🍰Chương 53: Manh mối

Mắt An Hiến nóng lên. +
Từ khi kết hôn đến nay, Hoắc Trầm Uyên luôn cho cậu rất nhiều sự nâng đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. +
An Hiến cắt bánh kem, đưa miếng đầu tiên cho Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên nhận lấy: “Muốn Hiến Hiến đút.” +
An Hiến đút cho hắn. +
Đôi mắt hơi đỏ. +
Hoắc Trầm Uyên siết nhẹ tay đang đặt trên eo An Hiến, ánh mắt vốn sắc bén với người ngoài, khi nhìn An Hiến lại dịu dàng độc nhất vô nhị: “Sao lại muốn khóc nữa?” +
An Hiến chớp chớp mắt: “Không, mắt hơi khó chịu thôi.” +
Hoắc Trầm Uyên đặt bánh xuống, kéo An Hiến ngồi xuống, ôm vào lòng: “Để anh xem.” +
An Hiến hơi ngẩng cằm, mở to mắt cho hắn nhìn. +
Hoắc Trầm Uyên cười cậu: “Ngốc quá.” +
“……” An Hiến lúc này mới nhận ra hắn đang trêu mình: “Không ngốc.” +
Hoắc Trầm Uyên cũng phối hợp: “Ừ, không ngốc.” +
“Hiến Hiến nhà anh thi đầu vào toàn điểm tốt, lần đầu làm đề toàn khối đã đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn tự nhiên, cô giáo Dung cũng khen em thông minh.” +
“Hiến Hiến còn học điêu khắc gỗ, giành quán quân nhóm thanh thiếu niên cấp thành phố, tranh thủ thời gian thi bằng lái cũng đều đậu hết.” +
Hoắc Trầm Uyên nhớ rõ từng lần thành công của cậu, mỗi lời nói ra đều đầy tự hào: “Hiến Hiến rất giỏi, không ngốc chút nào.” +
Nghe vậy, An Hiến cũng thấy mình thật sự rất giỏi. +
“Anh đều nhớ hết.” +
“Đương nhiên, đó đều là vinh dự do Hiến Hiến cố gắng mà có.” +
An Hiến sắp cảm động đến khóc. +
Đợi cậu ổn lại, Hoắc Trầm Uyên mới hỏi: “Lúc nãy em nghĩ gì mà suýt khóc?” +
An Hiến nói: “Chỉ là… nghĩ anh đối xử với em rất tốt.” +
Giờ cậu mới nhận ra, Hoắc Trầm Uyên có lẽ còn tốt với cậu hơn những gì cậu nghĩ. +
Hoắc Trầm Uyên dỗ dành: “Hiến Hiến là vợ nhỏ anh cưới về, đương nhiên phải đối xử tốt.” +
Chưa kể thân phận này, chính hắn cũng không nhận ra việc chăm sóc An Hiến đã trở thành bản năng, tỉ mỉ đến cực điểm, yêu chiều đến mức không tự biết. +
Càng không biết rằng người thiếu thốn tình cảm, chỉ cần nhận được một chút yêu thương cũng sẽ phóng đại nó lên vô hạn. +
Những điều hắn làm vốn chẳng đáng kể, nhưng với An Hiến lại trở thành tình yêu độc nhất vô nhị. +
Hoắc Trầm Uyên thích nhìn An Hiến lúc khóc, đôi mắt ướt át nhưng càng hy vọng cậu cười nhiều hơn. +
Hắn đặt tay lên eo An Hiến, nhìn kỹ dáng vẻ thuần khiết của cậu, giơ tay lau nước mắt: “Vậy sau này anh phải đối xử tốt hơn nữa.” +
“Vì sao?” +
“Như vậy Hiến Hiến sẽ không dễ khóc.” +
An Hiến hít mũi: “Em không khóc.” +
Hoắc Trầm Uyên cười, ánh mắt đầy cưng chiều: “Ừ, không khóc.” +
Hắn lấy lại miếng bánh vừa ăn dở, đút cho An Hiến: “Ăn bánh đi.” +
An Hiến há miệng ăn: “Anh cũng ăn.” +
Hoắc Trầm Uyên: “Ừ.” +
Quản gia Vu cho người giúp việc lặng lẽ lui ra, bản thân ở lại phục vụ hai người. +
Chủ yếu là để ghi lại sinh hoạt hằng ngày của họ. +
Giơ điện thoại lên, quản gia Vu hóa thân thành một người quay phim chuyên nghiệp. +
Bên nhà cũ, Hoắc lão phu nhân ngày thường ngoài việc uống trà, trò chuyện, ngắm hoa xem kịch thì còn mở điện thoại xem video quản gia Vu gửi. +
Mỗi lần thấy đứa cháu trước đây không có chút hơi thở của con người nào, giờ khi ở bên An Hiến lại có sức sống hơn, bà mới yên tâm phần nào. +
Hoắc Trầm Uyên không phải từ nhỏ đã như vậy, mà sau khi cha mẹ gặp chuyện mới thay đổi tính tình. +
Việc này luôn là nỗi lòng của Hoắc Đông Anh. +
Bác sĩ nói đây là bệnh trong lòng, thuốc men cũng không chữa được, châm cứu cũng vô ích. +
Bà đã thử mọi cách, mời danh y khắp nơi nhưng Hoắc Trầm Uyên vẫn lạnh lùng, không có cảm xúc, mất ngủ cũng thường xuyên. +
Bà thật sự sợ một ngày phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. +
Cho đến khi An Hiến xuất hiện. +
Hoắc Đông Anh xem đi xem lại video quản gia gửi, thấy tình trạng của cháu trai ngày càng tốt, trong lòng mới có chút an ủi. +
Đồng thời cũng nhớ đến con trai. +
Bà cất điện thoại, một mình đi đến từ đường của Hoắc gia. +
. +
Hoắc Trầm Uyên đặt An Hiến vừa tắm xong, mềm mại thơm tho vào chăn, dỗ ngủ. +
An Hiến mở to mắt, trong lòng nghĩ gì đó, Hoắc Trầm Uyên nhìn là biết. +
Hoắc Trầm Uyên ôm cậu qua lớp chăn: “Tối nay không bắt nạt em.” +
An Hiến giấu nửa khuôn mặt trong chăn, đỏ bừng, chui vào lòng hắn: “Vậy anh hôn thêm chút nữa.” +
Hai người vừa rồi đã hôn trong phòng tắm, An Hiến rất thích. +
Hoắc Trầm Uyên không còn cách nào, chiều theo, lại hôn thêm một lần. +
Không phải hôn lướt qua mà là một nụ hôn khiến cả hai chìm đắm. +
Bàn tay hắn giữ sau gáy An Hiến khiến cậu thoải mái. +
Nụ hôn kéo dài, đến khi An Hiến bị hôn đến choáng váng mới dừng lại. +
. +
Ngày hôm sau đến trường, An Hiến vừa bước vào lớp đã bị bạn học vây quanh hỏi kinh nghiệm thi bằng lái. +
Hỏi nhiều nhất là phần thi đường trường có khó không. Phần lớn học sinh trong lớp đều định sau khi tốt nghiệp sẽ đăng ký thi bằng lái nên muốn hỏi trước kinh nghiệm. +
“Tôi tốt nghiệp mới 17 tuổi, chưa thi được, phải đợi thêm một năm.” +
“Tôi cũng vậy.” +
“Tôi tốt nghiệp là vừa đủ 18 tuổi.” +
Nói chuyện một hồi, mọi người mới nhận ra An Hiến lớn hơn họ một hai tuổi. +
An Hiến là “đàn anh” của lớp. +
Lý Quang Minh ngồi đối diện, chống cằm, mắt cong cong nhìn An Hiến: “Tôi năm nay 17, nhìn bạn học Hiến cũng không khác tôi mấy, thật sự 19 tuổi à?” +
An Hiến thành thật trả lời: “Đúng là 19 tuổi.” +
Lý Quang Minh cười càng tươi: “Ngoan quá.” +
Câu này làm An Hiến ngại ngùng. +
Tiêu Lăng đứng ra bảo vệ anh họ, giọng kiểu Hồng Kông: “Này, đã là học sinh lớp 6 thì không được trêu chọc bạn cùng lớp nha.” +
Lý Quang Minh vẫn nhìn An Hiến, cười hì hì: “Tôi đâu có trêu, tôi nói thật mà.” +
Cậu ấy đẩy Tiêu Lăng sang một bên, hỏi An Hiến: “Hai đứa mình nhìn cũng ngang tuổi, có thể yêu nhau không?” +
Mấy bạn đứng xem trợn tròn mắt. +
Câu này mà cũng hỏi được sao? +
Với lại, “ngang tuổi nên yêu nhau” nghe có hơi gượng ép không? +
Nhưng so với những câu như “Cậu rất tốt, có thể yêu nhau không?” hay “Tôi thích cậu, có thể làm người yêu tôi không?” thì câu của Lý Quang Minh lại khá đặc biệt. +
An Hiến: “Xin lỗi, không thể.” +
Lý Quang Minh: “Ồ, được thôi.” +
“Sau này vẫn là bạn tốt.” +
An Hiến mỉm cười: “Ừ.” +
Cuộc đối thoại giữa hai người thẳng thắn, tự nhiên, còn có chút đáng yêu. +
Mấy bạn xung quanh cũng thôi không tưởng tượng mấy kịch bản drama nữa. +
Đây đúng là một màn tỏ tình rất thẳng thắn, không vòng vo. +
Từ Y Hạm gõ đầu Lý Quang Minh: “Chưa đủ tuổi thì không được yêu đương.” +
Lý Quang Minh ôm đầu: “Tôi hỏi thử thôi mà, ai đến trước thì được trước.” +
Tiêu Lăng cười ha ha: “Đến trước cũng không phải cậu.” +
Mắt Lý Quang Minh sáng lên: “Có chuyện hay!” +
“Đương nhiên.” Tiêu Lăng thần bí lại gần. +
Lý Quang Minh đầy mong chờ. +
An Hiến đứng ngoài xem. +
Tiêu Lăng sẽ không nói ra quan hệ giữa cậu và Hoắc Trầm Uyên. +
Nhưng lúc này, các bạn trong lớp thật sự bị Tiêu Lăng treo bằng miếng mồi ngon này, đều kéo lại gần để nghe “tin nóng”. +
Tiêu Lăng: “Tôi đi trước!” +
“……” Cả lớp tản ra. +
Lý Quang Minh tắt nụ cười, tiện tay cầm một quyển sách đuổi theo Tiêu Lăng: “Đứng lại!” +
Hai người chạy nhảy khắp lớp, rất náo nhiệt. +
An Hiến nhìn họ, nở nụ cười rạng rỡ. +
Cậu trả lời tin nhắn của Hoắc Trầm Uyên: “Vừa rồi em đang nói chuyện với bạn học.” +
Hoắc Trầm Uyên đứng trước cửa sổ lớn, đọc tin nhắn của cậu. +
“Hoắc tổng.” Thư ký Tiêu Văn gõ cửa bước vào. +
Anh ta báo cáo manh mối mới điều tra được. +
“Hoắc tổng, thân phận người phụ nữ đó đã xác định.” +
“Là Tiêu Nhung.” +


