🍰Chương 54: Tài xế

Sáng sớm ngày hôm sau sau khi An Hiến lấy được bằng lái, Hoắc Trầm Uyên đưa chìa khóa xe cho cậu: “Quà cho em.” +
Chiếc McLaren màu vàng lao trên đường lớn, mang theo cảm giác tự do. +
“Đó là anh họ Hiến à?” +
Ngày nghỉ, Tiêu Lăng cùng mấy đứa con trai hẹn nhau đi dạo phố, vừa uống một ngụm trà sữa thì nhìn thấy một chiếc xe phong cách lướt qua trên đường, lập tức đứng khựng lại. +
Quan trọng hơn là, cậu ta thấy người ngồi ghế lái hình như là anh họ của mình: An Hiến. +
Ghế phụ… +
Đúng, là Hoắc Trầm Uyên. +
Đôi mắt 5.2 của cậu ta tuyệt đối không nhìn nhầm. +
*5.0 = thị lực chuẩn +
“Tiêu thiếu gia, cậu nói chiếc McLaren màu vàng vừa lướt qua đó à?” +
“Đúng đúng!” Tiêu Lăng mê chiếc xe đó từ lâu, chỉ chờ đến ngày đủ tuổi để được ba tặng một chiếc! +
Đó là một trong những chiếc xe mơ ước của cậu ta! +
Chắc chắn không nhìn nhầm! +
An Hiến lái xe chở Hoắc Trầm Uyên chạy qua mấy con đường nhộn nhịp nhất thành phố, cuối cùng hướng về phía bờ biển có thể ngắm hoàng hôn. +
Lúc này còn sớm, An Hiến đỗ xe, cùng Hoắc Trầm Uyên xuống biển chơi. +
Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu, đi dạo dọc bờ biển. +
An Hiến lắc lắc tay hắn, hỏi: “Kỹ thuật lái xe của em thế nào?” +
Hoắc Trầm Uyên đánh giá rất cao: “Rất ổn.” +
“Có muốn đến tập đoàn làm tài xế không?” Hắn nói đùa. +
An Hiến phối hợp: “Được, nhưng lương em phải rất cao.” +
Hoắc Trầm Uyên cười hỏi: “Hiến Hiến muốn lương bao nhiêu? Theo mức lương của tài xế tập đoàn hiện tại, cao nhất là 10 vạn.” +
“Cao vậy?!” An Hiến hỏi: “Trước thuế hay sau thuế?” +
Hoắc Trầm Uyên nhìn ánh mắt sáng lên của cậu, cười giải thích: “Trước thuế, bao ăn ở, đóng đủ bảo hiểm, làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, tăng ca tính riêng, ngày nghỉ theo ca.” +
“Hiến Hiến có hứng thú không?” +
Hắn nói chi tiết như vậy khiến An Hiến suýt tưởng là thật. +
Thú thật, cậu có hơi động lòng: “Có nhận làm thêm không?” +
Hoắc Trầm Uyên búng nhẹ trán cậu, buồn cười: “Thiếu tiền tiêu à? Mới có bằng lái đã muốn đi làm thêm công việc tài xế?” +
Thực ra An Hiến không thiếu tiền, ngoài 30% cổ phần ở Hoắc gia, mỗi tháng tài khoản còn nhận tiền tiêu vặt do Hoắc Trầm Uyên chuyển. +
Chi tiêu hằng ngày cũng đều tính vào tài khoản của Hoắc Trầm Uyên. +
Cứ tích cóp một thời gian, cậu có thể mua được một căn nhà tốt. +
An Hiến xoa trán, nói thật: “Không, em chỉ hỏi thử thôi.” +
Hoắc Trầm Uyên bóp nhẹ tay cậu, lại bắt đầu màn nuông chiều vô điều kiện: “Nếu muốn làm thêm, có thể đến văn phòng anh làm trợ lý nhỏ.” +
An Hiến không dám, người làm việc trong văn phòng Hoắc Trầm Uyên đều là người xuất sắc vượt qua nhiều vòng tuyển chọn. +
Cậu chỉ là học sinh, không có kinh nghiệm, không đảm nhiệm nổi. +
Cùng lắm là pha trà, pha cà phê… +
Ơ? +
An Hiến bắt được nụ cười ẩn ý nơi khóe môi hắn, dừng lại: “Vị trí mới sao?” +
Hoắc Trầm Uyên nhướng mày: “Ừ~” +
An Hiến hỏi: “Có lương không?” +
Hoắc Trầm Uyên: “Tất nhiên, không thể để Hiến Hiến làm không công, ký hợp đồng luôn.” +
An Hiến lộ ngay vẻ “bé tham tiền”: “Vậy đợi nghỉ đông em sẽ đi.” +
“Được.” Hoắc Trầm Uyên cười như hồ ly. +
Hai người đi dọc bờ biển rất lâu, An Hiến đi chân trần nghịch nước, Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu chơi cùng. +
Mệt rồi, An Hiến leo lên lưng hắn, để hắn cõng đi tiếp. +
Gần chiều tối, người đến biển ngày càng đông. +
An Hiến trên lưng Hoắc Trầm Uyên nhìn những cặp đôi chụp ảnh rồi nhìn hắn. +
Cánh tay trắng ôm chặt cổ hắn: “Chúng ta cũng chụp ảnh được không?” +
“Được.” Hoắc Trầm Uyên một tay ôm cậu, tay kia lấy điện thoại ra. +
Hai người đều đẹp, chụp kiểu gì cũng đẹp. +
Chụp xong, hắn đưa cho An Hiến xem: “Không ưng thì chụp lại.” +
An Hiến muốn chụp nhiều hơn, vừa xem vừa yêu cầu chụp thêm. +
Lần này cậu cầm điện thoại. +
Chụp xong ảnh thì quay video. +
Khi quay video, không biết ai khởi xướng, Hoắc Trầm Uyên bắt đầu chạy. +
Gió biển thổi, sóng vỗ bờ. +
Hoắc Trầm Uyên cõng An Hiến chạy về phía hoàng hôn. +
Hoàng hôn tượng trưng cho sự kết thúc của một ngày, cũng là khởi đầu của ngày mới. +
An Hiến tham lam nhìn ánh hoàng hôn, đôi mắt sáng long lanh. +
“Hoắc Trầm Uyên, sau này chúng ta còn phải đến đây ngắm hoàng hôn nữa.” +
“Được.” +
Hoắc Trầm Uyên đặt chỗ ở nhà hàng ven biển. +
An Hiến đi theo Hoắc Trầm Uyên ăn một bữa buffet hải sản phong phú tại đây. +
“Em họ Hiến?!” Giọng Vân Liệt vang lên đầy bất ngờ. +
Dạo này cậu ta bận xử lý dự án quan trọng của công ty, chính là món quà đáp lễ lần trước của Hoắc Trầm Uyên. +
Để dự án diễn ra suôn sẻ, Vân Liệt theo sát toàn bộ quá trình, không để cấp dưới mắc bất kỳ sai sót nào. +
Bận rộn suốt gần hai tháng như vậy, cậu ta không có thời gian hẹn An Hiến đi ăn. +
An Hiến thấy Vân Liệt lâu rồi không gặp, gọi: “Anh họ.” +
“Ừ.” +
“Hoắc tổng.” Vân Liệt không dám gọi Hoắc Trầm Uyên là em họ hay em rể nên gặp là gọi Hoắc tổng. +
Hoắc Trầm Uyên gật đầu. +
An Hiến hỏi: “Anh đến đây bàn việc à?” +
Vân Liệt: “Không, đi ăn hải sản với ba mẹ và cô út, không ngờ lại gặp hai người ở đây.” +
Rồi hỏi An Hiến: “Qua chào một tiếng không? Lúc nãy cô út còn nhắc đến em.” +
Đã nói vậy rồi, An Hiến không qua thì không hay, cậu gật đầu: “Được.” +
Nhà hàng rất lớn, ba người đi một vòng rồi đến chỗ ngồi có view đẹp: “Mẹ, xem ai đến này.” +
Vân Nhiêu đang ăn thịt cua do Tiêu Thư Hành bóc cho, ngẩng đầu thấy An Hiến, lập tức bỏ cua xuống, vui mừng: “Hiến Hiến.” +
An Hiến lễ phép chào: “Dì út, dượng.” +
Tiêu Thư Hành mỉm cười gật đầu: “Chào con.” +
Năm người trò chuyện vui vẻ, chỉ có Tiêu Nhung ngồi một bên nhìn chằm chằm An Hiến. +
Hoắc Trầm Uyên che chắn ánh nhìn không thiện ý của Tiêu Nhung, cùng An Hiến nói chuyện với Vân Nhiêu vài câu. +
Trước khi đi, Vân Nhiêu bảo Tiêu Thư Hành đưa phần cua đã làm cho An Hiến: “Đây là cua sốt tương do đầu bếp chuyên làm, mang về ăn.” +
An Hiến muốn ăn: “Cảm ơn dì út.” +
Hoắc Trầm Uyên nhận lấy. +
Vân Nhiêu nhìn theo hai người rời đi. +
Vân Liệt nhắc: “Mẹ, người đi xa rồi.” +
Vân Nhiêu ngồi xuống: “Nhìn Hiến Hiến, mẹ như thấy lại chị dâu và anh trai.” +
Tiêu Thư Hành ôm vai cô, lặng lẽ an ủi. +
Vân Liệt: “Cô út, cô không thích ăn món này à?” +
Giọng cậu ta phá vỡ sự buồn bã trong lòng Vân Nhiêu. +
Tiêu Nhung nhìn phần cua trong đĩa, phủ nhận: “Không.” +
Phần cua của cô ta đã bị dằm nát bằng nĩa, trông không còn ngon. +
Vân Nhiêu bảo Vân Liệt đi lấy cho Tiêu Nhung một phần mới. +
Nếu là bình thường, cô sẽ mặc kệ, nhưng Tiêu Thư Hành nói Tiêu Nhung bị kích thích lớn, tinh thần không ổn nên cố gắng đừng làm cô ta bị kích động, vì vậy cô mới quan tâm nhiều hơn. +
Vân Liệt cũng biết chuyện này, nghe lời đi lấy thêm. +
Tiêu Nhung đột nhiên đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh.” +


