Skip to main content

🍰Chương 59: Mì nước

dathaiPiter

Hoắc Trầm Uyên… +

Đẹp trai quá! +

Hoắc Trầm Uyên quay lại, An Hiến vẫn còn nhìn chằm chằm, đôi mắt đen láy sáng lên, lấp lánh như có sao. +

Phải đến khi Hoắc Trầm Uyên gọi một tiếng “Hiến Hiến”, An Hiến mới thu lại ánh nhìn trắng trợn ấy. +

Hoắc Trầm Uyên hỏi cậu: “Còn muốn tiếp tục không?” +

Hứng thú của An Hiến càng dâng cao: “Tiếp tục!” +

Sau đó, cậu tiêu sạch thể lực của cả một ngày, đến bữa tối cầm đũa cũng run tay. +

Cũng may có Hoắc Trầm Uyên ở bên, đút cậu ăn. +

Hoắc Trầm Uyên cười cậu: “Hôm nay là ai nói chơi đến tối cũng không vấn đề gì?” +

An Hiến đã đánh giá quá cao thể lực của mình, yếu ớt đáp: “Nhưng lúc chơi thì vẫn thấy ổn mà……” +

Nếu không cậu cũng chẳng ở lì ngoài sân bóng rổ cả ngày. +

Cả bữa trưa cũng ăn luôn ở đó. +

An Hiến vừa nghịch cánh tay cơ bắp rắn chắc của Hoắc Trầm Uyên vừa nghĩ, sao cơ bắp của Hoắc Trầm Uyên lại đẹp thế. +

Không biết khi nào mình mới có được cơ bắp đẹp như vậy. +

Buổi tối tắm rửa, An Hiến nhìn chằm chằm tám múi bụng của Hoắc Trầm Uyên rất lâu, càng nhìn càng ghen tị. +

“Hiến Hiến.” +

“Ừm.” Ghen tị quá. +

“Chảy nước miếng rồi.” +

“???” An Hiến lau miệng. +

Làm gì có. +

Hoắc Trầm Uyên lừa cậu! +

Ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Trầm Uyên đang cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều như tràn ra từ đáy mắt sâu thẳm, khiến An Hiến nhìn mà cũng thấy ngại. +

An Hiến vùi nửa khuôn mặt vào nước, gương mặt trắng nõn đỏ bừng. +

Cảnh này cực kỳ giống buổi sáng hôm sau vào lần đầu họ thân mật. +

Khi đó An Hiến còn sợ Hoắc Trầm Uyên, hận không thể tránh thật xa. +

Còn Hoắc Trầm Uyên thì lạnh nhạt với An Hiến, không hề có tình cảm. +

Bây giờ, hai người đều thích nhau. +

Không thể nói ai thích nhiều hơn, nhưng An Hiến có thể cảm nhận được sự cưng chiều của Hoắc Trầm Uyên dành cho mình. +

Hoắc Trầm Uyên trần truồng bước tới, kéo An Hiến lên rồi cùng bước vào bồn tắm ngâm nước. +

Tấm lưng mảnh mai trắng nõn của An Hiến áp vào lồng ngực nóng bỏng của Hoắc Trầm Uyên, có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. +

Cổ An Hiến thon dài trắng như tuyết, lúc này vì xấu hổ mà sau gáy ửng hồng, trắng pha hồng, mê người vô cùng. +

Hoắc Trầm Uyên cúi đầu hôn xuống. +

Cổ An Hiến run lên, như có dòng điện lan ra từ nụ hôn dịu dàng, chạy khắp cơ thể. +

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, vành tai nhỏ đã bị cắn nhẹ một cái. +

“Hiến Hiến.” Giọng Hoắc Trầm Uyên mang theo cảm xúc, trêu chọc cậu. +

Hơi thở nóng ẩm phả bên tai, cổ và vai cậu. +

Tê tê ngứa ngứa. +

An Hiến cắn môi, xoay người lại. +

Cậu mang khuôn mặt đỏ bừng đối diện Hoắc Trầm Uyên, trong ánh mắt đầy cưng chiều của đối phương, chủ động hôn lên. +

Môi vừa chạm nhau thoáng chốc đã đủ khiến người ta mất kiểm soát. +

Hoắc Trầm Uyên giữ lấy sau đầu cậu, mạnh mẽ chiếm lấy. +

Nụ hôn kéo dài,  dịu dàng như nước khiến An Hiến dần mơ hồ. +

“Hoắc Trầm Uyên……” +

“Ngoan.” +

“Ừm……” +

“Gọi chồng đi.” +

“…… Chồng ơi……” +

Giọng nói mềm mại đến ngọt ngấy ấy chẳng khác nào liều thuốc kích thích mạnh nhất. +

Nước trong phòng tắm dần dập dềnh dữ dội, trên gương phủ một lớp hơi nước mỏng, chồng lên từng lớp. +

An Hiến cảm thấy đầu óc mình luôn ở trong trạng thái nóng rực. +

Ký ức cuối cùng là bàn tay trắng mềm của cậu áp lên mặt gương kia, không còn đủ sức, trượt xuống để lại một vệt. +

Hoắc Trầm Uyên ôm lấy eo cậu, khẽ dỗ dành… +

Hôm sau, An Hiến ngủ đến tận trưa. +

Có lẽ do hôm qua vận động cả ngày, cơ thể không chịu nổi, lúc tỉnh lại thấy toàn thân nặng trĩu. +

Hoắc Trầm Uyên đẩy cửa bước vào, trên tay bưng bát cháo nóng. +

An Hiến không khỏi thán phục, Hoắc Trầm Uyên giờ đây đã có thể đoán chính xác thời gian cậu tỉnh dậy. +

Hoắc Trầm Uyên đặt đồ xuống, mu bàn tay chạm lên trán An Hiến. +

Đôi mắt An Hiến chớp chớp liên tục, chậm rãi, mệt mỏi. +

“Vẫn còn hơi sốt nhẹ.” Hoắc Trầm Uyên rút tay lại. +

An Hiến lúc này mới biết tối qua mình bị sốt. +

Bảo sao chỗ nào cũng thấy nóng. +

Cậu giơ tay sờ trán, nhưng tự mình cũng không cảm nhận được sự khác biệt nhiệt độ. +

Hoắc Trầm Uyên đỡ An Hiến ngồi dậy, lót hai cái gối lớn sau eo và lưng cậu. +

“Ăn chút đồ nóng rồi ngủ tiếp.” +

“…… Được.” +

Đây là lần thứ hai An Hiến bị sốt. +

Lần trước cũng là Hoắc Trầm Uyên chăm sóc cậu. +

“Ăn không vô.” An Hiến ăn được nửa bát cháo thì no, thìa cháo đưa đến miệng cũng không muốn mở miệng ăn nữa. +

Hoắc Trầm Uyên đặt nửa bát cháo còn lại sang một bên, lau miệng cho An Hiến. +

“Buồn ngủ.” An Hiến như trẻ con, nói ra hết mọi cảm nhận của mình với người mình tin tưởng. +

Đôi mắt mềm mại ươn ướt, cậu nhìn Hoắc Trầm Uyên, nói ra mong muốn của mình: “Anh ngủ cùng em.” +

“Được.” Hoắc Trầm Uyên đáp ứng mọi yêu cầu của An Hiến. +

Hắn đặt An Hiến đang mềm nhũn trở lại trong chăn rồi tự mình nằm lên giường, ôm cậu dỗ dành: “Nếu thấy không thoải mái, nhất định phải nói với anh.” +

An Hiến mơ màng đáp lại. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ hôn lên trán cậu, bàn tay rộng lớn vỗ nhẹ lưng cậu từng nhịp, dỗ ngủ như dỗ trẻ con. +

Cơn sốt của An Hiến đến nhanh mà cũng đi nhanh. +

Đến buổi chiều, sau khi toát một thân mồ hôi, cả người đã tỉnh táo hẳn. +

Hoắc Trầm Uyên bế cậu vào phòng tắm rửa sạch cảm giác bị bệnh, còn An Hiến chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ tắm rửa độc quyền của Hoắc Trầm Uyên. +

An Hiến chơi một ngày, nằm một ngày, giờ đến lúc làm bài tập thì cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Lăng. +

Cô giáo Dung bắt đầu dùng chiến thuật “biển đề”, số lượng bài tăng lên, độ khó cũng tăng. +

“Hoắc Trầm Uyên, em sắp không làm kịp rồi.” Sau khi hết sốt, giọng An Hiến vẫn còn hơi nghẹt. +

Nghe vào lại có chút tủi thân. +

Hoắc Trầm Uyên đi tới, xoa đầu cậu, dịu giọng hỏi: “Có cần tư bản ra tay không?” +

Câu nói đùa này nối với lần trước hắn giúp An Hiến làm bài. Khi đó hắn nói lần sau giúp làm bài sẽ thu phí, An Hiến bảo hắn là đồ tư bản. +

An Hiến lắc đầu: “Không cần.” +

“Mấy bài này em chưa làm, phải tự mình viết.” +

Đúng là như vậy, Hoắc Trầm Uyên cũng không giúp được nhiều. +

Chỉ có thể gác lại công việc, ngồi cùng An Hiến làm bài, lúc cần thì gợi ý một chút để tăng hiệu suất. +

Thời gian trôi từng chút một. +

Lượng bài của ba ngày, cuối cùng An Hiến cũng kịp làm xong trước mười hai giờ. +

Đây là lần đầu cậu cảm thán đề của cô giáo Dung thật khó nhằn. +

May là tất cả đều làm xong, đối chiếu đáp án cũng đều đúng, không cần chép lại vào vở sai. +

Không may là cậu làm bài xong lại trở nên tỉnh táo, giờ hoàn toàn không buồn ngủ. +

Đôi mắt đáng thương nhìn Hoắc Trầm Uyên: “Em không buồn ngủ, tỉnh táo lắm.” +

Hoắc Trầm Uyên bật cười: “Vậy… ăn khuya không?” +

An Hiến liếm môi: “Ăn!” +

Hai người cùng dọn dẹp sách vở rồi xuống lầu. +

Hoắc Trầm Uyên mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu đơn giản, tự tay vào bếp nấu cho An Hiến một bát mì. +

An Hiến ngồi bên cạnh chờ, ánh mắt dõi theo Hoắc Trầm Uyên không rời. +

Không ngờ Hoắc Trầm Uyên còn biết nấu ăn! +

“Xong rồi.” Hoắc Trầm Uyên bưng ra hai bát mì nước. +

Bát mì nóng hổi, bên trên có rau xanh, thịt và trứng chiên, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng. +

An Hiến không chờ nổi, ăn ngay một miếng. +

Nụ cười cứng lại. +

Mặn quá… +

Cậu ăn một miếng trứng. +

Còn có cả vỏ… +

Cậu ngước mắt lên mới phát hiện Hoắc Trầm Uyên đang có chút căng thẳng nhìn chằm chằm mình: “Thế nào?” +

Đôi mắt An Hiến chớp chớp: “Có hơi mặn.” +

Trước giờ Hoắc Trầm Uyên làm gì trước mặt cậu cũng đều hoàn hảo, chỉ riêng lần này là khác. +

Nhưng cũng chính vì vậy, Hoắc Trầm Uyên lại trở nên chân thật hơn. +

Hoắc Trầm Uyên tự mình nếm thử, nhíu mày: “Không ngon, đừng ăn nữa.” +

Nói xong thì định lấy bát mì trước mặt An Hiến đi. +

An Hiến giơ tay giữ lấy bát, không cho hắn lấy đi, thậm chí còn vội vàng ăn thêm hai miếng lớn. +

Hoắc Trầm Uyên lập tức đưa nước cho cậu, An Hiến uống liên tục mấy ngụm. +

“Hiến Hiến……” +

“Đây là mì anh làm rất nghiêm túc.” +

Trong lòng Hoắc Trầm Uyên chợt dâng lên cảm xúc. +

Theo lý mà nói, nửa năm qua dạ dày của An Hiến đã được hắn chăm đến kén ăn, bát mì khó ăn như vậy lẽ ra không thể nuốt nổi mới đúng. +

Nhưng chỉ vì đây là mì hắn nghiêm túc nấu, An Hiến lại giành ăn, không cho đổ đi. +

Một luồng ấm áp lan khắp lồng ngực Hoắc Trầm Uyên. +

“Hiến Hiến ngoan, cái này thật sự không ăn được, ăn vào sẽ đau bụng.” +

Hắn xoa mái tóc mềm của An Hiến: “Để anh nấu lại một bát khác, được không?” +

Lúc này An Hiến mới buông tay. +

Hoắc Trầm Uyên mang bát mì đi, nấu lại một bát mới. +

Lần này An Hiến không phải chờ lâu. +

“Nóng đấy, ăn từ từ.” +

“Ừ!” An Hiến cầm đũa. +

Lần này ăn được, mì cũng mềm hơn, không còn cứng như lúc nãy. +

Trong trứng cũng không còn vỏ trứng. +

An Hiến ăn rất ngon miệng, hai má phồng lên, giống hệt một bé hamster. +

“Lần sau em cũng nấu mì cho anh.” +

“Được, anh chờ Hiến Hiến trổ tài.” +

“Em sẽ nấu ngon hơn anh.” +

“Vậy đến lúc đó anh phải nếm thử thật kỹ mới được.” +

Một bát mì kéo hai người lại gần nhau hơn. +

Hoắc Trầm Uyên vốn hoàn hảo nay lại trở nên chân thật hơn, sống động hơn, cảm giác không thực trước đây của An Hiến cũng dần có hơi thở đời thường. +

An Hiến ăn sạch bát mì, đến cả nước cũng không còn. +

Hoắc Trầm Uyên rửa bát xong, ôm An Hiến lên lầu. +

An Hiến hỏi hắn: “Hoắc Trầm Uyên, còn có gì là anh không biết làm không?” +

“Cái này phải nghĩ đã.” +

“Em nghĩ ra một cái.” +

“Ừ?” +

“Anh không biết ngáy.” +

“À.” Hoắc Trầm Uyên cúi đầu hôn lên giữa trán An Hiến: “Vậy nếu sau này anh ngáy, Hiến Hiến có ghét không?” +

“Không, em sẽ không ghét anh.” +

Dù thế nào An Hiến cũng sẽ không ghét Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên tốt như vậy, cậu sao có thể ghét được. +

An Hiến còn nói: “Ngáy là bệnh, em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho anh.” +

Hoắc Trầm Uyên hỏi: “Nếu chữa không khỏi thì sao?” +

An Hiến cau mày, biểu cảm bé nhỏ trên gương mặt trở nên nghiêm túc: “Em sẽ cố nghĩ cách.” 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Meo Dow: Đã tặng 1 vòng ngọc trai
4 tháng

Comments (2)