Skip to main content

🕯️Chương 1: Người tốt như vậy, bị cọ thêm vài cái thì có sao?!

dathaiPiter

Trong kinh thành gần đây xảy ra một chuyện lớn. +

Tiểu hoàng đế cho rằng tiên đế chưa được tụng niệm đầy đủ, bèn triệu Mẫn Vương ở Tả đô về kinh, nhưng chưa đến nửa ngày, cũng không biết là tên khốn nào lại đánh người đến thảm hại. +

Nghe nói máu me đầy mặt, Mẫn Vương trợn trắng mắt rồi ngã xuống. +

Đến nay vẫn chưa tỉnh lại. +

Mẫn Vương vốn không phải huyết mạch trực hệ của tiên đế, mà là đường đệ của tiên đế. Khi tiên đế còn sống, hai người cũng không thân thiết. Nay tiểu hoàng đế đăng cơ, Giang Bắc hầu lấy cớ hoàng đế còn nhỏ, e là bị gian thần khống chế, dẫn đại quân tiến vào kinh thành. +

*đường đệ = em họ +

Triều đình đương nhiên không thể để Giang Bắc hầu làm càn. Dù sao hiện nay ai cũng biết, khi Giang Bắc hầu Khương Mãn trấn thủ biên cương chống địch, tiên đế đã sinh nghi, cưỡng ép đưa thanh mai của hắn ta vào cung, thực chất là làm con tin. +

Hiện giờ tiên đế đã chết, thanh mai của hắn ta cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng lòng oán hận đối với hoàng thất vẫn chưa tan. Hắn ta dẫn đại quân Giang Bắc thẳng tiến vào kinh thành. +

Ngoài miệng nói là vào kinh bảo vệ tiểu hoàng đế, nhưng thực chất nếu không có vài thế lực trong triều kiềm chế, Khương Mãn đã sớm lấy đầu tiểu hoàng đế rồi. +

Cũng chính vì có đại quân của hắn ta đóng tại đây, tiểu hoàng đế ngày nào cũng ngủ không yên. +

Cũng không biết là thiên tài nào bày mưu cho tiểu hoàng đế: Tuy Giang Bắc hầu có binh, nhưng Mẫn Vương ở Tả đô cũng có binh, lại là hoàng thân quốc thích, vậy thì triệu vào kinh để đối trọng với Khương Mãn. +

*đối trọng: dùng thế để cân bằng, kiềm chế một thế lực khác +

Hạ Lan Chu: “……” +

Đây không phải tự gây loạn sao? +

Hạ Lan Chu chỉ cảm thấy đám người trong kinh này sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nào có chuyện đem cả hai đường đại quân kéo về, hiện giờ hai bên binh mã đen nghịt áp sát thành, tiểu hoàng đế làm sao ngủ ngon được? +

Nhưng kỳ lạ là triều đình vì hai bên giằng co ngoài thành, lại thật sự duy trì được một trạng thái hòa bình quái dị. +

Hạ Lan Chu đút tay vào tay áo, ngẩng đầu nhìn trời. +

Cũng chỉ có trong sách mới viết như vậy. Tác giả không hiểu quyền mưu, viết triều chính như trò trẻ con chơi đóng giả… +

Không sai, cậu đã xuyên vào sách. +

Một quyển sảng văn triều đình lấy nam chính làm trung tâm. +

Chỉ là đoạn này trong cốt truyện chính chưa xuất hiện. +

Bởi vì ngay phần mở đầu, vị Mẫn Vương được triệu vào kinh kia đã chết, còn cậu cũng vừa xuất hiện đã bị nam chính giết. +

Hai người đều là pháo hôi, không ai quan tâm. +

Dù sao lúc trước Hạ Lan Chu đọc truyện chỉ vì tác giả nói nam chính một đường thăng cấp sảng khoái, không có ngược mà đọc. +

Thậm chí lúc mở đầu, khi nam chính kết thúc lưu đày, vừa về kinh đã giết tên quan thất phẩm hãm hại mình, cậu còn vỗ đùi khen hay, thậm chí còn cảm thấy tên quan kia chết chưa đủ thảm. +

Ai ngờ, bây giờ cậu lại trở thành cái tên quan thất phẩm đó, đến tên cũng chưa từng được nhắc tới… +

Giờ phút này, cậu thật sự rất đồng cảm với Mẫn Vương điện hạ, kẻ cũng là pháo hôi như mình. +

【 Đing ~ Hệ thống 1238 rất vui vì được phục vụ, xin ký chủ mở giao diện hệ thống để điểm danh trả lời câu hỏi, tăng thêm 0.5 ngày thọ mệnh ~】 +

Hạ Lan Chu xuyên đến Đại Triệu đã nửa tháng. Còn hai năm nữa cốt truyện chính mới bắt đầu. Theo lời của hệ thống, nếu cậu không muốn hai năm sau vừa gặp nam chính đã bị chém thì từ bây giờ phải bắt đầu “tẩy trắng”. +

Chỉ khi tẩy sạch, thọ mệnh của cậu mới tăng. +

Kế hoạch giữ mạng của hệ thống có ba điều: Thứ nhất, điểm danh trả lời câu hỏi; thứ hai, phải khiến các đại vai ác cảm động; thứ ba, cọ cọ gần các vị quan chính trực. +

Hạ Lan Chu nhìn giao diện điểm danh của hệ thống, +15, lại là một vòng mới. +

Sau khi điểm danh, câu hỏi hiện ra. +

“Xin giải thích câu: Hiếu tử không làm nhục thân mình, trung thần không nịnh quân mình, đó là đạo làm bề tôi thịnh nhất.” +

Mặt Hạ Lan Chu không biểu cảm trả lời, từng câu chữ hiện lên trong giao diện, bên tai lại vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ của đồng liêu: “Haizz, lại cãi nhau rồi.” +

Triều đình hiện nay ngày nào cũng hỗn loạn. Vì phe phái quá nhiều, ngay cả việc tiểu hoàng đế tế tổ mặc gì, họ cũng có thể cãi nhau cả buổi sáng. +

Huống chi hiện tại Mẫn Vương bị đánh trọng thương, hôn mê bất tỉnh, càng khiến tranh cãi bùng lên dữ dội. +

“Mẫn Vương điện hạ vừa vào kinh chưa đến nửa ngày, Giang Bắc hầu đã không chờ được nữa. Rốt cuộc ai mới là kẻ lòng lang dạ sói? Ai là gian thần trong triều, e rằng Giang Bắc hầu tự rõ.” +

Mẫn Vương vào kinh là để kiềm chế Khương Mãn. Nay người bị đánh, đương nhiên bị nghi là do hắn ta làm. +

Phó tướng của Khương Mãn nghe vậy thì trừng mắt, chỉ vào quan văn kia mắng: “Ăn nói hồ đồ! Hầu gia nhà ta vào kinh là để bảo vệ bệ hạ. Mẫn Vương được triệu vào kinh là để tụng niệm cho tiên đế, Hầu gia sao có thể làm chuyện vô lễ đó, khiến tiên đế không có người tụng niệm à?” +

“Đúng vậy! Vu khống trắng trợn như thế, vị đại nhân này có ý đồ gì?” +

Quan văn kia nghẹn lời, lại có người khác nhảy vào, chuyển mũi nhọn sang vị Tể phụ quyền khuynh triều dã. +

“Lúc trước Mẫn Vương vào kinh, Tể phụ đại nhân đã cực lực phản đối. Nay Mẫn Vương bị ám sát, ai dám nói không phải do tể phụ đại nhân ra tay?” +

Tể phụ Thẩm Vấn hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người kia hai cái. Đôi mắt đen sâu không gợn sóng khiến người ta không đoán được vui buồn. Người vừa nói lập tức khô cả cổ họng, im bặt. +

Như vậy, phe Giang Bắc hầu cũng có cớ, lập tức xoay sang công kích Thẩm Vấn. Còn Thẩm Vấn vốn quyền uy như sấm, đương nhiên không chịu lép vế. Hai bên tranh cãi kịch liệt. +

Tiểu hoàng đế năm nay mười hai tuổi, nhìn xuống dưới thấy các đại thần chỉ tay vào mặt nhau mà mắng, ngồi cũng không yên. +

Hạ Lan Chu làm xong bài, nhìn cảnh tranh cãi ầm ĩ đến đau đầu, lén nhìn tiểu hoàng đế một cái, thấy y đang hoang mang nhìn về phía vị quan chính trực nhất triều: Thái phó đại nhân. +

Người đời đều nói Thái phó Cố Đình Phương tư chất xuất chúng, đức độ sâu dày, phong thái nhã nhặn. Nếu không có hắn, e rằng gian thần đã đầy triều, tiểu hoàng đế cũng khó mà sống. +

“Chư vị đại nhân, có thể nghe ta một lời không?” Cố Đình Phương nhìn ra sự hoảng loạn của tiểu hoàng đế, nhẹ gật đầu trấn an rồi quay sang các quan. +

Mọi người lập tức im lặng. Vị Thái phó này là Trạng nguyên do tiên đế đích thân chọn, cũng là người trong cục diện biến động đã một tay phò tá tiểu hoàng đế đăng cơ. Nhưng hắn không nắm quyền, không kết bè phái, là người chân thành nhất triều. +

Hắn vừa mở miệng, không ai không nể mặt. +

Cố Đình Phương nói: “Mẫn Vương vừa vào kinh đã xảy ra chuyện, rõ ràng có người cố ý ly gián kinh thành và Tả đô.” +

Mọi người nghĩ đến đại quân Tả đô ngoài kinh thành, sắc mặt đều lạnh đi. Đúng lúc ấy, Cố Đình Phương lại nói: “Hiện giờ kẻ này lại khiến các vị trên triều đình cắn xé lẫn nhau, đúng là lòng lang dạ sói.” +

Gương mặt hắn vốn ôn hòa, nhưng lúc này trong mắt lại ánh lên chút sắc bén, hiển nhiên là hận kẻ kia đến tận xương tủy. +

“Ta cho rằng việc cấp bách là tìm ra kẻ này, trả lại công đạo cho Mẫn Vương và Tả đô. Chư vị thấy thế có đúng không?” +

Các quan im lặng một lát rồi lần lượt đồng tình. Tiểu hoàng đế thấy vậy, vội nói: “Thái phó nói có lý. Nếu vậy, việc này giao cho phủ doãn Thuận Thiên và Đại Lý Tự cùng điều tra.” +

Nói xong, tiểu hoàng đế lại nhìn về phía Thái phó, ánh mắt hỏi: Như vậy có ổn không? +

Thái phó mỉm cười gật đầu, y khẽ thở phào. +

Hoàng đế đã lên tiếng, các quan cũng không còn tùy tiện công kích lẫn nhau. Phủ doãn Thuận Thiên và Đại Lý Tự khanh đành căng da đầu nhận việc. +

Ai cũng biết, chuyện Mẫn Vương bị đánh tất sẽ liên quan đến mấy thế lực lớn trong triều. Việc này rơi vào tay họ, nghĩ thôi cũng thấy khó xử, sau này e rằng sẽ chuốc lấy rắc rối. +

Hai người mặt mày như cha chết, tiểu hoàng đế thì vui vẻ, còn Khương Mãn và Thẩm Vấn vẫn không biểu lộ gì, không nói một lời. +

Chỉ là ánh mắt dò xét của hai người thỉnh thoảng lại hướng về phía Cố Đình Phương. Mà người kia vẫn bình thản tự nhiên, một bộ dáng vì hoàng đế, vì triều đình mà lo nghĩ. +

Hạ Lan Chu nhìn Cố Đình Phương, trong mắt tràn đầy sùng bái. +

Không hổ là Thái phó đại nhân, vài ba câu đã khiến cả triều văn võ im bặt. +

Cuối cùng cũng được yên tai! +

Nhớ lại lúc mới xuyên đến, sau khi xem ba nhiệm vụ giữ mạng của hệ thống, trực giác của cậu thấy điều thứ ba là dễ nhất. +

Trong triều trên dưới, ai ai cũng biết Thái phó đại nhân là người thiện tâm nhất, là trung thần số một! +

Cậu lại liếc nhìn vị Tể phụ nổi tiếng tàn nhẫn, rồi nhìn sang Giang Bắc hầu như sói rình mồi, trong lòng không khỏi thở dài. +

Vẫn là Thái phó tốt nhất, lúc nào cũng như núi tuyết cao xa, như gió mát dưới trăng, thanh nhã ôn hòa. +

Xem đi, người ta không kết bè kết phái, không mưu lợi riêng, đây mới thật sự là thanh liêm đúng nghĩa! +

Cậu đang bĩu môi, bỗng nhiên cấp trên trực tiếp quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Hạ Lan Chu dâng lên một dự cảm không lành. +

Quả nhiên, sau khi tan triều, cấp trên đến tìm cậu, ghé sát tai nói nhỏ: “Dung Đàn à, Mẫn Vương điện hạ bị thương, đến nay vẫn hôn mê. Ngươi phụ trách biên soạn sử lục, lại là người của Hàn Lâm viện, xét tình xét lý thì nên đến Vương phủ thăm một chuyến.” +

Hạ Lan Chu: “……” +

Cậu không hiểu, mình chỉ là một quan nhỏ thất phẩm, có gì cần phải đi thăm chứ? +

Nhưng cấp trên đã lên tiếng, một viên quan bé nhỏ như hạt mè như cậu không có lý do từ chối. Đành trong lòng tính toán lát nữa ra phố mua chút gì đó để đến thăm Mẫn Vương đang hôn mê. +

Tốt nhất là mua thịt cá trứng. Không biết phía trên có chi trả không, nếu có thì phải mua nhiều một chút, tiện thể chia lại một phần cho mình, cải thiện bữa ăn. +

Nói ra thì cậu đã một tuần chưa được ăn mặn rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Lan Chu chỉ muốn khóc. +

Nguyên chủ rất hiểu đạo làm quan, để có thể vào kinh thăng tiến mà đã bỏ ra số tiền lớn mua một căn nhà ở vị trí đẹp nhất kinh thành. +

Ừ, nằm ngay sau nhà Thái phó, cách ba con hẻm. +

Cho nên khi cậu thấy ba nhiệm vụ giữ mạng, ngày nào tan triều cũng dính lấy Thái phó, vì nhà hai người chỉ cách ba con hẻm, cũng coi như tiện đường. +

Chỉ là vì nguyên chủ dồn hết tiền vào nhà, căn nhà to đùng mà không thuê nổi người hầu, túi tiền trống rỗng. +

Hiện giờ trong ngoài nhà cửa đều phải một mình cậu lo liệu. +

Ngày nào cũng đi chợ nấu ăn, đun nước giặt đồ, quét dọn nhà cửa. +

Còn việc vào triều mới là khổ nhất. +

Tiểu hoàng đế ba ngày nghỉ một lần, cậu lúc nào cũng sợ nhớ nhầm ngày, không chỉ phải nhớ lịch mà còn phải dậy sớm. Giờ Mão vào triều, không được trễ, lại không có đồng hồ báo thức, cũng chẳng ai gọi dậy, ngủ cũng không ngon! +

Hạ Lan Chu trong lòng muốn khóc. +

“Dung Đàn à, ngươi có nghe không?” Thấy cậu im lặng, cấp trên nhíu mày hỏi. +

Hạ Lan Chu vội hoàn hồn, gật đầu: “Chưởng viện yên tâm, hôm nay ta sẽ đến phủ Mẫn Vương thăm.” +

Tiết chưởng viện nghe vậy, sắc mặt giãn ra, vuốt râu định khen, Hạ Lan Chu đã ghé sát, làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói: “Chỉ là chưởng viện cũng biết, ta mới dọn nhà, trong túi thật sự không có tiền, đi thăm Mẫn Vương điện hạ, tổng không thể tay không…” +

Tiết chưởng viện giật giật khóe miệng, hừ một tiếng: “Yên tâm! Không để ngươi làm mất mặt Hàn Lâm viện đâu!” +

Hạ Lan Chu cười: “Đa tạ chưởng viện.” +

Tiết chưởng viện trợn mắt, phất tay áo bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ: Uổng phí cái túi da đẹp, lại nhiều tâm nhãn như vậy. +

Hạ Lan Chu đút tay vào tay áo, nhìn theo bóng lưng cấp trên, ngoài miệng nịnh nọt: “Chưởng viện đi chậm thôi nha~” +

Tiết chưởng viện đi càng nhanh hơn. +

Hạ Lan Chu đâu chịu thiệt, lát nữa cậu sẽ đến viện lấy bạc, có tiền rồi mới đi mua thịt cá trứng đến phủ Mẫn Vương! +

Đừng hòng bắt cậu bỏ tiền túi! +

Đang mơ màng tính toán, khóe mắt chợt thấy một góc áo đỏ. +

Hạ Lan Chu nhìn lên, thấy trên bổ tử quan phục thêu chim hạc, lại tiếp tục nhìn kỹ: Người kia mặt trắng như tuyết, cằm hơi siết, mày mắt như tranh thủy mặc, khó mà diễn tả. +

*Bổ tử (补子): là miếng vải thêu hình được may ở trước ngực và sau lưng áo quan. Nếu thêu chim thì là quan văn, thêu thú (hổ, sư tử…) thì là quan võ +

Chính là Cố Đình Phương. +

Mắt Hạ Lan Chu sáng lên, như mọi ngày mà tự nhiên tiến lại gần, dán sát bên Cố Đình Phương. +

Mấy ngày nay cậu ngày nào cũng vậy. +

Cũng may ai cũng biết Thái phó ôn hòa dễ gần, trong triều không ai xích mích với hắn. Hạ Lan Chu lấy cớ ngưỡng mộ Thái phó, lại thêm nhà gần nên ngày nào cũng đi cùng. +

Cậu cong mắt nhìn Cố Đình Phương, cười tủm tỉm: “Nghe nói phía Tây thành có tiệm nước ngọt mới mở, Thái phó đại nhân đã đi chưa?” +

Không đợi hắn trả lời, cậu lại nói: “Nghe nói nước ở đó rất ngon. Nếu Thái phó chưa đi, hôm nay có rảnh cùng đi không?” +

Cậu muốn nhân cơ hội này cọ cọ thêm với Cố Đình Phương. Dù không hiểu hệ thống bị lỗi gì, dính Thái phó cả ngày cũng chỉ tăng được 0.5 ngày thọ mệnh, giống như điểm danh trả lời câu hỏi. +

Nhưng dù ít cũng là có. Với người vừa đẹp vừa ôn nhu như Thái phó, dính nhiều một chút, trong lòng cũng dễ chịu. +

Huống chi nhiệm vụ này đơn giản biết bao. +

Cậu phủi áo, tràn đầy tự tin. +

Người tốt như vậy, bị cọ thêm vài cái thì có sao?! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)