cuộc hôn nhân “tiền trảm hậu tấu” này để làm lớn chuyện. +
Trong cả căn phòng, chỉ có An Hiến là như lạc vào mây mù, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. +
Hoắc Đông Anh hỏi: “Các người còn thắc mắc gì nữa không?” +
Hai vị trưởng bối không đáp, chỉ nhìn về phía Hoắc Trầm Uyên. +
Đôi mắt lạnh nhạt của Hoắc Trầm Uyên khẽ động, ánh nhìn lướt qua An Hiến bên cạnh. Hắn thản nhiên nói: “Tôi rất hài lòng với vợ của mình.” +
Hai vị trưởng bối đầu tiên là sững sờ, như thấy cây vạn tuế nở hoa, sau đó chỉ có thể thở dài chấp nhận. +
Hoắc Đông Anh đổi sang nét mặt hiền hòa, mỉm cười nói với An Hiến. +
“Nhớ kỹ, con là cháu dâu được Hoắc gia thừa nhận. Không ai được bắt nạt con.” +
“Nếu ai đánh con, con đánh lại. Ai mắng con, con mắng lại.” +
“Nếu mắng không lại, đánh không thắng thì tìm A Uyên. Nó sẽ xử lý.” +
An Hiến ngẩng đầu nhìn Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên khẽ gật đầu. +
Sau bữa trưa, bốn người họ tiếp tục bàn bạc về những chuyện đầy ẩn ý hồi sáng, mở một cuộc họp riêng. +
An Hiến một mình ngồi đợi trong đại sảnh rộng lớn mang phong cách cổ kính. +
Cậu xoay xoay chuỗi vòng ngọc trên cổ tay. Xoay một lúc, trong đầu bỗng hiện lên câu nói ban sáng của Hoắc Trầm Uyên: “Tôi rất hài lòng với vợ của mình.” +
Câu nói đó… có phải là thích cậu không? +
An Hiến lắc đầu, tự phủ nhận suy đoán vừa rồi. +
Cậu ngồi ngay ngắn lại, khẽ xoay chuỗi hạt trên cổ tay, lặng lẽ chờ mọi người trở ra. +
Khi Hoắc Trầm Uyên quay lại, hắn nhìn thấy một An Hiến ngoan ngoãn ngồi đó, cúi đầu đếm từng hạt ngọc. +
“Đi thôi.” Hoắc Trầm Uyên đứng trước mặt cậu. +
An Hiến ngẩng đầu, vội đứng dậy theo sau. +
Hoắc Trầm Uyên rất tự nhiên vòng tay qua eo cậu, dẫn người cùng rời đi. +
Lên xe, An Hiến khẽ nhìn sang. +
Cậu cảm nhận được rõ ràng tâm trạng Hoắc Trầm Uyên lúc này không tốt. Rất không tốt. +
Khí thế lạnh lẽo, sắc bén. +
Nếu không phải đã ở cạnh hắn mấy ngày, An Hiến hẳn đã bị ánh mắt ấy dọa sợ. +
“Anh… ổn chứ?” An Hiến lấy hết can đảm mở lời. +
Hoắc Trầm Uyên nhìn lại, ánh mắt trầm tĩnh. +
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu: “Lát nữa quản gia Vu sẽ tới đón cậu về.” +
An Hiến vô thức hỏi: “Anh đi đâu?” +
“Đi xử lý chút việc.” +
An Hiến lo lắng cho hắn. +
Hoắc Trầm Uyên im lặng một thoáng rồi khẽ bóp sau gáy cậu: “Trước khi trời tối sẽ về.” +
Lúc ấy An Hiến mới gật đầu ngoan ngoãn: “Vậy… tôi đợi anh.” +
Trong đôi mắt bình lặng của Hoắc Trầm Uyên thoáng hiện một tia dao động rất khẽ. +
Xe dừng bên đường, quản gia Vu đã chờ sẵn. +
An Hiến đứng nhìn theo xe Hoắc Trầm Uyên rời đi, tay siết chặt chuỗi bạch ngọc mà bà nội Hoắc tặng. +
“Ôi trời!” Quản gia Vu bỗng kêu lên. +
Ông nhìn chằm chằm vào cổ tay An Hiến, vẻ mặt kinh ngạc không giấu nổi. +
“Cái này… đây là… bảo vật gia truyền của Hoắc gia!” +



Mỗi chương ngắn ngắn hen (✿◠‿◠)