Skip to main content

🍰Chương 58: Ai đẹp trai hơn

dathaiPiter

Quản gia Vu nhận được tin nhắn của Hoắc Trầm Uyên, lập tức đi xử lý. +

Đợi mọi việc sắp xếp xong xuôi, quản gia Vu bắt đầu thấy khó hiểu. +

Sao Hoắc tổng đột nhiên muốn làm một sân bóng rổ ở nhà? +

Nhà này vốn đã có phòng gym rồi mà… +

À! +

Quản gia Vu nghĩ mãi không ra, lập tức liên hệ chuyện này với An Hiến rồi hiểu ra ngay. +

Hoắc tổng là đang làm sân bóng rổ cho An thiếu gia! +

Khuôn mặt hiền từ của quản gia Vu nở nụ cười, nếp nhăn hiện rõ. +

Ông chợt nhớ lại thời học sinh, dáng vẻ oai phong của Hoắc Trầm Uyên tung hoành trên sân bóng. +

Video vẫn còn lưu, lúc đó chính là bà cụ Hoắc đích thân tới hiện trường quay lại. +

Trong xe, An Hiến hỏi Hoắc Trầm Uyên: “Anh biết chơi không?” +

Cậu hỏi Hoắc Trầm Uyên có biết chơi bóng rổ không. +

Hoắc Trầm Uyên hỏi lại: “Muốn xem à?” +

Ý là biết chơi. +

Mắt An Hiến sáng lên: “Muốn!” +

Khóe môi đẹp của Hoắc Trầm Uyên khẽ cong: “Hai ngày nữa dẫn em đi chơi.” +

Hai người về đến nhà, An Hiến xuống xe, Hoắc Trầm Uyên xách cặp đi phía sau, tay còn lại cầm áo vest vừa cởi. +

“Hoắc tổng, An thiếu gia.” Quản gia Vu ra đón, hai người giúp việc lần lượt nhận lấy cặp và áo từ tay Hoắc Trầm Uyên. +

An Hiến đói bụng, hỏi: “Quản gia Vu, có đồ ăn không?” +

Quản gia Vu đáp ngay: “Có! Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.” +

Không biết có phải ảo giác không, hôm nay An thiếu gia trông đặc biệt vui vẻ. +

Hoắc tổng cũng có cảm giác trẻ ra vài tuổi. +

Vậy là… bên trường có chuyện gì vui xảy ra sao? +

Quản gia Vu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. +

Tất cả đều bắt nguồn từ một trận bóng rổ. +

Một trận đấu bình thường mà khiến một người tràn đầy sức sống, một người như trở lại tuổi trẻ. +

Nghĩ vậy, quản gia Vu càng cẩn thận hơn trong việc giám sát xây dựng sân bóng trong nhà. +

Thông thường xây sân bóng trong nhà cần 8–12 tuần, ông sẽ thúc đẩy để hoàn thành nhanh nhất có thể. +

Buổi tối, An Hiến xem trận bóng quốc tế, Hoắc Trầm Uyên ngồi xem cùng. +

Tiêu Lăng gửi tin nhắn thoại khoe thành tích, giọng đầy kích động vui sướng: “Anh họ Hiến, xem bài tập em làm này, đúng được rất nhiều!” +

Trong ảnh, dấu tick đỏ cuối cùng cũng rửa sạch nỗi nhục trước kia, nhiều hơn hẳn so với những trang đầy dấu gạch sai. +

Sau gần một tháng kiên trì học nhóm, Tiêu Lăng đã tiến bộ rõ rệt. +

An Hiến gõ chữ: Chúc mừng, tiếp tục cố gắng. +

Tiêu Lăng lại quay video khoe bộ sưu tập mô hình quý giá bao năm, hào phóng nói: “Anh họ Hiến thích cái nào, em tặng hết!” +

An Hiến trả lời: Không cần, những thứ này đều rất quan trọng với em, đừng tặng cho anh. +

Trong sách có câu, quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích. +

An Hiến dù có thích cũng không nhận. +

Tiêu Lăng kêu một tiếng, hỏi An Hiến muốn quà gì. +

An Hiến trả lời: Tạm thời chưa có. +

Những thứ cậu muốn, Hoắc Trầm Uyên đều đã cho. Những thứ cậu chưa nghĩ tới, Hoắc Trầm Uyên cũng đã nghĩ giúp và chuẩn bị cho cậu. +

Tiêu Lăng gửi tin thoại, cười ngốc: “Vậy… khi nào nghĩ ra muốn quà gì, nhất định phải nói em biết, em tặng!” +

An Hiến: Được. +

Tiêu Lăng kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn căn phòng đầy mô hình được giữ lại, vừa xúc động vừa rưng rưng. +

Mở ảnh An Hiến trong điện thoại cho đám bảo bối này xem: “Đây là đại ân nhân của chúng ta, An Hiến, anh họ của ta. Nhờ anh ấy mà chúng ta không bị chia lìa nữa!” +

Tiếng “ngao hú” cuối cùng đầy đau đớn. +

Ba cậu ta từ phía sau đá nhẹ vào mông. +

“Ba! Con tiến bộ vậy rồi sao vẫn đánh con!” Ấm ức, cực kỳ ấm ức! +

Tiêu Thiên Cao nhíu mày: “Mẹ con gọi con không nghe à? Xuống ngay.” +

Ai cũng biết Tiêu Thiên Cao là “nô lệ vợ”, yêu vợ như mạng. +

Ông trời con Tiêu Lăng xoa mông, lon ton đi tìm mẹ, mách tội: “Mẹ! Ba lại đánh mông con!” +

Bên phía An Hiến. +

Sau khi kết thúc trò chuyện với Tiêu Lăng, điện thoại bị Hoắc Trầm Uyên đặt xuống bàn trà. +

Hoắc Trầm Uyên kéo An Hiến vào lòng, giọng trầm thấp có chút không vui: “Dạo này em thân với thằng nhóc Tiêu Lăng đó quá.” +

Hôm nay Tiêu Lăng thi đấu, An Hiến còn tích cực cổ vũ, còn khen Tiêu Lăng đẹp trai và siêu ngầu. +

Hoắc Trầm Uyên nhớ hết. +

An Hiến không có ý đó, nhưng nhớ lại khoảng thời gian gần đây ở chung, đùa giỡn với Tiêu Lăng, quả thật giống như Hoắc Trầm Uyên nói, quan hệ hai người tốt hơn trước nhiều. +

“Ừm?” +

“Chỉ là quan hệ bạn học thôi.” An Hiến thành thật trả lời. +

Hoắc Trầm Uyên: “Em khen nó đẹp trai.” +

An Hiến chớp mắt: “Lúc thi đấu hôm nay à? Lúc đó em ấy thật sự rất đẹp trai.” +

“……” Hoắc Trầm Uyên đột nhiên cảm thấy có nguy cơ. +

Ghen tuông khiến con người mất lý trí. +

“Ném vào rổ một quả là gọi là đẹp trai?” Hoắc Trầm Uyên hỏi. +

An Hiến gật đầu: “Ừm!” +

Hoắc Trầm Uyên: “Hai ngày nữa cho em khen tiếp.” +

An Hiến không hiểu. +

Hai ngày sau, tại một sân bóng rổ trong nhà thuộc Hoắc gia. +

An Hiến đứng trên sân, nhìn Hoắc Trầm Uyên một tay úp rổ, mắt sáng lấp lánh: “Đẹp trai quá!” +

Tóc mái của Hoắc Trầm Uyên vuốt hết ra sau, lộ ra vầng trán sắc nét, đường nét gương mặt sâu và đầy tính công kích. +

Hắn mặc đồ bóng rổ màu đen, tứ chi thon dài, cơ bắp rắn chắc, khi dẫn bóng, lớp cơ mỏng trên cánh tay khẽ nổi lên, mỗi bước đi đều vô thức tỏa ra hormone mãnh liệt. +

Quản gia Vu đứng bên cạnh chụp ảnh điên cuồng, quay video liên tục, một cái điện thoại không đủ, dùng luôn hai cái, thậm chí sau đó còn mang cả máy quay chuyên nghiệp ra. +

Hoắc Trầm Uyên xòe đuôi như con công mà không tự biết, đi tới trước mặt An Hiến, hỏi: “Ai đẹp trai hơn?” +

An Hiến không hề che giấu sự yêu thích: “Anh đẹp trai hơn!” +

Lúc này Hoắc Trầm Uyên mới hết ghen chuyện trước đó An Hiến khen Tiêu Lăng. +

Hắn đưa bóng cho An Hiến: “Nào, anh dạy Hiến Hiến chơi.” +

An Hiến mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng, trông đặc biệt tràn đầy sức sống. +

Cậu mang giày thể thao thoải mái, theo kịp nhịp dạy của Hoắc Trầm Uyên, hai chân mở rộng bằng vai, khiêm tốn hỏi: “Là như vậy đúng không?” +

Hoắc Trầm Uyên dạy cậu ném rổ trước. +

“Đúng rồi, tay phải đặt như thế này…” +

An Hiến chăm chú nghe. +

Khả năng học của cậu rất tốt, ghi nhớ từng động tác Hoắc Trầm Uyên dạy, rồi ném bóng! +

“Bang!” +

“Bang—— bang——” +

An Hiến đứng hình. +

Đến cả bảng rổ cũng chưa chạm vào. +

Hoắc Trầm Uyên mím môi cười, lấy thêm một quả bóng: “Nhớ cảm giác đó, thử lại.” +

An Hiến lẩm nhẩm nhịp, ngắm rổ, dùng lực, ném! +

“Keng!” +

“Bang—— bang——” +

Cả sân chỉ còn tiếng bóng nảy. +

An Hiến bật cười, vui đến nhảy lên, ôm lấy Hoắc Trầm Uyên: “Vào rồi!” +

Hoắc Trầm Uyên ôm cậu, khích lệ: “Không tệ, luyện thêm chút nữa.” +

An Hiến càng hăng, lấy hết hai mươi quả bóng trong xe ra luyện ném. +

Xong một lượt lại tiếp lượt hai. +

Thể lực không theo kịp, luyện xong lượt hai tay đã mỏi không nhấc nổi. +

Nhưng vận động ra mồ hôi khiến cơ thể cậu vô cùng thoải mái. +

An Hiến chống đầu gối nghỉ, Hoắc Trầm Uyên lấy khăn lau mồ hôi cho cậu: “Không vội, từ từ.” +

“Vâng!” An Hiến áp mặt vào chiếc khăn mềm mát, ngoan ngoãn để Hoắc Trầm Uyên lau. +

Sau đó, cậu không ném rổ nữa mà chạy theo Hoắc Trầm Uyên cướp bóng. +

Cướp mãi không được, cậu chơi xấu, ôm luôn eo Hoắc Trầm Uyên từ phía sau. +

Hoắc Trầm Uyên cười: “Hiến Hiến phạm quy rồi.” +

An Hiến không buông: “Dù sao cũng không phải thi đấu.” +

“Có lý.” Hoắc Trầm Uyên chiều theo, hỏi: “Vậy bây giờ là luật gì?” +

An Hiến: “Đưa bóng cho em.” +

Hoắc Trầm Uyên làm theo. +

An Hiến cầm được bóng, cười. +

Dùng tư thế đẹp nhất ném rổ. +

“Bang!” +

Cảm giác lệch một chút, bóng đập bảng rồi bật lên vành rổ. +

Hoắc Trầm Uyên lao lên, bật nhảy, cánh tay với đường cơ hoàn mỹ duỗi ra, đập mạnh quả bóng xuống rổ! +

Bóng xuyên qua lưới phát ra tiếng “vút”, rơi xuống đất. +

“Bang—— bang—— bang——” +

Tiếng bóng nảy theo nhịp. +

“Thình thịch —— thình thịch ——” +

Tim An Hiến đập mạnh. +

Dồn dập, rung động. +

Cậu nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Uyên, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng rực rỡ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)